Thảo Trang “vay nhạc mượn nắng”, truyền tải sự lạc quan qua MV Nắng Hát

MV “Nắng Hát” là ca khúc do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác cho ca sĩ Thảo Trang với ca từ thể hiện sự lạc quan và yêu đời.

Tối ngày 21/2, Thảo Trang chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2023: MV Nắng Hát. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, cái tên bảo chứng cho chất lượng với những yêu cầu về chuyên môn rất cao đối với các ca sĩ.

Thảo Trang thăng hoa cùng nhạc Võ Thiện Thanh

Nắng Hát là một thể nghiệm mới lạ của Thảo Trang. Nữ ca sỹ từng được gọi là “nữ hoàng EDM” Việt với những ca khúc nhạc điện tử bắt tai. Ở lần tái xuất này, cô vẫn duy trì phong cách nhạc dance nhưng lại thêm thắt thêm chút nhạc rock nhiều năng lượng.

Bài hát ra đời trong giai đoạn cuối của những ngày tháng chống chọi với đại dịch Covid-19, nói về khao khát được tận hưởng ánh nắng phía bên ngoài khung cửa – thứ vốn dĩ gần gũi nhưng lại rất xa vời trong quãng thời gian này.

Sự rực rỡ của những tia nắng được tái hiện thông qua phần nhìn của MV Nắng Hát. Thảo Trang tiếp tục chứng minh sự độc bản và khác biệt của bản thân thông qua những bộ trang phục và tạo hình đầy tính thời trang, thể hiện rõ cái tôi vốn đã quen thuộc của vô với khán giả.

Khi nghe kỹ, trong sản phẩm âm nhạc này còn mang theo ở phần hòa âm một chút âm hưởng từ Tóc Hát – bản hit đình đám một thời của Vpop. Giải thích về sự “ẩn hiện” của Tóc Hát, Thảo Trang và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh bật mí rằng đây là chủ đích của cả hai để liên kết hai bài hát lại với nhau. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh khẳng định đây là một “người em cùng cha” nhưng khác hoàn toàn so với bài hát trước đó.

Ngoài ra, với những người đã quen thuộc với dòng nhạc dance được bồi đắp thêm những yếu tố của rock, dễ dàng nhận thấy phần nào đó những ảnh hưởng của âm nhạc Madonna.

Thảo Trang mạo hiểm làm mới âm nhạc bản thân qua ca khúc Nắng Hát

Với giọng hát mezzo-soprano cao và khỏe, sở hữu chất “điên” và tinh thần thích thử nghiệm, Thảo Trang có thể “cân” mọi thể loại âm nhạc. Chính vì thế, cô không gặp vấn đề gì trong việc vượt qua những thử thách của sản phẩm âm nhạc này.

Thông qua sản phẩm kết hợp cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Thảo Trang khẳng định đây là một bước nâng tầm sự nghiệp âm nhạc của bản thân. Trước đó, nhạc sĩ này là người được giới chuyên môn nhận định rằng mang hai giọng ca đình đám là Đoan Trang và Thu Minh lên một tầm cao mới trong âm nhạc.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cũng bật mí, việc khó nhất của anh là thuyết phục Thảo Trang chấp nhận “đắm mình” vào trong một màu sắc âm nhạc khá lạ lẫm với khán giả Việt qua Nắng Hát. Nam nhạc sĩ chia sẻ:

“Khó nhất chính là việc thuyết phục được Thảo Trang đi một con đường riêng, dù con đường đó khác lạ với số đông. Với âm nhạc, tôi nghĩ nghệ sĩ nên mạo hiểm để thoát khỏi những thói quen ngày thường. Tôi tin rằng với thực lực của Thảo Trang, nếu chỉ làm một thứ âm nhạc quen tai và dễ dàng, đó sẽ là một sự lãng phí với năng lượng của bạn. Đây chắc chắn không phải một bài hát khó nghe”.

Còn Thảo Trang thì tâm sự: “Làm việc với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh rất khó, tiêu chuẩn của anh rất cao và nhấn mạnh vào sự nguyên bản. Tôi phải cố gắng hát tốt nhất ở mỗi lần thu, vì nếu có hát phô, anh sẽ không chỉnh auto-tune lại cho tôi đâu (cười)”.

Với Nắng Hát, Thảo Trang không kỳ vọng phải đạt được những thành tựu to lớn. Thế nhưng, Kỳ Đà Hoa của The Masked Singer Vietnam vẫn kỳ vọng đây sẽ trở thành ca khúc có sức sống lâu dài trong đời sống âm nhạc Việt. Đồng thời, Thảo Trang cũng hé lộ rằng Nắng Hát chỉ là bước khởi đầu cho một dự án âm nhạc lớn hơn cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh trong năm 2023.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm