Trang phục thảm đỏ đi về đâu sau khi Oscar, Grammy, LHP Cannes… kết thúc?

Sau những phút giây đèn flash loé lên, ghi lại hình ảnh vĩnh cửu của khoảnh khắc đẹp nhất trên thảm đỏ, một câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn: chuyện gì sẽ xảy ra với những chiếc váy haute couture này?

Jennifer Lopez trong chiếc đầm Versace gây chấn động thế giới trên thảm đỏ Grammy 2000. Ảnh: SCOTT GRIES / GETTY IMAGES

Các lễ trao giải danh giá luôn là sân chơi của thời trang cao cấp. Tại lễ trao giải Oscar, Quả cầu vàng, Grammy, hay các liên hoan phim, việc các ngôi sao mặc gì đôi khi còn được bàn tán nhiều hơn khoảnh khắc trao giải.

Đôi khi những khoảnh khắc thời trang này còn đi vào lịch sử văn hóa đại chúng. Ví dụ như khi Jennifer Lopez mặc chiếc đầm xanh xẻ ngực sâu của Versace tại lễ trao giải Grammy 2000, cô đã giúp Google lên ý tưởng cho nền tảng tìm kiếm hình ảnh Google Images. Hay vào năm 2013, khi Jennifer Lawrence té ngã khi lên sân khấu nhận giải, chiếc đầm Dior haute couture cô mặc cũng trở nên vô giá.

Tuy nhiên, bạn có bao giờ băn khoăn liệu những trang phục thảm đỏ này, sau những giây phút tỏa ánh hào quang ở sự kiện, sẽ đi về đâu?

Nguồn gốc những bộ cánh thời trang thảm đỏ của các ngôi sao

Jennifer Lawrence mặc  Christian Dior Haute Couture tại lễ trao giải Oscar 2013. Ảnh: Getty Images

Khoảnh khắc cô té ngã tại lễ trao giải Oscar 2013 đã đi vào lịch sử. Ảnh: Getty Images

Để biết được số phận của những bộ trang phục thảm đỏ sẽ đi về đâu, thì trước hết chúng ta sẽ phải xem xét về nguồn gốc của bộ cánh đó.

Phần lớn những người nổi tiếng không mua trang phục dạ tiệc. Những bộ cánh thảm đỏ họ mặc đa phần được mượn từ các nhà mốt nổi tiếng. Các nhà tạo mẫu (stylist) của ngôi sao sẽ đánh tiếng mượn nhiều sản phẩm khác nhau mà họ cho là phù hợp với phong cách của ngôi sao đó. Theo quy định, các nhà thiết kế cho mượn sản phẩm không quá 48 tiếng đồng hồ. Và sau khoảng thời gian này, chiếc váy phải được trả lại cho họ.

Kể cả khi các ngôi sao có hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu thời trang, đa phần các bộ cánh trang phục thảm đỏ đều thuộc dạng cho mượn. Tuy nhiên đôi khi thương hiệu sẽ tặng một sản phẩm làm quà cho các đại sứ của họ. Ví dụ như Jisoo, khi dự tiệc Cartier Trinity ở Paris, đã được nhà kim hoàn Pháp tặng chiếc nhẫn Trinity đính kim cương.

Tuy nhiên, cũng có một số ngôi sao mua trang phục thảm đỏ vì không tìm được sản phẩm vừa vặn với kích cỡ riêng, hoặc không hợp ý thích cá nhân. Chẳng hạn như Bryce Dallas Howard, người từng nói rằng sản phẩm có sẵn của các nhà mốt hiếm khi nào có kích thước phù hợp với cô. Cate Blanchett, ngôi sao nước Úc cũng chứng tỏ mình sở hữu trang phục thảm đỏ cá nhân khi nhiều lần mặc lại đồ cũ với các chi tiết được tân trang, sửa sang lại.

Những bộ trang phục thảm đỏ đi về đâu khi sự kiện kết thúc?

1. Đi vào kho lưu trữ để sẵn sàng cho các buổi triển lãm

Triển lãm Guo Pei: Couture Fantasy ở San Francisco năm 2022. Ảnh: Fine Arts Museums of San Francisco

Những thương hiệu thời trang cao cấp có kho lưu trữ quy mô sẽ chọn lưu trữ những chiếc đầm đặc biệt. Sau đó, họ sẽ mang các mẫu vật đi triển lãm.

Thời gian qua, các thương hiệu từ Louis Vuitton, Dior, Alexander McQueen, Loewe… liên tiếp tổ chức các buổi triển lãm thời trang như một cách để đưa di sản thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng đại chúng. Tại những triển lãm này luôn có những góc cho thấy các mẫu trang phục thảm đỏ từng được các ngôi sao mặc.

2. Thương hiệu sẽ bán lại sản phẩm trong một buổi bán hàng hạ giá (sample sale)

Kate Hudson in Maria Lucia Hohan – Vanity Fair Oscar 2016. Ảnh: Getty Images

Những thương hiệu không có ngân sách cho kho lưu trữ hoành tráng và/hoặc không có dự kiến mở triển lãm thời trang có xu hướng bán đi những trang phục từng được cho mượn. Sau khi rời khỏi thảm đỏ, chúng sẽ được thu xếp và đưa đến một phòng trưng bày thương mại dành cho những làm công việc mua hàng (fashion buyer).

Do ngôi sao không phải lúc nào cũng cẩn thận khi mặc trang phục, sản phẩm có thể xuất hiện vết bẩn, bị giẫm rách, v.v. Trang phục khi đã cũ sẽ được bán đi với mức chiết khấu lớn. Người mua hàng có thể sau đó chọn bán sang tay sản phẩm, nếu như chiếc váy đó được mặc bởi một người rất nổi tiếng.

Nhưng nếu một trang phục trên thảm đỏ trở thành hit, nó có thể được chọn để sản xuất hàng loạt, ví dụ như thiết kế của Maria Lucia Luhan mà Kate Hudson mặc ở bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscar.

3. Hoặc thương hiệu có thể chọn tiếp tục cho mượn sản phẩm ở những sự kiện thời trang thảm đỏ khác

Ảnh: Getty Images

Các thương hiệu thời trang có thể cho mượn cùng một chiếc váy thảm đỏ nhiều lần. Nhưng không phải người nổi tiếng nào cũng vui vẻ khi biết điều này.

Ví dụ, vào năm 2006, Reese Witherspoon và nhà tạo mẫu của mình đã bị sốc khi phát hiện rằng chiếc váy Chanel cô mặc tại Lễ trao giải Quả cầu vàng thực chất là chiếc váy Kirsten Dunst đã mặc 3 năm trước. Đại diện của Reese Witherspoon tức giận với Chanel đến mức tuyên bố sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ Chanel nữa và yêu cầu các khách hàng nổi tiếng khác của cô noi theo mình.

4. Một số thiết kế được gửi đến các cuộc đấu giá từ thiện

Cate Blanchett mặc Mary Katranzou tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2020. Ảnh: Getty Images

Vì mục đích cao thương, những chiếc váy có thể được đem bán đấu giá, giúp gây quỹ từ thiện.

Ví dụ vào năm 2020, nhà tạo mẫu nổi tiếng Elizabeth Stewart đã sắp xếp một cuộc đấu giá, bán đi chiếc đầm Mary Katrantzou màu vàng mà Cate Blanchett mặc tại Lễ trao giải Golden Globes 2020, cùng chiếc váy màu hồng Georges Chakra Couture mà Jennifer Lopez đã diện tại American Music Awards 2018. Số tiền thu được từ cuộc đấu giá năm ấy đã được gửi đến một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp thiết bị cho nhân viên y tế trong giai đoạn đại dịch toàn cầu hoành hành.

Gần đây hơn, Jessica Chastain bán đấu giá chiếc đầm do NTK Công Trí thực hiện nhằm gây quỹ hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận Women for Women International. Một lần nữa, đây là sự kiện do stylist Elizabeth Stewart đồng tổ chức và gợi ý.

5. Một số người nổi tiếng chọn làm mới trang phục thảm đỏ để mặc lại ở những sự kiện khác

Saoirse Ronan tại lễ trao giải BAFTA 2020. Ảnh: Getty Images

Khái niệm về tính bền vững đã trở nên phổ biến và thời trang thảm đỏ không nằm ngoài xu thế này. Nhiều người nổi tiếng không ngại mặc lại trang phục cũ đến các sự kiện mới. Ví dụ, Saoirse Ronan đã mặc đầm Gucci đến lễ trao giải BAFTA 2020. Sau đó chiếc đầm được Gucci cách tân để cô mặc đến một sự kiện khác một tuần sau đó. Còn Cate Blanchett nhiều lần mặc lại trang phục cũ đến những sự kiện mới, xuyên suốt từ 2020 đến nay.

6. Hoặc thậm chí mặc lại sản phẩm cũ mà không tu sửa, vì quá yêu thích sản phẩm nguyên bản

Công nương Catherine mặc đầm Alexander McQueen ở Anzac Day 2022. Ảnh: Getty Images

Từ trước khi việc mặc lại đồ cũ trở thành trào lưu, nữ diễn viên Winona Ryder đã can đảm mặc lại đầm cũ của mình. Một chiếc đầm cô từng mặc vào năm 2005 đã được cô mặc lại trong một sự kiện 2014. Nữ diễn viên nói, “Tôi biết điều đó là điều không nên trong thế giới thời trang, nhưng tại sao chỉ mặc một lần nếu bạn yêu thích nó?”.

Một người khác cũng nhiều lần mặc lại đồ cũ chính là Vương phi xứ Wales – Công nương Catherine (Kate Middleton). Người ta đã phát hiện rằng công nương đã 82 lần xuất hiện trong trang phục cũ không chỉnh sửa. Ví dụ, Kate Middleton đã mặc chiếc váy Alexander McQueen màu kem 4 lần, bao gồm cả lễ rửa tội của Công chúa Charlotte vào năm 2015 và vào Anzac Day năm 2022.

7. Biến trang phục thảm đỏ thành trang phục hàng ngày

Dakota Fanning at The Premiere of “Coraline”. Ảnh: Getty Images

Dakota Fanning yêu thích chiếc váy ngắn màu hồng mà cô đã mặc trong buổi ra mắt Coraline (cô đã lồng tiếng cho nhân vật chính) đến nỗi cô quyết định mặc nó đến buổi vũ hội ở trường trung học của mình. Và người hâm mộ của cô ngưỡng mộ sự lựa chọn của cô.

Jennifer Lawrence cũng không ngại mặc lại váy thảm đỏ. Khi dự đám cưới của Amy Schumer, nữ diễn viên đã mặc lại một chiếc váy màu hồng từ sự kiện năm 2017. Tuy nhiên, sau đó, Lawrence phàn nàn rằng các nút trên áo lót của cô liên tục bị bung ra, bởi cô quá phấn khích nhảy nhót và chiếc đầm không được thiết kế để bay nhảy như vậy!

8. Các ngôi sao có thể truyền lại trang phục cho những thành viên khác trong gia đình

Ảnh: Getty Images

Một số người nổi tiếng tặng trang phục thảm đỏ của họ cho các thành viên trong gia đình. Chẳng hạn, Kris Jenner từng bị bắt gặp mặc trang phục mà con gái bà, Kim Kardashian, từng mặc một năm trước đó. Và đây không phải là lần duy nhất gia đình này chia sẻ các thiết kế. Có lẽ họ có một tủ quần áo chung!

Angelina Jolie cũng tặng váy cho con gái mình. Năm 2021, con gái của cô, Zahara, xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc váy bạc từ Elie Saab Couture mà Jolie đã mặc vào năm 2014. Nữ diễn viên nói rằng Zahara muốn thúc đẩy sự bền vững theo cách này, đồng thời nói: “Chúng ta nên nhìn vào những gì chúng ta đã có và tạo ra thứ gì đó từ nó.”

9. Riêng cho lễ trao giải Grammy, những trang phục thảm đỏ xuất sắc nhất có thể được lưu trữ trong bảo tàng ở Los Angeles

Taylor Swift tại Lễ trao giải Grammy 2021. Ảnh: Getty Images

Với những bộ trang phục thảm đỏ xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc Grammy, chúng có thể được trưng bày ở Bảo tàng Grammy tại Los Angeles, Mỹ. Ở tầng ba của bảo tàng là không gian dành riêng cho những bộ cánh thảm đỏ. Những thiết kế được trưng bày luôn đến từ buổi trao giải mới.

Ngoại lệ duy nhất là “Ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson. Khi ông qua đời vào năm 2009, bảo tàng Grammy đã mở hẳn một khuôn viên tôn vinh những thành tựu của ông và trưng bày những kỷ vật quan trọng trong cuộc đời Michael Jackson, trong số đó là vô số trang phục biểu diễn, thảm đỏ và phụ kiện.

TIN LIÊN QUAN:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar 

Xem thêm