Giải mã tạo hình Ba Trà và Tư Nhị của Minh Hằng và Ngọc Trinh trong Chị chị em em 2

Cùng xem ê-kíp "Chị chị em em 2" giải quyết "bài toán" thời trang cho Minh Hằng và Ngọc Trinh khi vào vai hai đệ nhất mỹ nhân Ba Trà và Tư Nhị

Dự án phim Tết 2023 Chị chị Em em 2 đã mau chóng thu hút sự quan tâm của công chúng ngay từ những ngày đầu tiên hé lộ thông tin. Sự góp mặt của Minh Hằng và Ngọc Trinh, do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng “cầm trịch”, nội dung xoay quanh cuộc sống thời đầu thế kỷ 20 của hai mỹ nhân có thật trong lịch sử Ba Trà và Tư Nhị là những yếu tố dự báo đây sẽ là một bộ phim ăn khách dịp Tết.

Do cả Ba Trà và Tư Nhị là những mỹ nhân đệ nhất Sài Thành, sống trong nhung lụa và hết mực được săn đón, thời trang của họ trở thành một ngôn ngữ không lời quan trọng giúp truyền tải nội dung câu chuyện.

Vì lẽ này, trong những thước phim hậu trường đầu tiên hé lộ về bộ phim, có thể thấy cả êkíp Chị chị Em em 2 đã hết mực chăm chút cho hình ảnh của hai nhân vật chính. Đội ngũ D2 Styling chịu trách nhiệm chính tạo hình trang phục của bộ phim đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu cũng như lên ý tưởng thời trang cho từng nhân vật.

Nhân vật Ba Trà do Minh Hằng thủ vai

Theo lịch sử ghi nhận, Ba Trà thành danh sớm hơn Tư Nhị và đã đỡ đầu đàn em vì thương xót cô gái nghèo nhưng giàu nghị lực. Trong những đoạn trailer đầu tiên cũng như cảnh hậu trường, khán giả có thể thấy một nhân vật Tư Nhị của Ngọc Trinh lấm lem bùn đất đuổi theo Ba Trà xin giúp đỡ. Tương phản với một Tư Nhị sẽ có màn lột xác 180º, Ba Trà luôn duy trì tạo hình thời thượng, theo sát các xu hướng thời trang mới nhất.

Nhân vật Ba Trà của Chị chị Em em 2 là một phụ nữ bản lĩnh, hiểu biết và luôn điềm tĩnh. Tính cách này thể hiện trong cả phong cách thời trang. Chính vì thế, đội ngũ thiết kế đã quyết định chọn trang phục cho Ba Trà thiên về những gam màu mạnh như đỏ, cam, xanh lục, xanh đen.. hay trung tính trắng, xám, vàng đồng. Các trang phục không có quá nhiều đường cắt xẻ táo bạo để duy trì vẻ duyên dáng cổ điển.

Êkíp cũng tạo hình cho Ba Trà với nhiều các mẫu nón cloche (nón quả chuông) đặc trưng của phong cách Flapper thập niên 1920.

Tạo hình của Minh Hằng trong phim.

Khi lên ý tưởng tủ đồ cho nhân vật Ba Trà, ê-kíp D2 Styling cũng trao đổi rất kỹ với Minh Hằng nhằm tìm ra những ưu, khuyết điểm của vóc dáng nữ diễn viên để dung hòa phong cách chung nhưng vẫn đem đến hình ảnh chỉn chu nhất cho nhân vật.

Minh Hằng là một diễn viên hiểu bản thân mình muốn gì và hiểu rõ nhân vật của mình sẽ như thế nào trong mỗi phân cảnh phim. Chính vì thế, trong quá trình tạo dựng nhân vật Ba Trà, từ lúc còn là bản sketch cho đến thực tế, Minh Hằng đều đưa ra những lời nhận xét, góp ý khách quan.

Nhân vật Tư Nhị do Ngọc Trinh thủ vai

Ngọc Trinh, Tư Nhị của phim Chị Chị Em Em 2.

Trong lịch sử, Tư Nhị được Ba Trà đỡ đầu để bước chân vào xã hội thượng lưu. Chi tiết này cũng được bộ phim Chị chị Em em 2 khai thác, thông qua những hình ảnh đầu tiên hé lộ trong hậu trường.

Trong phim, Tư Nhị xuất thân là gái bán hoa, từ nhỏ đã ở trong động điếm rẻ tiền. Cô tìm đến Ba Trà với mong muốn được trở thành một mỹ nhân nổi tiếng, sánh ngang với Ba Trà. Tuy vậy, dù có khoác lên người lụa là gấm vóc, cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ mang tham vọng lớn chứ không có được cốt cách như Ba Trà.

Dựa theo cốt chuyện này, ê-kíp đã định trang cho Tư Nhị với hình tượng xốc nổi, phóng túng. Thời trang của Tư Nhị trong phim đặc trưng với những đường cắt xẻ táo bạo, nhấn nhá nhiều chi tiết trên trang phục, nhằm thể hiện tính hiếu thắng và thích khoe mẽ của cô.

Tạo hình của Minh Hằng trong phim.

Bảng màu dành cho Tư Nhị là pastel với những màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi đôi mươi đồng thời thể hiện sự thua kém hơn hẳn so với những màu sắc đậm của Ba Trà. Cũng giống như Ba Trà, thời trang của Tư Nhị cũng mang phong cách flapper nhưng đã được cách điệu một cách tân thời. Dụng ý để phù hợp với thị hiếu khán của giả hiện đại, đồng thời tôn lên gợi cảm của nhân vật.

Quá trình hoàn thiện phục trang của Chị chị em em 2 đầy sức ép

Sau khi hoàn thiện ý tưởng thiết kế cho các nhân vật, êkíp đã chọn Đỗ Long là nhà thiết kế chính cho các trang phục đầm, váy; Minh Huyền cho các trang phục đồ lót. Bên cạnh đó, còn có sự góp sức của các nhà thiết kế khác như Nam Nguyễn, Hoàng Tony, Nhà mốt 9192, Áo dài Song Toàn, Áo dài Bảo Bảo…

Để hoàn thiện tủ đồ trên phim, hàng trăm bản sketch với rất nhiều những chất liệu, cách xử lí được đội ngũ NTK Đỗ Long đưa ra, sau đó là hàng nghìn giờ cắt may và đính kết bởi những người thợ lành nghề nhất. Chị chị Em em 2 là dự án đồ sộ về thời trang khi gần như 100% trang phục được làm mới hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn để kịp tiến độ quay phim. Đây cũng chính là thử thách lớn nhất mà ê-kíp phải xử lí, bởi có những bộ trang phục dạ tiệc, dành cho đại cảnh có thiết kế rất cầu kì tinh xảo, bình thường phải cần từ 2-3 tháng để đính kết, nhưng lại phải hoàn tất trong 10-15 ngày.

Ngoài ra, các trang phục mặc nhà, đồ ngủ và cả trang phục lót đều được ê-kíp chăm chút cẩn thận. Vì bối cảnh phim không chỉ là những buổi dạ tiệc, cuộc vui mà còn nằm trong không gian riêng tư nơi Ba Trà và Tư Nhị sinh sống. Đảm nhận vai trò thực hiện nội y chính là NTK Minh Huyền. Những thiết kế của Minh Huyền tưởng chừng rất đơn giản nhưng bộc lộ được vẻ xa hoa, nữ quyền cần có của Ba Trà và Tư Nhị, với các chi tiết được thiết kế tinh xảo đi kèm là chất liệu ren, tơ cao cấp.

Phụ kiện được đầu tư công phu

Ngoài trang phục, phụ kiện cũng là một yếu tố được ê-kíp D2 Styling đặt lên hàng đầu vì bổ sung vào diện mạo của hai mỹ nhân Sài Gòn cách đây một thập kỉ. Ở giai đoạn này, phụ nữ Nam Kỳ thường sử dụng kiềng bạc. Chuỗi hạt trai, nhẫn hột xoàn… cũng bắt đầu thịnh hành. Chính vì thế, cả Ba Trà và Tư Nhị đều được khoác lên người nhiều trang sức từ các thương hiệu đá quý như EROS Jewelry Design, HERA Jewelry & Diamonds, ngọc trai Long Beach Pearl…đi kèm là phụ kiện nón, cài tóc, ghim áo, quạt đến từ NTK Nguyễn Tấn Thành.

Tham khảo hình ảnh của Nam Phương Hoàng hậu vào thập niên 1930, ê-kíp nhận thấy rằng giày vào thời kỳ này được phụ nữ tân thời mang không chỉ là guốc, hài thêu mà còn là kitten heel du nhập từ phương Tây. Vì vậy, ê-kíp styling của Chị chị em em 2 đã quyết định đặt toàn bộ giày làm riêng từ NTK Nguyễn Đoàn Yến Xuân.

Có thể nói để tái hiện hình ảnh chân thực nhất của Ba Trà và Tư Nhị trên phim, đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, nhà sản xuất Will Vũ cùng đoàn làm phim và ê-kíp D2 Styling đã bỏ ra nỗ lực rất lớn. Dù chưa biết, nội dung của Chị chị em em 2 được truyền tải lên phim như thế nào, tủ đồ thời trang, phụ kiện mãn nhãn được đầu tư chăm chút, kỹ lưỡng của Minh Hằng và Ngọc Trinh xứng đáng để khán giả bước chân ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán này.

ĐỌC THÊM VỀ PHIM CHỊ CHỊ EM EM 2:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm