Dahan Phương Oanh kể về trải nghiệm lần đầu tiên diễn show haute couture

Tuần lễ thời trang Paris Haute Couture Xuân Hè 2022 là lần đầu tiên Dahan Phương Oanh có cơ hội diễn show thời trang cao cấp

Dahan Phương Oanh diễn 2 look cho show Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2022. Ảnh: ImaxTree

Tại tuần lễ thời trang Paris Haute Couture Xuân Hè 2022 có một “gương mặt thân quen” với làng mẫu Việt. Đó là người mẫu Phương Oanh, nghệ danh Dahan. Năm nay, cô xuất hiện trên sàn diễn của không chỉ trong một, mà đến hai show thời trang cao cấp: Elie Saab và và Yuima Nakazato. Elie Saab là nhà mốt thành viên chính thức của Chambre Syndicale de la Haute Couture (Nghiệp đoàn may đo cao cấp), đơn vị tổ chức tuần lễ thời trang Paris. Còn Yuima Nakazato là thành viên khách mời đến từ Nhật Bản.

Đã lâu lắm rồi mới có một người mẫu thuần Việt góp mặt trên sàn diễn haute couture của Paris, kể từ khi Kha Mỹ Vân diễn show của Julien Fournié mùa Thu Đông 2015. Lý do chính vì tuần lễ thời trang này nhiều sự cạnh tranh, do số lượng nhà mốt tham gia có hạn khi so sánh với các mùa thời trang may đo sẵn (prêt-à-porter/ready-to-wear). Nhân dịp này, Dahan Phương Oanh cũng chia sẻ cùng Harper’s Bazaar một số kỷ niệm về lần đầu chinh chiến tại đấu trường thời trang cao cấp Paris.

Ảnh: ImaxTree

Làm sao để người mẫu Việt tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế?

Dahan Phương Oanh xuất ngoại dưới sự hướng dẫn của công ty chủ quản Taste Management. Tại mỗi thị trường thời trang lớn, cô đều phải ký kết với một agency quản lý riêng. Các agency này phụ trách tạo portfolio cho người mẫu, liên kết để đưa họ đi diễn show, chụp ảnh tạp chí, chụp ảnh quảng cáo… bên cạnh các chương trình đào tạo cần thiết để người mẫu phát triển sự nghiệp.

Để tham gia trình diễn tại tuần lễ thời trang tại các kinh đô lớn – New York, London, Paris, Milan – việc tham gia một agency quản lý địa phương có tiếng nói là điều tối quan trọng. Vì đa số các thương hiệu lớn đều có một danh sách các người mẫu họ ưng ý làm việc cùng, và mỗi mùa chỉ mở chỗ trống cho vài gương mặt mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trào lưu kêu gọi đa dạng hóa người mẫu, từ màu da, dáng vóc cho đến giới tính, cũng đã mang đến nhiều cơ hội hơn cho các người mẫu quốc tế.

Một look khác trong show Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2022. Ảnh: ImaxTree

Ảnh: ImaxTree

Dahan Phương Oanh kể về lần đầu tiên tham gia tuần lễ thời trang haute couture

Trước khi đến với tuần lễ thời trang haute couture Paris, Dahan Phương Oanh đã có vài năm kinh nghiệm tại London, sau đó là cơ hội diễn show Dolce & Gabbana tại Milan. Trải nghiệm này giúp cô tự tin hơn khi tham gia casting tại Paris.

Nói về lần đầu tiên diễn show haute couture, Dahan Phương Oanh cho biết, “Oanh cảm thấy vui và không hồi hộp mấy, vì lần này Oanh rất tự tin”. Cô gặp nhiều thuận lợi trong vòng casting lần này. “Ở vòng đầu tiên casting là Oanh đã được chọn để fitting trang phục luôn”. Tuy nhiên, cái khó là nhiều show tổ chức casting đồng thời, nên Oanh đã phải chạy qua chạy lại giữa hai địa điểm để chụp ảnh và fitting trang phục.

Quá trình fitting cũng rất gấp rút. “Khi chụp hình, trang phục được điều chỉnh ngay tại chỗ”, cô kể lại. Ví dụ Elie Saab đưa hẳn êkíp nghệ nhân đến hậu trường để điều chỉnh trang phục cho người mẫu. Có thiết kế được chỉnh sửa ngẫu hứng, cắt xén lại trước giờ G. Còn Yuima Nakazato thậm chí đổi hẳn trang phục đã được quyết định trước đó.

Dahan Phương Oanh trong thiết kế Yuima Nakazato. Ảnh: ImaxTree

Ảnh: ImaxTree

Trình diễn thời trang haute couture có gì khó khăn hơn các show thời trang may đo sẵn? Dahan Phương Oanh bảo, khó khăn nhất nằm ở độ nặng của trang phục. Những mảng đính kết dày đặc khiến trang phục rất nặng và dễ tuột theo bước đi của người mẫu. Nhìn Dahan Phương Oanh tự tin sải bước trên sàn diễn Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2022, có ai biết rằng cô lo lắng vì mình bị lỏng, tuột giày?

Dù vậy, Dahan Phương Oanh vẫn rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được diễn các show thời trang haute couture. “Em vui lắm vì nhà thiết kế Elie Saab khen là em mặc haute couture rất hợp”, cô cười.

Bên cạnh các show haute couture, tại tuần lễ thời trang Paris lần này, Dahan Phương Oanh còn được chọn làm first face mở màn show diễn thời trang nam của thương hiệu LEMAIRE. Đây là thương hiệu do Christophe Lemaire, cựu giám đốc sáng tạo Hermès và giám đốc sáng tạo đương nhiệm của UNIQLO, thành lập cùng với bạn đời là nhà thiết kế gốc Việt Sarah Linh Tran.

First Face của bộ sưu tập thời trang nam Lemaire Thu Đông 2022. Ảnh: ImaxTree

Dahan còn trình diễn một look khác trong show Lemaire. Ảnh: ImaxTree

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm