Katy Perry: Sau ngai vàng nữ hoàng là một tâm hồn nhạy cảm

Đằng sau hình ảnh nữ hoàng nhạc Pop Katy Perry lộng lẫy và độc đáo trong những show trình diễn là một cô gái độc lập và trái tim nhạy cảm đến khó tin

Đầm, Giorgio Armani Privé. Nhẫn, Delfina Delettrez

Phần lớn phụ nữ bước đến tuổi 30 chỉ vừa chạm ngưỡng chín muồi về nhan sắc, tính cách lẫn sự nghiệp. Thế nhưng, Katy Perry – cô ca sỹ vừa thổi nến sinh nhật lần thứ 30 vào tháng Mười vừa qua – đã ngự trị vững chắc trên một đế chế âm nhạc. Số lượng album của cô bán ra tính đến nay đã lên đến 13 triệu cùng 72 triệu ấn bản digital đĩa đơn. Dù có một đội quản lý cừ khôi nhưng họ đều bị quá tải khi phải sắp xếp công việc đến hết năm 2015. Với đàn bà tuổi 30, từng ấy chiến tích trong sự nghiệp (và cả việc sở hữu một đời chồng), chứng tỏ Katy rất xuất chúng.

Tôi muốn yên lặng

Nhiều người cho rằng một ngôi sao như Katy chỉ việc tập luyện và đứng trên sân khấu, mọi việc đã có trợ lý lo liệu. Ấy vậy mà Katy có vẻ như cầu toàn quá mức khi quyết định tất cả các vấn đề then chốt, từ chuyện ăn uống đến vũ công, trong tour lưu diễn mới nhất với một đội 127 người. “38 show đã xong và vẫn còn 90 show nữa”, Katy Perry nói về con số các show diễn của tour Prismatic mà cô đã hoàn tất và sắp diễn ra. Đây là lần thứ 3 Katy tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới (bắt đầu 7–5–2014 và kết thúc 22–3–2015), một hoạt động trong chiến dịch quảng bá album Prism ra mắt năm 2013.

Giờ giấc làm việc của Katy Perry khá đặc biệt. Một ngày thường bắt đầu vào lúc 2 giờ trưa và kết thúc lúc 2 giờ sáng. Ngay lúc này, nữ danh ca đang ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách của căn hộ tầng áp mái. Cô mặc bồ đồ tập thể dục, mái tóc óng mượt chải về phía sau, trên tay cầm chén bột yến mạch và đang cẩn thận thoa kem trị mụn lên cằm. Katy Perry vốn rất hài hước nhưng ngày hôm nay, tâm trạng của cô không được tốt lắm. “Show diễn đêm qua cũng tàm tạm thôi. Đây là lần đầu tiên tôi trình diễn mà giọng lại bị khàn. Có lẽ là do tôi đã cố gắng quá mức để biểu diễn thật tốt trong buổi diễn cách đây 2 ngày ở Nhà Trắng”, Katy trầm ngâm. Cô chầm chậm dùng bữa sáng giản dị trong chiếc chén nhựa. “Khi bản thân chưa đạt tới năng suất làm việc tối đa, tôi không thể vươn hết “đôi cánh” của mình ra được. Do đó tâm trạng sẽ chùng
xuống một chút”.

Theo lịch trình của tour diễn, Katy sẽ thực hiện 2 show trong 2 ngày, sau đó nghỉ một hôm. Thường thì cô sẽ dành thời gian này để tham quan các bảo tàng nghệ thuật (một việc cô rất yêu thích) và sau đó chuẩn bị cho show kế tiếp. “Năm đến sáu lần một tuần và phải có một ngày không-cần-diễn-xuất cứ sau mỗi 4 đến 6 tháng. Tôi sẽ hút một điếu thuốc dù biết rằng nó chẳng thơm tho gì. Sau đó, tôi tự thưởng cho mình vài ly và nghỉ ngơi hoàn toàn một tuần. Tôi chẳng cần dùng đến ma túy”, Katy chia sẻ.

Sau mỗi đêm trình diễn, giọng ca của Last Friday Night sẽ tự đeo một chiếc bảng ghi câu: “I’m QUIET” (tạm dịch: Tôi muốn yên lặng). Có lẽ cô muốn dưỡng giọng, mà cũng có thể là cô cần phút tĩnh tâm cho riêng mình để nghỉ ngơi và mặc nhiên để những cảm hứng hay suy nghĩ cá nhân lang thang trong đầu sau hàng giờ đồng hồ cống hiến trên sân khấu. Chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì với một ca sỹ vốn được mệnh danh là “Queen of Pop” bởi “thương hiệu Katy Perry” là phải gầm rống.

Đầm, Prabal Gurung. Hoa tai, Oscar de la Renta. Nhẫn, Parulina. Giày, Christian Louboutin

Đầm, Prabal Gurung. Hoa tai, Oscar de la Renta. Nhẫn, Parulina. Giày, Christian Louboutin

Sau ngai vàng nữ hoàng là một tâm hồn nhạy cảm

Hẳn bạn đang thắc mắc với khối lượng công việc như trên thì Katy Perry lấy đâu ra thời gian để gặp gỡ gia đình hay hò hẹn với chàng trai nào đó? “Bốn ngày rồi tôi ở nhà”, Katy vừa nói vừa khoe ảnh của cô cháu gái Stella 5 tháng tuổi trên iPhone với đôi mắt tròn xoe xinh xắn. “Tôi chẳng ở ngoài đường mấy đâu, nếu có thì chỉ để gặp gỡ bạn bè thôi. Chúng tôi thường ăn uống và tiệc tùng với nhau. Tôi cũng chẳng muốn tham gia vào mạng kết đôi Tinder nữa dù hay nói đùa về nó với thiên hạ”.

Sau khi ly hôn với ca sỹ Russell Brand năm 2012 và chia tay John Mayer đầu năm 2014, Katy Perry thu mình lại và sắp xếp đến gặp bác sỹ tâm lý. “Những gì tôi học được khi tham gia khóa học chữa bệnh tâm lý là nếu bạn không biết dành tình yêu cho bản thân trước thì bạn sẽ không biết chia sẻ tình yêu đó với ai. Tôi cũng học cách phải biết chăm sóc cho mình rồi sau đó mới quan tâm đến người khác, nhưng tôi thấy điều đó khó quá. Tôi thích chăm sóc cho mọi người xung quanh đến nỗi quên đi chính bản thân mình”.

Đầm, Fendi. Hoa tai, Harry Winston

Đầm, Fendi. Hoa tai, Harry Winston

Tuy nhiên, Katy vẫn có nhu cầu tìm một bờ vai mạnh mẽ để nương tựa. Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng những người nổi tiếng chỉ xem cuộc tình là cuộc vui và thay người yêu như thay áo, nữ ca sỹ hoàn toàn có ý định nghiêm túc khi tìm ý trung nhân. Cô thẳng thắn bộc lộ: “Tôi đang bước vào những năm của tuổi 30 nên không có thời gian nhiều cho mấy chuyện vẩn vơ. Tôi muốn tìm người có tính cách giống mình. Anh ấy khôi hài, biết cách làm tôi cười nghiêng ngả, nhạy cảm, yêu và hiểu về âm nhạc. Hơn nữa, người đó cũng phải thật sự thông minh. Bạn biết không, thật ra tôi từng lấn lướt những người đến với tôi rồi sau đó nói lời chia tay, nhưng hầu hết các anh chàng đều phủ nhận điều đó dù mối quan hệ của chúng tôi kéo dài khá lâu. Có lẽ họ sợ hay phẫn uất bởi vì không biết cách xử lý mâu thuẫn”.

Quả thật, chẳng dễ dàng gì khi trong một chuyện tình mà phụ nữ giữ vai trò là “boss lady”. Katy thổ lộ: “Đơn giản là tôi muốn tìm kiếm người có thể mang lại cho tôi nguồn cảm hứng và chắc rằng anh ấy cũng sẽ nhận được điều tương tự từ tôi”.

Một gu sống và thời trang khác biệt

Nói về việc tự tìm kiếm nguồn cảm hứng cho bản thân mình, Katy tự hào: “Khi bắt đầu viết bài hát, trong đầu tôi luôn mường tượng ra thật nhiều hình ảnh để thể hiện ca khúc đó. Nếu có 10 lần sáng tác thì phải đến 7 lần tôi đã nghĩ ra trước video clip cho bài hát sẽ quay gì”. Chính vì khả năng đặc biệt đó, Katy Perry luôn biết cách ứng biến tình huống cực nhạy.

Còn nhớ, vào năm 2010, Katy Perry dự định sẽ mặc chiếc đầm yêu kiều Viktor & Rolf đến dự sự kiện Met Gala, một sự kiện lớn trong ngành thời trang mà những ngôi sao đến dự có dịp khoe những bộ đầm dạ hội lộng lẫy từ thương hiệu tiếng tăm nhất. Tuy nhiên thật chẳng may, một trong những nhà máy của Viktor & Rolf lại vô tình làm cháy bộ đầm khoảng một tuần trước đó. Katy đã tự mày mò tìm kiếm thông tin trên mạng rồi mua được một chiếc đầm dạ hội rất đặc biệt từ thương hiệu CuteCircuit. Nó xẻ tà và có gắn đèn phát sáng bên trong. Sáng hôm sau, vừa lúc thức dậy, stylist Johnny Wujek đã đưa ngay cho cô xem tờ Women’s Wear Daily và reo lên: “Chúng ta lên bìa rồi nhé. Những kẻ ăn mặc khác người của đêm Met Gala!”.

The A-List.  - PEOPLE, CELEBRITY, STUDIO, KATY PERRY,

Bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, Katy Perry giảm bớt sự quan tâm dành cho những chuyện lặt vặt như vậy. Cô tâm sự: “Tôi nghe nói rằng những năm tuổi 30 là phiên bản hay hơn của lứa tuổi 20 bởi vì khi ấy người ta biết chính xác bản thân mình muốn gì”. Nữ hoàng nhạc Pop rất tự tin nhưng vẫn công nhận bản thân còn nhiều điều cần học hỏi. “Tôi luôn bị hấp dẫn bởi những người đàn ông nói chuyện uyên bác. Ngoài ra, tôi cũng thường tra cứu phần mềm Dictionary.com trên điện thoại. Ở ngưỡng tuổi 30, tôi phải tự học vì không may mắn có sự giáo dục tốt. Tôi từng bị đuổi học, bị ném vào xã hội với những thứ kỳ quặc không giống như môi trường học đường”. Katy cho hay có khoảng 61 triệu người theo dõi cô trên Twitter. Katy thích Twitter nhưng không quá lệ thuộc vào nó. “Tôi có thể không vào Twitter nếu có việc đi đâu một tuần cũng chẳng sao. Tôi cũng chẳng gò ép mình viết câu “Chúc ngủ ngon” cho những người theo dõi trên mạng xã hội”.

Katy cũng có một mối quan hệ yêu – ghét với mạng Internet. “Khi tôi thực hiện những bài phỏng vấn, sẽ có những tít bài hay clip hình ảnh mà người ta giật lên kiểu như: Katy Perry không cần đàn ông để có con. Ôi, tôi có phát biểu như vậy đâu. Tôi chỉ nói là tôi ổn thôi mà. Không hiểu sao người ta cho rằng tôi thích làm cái máy đẻ? Tôi muốn có em bé, đúng vậy, nhưng cũng muốn tỏa sáng trong sự nghiệp. Tôi ao ước có mộ hãng thu âm cho riêng mình hoặc thực hiện những tour diễn hoành tráng. Thế nên, tôi sẽ làm tất thảy mọi thứ. Chúng ta hãy bàn tiếp về điều này đi nhé và làm ơn thôi đề cập đến chuyện buồng trứng của tôi đi. Tôi chắc rằng sẽ thực hiện chuyện đó vào đúng thời điểm”.

Đầm, Carolina Herrera. Hoa tai, Bulgari. Giày, Christian Louboutin

Đầm, Carolina Herrera. Hoa tai, Bulgari. Giày, Christian Louboutin

Khi có thời gian nghỉ ngơi, nữ ca sỹ chia sẻ: “Tôi thích dành thời gian để ngủ hay quậy phá một chút với những người thân thiết, chẳng hạn như Tamra, trợ lý hay phải chịu trận tôi. Tamra là một trong số rất ít người hiểu rằng tôi có nhiều áp lực. Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian về thăm nhà ở Santa Barbara, Mỹ như hôm nọ tôi lái xe về, mặc bikini ra biển nằm dài mà chả ai để ý đến tôi cả”.

Katy Perry là thế. Cô sẽ làm mọi thứ để phục vụ các fan nhưng vẫn có cá tính riêng. “Tôi thích phong cách thời trang của Chloë Sevigny, Björk và Daphne Guinness. Mỗi khi dân mạng bình phẩm về gu ăn mặc của tôi, tôi cho rằng: Tôi là vậy đó. Tôi không diện cho người khác. Tôi không chạy theo mốt mặc đầm quấn băng của mấy blogger, trừ phi họ chọn đồ của Alaïa, những món của thương hiệu này đẹp phải biết!”. Tôi nghe nói rằng độ tuổi 30 là phiên bản hay hơn của tuổi 20 vì tôi biết chính xác bản thân mình muốn gì

Thực hiện: Laura Brown – Biên tập thời trang: Julia Von Boehm – Ảnh: Camilla Akrans – Trang Điểm: Sammy Mourabit (Chanel) – Làm Tóc: Shay Ashual ( Wella Professionals)

Chuyển ngữ: Anh Đỗ – Biên tập: Minh Thủy – Làm móng: Pattie Yankee (Patricia Nail Lacquer) – Dựng cảnh: Piers Hanmer

Xem thêm