Người mẫu xứ sở sương mù Chloe Lloyd: “Người mẫu không phải đích đến cuối cùng của tôi”

Chloe Lloyd là người mẫu nước Anh. Bên cạnh đó, cô còn là influencer thời trang, nhà trang trí nội thất và sở hữu kênh YouTube về du lịch

Chloe Lloyd mặc trang phục Saint Laurent trên bìa Harper's Bazaar Việt Nam

Chloe Lloyd mặc trang phục Saint Laurent trên bìa Harper’s Bazaar Việt Nam

Từ khi được phát hiện năm 19 tuổi, chân dài xứ sở sương mù đã trở thành một trong những người mẫu có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người đẹp không muốn chỉ dậm chân ở địa hạt người mẫu. Cô có nhiều ước nguyện to lớn hơn, ví dụ như thử nghiệm với thiết kế và trang trí nội thất thời gian gần đây. Hãy cùng Harper’s Bazaar gặp gỡ Chloe Lloyd.

Con đường đến với sự nghiệp người mẫu của Chloe Lloyd

Chloe tự hào kể lại: “Tôi đã được các nhà tìm kiếm tài năng nhí nhắm đến từ khi còn là một cô bé con. Tuy nhiên, lúc ấy quá sớm để tôi bước vào làng mẫu”. Vì vậy, cô chỉ chính thức bước chân vào làng mẫu năm 19 tuổi. Cô bật mí, thần tượng của mình là biểu tượng chân dài nước Anh Kate Moss. Và Chloe đã rất vui khi được ký hợp đồng cùng công ty quản lý với Kate!

Chloe từng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng như Cosmopolitan, Brides, Marie Claire, Glamour và Vogue. Khi còn rất trẻ tuổi, Chloe đã được đi đến nhiều nơi trên thế giới để quảng bá cho những thương hiệu hàng đầu, trong đó có Maybelline.

BZ-Chloe-Lloyd-nang-mau-da-tai-20210622_HARPERS_BAZAAR_SHOT_09_110-1

Influencer có tầm ảnh hưởng của làng thời trang và làm đẹp xứ sở sương mù

Chloe cũng là một trong những người mẫu nước Anh đầu tiên tận dụng lượng người theo dõi trên mạng xã hội để đẩy mạnh vai trò người mẫu, cũng như quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thông qua tài khoản Instagram của mình. Đam mê tất tần tật mọi thứ về thời trang và làm đẹp, Chloe thường xuyên đăng tải những bức ảnh cô diện các trang phục yêu thích, tủ quần áo, hay những món đồ trang điểm mà mọi cô gái cần phải có.

Sự năng nổ trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân là một cách làm kinh doanh khôn ngoan. Vì sự nghiệp người mẫu có tuổi đời khá ngắn.

“Khi thấy những người mẫu chạm tới đỉnh cao trong sự nghiệp, điều đó đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng. Tuy vậy, không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu, tạo dựng thương hiệu cho riêng mình và trở thành một doanh nhân giỏi luôn là mục tiêu chính của tôi”.

BZ-Chloe-Lloyd-nang-mau-da-tai-20210622_HARPERS_BAZAAR_SHOT_02_146-3

Tháng 04/2021, Chloe Lloyd bắt tay cùng thương hiệu thời trang Pretty Lavish của Anh để ra mắt một bộ sưu tập capsule. Đây là cơ hội để Chloe chứng tỏ gu cá nhân của một influencer thời trang, hơn chỉ đơn thuần một người mẫu.

“Đại dịch Covid đã giúp mọi người trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống hơn một chút. Qua đó, tôi hy vọng mọi người sẽ chú trọng vào các mặt hàng thời trang bền vững, thay vì những món hàng có tuổi thọ sử dụng ngắn hạn. Khi hợp tác với Pretty Lavish, tôi muốn tạo ra những sản phẩm sẽ tồn tại lâu dài”.

Chloe còn bật mí bộ sưu tập thời trang của cô cho mùa thu năm nay đã được chuẩn bị từ Giáng Sinh năm ngoái! Và đây sẽ chỉ là một trong nhiều dự án mà người đẹp đang lên kế hoạch. Giấc mơ lớn của cô là sở hữu thương hiệu thời trang của riêng mình.

Chloe Lloyd và chuyện tình với Josh Cuthbert

BZ-Chloe-Lloyd-nang-mau-da-tai-20210622_COVER-CHLOE-LLOYD-1

Chloe Lloyd khiến người hâm mộ ganh tị không chỉ vì sắc đẹp và sự tài giỏi, mà còn vì mối tình cùng chồng Josh Cuthbert, nam ca sĩ nổi tiếng của ban nhạc Union J. Không giấu được vẻ hạnh phúc, Chloe nói rằng mình đã kết hôn được ba năm.

“Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong một trang viên xinh đẹp ở Anh. Tôi luôn nhớ mãi ngày hôm đó. Chúng tôi đã mua một ngôi nhà ở Surrey, một nơi đem đến sự bình yên và tĩnh lặng”, cô kể lại. Surrey là vùng ngoại ô cách trung tâm London khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe. Điều này tạo sự thuận tiện cho cặp đôi đến London để làm việc và gặp gỡ bạn bè.

BZ-Chloe-Lloyd-nang-mau-da-tai-20210622_HARPERS_BAZAAR_SHOT_08_027-1

Từ khi về chung nhà, cặp đôi đã đăng tải những hành trình khám phá thế giới cùng nhau qua kênh YouTube Chloe & Josh. Có thể xem nó như một dự án thỏa mãn niềm yêu thích với du lịch của Chloe.

Tuy sinh ra ở Anh Quốc nhưng trong tâm hồn Chloe lại mang sự ấm áp của xứ sở nhiệt đới. Cô hào hứng kể: “Maldives và Santorini là hai địa điểm yêu thích của tôi. Đại dịch Covid đã khiến ngành du lịch bị đứng lại. Khi tình hình khả quan hơn, tôi rất nóng lòng để khám phá thêm về những điểm đến thú vị ấy”. Người đẹp nói, cô mơ được một lần nữa hòa mình vào biển xanh và thưởng thức những ly cocktail mát lạnh trên bãi biển.

Đâu là địa điểm cô muốn khám phá trong thời gian tới? Chloe trả lời, đó chính là châu Á. Việt Nam là địa điểm đầu tiên trong danh sách của cô, sau đó là nước Úc.

Dự án mới: Lấn sân sang lĩnh vực trang trí nội thất

BZ-Chloe-Lloyd-nang-mau-da-tai-20210622_HARPERS_BAZAAR_SHOT_01_087-1

Từ khi mua nhà và tự tay trang trí cho tổ ấm của mình, Chloe đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của các món đồ nội thất. “Tôi thích tạo ra không gian sống yên bình và tràn đầy cảm hứng. Nghệ thuật và sáng tạo trong thiết kế luôn là điềm đam mê của tôi”.

Gần đây, Chloe Lloyd đã tung ra tài khoản Instagram về nội thất mang tên @chloelloydhome, ghi lại quá trình sửa sang ngôi nhà của cô và chồng. Tài khoản này được tạp chí Hello xếp vào danh sách năm tài khoản Instagram đáng theo dõi nhất ở Anh.

Gương mặt trang bìa Harper’s Bazaar Việt Nam

BZ-Chloe-Lloyd-nang-mau-da-tai-20210622_HARPERS_BAZAAR_SHOT_04_060-3

Một phần quan trọng của công việc người mẫu là thường xuyên di chuyển đến nhiều nơi trên thế giới để thực hiện những bộ ảnh. Chloe rất phấn khích khi theo đuổi công việc cho cô nhiều trải nghiệm thú vị đến vậy. “Tôi nhớ mình đã từng đến những nơi rất lý thú khi ngày theo đuổi sự nghiệp làm mẫu. Tôi chưa bao giờ đặt chân đến nơi nào tuyệt vời như vậy. Vì thế, khi nhìn lại những bộ ảnh mình đã thực hiện, tôi rất trân trọng và cảm thấy thật đặc biệt”, Chloe vui sướng.

Chloe đã chụp ảnh trang bìa cho Harper’s Bazaar Việt Nam tại London, một trong bốn kinh đô thời trang của thế giới.  Khi được hỏi cảm nhận về buổi chụp hình, Chloe cho biết mình rất vui vì thành phố London là nơi yêu thích của cô. Đây là nơi cô đã chuyển đến sinh sống khi bắt đầu ước mơ trở thành người mẫu. Và sau 10 năm, ước mơ đã thành sự thật. Khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại London khiến cô thêm yêu nơi đây hơn bao giờ hết.

“Ở London, bạn có thể tự do mặc bất cứ trang phục nào bạn thích, và thể hiện bản thân mà không lo sợ bị phán xét. London là nơi tôi có thể là chính mình”, Chloe nói.

Lấy cảm hứng phong cách thời trang thập niên 70 làm chủ đề cho buổi chụp ảnh, Chloe muốn truyền tải tính thơ mộng của thời đại xưa cũ, và sự rung cảm hoàn hảo qua những tấm hình.

BZ-Chloe-Lloyd-nang-mau-da-tai-20210622_HARPERS_BAZAAR_SHOT_09_090-3

**Ê-kíp thực hiện**

Photographer: Arved Colvin-Smith @arvedphoto
Booking and Production: Emily Blair Marcus @emilyblairmarcus/ Emily Blair Media @emilyblairmedia
Hair: Patrick Wilson using Oribe @patrickwilson
Makeup: Nikki Wolff  @nikki_makeup using KVD beauty @kvdbeauty
Styling: Justin Hamilton @justinplz
Retouching: Suzanne Taktak @suzanne__tak
Fashion: Saint Laurent @ysl

>>> Xem thêm: SUMMER CROSLEY CHIA SẺ VỀ NGHỀ NGƯỜI MẪU VÀ GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm

Nhân vật

Chloe Lloyd
Năm sinh : 2/10/1992
Nơi sinh : Crewe, Cheshire, Anh Quốc
Lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp : Người mẫu, influencer
Gia đình: Chồng là Josh Lloyd-Cuthbert, ca sỹ nhóm nhạc Union J