Dòng thời trang Ivy Park của Beyonce bị cáo buộc bóc lột nhân công

Dòng thời trang Ivy Park của Beyoncé kết hợp cùng Topshop đang chịu nhiều áp lực từ giới truyền thông và giới thời trang.

Beyoncé trong trang phục của Ivy Park

Có lẽ 2016 không phải là một năm may mắn của Beyoncé. Nữ diva vừa qua đã nhận rất nhiều búa rìu của dư luận về dòng thời trang mới của cô mang tên Ivy Park, kết hợp với Topshop.

Topshop và cũng như những hãng thời trang high street khác đa phần đều sử dụng nhân công từ các xưởng may, xí nghiệp tại các nước đang phát triển, mà nhiều nhất là từ Sri Lanka. Phụ nữ ở đây chỉ được trả khoảng 140.000 VND một ngày và phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.

Điều này ai cũng biết. Thế nhưng mũi dùi lại chĩa vào Beyoncé đơn giản vì nữ diva kết hợp với Topshop, để mang lại một dòng thời trang nhằm hỗ trợ, truyền cảm hứng và truyền sức mạnh cho phụ nữ.

dong-thoi-trang-ivy-park-cua-beyonce-bi-cao-buoc-boc-lot-nhan-cong-1

Poster của Ivy Park

Và vì thế, việc những trang phục của dòng thời trang Ivy Park được may ra bằng mồ hôi nước mắt của phụ nữ ở Sri Lanka hoàn toàn đi ngược lại với ý tưởng đằng sau Ivy Park của Beyoncé.

Tuy phía đại diện của dòng thời trang Ivy Park cho biết, số tiền 130.000/ngày là mức lương cơ bản tại Sri Lanka, người tiêu dùng vẫn không được thuyết phục vì điều này không hề hỗ trợ hay trao cho những người phụ nữ ấy cảm hứng và sức mạnh để thay đổi cuộc sống của mình.

Video giới thiệu dòng sản phẩm Ivy Park

Hiện tại, phía Beyoncé vẫn chưa đưa ra một câu trả lời chính thức cho vụ việc này. Tuy vậy, áp lực từ giới truyền thông và giới mộ điệu đặt ra một câu hỏi cho những chiến dịch mang tư tưởng truyền sức mạnh cho phụ nữ… đâu mới là những người phụ nữ thật sự cần sự hỗ trợ tinh thần? Có lẽ, nếu không xác định được điều này, những chiến dịch tương tự cũng chỉ là sáo rỗng.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm