Phương Khánh hướng dẫn thêu hoa trên vải lụa lấy cảm hứng từ Dior Prestige La Crème

Tại buổi giới thiệu Dior Prestige với chiết xuất từ đóa hồng Granville huyền thoại, hoa hậu Phương Khánh đã trổ tài thêu hoa trên lụa họa tiết hoa hồng lấy cảm hứng từ kem dưỡng da cao cấp của thương hiệu Pháp

Dior vừa tổ chức một buổi thưởng trà thân mật tại Presidential Suite, khách sạn Park Hyatt Saigon để giới thiệu về dòng sản phẩm chăm sóc da cao cấp Dior Prestige cùng phiên bản mới của kem dưỡng da chống lão hóa La Crème. Các khách mời đã có những trải nghiệm thật đặc biệt khi cùng trò chuyện và chia sẻ phương pháp làm đẹp trong một không gian ấm cúng và ngập tràn hoa hồng.

Sự kiện giới thiệu kem dưỡng Dior Prestige La Crème thu hút sự tham gia của những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn như: Quỳnh Anh Shyn, Nam Thư, … các beauty blogger hàng đầu như Letsplaymakeup, Lâm Thúy Nhàn, Mai Vân Trang,… và những nàng hậu Lương Thùy Linh, Tường San, Tiểu Vy,…

Gấu Zoan…

…và Quỳnh Anh Shyn thích thú trải nghiệm các sản phẩm trong dòng dưỡng da cao cấp Dior Prestige

Các hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy và á hậu Tường San có mặt tại sự kiện với phục trang sắc trắng tinh khôi

Các khách mời check-in tại backdrop ngàn hoa của Dior

Không chỉ dừng lại ở một buổi giới thiệu sản phẩm mới, nhà Dior còn muốn mang đến cho các khách mời những trải nghiệm thật đặc biệt như một Quý cô Dior.

Bên cạnh việc tìm hiểu về kem dưỡng Dior Prestige La Crème, các khách mời được trò chuyện, thưởng trà bánh, và học thêu hoa lên vỏ gối lụa được hướng dẫn bởi Miss Earth 2018 – Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh. Một workshop vô cùng tao nhã và thanh tú.

Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh nổi tiếng là “khéo tay hay làm”

Trong giai đoạn đại dịch, Phương Khánh đã mở studio dạy thêu tranh nổi thủ công (punch needle)

Phương Khánh nhiệt tình hướng dẫn khách mời tự tay thêu họa tiết hoa hồng dựa theo hình vẽ có sẵn trên khung vải

Nữ tính, nhẹ nhàng và sang trọng, lụa tơ tằm là một trong những chất liệu thời trang cao cấp ve vuốt mịn màng trên làn da hơn bất kì loại vải nào. Một chiếc áo gối lụa sẽ nhẹ nhàng nâng niu làn da, giảm thiểu tác động của vải khi ma sát và hạn chế tối đa quá trình mất ẩm của da trong đêm.

MC Hoàng Oanh thích thú khoe chiếc hoa hồng mình thêu. Hoa hồng chính là nguồn nguyên liệu chính trong kem dưỡng Dior Prestige La Crème mới.

Hoa hồng Granville, nguồn cảm hứng bất tận của Dior

Nói đến yêu hoa, hiểu về hoa, và kinh nghiệm chăm sóc hoa có lẽ phải gọi Christian Dior là bậc thầy. Năm 1947, những vị khách đến với buổi trình diễn thời trang đầu tiên của ông đã bị choáng ngợp bởi không gian tràn ngập hoa hồng do ông tự tay lên ý tưởng.

Nguồn cảm hứng chủ đạo cho các thiết kế thời trang của Christian Dior cùng những sản phẩm làm đẹp dưới tên ông đến từ vẻ đẹp của các loài hoa, và nhiều hơn tất cả chính là hoa hồng – loài hoa mà ngài Dior rất mực yêu thích.

Hoa hồng – biểu tượng của dòng Dior Prestige

Kem dưỡng chống lão hóa La Crème lại tiếp nối câu chuyện thương hiệu – một tình yêu to lớn dành cho hoa – khi kết tinh từ quyền năng tái tạo diệu kỳ trong đóa hồng Granville cùng công nghệ sinh học tiên tiến của Dior. Sự am hiểu chuyên sâu về khoa học làn da cùng sức mạnh ẩn giấu đằng sau cánh hồng đã mang lại một tuyệt phẩm giúp lấy lại nét thanh xuân cho phụ nữ thế giới, như mong ước của ngài Dior: “Tôi không chỉ muốn giúp cho phụ nữ đẹp hơn, tôi muốn giúp họ trở nên hạnh phúc hơn”

Cận cảnh “viên ngọc thanh xuân” La Crème

Lấy cảm hứng từ đóa hồng Granville – thành phần chủ đạo của kem dưỡng La Crème, nhà Dior đã trang hoàng không gian sự kiện bằng hàng ngàn cánh hồng nở rộ, từ khung backdrop ngàn hoa đến không gian phòng khách được điểm hoa sang trọng.

Loài hoa hồng hoang dã tuyệt đẹp này ban đầu mọc trên các vách đá ven biển gần nhà của Christian Dior ở Granville và mạnh mẽ sinh tồn chống lại khí hậu khắc nghiệt. Chúng có thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong cả tuần mà không mất đi vẻ đẹp vốn có nhờ các cơ chế tự tái tạo phân tử mạnh mẽ mà chỉ có điều kiện sống khắc nghiệt nơi đây mới có thể tạo ra.

Kem dưỡng Prestige La Crème: “Viên ngọc thanh xuân” của nhà Dior

Hơn cả chống lão hóa – làm chậm quá trình lão hóa và chỉ tác động lên các dấu hiệu lão hóa trên bề mặt da, Dior tự hào giới thiệu kem dưỡng La Crème – “viên ngọc thanh xuân” – đảo ngược lão hóa và trả lại nét thanh xuân khi tác động sâu đến 3 tầng: hàng rào bảo vệ, lớp biểu bì, và ma trận ngoại bào của da, nhờ đó tái tạo lại độ trẻ khỏe và phục hồi chức năng của một làn da trẻ.

Tường San, Jun Vũ và Thanh Trúc Trương cùng trải nghiệm lớp kem mịn mượt của La Crème

Sức mạnh vượt trội của kem dưỡng La Crème đến từ 88 hợp chất trẻ hóa mạnh mẽ có trong hoa hồng Granville, nhựa cây hoa hồng cùng 2 loại peptides giúp lão hóa ngược: Acetyl Hexapeptide 8 – Botox-like peptide (căng đầy da và làm mờ các nếp nhăn) và Palmitoyl Tetrapeptid 7 – Peptide tổng hợp collagen (đẩy mạnh quá trình tổng hợp Collagen và giúp da săn chắc). Chỉ sau 8 tuần sử dụng đều đặn, làn da sẽ trông trẻ hơn 6 tuổi.

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm