8 bộ phim chứng tỏ tài năng của “Idol” Lee Junho

Lee Junho, thường được biết đến với nghệ danh Junho, là thành viên nhóm nhạc 2PM nổi tiếng của Hàn Quốc. Bên cạnh vai trò ca sĩ, nam Idol sinh năm 1990 này còn được đánh giá cao trong vai trò diễn viên

Phim Lee Junho đóng

Phim Lee Junho đóng được đánh giá cao. Ảnh: Instagram @le2jh

Trong làng giải trí xứ kim chi, có rất nhiều ca sĩ thần tượng “lấn sân” sang lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đạt được thành công như mong đợi. Họ thường có tiếng về mặt hình ảnh hơn là khả năng diễn xuất thực thụ. Thế nhưng, Lee Junho không nằm trong số đó. Anh là một trong số ít Idol được khán giả công nhận khả năng diễn xuất.

Dù nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát, song Lee Junho vẫn rất chăm chỉ thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Điều đó mang đến cho anh kinh nghiệm diễn xuất cũng như khả năng biến hóa nhân vật đa dạng. Trong số đó các phim Lee Junho đóng, 8 tác phẩm dưới đây đã chứng minh được khả năng diễn xuất xuất sắc của anh.

1. Phim đầu tiên Lee Junho đóng chính: Tuổi hai mươi – Twenty (2015)

Phim đầu tiên Lee Junho đóng chính: Twenty (2015)

Ba diễn viên chính của Tuổi hai mươi

Tuổi hai mươi là bộ phim thuộc thể loại hài hước, lãng mạn. Phim xoay quanh nhóm bạn ở độ tuổi 20 đầy vô tư và mãnh liệt trong tình yêu. Đó là Chi Ho (Kim Woo Bin), Dong Woo (Lee Junho) và Gyung Jae (Kang Ha Neul).

Họ là những người bạn thân từ thời trung học. Bước sang tuổi 20, họ phải đối mặt với việc trưởng thành và tự lập. Đồng thời mỗi người họ cũng phải đối diện và giải quyết những vấn đề của riêng mình.

Phim Lee Junho đóng Twenty (2015)

Từ trái qua: Chi Ho (Kim Woo Bin), Gyung Jae (Kang Ha Neul) và Dong Woo (Lee Junho)

Dong Woo là chàng trai có ước mơ trở thành một họa sĩ truyện tranh. Thế nhưng khi gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh phải làm một số công việc bán thời gian để kiếm tiền. Để có thể hẹn hò với So Hee (Lee Yoo Bi), em gái của Gyung Jae, Dong Woo phải cố gắng vừa kiếm tiền vừa giữ được tình yêu và tình bạn của mình.

Đây là vai chính đầu tiên của Lee Junho kể từ khi tham gia diễn xuất. Vai diễn này đã giúp anh có chỗ đứng trong lòng khán giả bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

2. Sếp Kim đại tài – Good Manager (2017)

Sếp Kim đại tài - Good Manager (2017)

Lee Junho (trái) vai Seo Yul 

Sếp Kim đại tài một lần nữa giúp Lee Junho tỏa sáng trên màn ảnh, khi vào vai phản diện Seo Yool. Nội dung phim Lee Junho đóng xoay quanh anh chàng kế toán Kim Sung Ryong (Nam Goong Min). Anh từng làm việc cho các băng đảng xã hội đen. Để thực hiện ước mơ kiếm nhiều tiền, Sung Ryong đầu quân cho công ty TQ Group. Đây là một công ty đầy rẫy tham ô và đấu đá.

Làm việc với Sung Ryong là kế toán viên Yoon Ha Kyung (Nam Sang Mi), giám đốc tài chính Seo Yul (Lee Junho) lạnh lùng, tàn nhẫn. Lúc này, Sung Ryong bị lôi kéo vào những trò tai quái của những người nắm quyền, đe dọa phá hủy công ty. Vì vậy, Sung Ryong muốn chiến đấu chống lại sự tham nhũng và đấu tranh cho quyền lợi của nhân viên.

Lee Junho vào vai Seo Yool vô cùng xuất sắc. Anh thể hiện được hình ảnh một giám đốc tài chính thông minh nhưng thủ đoạn. Đồng thời anh còn bộc lộ được cảm xúc rung động dành cho cô nhân viên Yoon Ha Kyung.

Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất chính là màn kết hợp của Junho và diễn viên Nam Goong Min. Nhờ sự kết hợp tuyệt vời ấy, cả hai đã tạo nên một cặp đôi mỹ nam làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

3. Khoảng cách tình yêu – Just Between Lovers (2017)

Khoảng cách tình yêu - Just Between Lovers (2017)

Cũng trong năm 2017, Lee Junho mang đến cho khán giả những thước phim cảm động, lấy đi không ít nước mắt. Đó là bộ phim Khoảng cách tình yêu. Tham gia diễn xuất cùng anh còn có Won Jin Ah, Lee Ki Woo, Kang Han Na…

Phim Lee Junho là câu chuyện về hai con người mất đi những người họ yêu thương nhất trong một vụ tai nạn. Giờ đây họ phải cố gắng mạnh mẽ để vượt qua những nỗi đau này.

Cụ thể, Lee Gang Doo (Lee Junho) là chàng trai có mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá. Một tai nạn đã cướp đi mạng sống của bố anh và khiến anh bị gãy chân. Sau đó, Gang Doo phải chiến đấu với nỗi đau thể xác và tình cảm, trả món nợ kếch xù. Anh sống những tháng ngày không có mục đích, cho đến khi gặp được Ha Moon Soo (Won Jin Ah).

Ha Moon Soo là một nhà thiết kế mô hình. Cô cũng từng trải qua một tai nạn khiến em gái cô thiệt mạng. Moon Soo phải chịu đựng cảm giác tội lỗi trong nhiều năm. Sau khi gặp Gang Doo, cô bắt đầu bộc lộ những cảm xúc của mình. Cả hai giúp nhau đối mặt với tổn thương và cùng nhau tiến về phía trước.

4. Phim Lee Junho đóng: Chảo lửa tình yêu – Work of Love (2018)

Phim Lee Junho đóng: Chảo lửa tình yêu - Work of Love (2018)

Seo Poong (Lee Junho, trái) và Dan Sae Woo (Jung Ryeo Won), Doo Chil Sung (Jang Hyuk)

Chảo lửa tình yêu là câu chuyện của anh chàng đầu bếp Seo Poong (Lee Junho). Anh là đầu bếp nổi tiếng của một nhà hàng Trung Quốc. Sau khi phát hiện hôn thê lừa dối mình, anh dời đi.

Seo Poong tìm đến nhà hàng nhỏ đang trên bờ vực đóng cửa để tiếp quản công việc. Tại đây anh gặp cô nàng Dan Sae Woo (Jung Ryeo Won) và Doo Chil Sung (Jang Hyuk).

Sae Woo là một tiểu thư giàu sang, nhưng biến cố đến dồn dập khiến cô phải mạnh mẽ đối diện. Còn Chil Sung là một gã giang hồ với những cú đấm mạnh mẽ, là người điều hành nhà hàng này. Cả ba gặp nhau tạo nên một tam giác tình yêu với bao rắc rối dở khóc dở cười.

Dù diễn cùng hai tiền bối tài năng, nhưng Lee Junho không hề mờ nhạt. Anh ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng.

5. Thú tội – Confession (2019)

Thú tội - Confession (2019)

Lee Junho vào vai luật sư Choi Do Hyun

Khi mới phát sóng, bộ phim Thú tội đã nhanh chóng thu hút khán giả. Phim ăn điểm nhờ tình tiết sáng tạo, tạo sự tò mò và diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên. Vì thế, dù lấy đề tài hình sự khô khan, nhưng phim vẫn nhận được cơn mưa lời khen của khán giả.

Trong phim Lee Junho vào vai Choi Do Hyun. Lúc nhỏ anh bị bệnh tim nên phải dành hầu hết thời gian trong bệnh viện để chữa trị. Ngay sau khi Do Hyun được ghép tim thành công thì bố của anh lại bị tuyên án tử hình với tội danh giết người. Để có thể điều tra vụ việc và chứng minh bố vô tội, Do Hyun quyết định theo ngành luật sư.

Lee Junho được khen ngợi khi thể hiện thành công vai luật sư. Anh đã hóa thân xuất sắc thành hình ảnh một luật sư nghiêm túc, chững chạc và đáng tin cậy.

6. Thiếu gia kỹ phường – Homme Fatale (2019)

Thiếu gia kỹ phường - Homme Fatale (2019)

Với Hae Won (Jung So Min)

Bộ phim điện ảnh Thiếu gia kỹ phường thuộc thể loại cổ trang nhẹ nhàng và giàu ý nghĩa. Phim có sự tham gia của Lee Junho, Jung So Min, Choi Gwi Hwa, Gong Myung… Dù không làm bùng nổ phòng vé, nhưng phim vẫn nhận được nhiều phản hồi tốt từ khán giả.

Phim Lee Junho đóng lấy bối cảnh ở triều đại Joseon, kể về cuộc đời của Heo Saek (Lee Junho). Anh chàng được sinh ra và nuôi dưỡng tại kỹ phường, chốn ăn chơi trụy lạc nhất xã hội. Heo Saek là kỹ nam đầu tiên ở Joseon và rất được lòng các góa phụ.

Thiếu gia kỹ phường - Homme Fatale (2019)

Lee Junho vai kỹ nam Heo Saek

Khi gặp gỡ với tiểu thư Hae Won (Jung So Min), Heo Saek đem lòng tương tư. Anh chàng bắt đầu dùi mài kinh sử để có thể sánh đôi bên nàng. Thế nhưng, định kiến xã hội đã giết chết ước mơ hạnh phúc của Heo Saek…

7. Hoa hồng và hoa tulip – A Rose and A Tulip (2019)

Hoa hồng và hoa tulip - A Rose and A Tulip (2019)

Hoa hồng và hoa tulip tiếp tục là một bộ phim điện ảnh khác mà Lee Junho tham gia đóng chính. Trong phim, anh đóng đồng thời hai vai là Nero Park và Daewon.

Nero Park là một họa sĩ hiện đại nổi tiếng. Còn Daewon là một sinh viên Hàn Quốc du học tại Nhật Bản. Hai người trông giống hệt nhau.

Nero ở Nhật Bản để tham gia triển lãm của mình. Khi đến một quán trọ, anh gặp Daewon và yêu cầu anh ta đổi chỗ cho mình.

Sau khi đổi chỗ ở, Nero nảy sinh mối quan hệ với con gái của chủ quán trọ. Điều này khiến anh suy ngẫm về quá khứ của mình. Trong khi đó, Daewon lại suy nghĩ về những gì tương lai của mình có thể nắm giữ. Sự chuyển đổi về suy nghĩ này giúp cả hai khám phá ra con người thật của mình.

8. Phim mới của Lee Junho: Cổ tay áo màu đỏ – The Red Sleeve (2021)

Phim mới của Lee Junho: The Red Sleeve (2021)

Seong Deok Im (Lee Se Young) và Lee San (Lee Junho)

Sau hai năm nhập ngũ, Lee Junho trở lại màn ảnh với vai nam chính trong bộ phim cổ trang Cổ tay áo màu đỏ. Đóng cặp cùng anh là diễn viên Lee Se Young. Kể từ khi công chiếu, phim của Lee Junho luôn đạt rating rất cao. Anh cũng nhận nhiều lời khen ngợi về khả năng diễn xuất đa dạng.

Cổ tay áo màu đỏ dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên, lấy bối cảnh triều đại Joseon ở thế kỷ XVIII. Phim xoay quanh chuyện tình trắc trở của vua Lee San (Lee Junho) và cung nữ Seong Deok Im (Lee Se Young).

Khi thế tôn Lee San lên ngôi, anh muốn Deok Im trở thành phi tần của mình. Tuy nhiên, Deok Im đã từ chối, vì cô luôn khao khát một cuộc sống tự do. Thế nhưng, tình yêu của Lee San khiến Deok Im cảm động. Vì vậy, cuối cùng cô cũng quyết định đến bên nhà vua.

Trong bộ phim này, Lee Junho khiến người hâm mộ vô cùng ấn tượng với hình ảnh một vị vua chính trực, mạnh mẽ và kiên định. Từ thần thái cho đến hành động đều được Lee Junho thể hiện rất tốt.

diễn viên Lee junho

Ảnh: Instagram @le2jh

Mặc dù là một Idol lấn sân sang diễn xuất, nhưng Lee Junho rất nghiêm túc với nghề. Điều này được chứng tỏ rõ ràng qua những tác phẩm trên. Sự cố gắng của anh đã được đền đáp xứng đáng. Khán giả không chỉ nhìn nhận anh với vai trò ca sĩ, mà còn với tư cách một diễn viên thực thụ.

>>> Mách bạn: 23 PHIM CỔ TRANG HÀN QUỐC HAY NHẤT

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm