Top 15 phim đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Lee Sang Yoon

Lee Sang Yoon là một trong những nam diễn viên nhiều fan hâm mộ nhất Hàn Quốc. Anh không chỉ được ngưỡng mộ bởi những vai diễn ấn tượng mà còn bởi học vấn “xịn sò” cùng đời tư sạch không tì vết

phim của Lee Sang Yoon và Jang Na Ra VIP (2019)

Phim của Lee Sang Yoon và Jang Na Ra đóng chung là VIP (2019)

Lee Sang Yoon là diễn viên, người mẫu điển trai của Hàn Quốc. Anh gia nhập làng giải trí năm 24 tuổi, với vai trò người mẫu quảng cáo. Lee Sang Yoon sở hữu chiều cao lý tưởng, vẻ ngoài thu hút với chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng. Anh thường đảm nhận những vai chính diện, có tính cách điềm tĩnh, đáng tin cậy.

Điểm thu hút chung trong những bộ phim của Lee Sang Yoon là sự bùng nổ tương tác giữa anh và bạn diễn. Cùng điểm lại những bộ phim đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của diễn viên Lee Sang Yoon nhé!

1. Cặp đồng hành – The Duo (2011)

phim của Lee Sang Yoon

Cặp đồng hành kể về câu chuyện hai chàng trai bị tráo đổi từ khi sinh ra. Chun Doong (Chun Jung Myung đóng) và Gwi Dong (Lee Sang Yoon đóng) sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng có thân phận hoàn toàn trái ngược. Một người xuất thân từ dòng dõi quý tộc, còn một người là con của nô lệ. Người nô lệ đã tráo đổi hai đứa bé với nhau. Người này sống trong thân phận người kia và ngược lại.

Sau này lớn lên, định mệnh lại sắp xếp cả hai cùng yêu một người con gái.

2. Phim của Lee Sang Yoon: Con gái của bố – My Daughter Seo Young (2012)

Phim của Lee Sang Yoon: Con gái của bố - My Daughter Seo Young (2012)

Con gái của bố là bộ phim do đài KBS sản xuất năm 2012 với sự tham gia của Lee Sang Yoon, Lee Bo Young, Park Hae Jin, Chun Ho Jin. Đây là bộ phim bùng nổ của Lee Sang Yoon, giúp anh chinh phục cột mốc đầu tiên trên con đường khẳng định vị trí nam diễn viên thực lực xứ Hàn.

Trong phim Lee Sang Yoon và Lee Bo Young đóng vai một đôi vợ chồng phải vượt qua sự phản đối của gia đình để đến được với nhau, sau đó phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách mới bảo vệ được hạnh phúc. Danh phận “anh chồng quốc dân” từ đó đã gắn liền với nam diễn viên cho đến tận bây giờ với nhiều tác phẩm để đời.

Theo AGB Nielsen Media Research and TNmS (thống kê Truyền thông toàn quốc), bộ phim đạt 20% rating chỉ trong hai tập đầu tiên và liên tục lập kỷ lục trong xếp hạng tỉ suất người xem trong suốt 22 tuần. Bộ phim đạt rating cao nhất là 47,6% ở tập cuối, là bộ phim đạt kỷ lục rating phim Hàn cao nhất năm 2013.

>>> Đọc thêm: TOP 48 PHIM KINH DỊ HÀN QUỐC HAY VÀ RÙNG RỢN NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

3. Các tập phim có sự tham gia của Lee Sang Yoon: Nữ thần lửa Jung Yi – Goddess of fire (2013)

Các tập phim có sự tham gia của Lee Sang Yoon: Nữ thần lửa Jung Yi - Goddess of fire (2013)

Nữ thần lửa là phim cổ trang quy tụ dàn diễn viên thực lực như Moon Geun Young, Lee Sang Yoon, Kim Bum, Han Go Eun, Lee Kwang Soo.

Yoo Jung Yi (Moon Geun Young đóng) là người có khiếu thẩm mỹ tinh tế và giác quan nhạy cảm khác thường. Cô dường như sinh ra là để làm gốm. Jung Yi ước mơ trở thành nghệ nhân gốm sứ hàng đầu của triều đại Joseon. Thế nhưng, xã hội bấy giờ không công nhận tài năng của nữ nhi. Điều này khiến Jung Yi gặp nhiều khó khăn trong quá trình chứng minh thực lực của mình.

Jung Yi có một người bạn thanh mai trúc mã là Kim Tae Do (Kim Bum). Tae Do yêu thầm cô nhưng chưa dám bày tỏ. Về phía Jung Yi, cô dành tình cảm của mình cho hoàng tử Kwang Hee (Lee Sang Yoon). Kwang Hee là hoàng tử có tư chất đế vương từ nhỏ và tài trí hơn người. Tuy nhiên, con đường lên ngai vàng của anh gặp nhiều thế lực thù địch chống phá.

Kwang Hee rất yêu Jung Yi nhưng vẫn buộc phải buông tay để cô đến Nhật. Ở Nhật, bằng nghị lực mãnh liệt, Jung Yi tiếp tục đam mê và trở thành thợ làm gốm giỏi có tiếng.

4. Lee Sang Yoon phim Đôi mắt thiên thần – Eyes (2014)

Lee Sang Yoon phim Đôi mắt thiên thần

Vẫn là mô típ tình cảm, đẫm nước mắt chuẩn chất Hàn nhưng Đôi mắt thiên thần vẫn tạo được sức hút mãnh liệt bởi mạch phim logic, nội dung hấp dẫn và nhiều tình tiết bất ngờ. Bên cạnh câu chuyện tình yêu của cặp đôi nhân vật chính, bộ phim của Lee Sang Yoon còn mang đến một bức tranh sinh động về cuộc sống của những người làm công tác cứu hộ, sự tận tâm của các bác sĩ trước sự sống và cái chết.

Với sự hóa thân đầy thuyết phục, diễn viên Lee Sang Yoon đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ bởi khả năng diễn xuất nội tâm cực kỳ xuất sắc. Màn tương tác ăn ý, nhuần nhuyễn giữa Lee Sang Yoon và Goo Hye Sun đã mang lại cho cả hai danh hiệu Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hàn năm 2014 do khán giả bình chọn, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp của cả hai.

>>> Đọc thêm: TOP 20 PHIM NGẮN HÀN QUỐC HAY VỀ TÌNH YÊU

5. Trò chơi dối trá – Liar Game (2014)

Trò chơi dối trá - Liar Game (2014)

Liar Game là tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ bộ truyện tranh đình đám Nhật Bản, theo chân giáo sư tâm lý Ha Woo Jin (Lee Sang Yoon) chinh phục chương trình thực tế nhằm giành được 10 tỷ won.

Điểm thu hút của bộ phim nằm ở vô số tình huống kỳ lạ mà không ai ngờ tới, những mâu thuẫn, xung đột được đưa lên đỉnh điểm, xen vào đó sẽ là những tình tiết vui nhộn, mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả xem đài.

>>> Đọc thêm: TOP 24 PHIM HÀI LẺ HÀN QUỐC KHIẾN BẠN CƯỜI BỂ BỤNG

6. Thành phố Santa Barbara mộng mơ – Santa Barbara (2014)

Thành phố Santa Barbara mộng mơ - Santa Barbara (2014)

Jung Woo (Lee Sang Yoon) là giám đốc âm nhạc, chuyên làm nhạc cho các bộ phim và TVC quảng cáo. Ngoài công việc chính, Jung Woo còn làm bán thời gian tại một viện âm nhạc do bạn anh điều hành. Một ngày nọ, bạn Jung Woo bỏ trốn. Anh phải gánh thay bạn các khoản nợ cùng sự giận dữ của con nợ.

Trong một lần đi uống rượu giải khuây, Jung Woo gặp Soo Kyung (Yoon Jin Seo). Cô là giám đốc sáng tạo tại công ty quảng cáo. Cuộc gặp gỡ mở đầu cho một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Trong quá trình làm việc chung, cặp đôi nảy sinh tình cảm.

7. Phim của Lee Sang Yoon: Trở lại tuổi 20 – Twenty Again (2015)

Phim của Lee Sang Yoon: Trở lại tuổi 20

Phim còn có tựa đề tiếng Anh là Second Time Twenty Years Old, được phát sóng vào năm 2015, do đạo diễn nổi tiếng Kim Hyeong-Sik chỉ đạo nội dung.

Trở lại tuổi hai mươi là bộ phim ghi dấu ấn hợp tác giữa “bạch mã hoàng tử” Lee Sang Yoon và “nữ hoàng nước mắt” Choi Ji Woo.

Nội dung phim của Lee Sang Yoon quay người phụ nữ 38 tuổi bất ngờ muốn theo học ngôi trường của con trai mình để sống lại tuổi thanh xuân sau những năm tháng hy sinh cho gia đình. Tại đây cô cũng tìm thấy bến đỗ hạnh phúc mới của cuộc đời.

Theo bảng thống kê tỷ suất người xem AGB, trong tập cuối của Twenty Again, tỉ suất người xem đã vượt đến ngưỡng 7.233%, và tập 15 là 6.503%. Bộ phim cuối cùng đã kết thúc viên mãn, hạnh phúc trọn vẹn của cặp đôi chính để lại những ấn tượng khó quên cho khán giả truyền hình.

8. Chuyện tình sân bay – On the Way to the Airport (2016)

phim Chuyện tình sân bay

Lên sóng trên đài KBS2, hai tập đầu của bộ phim On the Way to the Airport đã nhận phải đón nhận làn sóng phản ứng trái chiều của khán giả khi nói về mối quan hệ chông chênh, đồng điệu giữa một người đàn ông và một phụ nữ đã có gia đình. Bộ phim đặt ra câu hỏi: “Liệu trên đời này có thể tồn tại mối quan hệ tình cảm chính đáng giữa một người đàn ông và một người phụ nữ đã lập gia đình?”.

Vượt qua sóng gió dư luận, bộ phim vẫn thu hút được nhiều khán giả đồng cảm khi giải quyết mâu thuẫn của những cặp đôi trong phim hợp lý và thuyết phục.

Ngoài Lee Sang Yoon, phim còn có sự tham gia của Kim Ha Neul, Shin Sung Rok, Choi Yeo‑jin…

>>> Đọc thêm: 10 PHIM ĐIỆN ẢNH CỰC HOT CỦA “QUÝ ÔNG PHÒNG VÉ” KANG DONG WON

9. Phim của Lee Sang Yoon: Lộ diện – Insane (2016)

Phim của Lee Sang Yoon: Lộ diện - Insane (2016)

Giữa trung tâm thành phố, vào ban ngày, một cô gái trẻ bị bắt cóc và đưa đến bệnh viện tâm thần. Soo A (Kang Ye Won đóng) – cô gái đáng thương – liên tục bị bạo hành tại đây. Cô còn bị các bác sĩ tiêm thuốc nhằm khống chế khả năng nhận thức. Soo A bị nhốt ở nơi khủng khiếp đó mà không biết tại sao. Cô bắt đầu viết nhật ký hàng ngày để ghi lại tất cả sự việc xảy ra.

Một năm sau, cuốn nhật ký đến tay Nam Soo (Lee Sang Yoon đóng). Anh là biên tập viên của một đài truyền hình. Những dòng chữ trong cuốn sổ không ngừng ám ảnh Nam Soo. Anh quyết tâm tìm ra sự thật và giải cứu Soo A.

Lúc này, Soo A đang bị giam giữ trong tù. Cô là nghi phạm giết người trong một vụ hỏa hoạn. Liệu đó có phải là sự thật? Ai là người đứng đằng sau tất cả tội lỗi này? Câu trả lời sẽ có trong 90 phút của bộ phim.

>>> Đọc thêm: 15 BỘ PHIM HÀN QUỐC VỀ GIỚI THƯỢNG LƯU TRÀN NGẬP MÀN ĐẤU TRÍ ĐẦY DRAMA

10. Lee Sang Yoon phim Lời thì thầm của tội ác – Whisper (2017)

Lee Sang Yoon phim Lời thì thầm của tội ác - Whisper (2017)

Lời thì thầm của tội ác là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 2017 với sự tham gia của các diễn viên Lee Bo Young, Lee Sang Yoon, Kwon Yul và Park Se Young.

Phim của Lee Sang Yoon dựa trên bối cảnh của Công ty Luật Taebaek, công ty luật lớn nhất tại Hàn Quốc. Bộ phim này mô tả màn hợp tác giữa cảnh sát và thẩm phán để bảo vệ công lý, vạch trần những hành vi tham nhũng trong ngành công nghiệp quốc phòng, vi phạm đạo đức tiền bạc và quyền lực.

Bộ phim của Lee Sang Yoon đánh dấu màn tái hợp giữa anh và người đẹp Lee Bo Young kể từ sau dự án Con gái của bố.

Theo thống kê của AGB Nielsen, phim đạt mức rating trung bình 15,58% trên toàn Hàn Quốc và 16,7% tại Seoul. Riêng tập cuối vượt mức rating 20%, là một thành tích đáng mơ ước của bất kỳ bộ phim nào.

Mặc dù phim không mang lại danh hiệu cá nhân nào cho Lee Sang Yoon nhưng sức nóng từ bộ phim đã góp phần đưa tên tuổi Lee Sang Yoon lên một tầm cao mới trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

11. Đã đến lúc – About time (2018)

Đã đến lúc - About Time (2018)

Đã đến lúc là bộ phim truyền hình hội đủ các yếu tố tâm lý, hài hước, lãng mạn, viễn tưởng. Phim của Lee Sang Yoon đóng xoay quanh mối duyên nợ kỳ lạ giữa Choi Michaela (Lee Sung Kyung) và Lee Do Ha (Lee Sang Yoon đóng).

Choi Michaela là nữ diễn viên nhạc kịch xinh đẹp, thông minh. Cô sở hữu năng lực đặc biệt, đó là biết được tuổi thọ của người khác.

Cụ thể, khi nhìn vào ai đó, cô sẽ thấy một chiếc đồng hồ đếm ngược. Thời gian trên đồng hồ chính là thời gian còn sống của người đó. Năng lực này đem đến cho cô không ít buồn phiền. Điều duy nhất Michaela có thể làm là giúp những người sắp ra đi có khoảng thời gian cuối cùng hạnh phúc nhất.

Lee Do Ha là giám đốc một quỹ văn hóa. Anh có ngoại hình bảnh bao, tính tình ôn hòa. Một ngày nọ, Michaela nhận ra mình không còn sống bao lâu nữa. Điều kỳ lạ là đồng hồ của cô sẽ ngưng đếm khi cô ở gần Do Ha. Biết được điều này, Michaela tìm mọi cách tiếp cận và cưa cẩm anh chàng.

>>> Đọc thêm: 20 BỘ PHIM NGÔN TÌNH HAY NHẤT MÀN ẢNH HÀN QUỐC

12. Phim của Lee Sang Yoon: Vị khách VIP – VIP (2019)

Phim của Lee Sang Yoon: Vị khách VIP - VIP (2019)

Ảnh: Instagram leesangyoonvn

Bộ phim tâm lý tình cảm Vị khách VIP của đài SBS xoay quanh câu chuyện về đội ngũ quản lý ưu tú các khách hàng VIP tại một trung tâm thương mại lớn. Nhân vật của Lee Sang Yoon kết hôn với cô nàng đồng nghiệp Na Jung Sun (Jang Na Ra). Nút thắt của bộ phim nằm ở câu chuyện ngoại tình của người chồng và màn đối đáp của người vợ.

Vị khách VIP không chỉ dừng lại ở câu chuyện ngoại tình mà còn phơi bày những áp lực trong công việc và cuộc sống mà một người phụ nữ hiện đại ngày nay đang phải nỗ lực xoay sở. Chính vì vậy, bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn, thu về rating ấn tượng. Các tình tiết bộ phim lẫn thông tin về dàn diễn viên cực phẩm luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của dân mạng Hàn Quốc xuyên suốt thời gian phát sóng và liên tiếp đứng đầu top tìm kiếm.

Phim của Lee Sang Yoon: Vị khách VIP

Ảnh: Instagram leesangyoonvn

13. Phim có sự tham gia của Lee Sang Yoon: Ô kê, chị đại – Okay! Madam (2020)

Ô kê, chị đại là phim điện ảnh, xoay quanh hai vợ chồng điệp viên giải nghệ Mi Young (Uhm Jung Hwa) và Seok Hwan (Park Sung Woong).

Sau khi về vườn, Mi Young một tiệm bánh ở khu chợ truyền thống. Chồng cô – Suk Hwan – làm nghề sửa chữa máy tính. Cặp đôi cùng con gái sống cuộc sống giản dị, có phần túng thiếu.

Phim có sự tham gia của Lee Sang Yoon: Ô kê, chị đại - Okay! Madam (2020)

Một ngày nọ, Suk Hwan bất ngờ thắng giải là một chuyến du lịch miễn phí đến Hawaii. Cả gia đình háo hức chuẩn bị cho chuyến du lịch đầu tiên. Không may là trên chuyến bay xuất hiện khủng bố. Bọn chúng đang truy lùng một mật vụ.

Tình cờ, Mi Young gặp lại Cheol Seung (diễn viên Lee Sang Yoon) – một đồng nghiệp trong quá khứ. Mi Young lo sợ Cheol Seung sẽ tiết lộ thân phận thật sự của mình. Đồng thời, những ám ảnh trong quá khứ cũng kéo về, khiến cô sợ hãi. Cheol Seung tìm mọi cách để giải cứu chuyến bay.

>>> Đọc thêm: TOP 10 BỘ PHIM HÀN QUỐC TRÊN NETFLIX ĐÁNG CHỜ MONG NHẤT NĂM 2023

14. Nữ thanh tra tài ba – One the Woman (2021)

Phim mới nhất của Lee Sang Yoon: Nữ thanh tra tài ba - One the Woman (2021)

Nội dung phim xoay quanh Jo Yeon-joo (Lee Hanee), một công tố viên bất hảo. Sau khi bị tai nạn xe hơi, cô hoàn toàn mất trí nhớ. Cô bị nhầm với Kang Mi-na, con gái út của tập đoàn Yumin và là con dâu thứ hai của gia tộc Han, sở hữu tập đoàn Hanju. Song Kang Mi-na bị cả gia đình mình và gia đình chồng ngược đãi.

Trong phim, Lee Sang Yoon vào vai Han Seung‑uk, người vẫn luôn nhớ đến mối tình đầu của mình: Kang Mi-na. Anh rời Hàn Quốc vì không muốn tham gia tranh giành quyền thừa kế. Song do cha qua đời trong mờ ám, anh trở về để tìm hiểu sự thật.

Ngoài các phim trên, bạn cũng có thể xem các phim điện ảnh có sự tham gia của anh như: phim kinh dị Insane, phim hành động – phiêu lưu Okay! Madam, phim tình cảm Santa BarbaraAbout time…

15. Phim mới của Lee Sang Yoon: Pandora: Thiên đường giả tạo – Pandora: Beneath the paradise (2023)

Phim mới của Lee Sang Yoon: Pandora: Thiên đường giả tạo - Pandora: Beneath the paradise (2023)

Pandora: Thiên đường giả tạo là phim truyền hình mới nhất của Lee Sang Yoon, ra mắt năm 2023. Phim xoay quanh cuộc đời của Hong Tae Ra (Lee Ji Ah) – người phụ nữ có quá khứ bí ẩn.

Tae Ra hiện tại có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng Pyo Jae Hyun (Lee Sang Yoon) và con gái. Jae Hyun là chủ tịch một tập đoàn công nghệ. Anh cũng đang có kế hoạch ứng cử chức tổng thống.

Trong quá khứ, Tae Ra từng là một nữ sát thủ lừng lẫy. Tuy nhiên, hiện cô đã mất hoàn toàn kí ức khi xưa.

Một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến Tae Ra dần khôi phục trí nhớ. Khi biết thân phận thật sự của mình, cô tìm cách bỏ trốn vì không muốn liên lụy đến gia đình. Nhóm sát thủ bắt đầu truy lùng và muốn giết Tae Ra. Cô phải làm gì để trả thù và bảo vệ gia đình thân yêu?

>>> Đọc thêm: 91 BỘ PHIM HÀN QUỐC HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Chương trình truyền hình có sự tham gia của Lee Sang Yoon

Chương trình truyền hình có sự tham gia của Lee Sang Yoon

Lee Sang Yoon là ngôi sao ít khi tham gia các chương trình giải trí. Một số chương trình truyền hình hiếm hoi mà anh góp mặt có thể kể đến như: Master in the house (2023), Lined up restaurants (2022), Dolsing fourmen (2021), K-Ocean pathfinders (2020), Gamsung camping (2020), Handsome tigers (2020), Running man.

Không chỉ khẳng định được tài năng biến hóa linh hoạt và đa dạng các nhân vật, khi tham gia gameshow Running man, Lee Sang Yoon cũng ghi được dấu ấn tốt đẹp với khán giả. Phim của Lee Sang Yoon thành công là vậy nhưng chuyện tình cảm của nam tài tử không mấy suôn sẻ. Kể từ sau khi chia tay với người đẹp Nam Sang Mi và ca sĩ UEE, Lee Sang Yoon vẫn đi về lẻ bóng. Người hâm mộ Lee Sang Yoon vẫn luôn theo dõi và mong mỏi cho thần tượng của mình sớm tìm được hạnh phúc.

>>> Đọc thêm: 6 BỘ PHIM TÌNH CẢM “GÂY THƯƠNG NHỚ” CỦA JO IN SUNG

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm