Muốn thành hoa hậu phải có EQ cao: Bài học từ Miss Grand International 2022

Mặc cho những tranh cãi tại chung kết Miss Grand International 2022, vẫn có nhiều điều để các cô gái muốn trở thành hoa hậu có thể học được từ Top 5 chung cuộc

Chung kết cuộc thi Miss Grand International 2022 vừa diễn ra ở Indonesia. Kết quả chung cuộc, cô gái đến từ Brazil Isabella Menin được trao ngôi vị cao nhất. Các cô gái khác lọt Top 5 gồm Mariana Beckova từ Cộng hòa Séc, Luiseth Materán từ Venezuela, Andina Julie từ Indonesia, Engfa Waraha của Thái Lan.

Đặc điểm chung của Top 5 là gì? Họ đều có gương mặt rất sáng và khuôn miệng cười rạng rỡ. Họ đều có vóc dáng chuẩn đáng ngưỡng mộ. Nhưng quan trọng hơn hết, họ đều sở hữu EQ cao. Sự thông minh ấy được lột tả qua những màn phỏng vấn tại chung kết.

Top 5 Miss Grand International 2022. Ảnh: YouTube

Chỉ số EQ là gì?

Viết tắt cho Emotional Quotion, EQ là chỉ số trí tuệ cảm xúc. Chỉ số này đánh giá khả năng kiểm soát cảm xúc, ứng biến và đối chất khi đối mặt với những trường hợp hàng ngày, sự đồng cảm với mọi người xung quanh và những kỹ năng xã hội.

***

Ảnh: Miss Grand International

Tân hoa hậu Miss Grand International 2022 Isabella Menin là một nhà diễn thuyết có thần. Khi lọt top 10, ở màn truyền tải thông điệp hòa bình thế giới, cô đưa ra những con số cụ thể về chiến tranh, tạo nên bài diễn văn đầy sức thuyết phục. “Trong chiến tranh gây thiệt hại lớn nhất cho thế giới trong lịch sử, cứ 5 tiếng đồng hồ lại có một đứa trẻ bị giết hoặc tổn thương. Khi một đứa trẻ bị làm hại, đó là một phần tương lai của chúng ta bị xóa bỏ”.

Còn trong bài phỏng vấn top 5, khi được hỏi sẽ chia sẻ điều gì về chiến sự Nga – Ukraine, Isabella Menin cho biết, “Tôi sẽ nói với [tổng thống Nga] rằng chia sẻ cùng một tương lai với người dân Ukraine, đều là con người”. Lời lẽ hùng hồn, giọng phát biểu trầm bổng tạo nên phong cách tự tin cho Isabella.

Ảnh: Miss Grand International

Được biết, Isabella Menin tốt nghiệp thạc sỹ tài chính ở Anh Quốc. Cô thông thạo bốn thứ tiếng Anh, Pháp, Ý và Bồ Đào Nha. Hiện tại cô đang làm việc tại công ty tài chính Anh Quốc. Bên cạnh đó cô còn sáng lập Beyond, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ người khuyết tật ở Brazil. Sự thông minh, học vấn cao, những công tác xã hội của Isabella Menin đã mang đến cho cô kinh nghiệm sống phong phú, giúp cô nổi bật giữa dàn thí sinh Miss Grand International 2022.

***

Ảnh: Instagram @pageantempire

Engfa Waraha từ Thái Lan khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đạt vị trí Á hậu 1. Cô vốn không được đánh giá cao vì không giỏi ngoại ngữ. Tuy nhiên, nếu ở phần đầu cuộc thi Engfa có phần ngại ngần không dám trả lời phỏng vấn truyền thông, càng tiến về đêm chung kết, cô càng tự tin hơn. Trong những màn phát biểu ở chung kết Miss Grand International 2022, Engfa không để lộ sự run rẩy hay ngập ngừng. Sự tiến bộ vượt bậc của Engfa là một yếu tố chinh phục.

Biết rằng vốn tiếng Anh có hạn, Engfa sử dụng các kỹ năng thuyết trình để gây ấn tượng. Trong màn phỏng vấn Top 5, cô kích động đám đông: “Tất cả mọi người đều xứng đáng để được yêu thương và có cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Ai đồng ý với tôi?”, khiến cả khán phòng vỗ tay hò hét. Vận dụng EQ bù đắp cho vốn tiếng Anh chưa hoàn hảo là một nước đi cao tay từ Engfa.

***

Ảnh: Instagram @pageantempire

Á hậu 2 Andina Julie từ Indonesia rất khôn khéo trong đêm chung kết Miss Grand International 2022. Ở màn phát biểu Top 10, cô dùng tiếng Anh trôi chảy, còn ở phỏng vấn Top 5, cô lại dùng tiếng mẹ đẻ Bahasa (ngôn ngữ chính của Indonesia). “Vì tôi tự hào là người Indonesia”, cô nói. Quả là một cô gái có EQ cao!

Ở cả hai màn phỏng vấn, cô đều khéo léo lồng ghép niềm tự hào quốc gia vào thuyết trình. “Gia đình tôi luôn dạy tôi phải biết ước mơ để thay đổi cuộc đời. Đứng tại đây hôm nay, tôi không cô đơn. Vì tôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dân Indonesia. Tôi tin rằng giới hạn chỉ có trong suy nghĩ của chính bản thân mình”. Bài thuyết trình kể lại hành trình cá nhân của Andina Julie khiến ai cũng có thể thấy bản thân mình ở trong đó.

***

Ảnh: Instagram @pageantempire

Á hậu 3 Luiseth Materán từ Venezuela cũng có kỹ năng thuyết trình trước đám đông ấn tượng. Ở bài phát biểu Top 10 Miss Grand International 2022, cô đưa ra những hình ảnh cảm động về hòa bình: “Không người đàn ông nào đáng phải chứng kiến ngôi nhà bị phá hủy. Không người phụ nữ nào đáng phải nhìn thấy con mình chết đói hay mất chồng vì chiến tranh. Hãy đứng lên cùng tôi, Indonesia, để hòa thành một giọng nói chung vì hòa bình”. Khéo léo kêu gọi sự ủng hộ từ Indonesia khiến cô tạo được thiện cảm tại đêm chung kết.

Luiseth Materán sở hữu tấm bằng đại học chuyên ngành truyền thông, hiện là giám đốc truyền thông cho app học ngoại ngữ CEOS. Cô cũng là một diễn viên. Kinh nghiệm diễn thuyết trước đám đông đã giúp Luiseth phát biểu khoan thai trong đêm chung kết Miss Grand International 2022.

***

Ảnh: Instagram @pageantempire

Á hậu 4 Mariana Beckova từ Cộng hòa Séc là diễn giả có sức thuyết phục nhất của đêm chung kết Miss Grand International 2022. Cô luôn dùng hình ảnh thân thuộc của gia đình, của bản thân để kết nối với khán giả.

Khi diễn thuyết về hòa bình, cô nghẹn ngào suýt khóc, “Tôi rất may mắn khi chưa từng sống qua chiến tranh. Đây là sự xa xỉ 2 tỉ người trên toàn cầu không có. Không biết vì sao tôi lại may mắn đến vậy. Chắc chắn có người con gái khác đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi, có thể sẽ làm được nhiều điều hơn tôi, nhưng tôi đang đứng đây còn cô ấy lưu lạc ngoài phố xá không rõ tương lai mai sau của mình ra sao. Vì vậy tôi đã dành 5 năm qua để làm công tác từ thiện xã hội để cố gắng giúp đỡ càng nhiều người càng tốt”.

Nói về chiến sự Nga – Ukraine, cô phát biểu: “Tôi sẽ bắt ông [Putin] nhìn vào mắt người mẹ vừa mất con, người cha bị ép phải đưa con trai ra chiến trường. Và tôi sẽ hỏi ông ấy trái tim của ông ở đâu”. Bài phát biểu của cô nhận tràng pháo tay vang dội.

Được biết, Mariana Beckova sở hữu tấm bằng Thạc sỹ chuyên ngành Tâm lý học trẻ em (developmental psychology). Học vấn cao về chuyên ngành tâm lý giúp cô đưa ra những nhận xét thân thiết, dễ cảm nhận cho người xem đài.

***
Harper's Bazaar_Thùy Tiên mặc đầm của NTK Nguyễn Minh Tuấn_02

Thùy Tiên trao vương miện cho Isabella Menin

Bên cạnh Top 5 Miss Grand International 2022, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng một lần nữa chứng tỏ EQ cao trong bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ. Cô phát biểu bằng tiếng Anh và tiếng Thái trôi chảy, cảm ơn bằng tiếng Việt và tiếng Bahasa Indonesia.

Cô cũng chơi chữ trong bài phát biểu bằng tiếng Anh:

“Ông Nawat từng nói rằng người chiến thắng Miss Grand International phải hội tụ ba yếu tố bắt đầu bằng chữ B: Body (vóc dáng), Beauty (sắc đẹp) và Brand (thương hiệu).

Sau một năm qua tôi cũng đã tìm thấy 3 chữ B của mình. Đó là Be yourself (sống thật với bản thân). Vì mỗi con người đều đặc biệt theo cách riêng. Bạn là phiên bản duy nhất.

Thứ nhì là Be ready (luôn sẵn sàng). Nhiều người từng cho rằng tôi chỉ đơn thuần là may mắn. Nhưng may mắn ấy đến từ sự cố gắng. Và khi cơ hội gõ cửa, bạn có thể biến nó thành chiến thắgn.

Cuối cùng là Be surrounded by great people (được ở bên cạnh những người tuyệt vời). Cổ nhân có câu nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Tôi không thể thành công nếu thiếu đội ngũ giúp đỡ.”

Có thể thấy rằng tất cả các cô gái gây ấn tượng trong đêm chung kết Miss Grand International 2022 đều có một sức hút tỏa ra từ sự thông minh và kinh nghiệm sống phong phú. Học hỏi từ họ sẽ giúp đại diện từ Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc thi nhan sắc quốc tế trong tương lai.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm