Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2022 lấy cảm hứng từ vườn địa đàng

Khu vườn địa đàng của Elie Saab tràn ngập ánh nắng của miền Địa Trung Hải

Previous Next

Lần cuối cùng Elie Saab tổ chức sàn catwalk tại tuần lễ thời trang Paris là vào 2020, hai năm trước. Từ đó đến nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Đại dịch toàn cầu khiến các sự kiện thời trang thảm đỏ, đám cưới, lễ đính hôn và tiệc sinh nhật long trọng bị hủy, gây ảnh hưởng nặng đến doanh thu của Elie Saab. Vụ nổ tại cảng Beirut xóa sổ văn phòng trụ sở của hãng. Dù vậy, Elie Saab luôn luôn tin tưởng vào khả năng tái sinh của làng thời trang cao cấp. Đến với mùa Xuân Hè 2022, Elie Saab trình làng bộ sưu tập Haute Couture lấy cảm hứng từ khu vườn của hạnh phúc: Vườn Địa Đàng (Garden of Eden).

“Tôi cảm thấy rằng khách hàng của tôi đang tìm đến những sự bùng nổ. Họ muốn những gì thật sặc sỡ, thật bắt mắt, thật sống động”, ông chia sẻ cùng Reuters trước thềm show diễn.

Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2022 trở lại với sự cầu kỳ cố hữu

Nếu mùa Haute Couture Thu Đông 2021 trước đây, Elie Saab trình làng các thiết kế tương đối nhẹ nhàng hơn, không đính kết quá nhiều, phom dáng đơn giản hóa phần nào, thì đến mùa Xuân Hè 2022, các thiết kế siêu cầu kỳ của hãng trở lại.

Những mẫu đầm công chúa xiết eo, tùng xoè rộng xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập. Chúng được phối kèm với áo choàng cape quét đất, kéo dài đầy ngạo nghễ theo từng bước chân của người mẫu. Để bộ sưu tập có thêm sự đa dạng, Elie Saab thêm thắt vào các mẫu đầm mini – dù ngắn trên gối, chúng vẫn hợp với tiệc blacktie hơn là tiệc cocktail.

Các đính kết mùa này được nhà thiết kế xứ Libăng giải thích là truyền tải niềm hạnh phúc của Vườn Địa Đàng. Mà theo Elie Saab, khu vườn tối thượng này hẳn mang phong cách của một khu vườn Địa Trung Hải tràn ngập nắng. Hoa giấy, loài hoa đặc trưng của những ngôi làng ven biển Ý và Hy Lạp, được Elie Saab biến thành tùng váy và áo khoác. Một số mẫu đầm khác lại thể hiện sắc màu của hoàng hôn trên biển Địa Trung Hải. Tím hồng hoa lan, hồng mẫu đơn, tím xanh dừa cạn… đều được tạo hình 3D trên các thiết kế.

Một số người mẫu xuất hiện với chiếc lồng pha lê trên mặt – có lẽ, một cảm hứng đến từ khẩu trang hậu đại dịch toàn cầu?

Nếu nói về điểm yếu duy nhất của show diễn lộng lẫy này, đó hẳn là các đôi giày. Nhiều người mẫu bước đi hơi loạng choạng, một số khác bị tuột giày ngay trên sàn diễn.

Ảnh: ImaxTree
Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm