Ba Chị Em: Phiên bản Hàn Quốc của tác phẩm Little Women kinh điển

Với sự kết hợp từ Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hoo, Little Women sẽ là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đáng mong chờ nhất của truyền hình Hàn Quốc năm nay

Với nội dung đầy ý nghĩa về sự nữ tính và tính nữ quyền trong một xã hội thay đổi, cuốn tiểu thuyết Little Women của tác giả Louisa May Alcott đã được nhiều lần chuyển thể thành phim. Mỗi phiên bản chuyển thể đều phảng phất ghi lại dấu ấn của thời đại. Hàn Quốc, với nhiều lần chuyển thể các tác phẩm nước ngoài nổi tiếng, cũng không bỏ lỡ cơ hội tạo nên một bộ phim Little Women phiên bản riêng của mình (tựa tiếng Việt: Ba chị em).

Nội dung phim Ba Chị EmLittle Women phiên bản Hàn Quốc

Tác phẩm văn học Little Women kể về câu chuyện của bốn chị em gái lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng vẫn giàu lòng nhân ái và nuôi những giấc mơ riêng. Trải qua nhiều biến cố và thử thách trong cuộc sống, 4 chị em từ những cô gái bé nhỏ đã trở thành người phụ nữ trưởng thành, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn theo cách của riêng mình.

Phiên bản Hàn Quốc đưa bối cảnh về thời hiện đại và thu nhỏ gia đình chỉ còn 3 chị em gái. Cốt truyện được thay đổi nhằm phù hợp với văn hoá Hàn Quốc thời hiện đại nhưng vẫn giữ được thông điệp cốt yếu của tiểu thuyết.

Bốn chị em trong tiểu thuyết Little Women nguyên mẫu… Ảnh: Columbia Pictures

…Trở thành ba chị em rơi vào tình huống bất kham thời hiện đại. Ảnh: TVN

Trong phim, cuộc sống của ba chị em trở nên căng thẳng vì số tiền 70 tỉ won (khoảng 1,2 nghìn tỉ đồng). Bỗng nhiên gia đình nghèo khổ được nhận số tiền quá lớn ấy. Một người thì muốn mua căn biệt thự sang trọng để đổi đời, người khác thì cho rằng đó là tiền bị đánh cắp và sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của họ. Nhà cố vấn tài chính ưu việt được bổ nhiệm về Hàn Quốc để truy lùng số tiền bị mất. Cũng từ đây, ba chị em rơi vào tình huống hi hữu khi phải đối mặt với gia tộc quyền thế nhất Nam Hàn.

Dàn diễn viên chính phim Ba Chị EmLittle Women phiên bản Hàn Quốc là các tên tuổi quen thuộc

Trong số 4 chị em gái nguyên mẫu, chỉ còn 3 nhân vật được lưu lại trong phiên bản Hàn Quốc. Đó là Jo, Meg và Amy, lần lượt do các diễn viên Kim Go Eun, Nam Ji Hyun và Park Ji Hoo đảm nhận. Vị trí của các chị em cũng được thay đổi một chút.

Kim Go Eun đảm nhiệm vai Jo mạnh mẽ và nghị lực

Trong Little Women, chị hai Jo là cô gái nổi loạn nhất trong số bốn chị em. Jo có một niềm đam mê viết lách, tính cách ương bướng ngang ngạnh, đôi lúc thể hiện sự nam tính hơn cả nữ tính. Vai Jo do Saoirse Ronan đóng trong phim điện ảnh Little Women (2019) đã nhận được đề cử Oscar danh giá cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ảnh: TVN

Jo trong phim Ba chị em – Little Women phiên bản Hàn Quốc có tên gọi là Oh In Joo. Nhưng thay vì là chị hai như trong nguyên tác, Oh In Joo được biến thành chị cả của gia đình họ Oh. Oh In Joo đã thấm nhuần tầm quan trọng của tiền bạc, do đó theo học nghề kế toán – một nghề dễ kiếm việc và có lương tốt – để nuôi cả gia đình. “Chỉ có một cách để cuộc sống khác đi, đó là ngừng sống trong nghèo khổ”, Oh In Joo nói trong teaser.

Là cô gái có ý chí sắt đá và một trái tim quả cảm và là trụ cột chính của gia đình, vai diễn Jo được dự đoán sẽ khá hợp vai Kim Go Eun khi cô đã nhiều lần thể hiện thành công nhiều nhân vật có chiều sâu và cá tính trên màn ảnh.

Nam Ji Hyun vào vai Meg tin cậy và vững chãi

Meg là chị cả của 4 chị em nhà March, có tính cách dịu dàng và lãng mạn. Cô là người rất yêu thương và bao bọc các chị em của mình. Vai diễn này trong Little Women (2019) được Emma Watson đảm nhận. Diễn xuất của Emma trong phim ghi nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình sau nhiều vai diễn còn gây tranh cãi về năng lực diễn xuất của cô ở các bộ phim trước đó.

Ảnh: TVN

Meg của phim Ba chị em – Little Women phiên bản Hàn Quốc mang tên Oh In Kyung, là chị hai trong gia đình. Dù xuất thân không mấy khá giả, cô không dễ bị lung lay hay ám ảnh với tiền bạc. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa chị cả và chị hai nhà họ Oh. Do đó, Oh In Kyung trở thành một phóng viên xã hội luôn vì chân lý, không bao giờ cúi đầu trước những kẻ quyền lực. Cô phát hiện ra một vụ án bị xử lý kỳ quặc, do đó quyết định theo đuổi chân tướng vụ việc.

Nhân vật do Nam Ji Hyun đảm nhận. Nữ diễn viên cho biết đồng ý tham gia dự án phim do bị kịch bản hấp dẫn lôi cuốn. “Nhân vật của tôi rất phức tạp, có chiều sâu như một người thật, nên tôi mất khá nhiều thời gian để vào vai”, Nam Ji Hyun nói.

Park Ji Hoo là Amy March bướng bỉnh và độc lập

Amy March là cô em út trong gia đình, cô là người có hành trình trưởng thành rõ nét nhất trong bộ phim. Từ một cô gái nghịch ngợm và bướng bỉnh, cô dần hóa thành một cô gái độc lập và có cá tính riêng. Florence Pugh đã thể hiện vai diễn này rất thuyết phục trên màn bạc.

Ảnh: TVN

Với phiên bản Hàn, Park Ji Hoo sẽ hoá thân thành cô em út Oh In Hye, nhận được sự nuông chiều và tình yêu thương từ hai cô chị của mình. Dù không có điều kiện để theo học nghệ thuật một cách bài bản, cô vẫn được nhận vào trường nghệ thuật nổi tiếng bằng tài năng thiên bẩm của mình. Khi được tiếp cận thế giới thượng lưu hào hoa tại trường, liệu Oh In Hye có bị sa ngã?

Wi Ha Joon là Laurie Laurence điển trai

Laurie trong Little Women là chàng trai hàng xóm có ngoại hình điển trai và giàu có. Anh là người bạn thân của cả 4 chị em trong gia đình March. Laurie yêu Jo và tỏ tình nhưng bị cô từ chối tình cảm.

Ảnh: TVN

Wi Ha Joon sẽ đóng phiên bản Laurie trong phim Ba chị em dưới tên Choi Do II. Nếu Laurie trong bản gốc là hàng xóm giàu có của chị em March, thì Choi Do Il trong bản Hàn là một cố vấn tài chính được đào tạo bài bản ở Anh và trở thành đồng nghiệp của Oh In Joo.

Tính cách của hai nhân vật cũng có phần khác biệt. Laurie hòa đồng, nghệ sỹ và lãng tử, còn Choi Do Il thì lạnh lùng và thực tế về tiền bạc. Dẫu vậy, anh nhanh chóng bị lôi cuốn bởi tính cách mạnh mẽ và sôi nổi của chị cả Oh In Joo.

Wi Ha Joon quen mặt khán giả Việt qua vai chàng cảnh sát chính trực trong Squid Game. Chia sẻ về vai diễn trong phim Ba chị em – Little Women phiên bản Hàn Quốc, nam diễn viên nói, “Choi Do Il có cái đầu lạnh, khả năng nắm bắt tình huống nhanh nhạy, tính công bằng cao”. Nhưng nhân vật này cũng bí hiểm, “Càng xem bạn sẽ càng phải tò mò anh ta là người thực tế ra sao”.

Vai phản diện phim Ba chị em – Little Women bản Hàn Quốc là gia đình chính trị gia quyền lực

Ảnh: TVN

Trong nguyên tác Little Women, không thật sự có kẻ phản diện. Mỗi cô gái phải đối mặt với một thử thách riêng. Nhưng cho phiên bản chuyển thể Hàn Quốc, nhân vật phản diện được thêm vào như một định hướng quen thuộc ở thể loại phim truyền hình về đề tài giới thượng lưu.

Nhân vật phản diện là gia đình thượng lưu giàu có nhất xứ sở Nam Hàn. Người vợ Won Sang Ah (Uhm Ji Won thủ vai) là con gái của cựu đại tướng, bây giờ là giám đốc một viện bảo tàng. Người chồng Park Jae Song (Uhm Ki Joon thủ vai) là một luật sư, sau khi cưới Won Sang Ah thì chuyển sang con đường chính trị gia. Con gái của họ, Park Hyo Rin (Jeon Chae Eun) là mối dây liên kết với chị em gia đình Oh.

Hai gia đình này như nước với lửa. Một bên là các chị em nhà họ Oh lớn lên trong nghèo túng, một bên là gia đình chính trị gia giàu có quyền lực. Sự đối đầu của họ sẽ là tâm điểm của bộ phim Little Women phiên bản Hàn Quốc.

Little Women bản Hàn được đạo diễn người làm nên thành công của Vincenzo

Ảnh: TVN

Bên cạnh dàn diễn viên, Ba chị em còn mang đến nhiều sự kỳ vọng vì được chỉ đạo sản xuất bởi Kim Hee Won, người rất thành công với các bộ phim Vincenzo, Money Flower, The Crowned Clown. Kịch bản của Little Women cũng được chắp bút bởi biên kịch tài năng Jung Seo Kyung, người tạo ra kịch bản của các bộ phim như The Handmaiden, Mother Thirst. Và chàng Vincenzo đẹp trai cũng có một màn xuất hiện cameo bất ngờ trong phim!

XEM PHIM Ở ĐÂU?

Phim Ba chị em – Little Women phiên bản Hàn Quốc công chiếu từ ngày 3/9 trên Netflix.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm