SIXDO Fashion Show 2021 mang đến 100 thiết kế đa dạng cho mùa cuối năm

Một show diễn đậm chất cổ điển, thanh lịch kiểu Pháp

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cùng các người mẫu chào kết show SIXDO Fashion Show 2021

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cùng các người mẫu chào kết show SIXDO Fashion Show 2021

Tối 5/11, show diễn thứ hai của thương hiệu SIXDO đã được giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Năm nay, vì đại dịch, show diễn được ghi hình trước rồi phát lại trực tuyến, không có khách mời trực tiếp. Dẫu vậy, show diễn vẫn được đầu tư hoành tráng về sân khấu biểu diễn, âm thanh, ánh sáng nhằm giúp người xem thưởng thức một đêm thời trang mãn nhãn, trọn vẹn.

Trên sàn diễn tối giản hình tròn, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường giới thiệu 100 mẫu thiết kế, chia làm bốn phần riêng biệt. Các mẫu trang phục dành cho mùa đông 2021 và giai đoạn đầu xuân 2022. Khi tiết trời trở lạnh, chúng có thể được layer với nhau để tạo độ ấm áp cho người mặc.

Bốn phần trong show SIXDO 2021 được chia lần lượt thành: Trắng đen, gấm, vest và vải tweed. Chúng đại diện cho những trang phục mà nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho rằng các chị em nên có trong tủ đồ vào dịp cuối năm.

Phần 1: Trắng và đen

Sân khấu SIXDO Fashion Show 2021

Trắng và đen là những gam màu quen thuộc thường thấy trong thiết kế của Đỗ Mạnh Cường, dù là cho thương hiệu DMC by Do Manh Cuong hay SIXDO. Anh yêu thích vẻ đẹp tinh giản, cổ điển, vượt thời gian của chúng.

Điểm nhấn chính của các trang phục đen và trắng là ren. Chất liệu mỏng và xuyên thấu này luôn gợi lên nét gợi cảm, quyến rũ cho người mặc. Giữ lấy đặc tính cố hữu này, Đỗ Mạnh Cường đã tạo cho ren vẻ thanh lịch khi kết hợp nó cùng voan, cotton… Nhà thiết kế cũng áp dụng kỹ thuật ráp nối nhiều chất liệu ren cùng nhau. Đây là kỹ thuật thường thấy trong thời trang cao cấp, nay được áp dụng vào dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Phần 2: Gấm

Gấm cũng là một chất liệu yêu thích của Đỗ Mạnh Cường. Dẫu trang phục SIXDO có giá thành rẻ hơn so với dòng thời trang cao cấp Do Manh Cuong, nhưng gấm dùng trong các mẫu thiết kế SIXDO vẫn được đặt dệt riêng, có chất lượng cao nhằm đảm bảo phom dáng đẹp.

Chất liệu gấm dày, ấm cho tiết trời lạnh. Độ dày của gấm cũng rất phù hợp để che khuất khuyết điểm trên cơ thể người mặc. Bề mặt bóng nhẹ của gấm, kết hợp với hoa văn dệt chìm, tạo độ sang trọng, quý phái thật đơn giản. Trong show SIXDO Fashion Show 2021, sự sang trọng này được nhấn mạnh với phụ kiện ngọc trai và túi xách da thuộc.

Trang phục gấm thường gợi đến hình ảnh của giày cao gót nữ tính, nhưng Đỗ Mạnh Cường đã mạnh dạn gợi ý phái đẹp phối cùng những đôi bốt da cho dịp trời lạnh.

Phần 3: Vest và suit

Những bộ suit và áo vest là trang phục cần có chốn công sở. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã dành hẳn một phần của show SIXDO Fashion Show 2021 cho “đồng phục” của các quý cô văn phòng.

Qua phần ba của show SIXDO Fashion Show 2021, anh cho thấy sự đa dạng của vest. Loại trang phục này có thể phối với quần âu theo phong cách cổ điển, cũng có thể diện cùng chân váy điệu đà hay quần lửng trẻ trung, năng động…

Để giúp bộ suit cổ điển trông hoà nhã, anh chọn cho chúng những gam màu ngọt ngào, tông màu sáng rực rỡ. Một số thiết kế có đường xẻ ngực sâu, trông gợi cảm nhưng vẫn chừng mực giúp dễ dàng kết hợp với phụ kiện đeo cổ to bản nhằm tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể.

Phần 4: Chất liệu vải tweed

Tweed là một trang phục “ngoại nhập” đối với Việt Nam nhưng đã mau chóng chinh phục các chị em Việt. Đỗ Mạnh Cường chọn loại có độ dày vừa phải, phù hợp với thời tiết của Việt Nam. Tại đây, anh phát triển phom dáng đa dạng: váy dài dạng vest, áo khoác, chân váy, váy chữ A, váy xoè… Chúng được tạo nên từ vải tweed 100%, hoặc kết hợp tweed với voan, lụa, ren, dệt kim để phù hợp với tiết trời từng vùng miền khác nhau.

Để tạo sự tương phản cho trang phục, trên nền vải tweed dệt dày dặn, anh đã thêm thắt những chiếc nơ nữ tính. Nơ là chi tiết trang trí được những nhà mốt Pháp yêu thích, từ Dior, Chanel qua đến Lanvin, Celine… Chất liệu mỏng manh của những chiếc nơ tạo nét chấm phá lạ mắt cho set đồ vải tweed.

Tóm tắt về SIXDO Fashion Show 2021

Có thể thấy, giai đoạn đi du học ở Pháp của Đỗ Mạnh Cường vẫn luôn ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách thiết kế của anh. Nhà thiết kế chuộng những phom dáng truyền thống, không chạy theo xu hướng, vì vậy mà thiết kế SIXDO dễ mặc, không gây phô dáng và không sợ lỗi mốt. Màu sắc pastel, kết hợp cùng trắng và đen, cũng nịnh sắc da Việt, không kén chọn như các tông màu dữ dằn hơn.

Cái hay của tất cả những thiết kế được trình làng trong show SIXDO Fashion Show 2021 là chúng có thể dễ dàng được kết hợp với các item đã có sẵn trong tủ quần áo của chị em yêu thời trang. Hãy đến chuỗi cửa hàng toàn quốc của SIXDO để sắm sửa cho dịp cuối năm.

Ảnh: Team Kiếng Cận
Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm