Madonna diện Vetements, Jean Paul Gaultier khai màn đêm đầu tiên của “Celebration Tour” tại London

Madonna trình diễn hơn 40 bài hát hit trong sự nghiệp âm nhạc của mình tại chuyến lưu diễn thế giới "Celebration Tour"

Madonna khởi động chuyến lưu diễn thế giới “Celebration Tour” với đêm diễn mờ màn vào ngày 14/10 tại sân vận động O2 ở London. Ảnh: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images

Madonna vốn đã có dự kiến khai màn tour lưu diễn Celebration Tour từ cách đây ba tháng. Tuy nhiên, bà phải tạm hoãn các hoạt động do lý do nghiêm trọng về sức khỏe. Cuối cùng, ở tuổi 65, nữ hoàng nhạc Pop đã chính thức trở lại với tour lưu diễn mới nhất trong sự nghiệp, bắt đầu từ ngày 14/10 tại sân vận động O2 ở London.

Trong đêm nhạc mở màn tour lưu diễn, nữ ca sỹ chia sẻ với khán giả rằng bà không nghĩ mình sẽ quay trở lại với sân khấu sau biến cố về sức khỏe, cận kề với cái chết vào hồi tháng 6/2023.

Madonna tiết lộ, bà đã nằm trong phòng hồi sức cấp cứu 5 ngày, phải đặt nội khí quản. Vào thời điểm đó, nhiều nguồn tin cũng tiết lộ rằng gia đình của Madonna đã chuẩn bị cho “điều tồi tệ nhất” vì sợ nữ ca sĩ sẽ ra đi mãi mãi. “Tôi không nghĩ mình sẽ sống sót được và các bác sĩ của tôi cũng vậy. Nếu bạn muốn biết tôi đã vượt qua như thế nào, đó là vì tôi đã nghĩ mình phải ở lại với các con. Tôi phải chiến đấu vì chúng, ” Madonna nói.

Madonna khai màn Celebration Tour với trang phục biểu diễn toàn thời trang cao cấp

Khai màn đêm diễn đầu tiên của Celebration Tour, ngôi sao nhạc pop đã biểu diễn những bản hit làm nên tên tuổi mình như Nothing Really Matters, Like A Virgin, Live To Tell, I Will Survive, Bad Girl, Bitch – I’m Madonna, Celebration

Trên sân khấu, ngôi sao nhạc pop diện loạt trang phục gợi cảm tôn lên đường cong và vóc dáng quyến rũ ở tuổi 65, thể hiện những màn vũ đạo nóng bỏng bên dàn vũ công. Các trang phục được Madonna mang lên sấn khấu lần này đều là các trang phục được may đo riêng đến từ các thương hiệu cao cấp. Trong số đó, không thể không kể đến các thiết kế đến từ Jean Paul Gaultier – người đã tạo ra chiếc áo ngực hình nón huyền thoại cho nữ ca sĩ và từng hợp tác với bà trong các chuyến lưu diễn trước.

Madonna mở màn với bản hit 1998 Nothing Really Matters trong thiết kế của Jean Paul Gaultier

Ảnh: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images

Là nhà thiêt kế đứng đằng sau chiếc áo corset chóp nhọn của Madonna trong chuyến lưu diễn Blonde Ambition vào năm 1990. Trong tour diễn lần này, chủ nhân hit Material Girl tiếp tục đồng hành với Jean Paul Gaultier khi mở đầu show diễn trong một bộ kimono dài đến sàn màu đen. Thiết kế được nữ ca sĩ kết hợp với một trong những chiếc vương miện hào quang nạm đá quý đến từ chính nhà thiết kế người Pháp.

Ảnh: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images

Sau bài hát mở đầu, nữ ca sỹ tiếp tục tái hiện lại một thiết kế mới cũng từ Jean Paul Gaultier. Trang phục lần này được chính nhà thiết kế sáng tạo lại từ chiếc áo ngực đã đi vào huyền thoại của Madonna. Phiên bản lần này là một bộ corset bodysuit màu đen với phần ngực nhọn, nổi bật với các đường viền tinh xảo được Madonna hoàn thiện với đôi găng tay opera Sol Angel đính pha lê.

>>> TÌM HIỂU CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU CHIẾC ÁO CORSET CHÓP NHỌN CỦA MADONNA

Madonna đốt cháy sân khấu với ca khúc Bitch – I’m MadonnaCelebration với trang phục của Vetements

Không chỉ Jean Paul Gaultier, Madonna còn khiến công chúng vô cùng háo hứng khi thông báo kết hợp với Giám đốc sáng tạo của Vetements – Guram Gvasalia cho trang phục của tour lưu diễn Celebration Tour.

Nhà thiết kế 42 tuổi bày tỏ niềm hạnh phúc khi được nữ hoàng nhạc pop Madonna tin tưởng, với lời chia sẻ trên Instagram: “Nhìn thấy bạn làm việc, thấy động lực và sự quyết tâm của bạn thật đầy cảm hứng. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao bạn lại là chính mình. Bạn là một chiến binh, bạn là một biểu tượng, bạn là nữ hoàng!”

Ảnh: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images

Một trong những trang phục thiết kế của Gvasalia dành riêng cho ca sĩ nhạc pop là chiếc áo lót ren gợi cảm, phối cùng quần short và được trang trí với một chiếc thắt lưng dạng chuỗi nhiều lớp.

Sau đó là Live To Tell trong thiết kế lấp lánh của Versace

Trên sân khấu trình diễn ca khúc Live To Tell, Madonna đã cởi bỏ chiếc áo choàng taffeta dày để lộ bộ đồ catsuit Versace tráng gương tựa quả cầu disco. Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Ý, Donatella Versace đã gửi lời chúc mừng đến ngôi sao nhạc pop qua lời nhắn trên Instagram, cô viết: “Người bạn tuyệt vời của tôi – bạn thật toả sáng với Versace trong đêm đầu tiên của chuyến lưu diễn. Tài năng và sự sáng tạo của bạn truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi.”

Ảnh: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images

Celebration Tour kỷ niệm những tình bạn và tình thân trong cuộc đời Madonna

Sau đêm trình diễn đầu tiên, nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ kinh ngạc trước màn trình diễn của Madonna, từ giọng hát đến cách dàn dựng chương trình đều đầy kịch tính, táo bạo, hấp dẫn, đúng theo phong cách nữ ca sĩ. Không chỉ trình diễn một mình, Madonna còn gây bất ngờ khi đưa các con của mình lên sân khấu trong buổi ra mắt ở London.

Nữ hoàng nhạc pop gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người con trai lớn là Lourdes Leon và biểu diễn cùng con gái nuôi Mercy James trong ca khúc Bad Girl trên piano. Madonna cũng bày tỏ lòng tưởng nhớ đến những người bạn đã chết vì bệnh AIDS của mình bằng cách hát In This Life xuất bản trong album Erotica năm 1992 của cô.

Madonna biểu diễn ca khúc Bad Girl cùng con gái nuôi Mercy James. Ảnh: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images

Celebration Tour là chuyến lưu diễn kỷ niệm sự nghiệp ca hát của Madonna. Trải qua bốn thập kỷ hoạt động âm nhạc mang tính biểu tượng của mình, chuyến lưu diễn toàn cầu mới nhất của Madonna sẽ được ngôi sao 65 tuổi mang đến 38 thành phố trên khắp Châu Âu và Bắc Mỹ. Tour diễn từng được lên lịch vào tháng 7/2023, nhưng do nữ ca sĩ gặp phải tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng buộc cô phải hoãn lại đến tháng 10 cùng năm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm