MV “Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn” của Hiền Hồ lọt top trending dù gây tranh cãi

Sau một loạt scandal nghi án "trà xanh" xảy ra cuối năm 2022, MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn đánh dấu sự trở lại làng nhạc của Hiền Hồ. Ngay lập tức MV lọt top trending vì những lý do rất...trời ơi.

Harper's Bazaar_MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn của Hiền Hồ_05

Ra mắt chỉ được vài ngày, MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn của Hiền Hồ đã lọt top trending trên Youtube. Sau scandal tình ái vào hồi cuối năm 2022, đây là MV đầu tiên đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ. Ca khúc tiếp tục là một bản ballad thuộc sở trường của Hiền Hồ từ trước tới nay.

Hiền Hồ lọt top trending YouTube với MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn

Từng giành giải Á quân chương trình Giọng hát ViệtThe Voice Vietnam khi mới 20 tuổi, Hiền Hồ được ví như búp bê với mái tóc ngắn, mắt to tròn cùng khuôn mặt dễ thương, vừa có nhan sắc, vóc dáng đẹp, lại sở hữu giọng hát mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Nữ ca sĩ người Đắk Lắk sở hữu nhiều sản phẩm triệu view như Em ngày xưa khác rồi, Rồi Người thương hóa thành người dưng, Đừng nói tôi điên…

Harper's Bazaar_MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn của Hiền Hồ_04

Trong MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn, Hiền Hồ vào vai cô gái nhặt rác vô tình gặp một chàng trai trên người đầy thương tích. Đưa chàng trai về nhà chăm sóc, từ đó cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng mối tình chớm nở ấy bắt đầu bị lung lay khi chàng trai gặp một cô gái chăn vịt.

MV mới của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Dù vướng scandal tiểu tam vào năm ngoái, vẫn không thể phủ nhận độ hot của cái tên Hiền Hồ. Chỉ sau 3 ngày phát sóng, MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn đã lọt luôn top 2 trending YouTube Việt Nam.

Hiền Hồ bắt tay giám đốc sáng tạo Denis Đặng tạo nên một câu chuyện mang tính huyễn hoặc

Harper's Bazaar_MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn của Hiền Hồ_02

Cho màn tái xuất, Hiền Hồ chọn bắt tay với giám đốc sáng tạo Denis Đặng cho phần nhìn của MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn. Nói về màn hợp tác đầu tay này, cô cho biết:

“Đây đầu tiên ê-kíp của Hiền liên hệ mời Denis Đặng hợp tác với vai trò giám đốc sáng tạo, và thật may mắn khi được Denis nhận lời. Trước đó, Hiền đã xem rất nhiều sản phẩm của Denis và thật sự ngưỡng mộ những ý tưởng sáng tạo đột phá của anh ấy.”

Denis Đặng đã xây dựng một câu chuyện phức tạp và mang tính siêu thực, huyễn hoặc cho MV mới của Hiền Hồ. Anh giải thích:

“Denis xây dựng nhân vật là một cô gái đồng nát ngốc bị mọi người xung quanh xa lánh, hắt hủi, cô luôn sống cô đơn trong thế giới của riêng cô. Chính vì bị hắt hủi mà cô ngày càng xa rời chính xã hội mà cô đang sống, trở nên mong manh, dễ bị rung động bởi những thứ nhỏ bé, nhẹ nhàng nhất.

Trong thời điểm cảm thấy cô độc nhất, một chú Vịt đã xuất hiện. Chú Vịt cô đơn như cô, lạc đàn, bị bỏ lại một mình trên bãi rác. Như một sự liên kết vô hình mà chỉ cô và chú Vịt có thể linh cảm được, chú Vịt ở lại bên cuộc đời cô. Lần đầu tiên, cô có tình cảm, biết quan tâm và sự liên kết đầu tiên trong cuộc đời mình.

Harper's Bazaar_MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn của Hiền Hồ_03

Vì là một cô gái ngốc và cô đơn, cô đã tưởng tượng chú Vịt ấy chính là một chàng trai. Chàng trai mang đến cho cô sự ấm áp, sự gần gũi và yêu thương mà cô chưa bao giờ có được. Đó là một tình yêu rất trong sáng, cũng chính là sự an ủi ấm áp nhất trong cuộc đời cô.

Mối quan hệ ngày càng gắn kết, cô ngốc đồng nát và chú Vịt ngốc nghếch ngày càng yêu thương nhau, ở bên nhau vui vẻ và thoải mái, không phải bận tâm sự hắt hủi, xa lánh của xã hội. Họ hạnh phúc trong chính thế giới mà họ tạo ra. Cứ ngỡ cô và chàng Vịt sẽ bình yên bên nhau mãi mãi.

Nhưng bản chất của ‘chàng trai’ vẫn là một chú Vịt, chú luôn hào hứng khi gặp người khác, đặc biệt là khi chú bắt gặp một đàn vịt, chú luôn muốn đi theo bầy đàn của mình, về nơi mình thuộc về. Tuy nhiên, dù là một vật vô tri nhất, khi sống trong tình cảm chân thành của cô gái cũng muốn được trở về và ở bên cạnh cô. Khoảnh khắc chú Vịt trở về bên cô gái cũng là lúc biến cố xảy ra, sự xa cách bắt đầu. Trong bối cảnh đại dịch nguy hiểm và phức tạp, chú Vịt đã bị bắt đi tiêu hủy.

Cô gái ngốc bất chấp biển lửa, bất chấp xã hội có dè bỉu, hắt hủi mà ôm chặt xác chú Vịt giữa đống tro tàn. Không một ai có thể hiểu được, tại sao một cô gái lại đau khổ, lại dằn vặt đến thế khi họ tiêu hủy xác một con vịt vì dịch bệnh, họ chỉ nghĩ rằng vì cô là một cô gái ngốc!”

Harper's Bazaar_MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn của Hiền Hồ_01

MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn gây ra nhiều tranh cãi về nội dung

Ngay khi Hiền Hồ ra mắt MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn, tác phẩm âm nhạc đã vướng vào nghi vấn đạo nhái. Một số khán giả cho rằng nội dung chính cũng như cách xây dựng hình ảnh gần như giống hệt với bộ phim Hàn Quốc mang tên Cậu bé người sói có sự tham gia của Song Joong Ki, Park Bo Young. Trong phim này, Song Joong Ki là người sói và được gia đình Soon-i (Park Bo Young) phát hiện, sau đó nuôi dưỡng. Ngay lập tức Hiền Hồ bị chỉ trích vì nghi vấn đạo nhái.

Một bộ phận khán giả khác nhận xét cốt truyện MV quá khó hiểu. Họ cũng không hiểu thông điệp MV muốn truyền tải là gì và liệu nó có liên quan như thế nào đến lời âm nhạc.

Ngoài ra, làn sóng tẩy chay Hiền Hồ vẫn rất “nóng” trên các mạng xã hội. Điều đó một lần nữa chứng tỏ, dù quay lại với việc làm nghề nghiêm túc nhưng Hiền Hồ nhìn chung vẫn chưa được khán giả rộng lòng đón nhận.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm