Đạo diễn Long Kan chọn cầu Hôn, Phú Quốc làm điểm đến tiếp theo của Fashion Voyage

Chiều ngày 14/3, đạo diễn Long Kan đã chính thức công bố lịch trình và địa điểm của chuyến viễn du Fashion Voyage số 5

Đạo diễn Long Kan

Đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ chinh phục làng thời trang Việt, ngày 7 và 8/4/2023, chuyến viễn du tiếp theo của Fashion Voyage sẽ diễn ra. Một lần nữa, nhà sáng lập Long Kan chọn thị trấn Hoàng hôn, Nam Phú Quốc làm không gian để kể câu chuyện tình yêu lãng mạn mang chủ đề “Dating with a Kiss – Có hẹn với nụ hôn”.

Fashion Voyage 5: Những câu chuyện tình đẹp đẽ

Đạo diễn Long Kan mong muốn show diễn sẽ tôn vinh sắc màu hạnh phúc của những câu chuyện tình đẹp đẽ, ngọt ngào, minh chứng bằng nụ hôn lãng mạn và lời nguyện ước trăm năm. Thời trang và cảnh quan là yếu tố tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa của chuỗi hành trình Fashion Voyage. Đó là lý do người hâm mộ đang háo hức chờ đợi sự bùng nổ của Fashion Voyage 5 vào hai ngày 7 và 8/4 tới đây. Một cái hẹn ngọt ngào với nụ hôn; một cảm xúc mới lạ chưa bao giờ có trước đó. Tất cả sẽ được hiện thực hóa qua bàn tay tài hoa của nhà sáng lập Long Kan.

Siêu mẫu Thanh Hằng – đại sứ thời trang của Fashion Voyage cùng nhà sáng lập Long Kan

Chia sẻ về hành trình đặc biệt được ấp ủ từ lâu, nhà sáng lập Long Kan cho biết: “Cách đây hai năm, trong show diễn Fashion Voyage 3 – Chasing the Sun cũng ở Phú Quốc, tôi đã vô tình chứng kiến khoảnh khắc rất thơ khi mặt trời gieo nụ hôn trên mặt biển. Lúc đó, một cảm xúc kỳ lạ ập tới, thôi thúc tôi ấp ủ ý tưởng về một chuyến viễn du thời trang đầy thi vị, trong khoảnh khắc giao hòa giữa trời và đất. Đây chính là thông điệp mà tôi muốn truyền tải trong hành trình lần này: nụ hôn không đơn thuần tượng trưng cho tình yêu của các cặp đôi mà còn là chiếc hôn thân ái của tình hữu nghị, của tri kỷ. Cũng có khi, nụ hôn là sự kết nối với vũ trụ thông qua sự giao thoa của trời và biển”.

3 NTK Chung Thanh Phong, Thủy Nguyễn, Phương Linh sẽ hội tụ tại Fashion Voyage 5

Ba nhà thiết kế: Thủy Nguyễn; Chung Thanh Phong; Phương Linh

Năm nay, 3 cái tên được Long Kan “chọn mặt gửi vàng” chính là những nhà thiết kế tài năng: Chung Thanh Phong; Thủy Nguyễn; và Phương Linh. Chung Thanh Phong mang đến bộ sưu tập mang phong cách Futuristic. BST sẽ đưa người xem vào hành trình thú vị kết nối với tương lai qua khoảng không vũ trụ. Thủy Nguyễn thổi hồn Việt vào các thiết kế áo dài sắc màu cá tính riêng; tôn lên vẻ đẹp bản sắc Việt Nam qua chất liệu và hoạ tiết được cách điệu theo hướng hiện đại. Trong khi đó, Phương Linh sẽ mang đến bộ sưu tập váy cưới với phong cách thời trang Ý cao cấp, sang trọng.

Trong sự kiện, cả ba nhà thiết kế đều hóm hỉnh ví von cuộc dạo chơi lần này như một hành trình đánh dấu các cột mốc quan trọng trong cuộc đời một người con gái. Đó là một cô nàng độc thân, phá cách với trang phục ready to wear của NTK Chung Thanh Phong. Đến chiếc áo dài lụa là của NTK Thuỷ Nguyễn trong lễ hỏi. Cuối cùng là chiếc váy cưới lộng lẫy được tạo nên bởi NTK Phương Linh.

Sàn diễn có một không hai

Cầu Hôn Phú Quốc – Hình ảnh từ MV “Em đồng ý” của Đức Phúc

Nhà sáng lập Long Kan một lần nữa chọn thị trấn Hoàng Hôn – vùng đất của tình yêu để truyền tải giấc mơ thời trang. Đây cũng là sự kiện góp phần giới thiệu show diễn đa phương tiện Kiss the Stars, biểu tượng kiến trúc Cầu Hôn trong hệ sinh thái Bất động sản – Du lịch – Giải trí Nam Phú Quốc của tập đoàn Sun Group.

Sàn diễn thứ nhất trong chuyến viễn du thời trang Fashion Voyage 5 chính là sân khấu Kiss The Stars với tầm nhìn rộng mở hướng ra Cầu Hôn. Sàn diễn này đem lại cảm giác kết nối vô cực giữa Trời – Biển và vòng xoáy của kiến trúc hiện đại. Đây cũng là lần đầu tiên, sân khấu đa phương tiện hàng đầu thế giới Kiss The Stars được trưng dụng trở thành sàn diễn thời trang trên mặt nước lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Với hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, khói lửa… sàn diễn này hứa hẹn mang đến một bữa tiệc thời trang có một không hai.

Tiếp theo, Fashion Voyage 5 sẽ đưa khách mời qua sàn diễn thứ hai: Cầu Hôn – kiệt tác kiến trúc ghi dấu ấn văn hóa giữa Việt Nam và Ý. Chiếc cầu do kiến trúc sư Marco Casamonti, Đại sứ văn hóa nghệ thuật Ý tại Việt Nam thiết kế. Với chiều dài 810m cùng vẻ đẹp lãng mạn dưới ánh chiều tà, Cầu Hôn được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới mà du khách phải đến một lần khi đặt chân tới thị trấn Hoàng Hôn. Đây sẽ là nơi những cặp tình nhân gặp gỡ, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, kết nối không gian cảm xúc và giao thoa văn hoá Việt – Ý.

Về Fashion Voyage

Ra mắt năm 2018 bởi nhà sáng lập Long Kan, Fashion Voyage đã trở thành sàn diễn thời trang danh tiếng tại Việt Nam; quy tụ các nhà thiết kế hàng đầu trong nước và quốc tế. Fashion Voyage không chỉ là sự kiện thời trang đơn thuần mà còn được định vị là chuỗi hoạt động nghệ thuật; thời trang; du lịch; phong cách sống, tạo nên sức ảnh hưởng lớn đến giới mộ điệu.

Trải qua chặng đường 5 năm, Fashion Voyage đã ghi dấu ấn đậm nét trên nhiều địa danh nổi tiếng của dải đất hình chữ S. Từ Cầu Vàng (Đà Nẵng); đảo Bàn Chân (Hạ Long); ga tàu hỏa leo núi Mường Hoa (Sapa); đến thị trấn Hoàng hôn (Nam Phú Quốc). Tất cả đều được thổi luồng sinh khí mới khi sàn diễn Fashion Voyage đặt chân đến. Lần đầu tiên, những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ; kiến trúc độc đáo; công trình biểu tượng… “hô biến” thành sàn runway độc đáo, tiên phong tạo nên xu hướng kết hợp quảng bá thời trang và du lịch.

CÁC TIN LIÊN QUAN:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm