Hé lộ tòa nhà có khả năng là điểm diễn mới của New York Fashion Week

Sau tin tức Tuần lễ thời trang New York phải di dời khỏi Lincoln Center, hẳn bạn sẽ thắc mắc đâu sẽ là điểm diễn mới của sự kiện này

Như Bazaar đã đưa tin, trung tâm Lincoln Center – nơi diễn ra Tuần lễ thời trang New York trong suốt 4 năm qua đã không đồng ý ký tiếp hợp đồng với IMG Fashion, đơn vị tổ chức sự kiện này. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là New York Fashion Week sẽ diễn ra ở đâu? Trong khi phía nhà tổ chức chỉ cho biết chung chung là “một địa điểm bí mật nằm trong thành phố”, giới truyền thông đã “săn lùng” được một nơi đầy tiềm năng.

Theo nguồn tin mới nhất, trung tâm nghệ thuật Culture Shed ở Hudson Yards có khả năng là địa điểm trình diễn mới của Tuần lễ thời trang New York. Đây là dự án trị giá 360 triệu đô-la Mỹ, tọa lạc trong khu Hudson Yards, Far West Side, quận Manhattan của thành phố New York. Công trình sẽ do kiến trúc sư Elizabeth Diller và David Rockwell hợp tác thiết kế, được sự tài trợ của những nhân vật có tầm ảnh hưởng như cựu Thị trưởng Michael R. Bloomberg, cựu phó thị trưởng Daniel L. Doctoroff và cả nhà thiết kế Diane von Furstenberg. Tháng 11-2014, Alex Poots, giám đốc nghệ thuật của Manchester International Festival và tổ chức Park Avenue Armory đã được mời về làm Giám đốc nghệ thuật kiêm CEO của dự án.

CULTURE SHED-NEWYORK-FASHIONWEEK-2 CULTURE SHED-NEWYORK-FASHIONWEEK-4

Công trình dự kiến sẽ được thiết kế linh hoạt, với phần mái che có thể kéo ra kéo vào, một tầng áp mái là không gian cho 3 gallery (khu triển lãm) và 1 quán cà phê sân thượng. Cũng theo nguồn tin này, tòa nhà sẽ có 4 đường runway trình diễn thời trang, studio, khu trưng bày và một mái che di động cao khoảng 42,6 mét có thể kéo ra kéo vào để tạo không gian trong nhà hay ngoài trời.

CULTURE SHED-NEWYORK-FASHIONWEEK-5

 

CULTURE SHED-NEWYORK-FASHIONWEEK-8

Tuy nhiên, tòa nhà này đến năm 2017 (hoặc có thể 2018) mới hoàn thành. Trong lúc chờ đợi, có lẽ Tuần lễ thời trang New York sẽ vẫn phải diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau tùy theo lựa chọn của các nhà thiết kế.

Những năm gần đây, các nhà thiết kế có xu hướng tìm những địa điểm khác để trình diễn thay vì điểm diễn chung là Lincoln Center, vốn bị xem là quá xô bồ. Mùa Thu Đông 2014 vừa qua, Spring Studios là điểm diễn được Michael Kors, Diane von Furstenberg, Calvin Klein và Jason Wu ưa chuộng. Tuy nhiên do phân tán địa điểm, những khách mời tham dự như các ngôi sao, biên tập biên, fashionista, nhiếp ảnh gia… đã phải “chạy đôn chạy đáo” khắp thành phố để đến được mỗi show diễn.

Kể từ mùa hè năm 2014, Hiệp hội các nhà thiết kế Mỹ (CFDA) do Diane von Furstenberg đứng đầu đã nắm quyền sắp xếp thời khóa biểu các show diễn trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York. Điều này nhằm tránh việc “đụng show”, đảm bảo các khách mời có thể sắp xếp thời gian để tham dự đủ các show trong lịch trình. Tuy nhiên, tình trạng phân tán điểm diễn sẽ góp phần ảnh hưởng đến việc tham dự show của các khách mời.

Theo: buro247.com

Xem thêm