8 phim trên hành trình chinh phục khán giả của Han So Hee

Diễn viên Han So Hee đang là cái tên gây sốt trên màn ảnh Hàn Quốc. Cô có màn kết hợp cực kỳ nóng bỏng cùng nam thần Song Kang trong bộ phim 19+ Dẫu biết và đóng chính trong My name

phim Han So Hee

Phim Han So Hee đóng ngày càng tiến bộ về diễn xuất. Ảnh: Instagram @xeesoxee

Han So Hee sinh năm 1994 tại Ulsan, Hàn Quốc. Cô sinh sống ở đây cho tới khi học trung học mới chuyển về Seoul. Thời gian đầu, cô làm bán thời gian nhiều công việc. Sau đó, Han So Hee nhận được lời mời làm người mẫu quảng cáo.

Năm 2017, Han So Hee bắt đầu bén duyên với nghề diễn viên. Tuy nhiên, thời gian đầu, tên tuổi của cô chưa thật sự nổi bật.

2020 chính là năm mang đến bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Han So Hee. Khi ấy, bộ phim Thế giới hôn nhân mà cô đóng có kết quả mỹ mãn. Đây là phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc. Từ đó, tên tuổi của Han So Hee đã nhận được sự công nhận nhiệt tình của khán giả.

Từ khi vào nghề đến nay, Han So Hee đã góp mặt trong bảy bộ phim truyền hình. Trong đó có 4 phim cô vào vai chính. Cả bốn bộ phim của Han So Hee đều đạt tỷ suất người xem đáng mơ ước. Mời bạn cùng xem 8 bộ phim Han So Hee đóng, để thấy sự tiến bộ trong diễn xuất của cô trong từng phim nhé!

1. Thế giới hợp nhất – Reunited Worlds (2017)

Thế giới hợp nhất - Reunited Worlds (2017)

Thế giới hợp nhất xoay quanh cuộc sống của Sung Hae Sung (Yeo Jin Goo). Cách đây 12 năm, anh biến mất sau một tai nạn bí ẩn.

12 năm sau, anh đột nhiên xuất hiện trở lại. Lúc này dù đã 31 tuổi, nhưng Hae Sung vẫn có ngoại hình và tính cách như khi mới 19 tuổi.

Han So Hee phim Reunited Worlds (2017)

Han So Hee vai Lee Seo Won

Sung Hae Sung gặp lại người bạn thời thơ ấu Jung Won (Lee Yeon Hee) và có mối tình lãng mạn với cô. Với sự giúp đỡ của bạn bè và Jung Won, Hae Sung bắt đầu ổn định lại cuộc sống. Anh cũng đi tìm bí ẩn xung quanh cái chết và sự phục sinh của mình.

Trong bộ phim này, Han So Hee vào vai Lee Seo Won. Đây chỉ là một vai diễn nhỏ. Tuy không nhiều đất diễn, nhưng đây chính là khởi đầu để Han So Hee đặt một bước chân vào nghiệp diễn.

2. Hoa tiền – Money Flower (2017)

Hoa tiền - Money Flower (2017)

Han So Hee vai Yoon Seo Won

Sau màn ra mắt, Han So Hee đã có vai với nhiều đất diễn hơn trong bộ phim Hoa tiền. Phim có nội dung hấp dẫn, lôi cuốn cùng diễn xuất ấn tượng của cả dàn diễn viên. Chính vì thế, bộ phim đã thu hút khán giả ngay từ những tập đầu tiên và càng về sau rating càng tăng.

Nội dung phim của Han So Hee đóng xoay quanh Kang Pil Joo (Jang Hyuk). Anh đang làm giám đốc điều hành của Tập đoàn Chung Ah. Pil Joo được công nhận nhờ sự thông minh và tinh thần làm việc gương mẫu. Thế nhưng, thực tế Pil Joo đang bí mật lên kế hoạch trả thù của riêng mình.

Trong khi đó, Na Mo Hyun (Park Se Young) là con gái của một ủy viên quốc hội. Cô là một nhà hoạt động môi trường và là một giáo viên khoa học.

Còn Jang Boo Chun (Jang Seung Jo) là người thừa kế của Tập đoàn Chung Ah. Pil Joo lên kế hoạch sắp xếp một cuộc hôn nhân trao đổi cho Mo Hyun và Jang Boo Chun để trả thù. Thế nhưng khi tiếp cận Mo Hyun, Pil Joo không biết mình đã yêu cô từ lúc nào.

Trong phim, Han So Hee vào vai Yoon Seo Won, 35 tuổi, người tình bí mật của Jang Boo Chun. Seo Won là cựu nhân viên lễ tân tại trụ sở văn phòng tập đoàn Chung Ah. Nhờ thành công của bộ phim mà tên tuổi của Han So Hee được khán giả biết đến nhiều hơn.

3. Han So Hee phim Lang quân 100 ngày – 100 Days My Prince (2018)

Han So Hee phim Lang quân 100 ngày - 100 Days My Prince (2018)

Han So Hee vai thái tử phi Kim So Hye

Lang quân 100 ngày kể về thái tử Lee Yul (Do Kyung Soo) của triều đại Joseon.

Lee Yul là một người cầu toàn, lạnh lùng và khắt khe. Nhưng thực ra anh lại là người có nỗi cô đơn sâu thẳm. Thái tử ra quy định rằng mọi công dân phải kết hôn trước 28 tuổi.

Còn Hong Shim (Nam Ji Hyun) là một cô nàng thông minh, mạnh mẽ. Cô đã 28 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng nên luôn bị quan sai làm khó dễ.

Thái tử Lee Yul trong một bị truy sát đã trọng thương dẫn đến mất trí nhớ. Chàng được phụ thân của Hong Shim cứu chữa và cưu mang. Rồi thái tử trở thành hôn phu của Hong Shim. Tình cảm của họ được bồi đắp trong 100 ngày. Từ đây, những ký ức về mối nhân duyên 16 năm trước của cả hai cũng dần hé lộ.

Trong phim Han So Hee đóng vai thái tử phi Kim So Hye. Cô phải sống trong cuộc hôn nhân lạnh nhạt với thái tử Lee Yul. Kim So Hye có tình cảm với một sát thủ thân cận của cha mình, nhưng mối tình này bị ngăn cấm. So Hye phải sống cô độc nơi thâm cung.

Han So Hee đã hóa thân rất tốt vào nhân vật của mình. Cô thể hiện được nội tâm cũng như số phận của thái tử phi, nhờ đó nhận được nhiều lời khen gợi của khán giả.

4. Viên đá bí ẩn – Abyss (2019)

Viên đá bí ẩn - Abyss (2019)

Nữ diễn viên trong vai Jang Hee Jin

Năm 2019, Han So Hee tiếp tục tham gia vai nữ phụ trong bộ phim trinh thám Viên đá bí ẩn. Đây là vai Jang Hee Jin, người yêu cũ của nam chính. Nhân vật này có vai trò khá quan trọng trong việc khởi đầu tuyến truyện. Diễn xuất của So Hee trong phim này đã tiến bộ hơn rất nhiều, để lại ấn tượng tốt cho người xem.

Nội dung phim của Han So Hee kể về Go Se Yeon (Park Bo Young). Cô là một nữ công tố viên xinh đẹp, giỏi giang và có năng lực. Còn Cha Min (Ahn Hyo Seop), một người thừa kế thông minh và tốt bụng. Nhưng anh lại không tự tin về ngoại hình của mình.

Cả hai vốn dĩ đã chết, nhưng bất ngờ được sống lại trong một diện mạo mới nhờ vào một viên đá bí ẩn. Cha Min đã “lột xác” thành quản trị viên đẹp trai lịch lãm của một công ty luật danh tiếng. Còn Se Yeon lại trở thành một nữ luật sư có nhan sắc bình thường. Không chỉ vẻ bề ngoài mà cuộc sống của họ cũng bỗng chốc thay đổi đến kì lạ. Cả hai phải bắt tay vào việc tìm hiểu sự thật về viên đá.

5. Phim Han So Hee đóng: Thế giới hôn nhân – The World of the Married (2020)

Phim Han So Hee đóng: Thế giới hôn nhân - The World of the Married (2020)

Yeo Da Kyung (Han So Hee) và bác sĩ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae)

Thế giới hôn nhân (The World of the Married) kể về cuộc sống gia đình của bác sĩ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae). Cô kết hôn với Lee Tae Oh (Park Hae Joon) và có một đứa con trai. Cuộc sống của cô dường như rất hoàn hảo khi có tất cả mọi thứ.

Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ khi Tae Oh phản bội vợ, rơi vào một mối quan hệ ngoài luồng với Yeo Da Kyung (Han So Hee). Đau đớn vì bị phản bội, cô bắt đầu con đường tìm kiếm sự trả thù và hồi tưởng lại bản thân.

Phim Han So Hee đóng: Thế giới hôn nhân - The World of the Married (2020)

Với Lee Tae Oh (Park Hae Joon)

Han So Hee đã thể hiện vai tiểu tam của mình một cách xuất sắc. Cô khắc họa thành công nhân vật Yeo Da Kyung. Đây là con gái độc nhất của một gia đình giàu có, lớn lên trong nhung lụa. Cuộc sống của cô không mục đích, không ước mơ.

Da Kyung không muốn quen bạn trai đồng lứa mà lại đắm chìm vào mối quan hệ với Tae Oh, một người đàn ông đã có gia đình. Từ những cảnh quay thể hiện hành động hay diễn tả nội tâm, nữ diễn viên đều mang đến diễn xuất vô cùng chân thực, sống động.

7. Dẫu biết – Nevertheless (2021)

Han So Hee phim Nevertheless (2021)

So Hee với “trai hư” Park Jae Eon (Song Kang)

Dẫu biết (Nevertheless) là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc được bàn tán nhiều nhất hiện nay. Phim gắn mác 19+ vì có những phân cảnh cực “hot” giữa hai diễn viên chính. Trong phim này, Han So Hee đóng cặp cùng diễn viên Song Kang.

Trong phim, Han So Hee vào vai Na Bi, một sinh viên đại học hiền lành, ngây thơ. Cô khao khát tìm thấy tình yêu đích thực nhưng lại luôn lận đận trong chuyện tình cảm. Gần đây, cô bắt đầu rung động trước Park Jae Eon (Song Kang), một “bad boy” thứ thiệt.

Jae Eon chỉ thích chơi đùa chứ không muốn hẹn hò nghiêm túc với một ai. Anh vạch ra ranh giới giữa bản thân và những người khác. Thế nhưng khi gặp Yoo Na Bi, Jae Eon lại muốn vượt qua ranh giới đó…

Phim của Han So Hee hiện đứng đầu danh sách phim được xem nhiều nhất trên Netflix tại nhiều quốc gia châu Á. Những phân cảnh nóng bỏng giữa cô và Song Kang mang về lượt xem rất cao. Hiệu ứng của bộ phim cùng “chemistry” ngọt ngào với Song Kang cũng giúp Han So Hee nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả.

7. Tên của tôi – My Name (2021)

Phim mới của Han So Hee: Tên của tôi - My Name (2021)

Nhân vật Yoon Ji Woo do Han So Hee đóng. Để vào vai này, cô phải tăng 10kg

Tên của tôi là một bộ phim truyền hình trực tuyến trên Netflix do đạo diễn Kim Jin Min thực hiện. Phim có sự tham gia của các diễn viên Han So Hee, Park Hee Soon và Ahn Bo Hyun. Bộ phim gồm có 8 tập, trong số đó có ba tập đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 26.

Nội dung phim của Han So Hee nói về nhân vật Yoon Ji Woo do Han So Hee thủ vai. Sau khi cha bị giết, Ji Woo muốn trả thù cho cha. Cô tin tưởng và đi theo Choi Moo Jin (Park Hee Soon), trùm ma túy lớn nhất Hàn Quốc và cũng là bạn của cha cô.

Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Moo Jin, cô gia nhập lực lượng cảnh sát trở thành tay trong của băng đảng ma túy này. Quá trình trả thù của Ji Woo khiến cô trải qua nhiều nguy hiểm. Mọi chuyện chỉ dừng lại cho đến khi cô nhận ra ai mới chính là người đã biến mình thành “ác quỷ”.

Không chỉ thành công với các dạng vai nữ tính, Han So Hee còn xuất sắc thể hiện vai diễn cá tính mạnh mẽ trong Tên của tôi. Mặc dù lần đầu đóng phim hành động, cô vẫn nhập vai đả nữ một cách xuất thần qua các pha đánh đấm chân thật mà không cần đóng thế.

Han so hee

Ảnh: Instagram @xeesoxee

8. Phim mới của Han So Hee: Soundtrack #1 (2022)

Phim mới của Han So Hee: Soundtrack #1 (2022)

Câu chuyện phim xoay quanh một cặp bạn chơi thân với nhau suốt 20 năm. Một ngày nọ, cả hai phải sống chung với nhau trong hai tuần để hoàn thành một dự án âm nhạc. Đó chính là khoảng thời gian họ nhận ra tình cảm dành cho đối phương.

Phim Soundtrack #1 (2022)

Trong phim này, Park Hyung Sik vào vai Han Seon Woo. Đó là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi mới vào nghề. Seon Woo ít nói nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp. Còn Han So Hee vào vai Lee Eun So, bạn thân của Seon Woo. Eun Soo là cô gái rất thẳng thắn nhưng cũng chân thành.

Han So Hee và Park Hyung Sik

Han So Hee và Park Hyung Sik

Trên đây là những tác phẩm Han So Hee đã đóng từ khi tham gia sự nghiệp diễn xuất đến nay. Tuy không nhiều, nhưng chúng lại có sức ảnh hưởng lớn, giúp nữ diễn viên có cơ hội tỏa sáng. Nhờ nó, cô ngày càng nhận được nhiều lời mời tham gia vào các dự án phim. Hy vọng rằng trong thời gian tới, người xem sẽ được nhìn thấy sự bứt phá của Han So Hee ở nhiều dự án mới. Đó là vai chính trong phim K Project năm 2022.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm