Up close with Amanda Seyfried

Dù ở phong cách đời thường hay trên thảm đỏ, mỹ nhân tóc vàng Amanda Seyfried vẫn luôn biết cách tỏa sáng với một bí quyết rất đơn giản

Khi mới xuất hiện trong phim Mean Girls (2004), Amanda Seyfried đã gây được sự chú ý với người hâm mộ. Cô gái tóc vàng mang vẻ đẹp mong manh đến mức dễ làm người khác nghi ngờ về khả năng diễn xuất nhưng đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Tuy vậy, sự chú ý của khán giả vào thời điểm ấy vẫn dành cho Lindsay Lohan và Rachel McAdams nhiều hơn.

Như một chú ong chăm chỉ và nghiêm túc làm việc, Amanda tích cực nhận nhiều vai diễn cả chính lẫn phụ trong các phim điện ảnh, truyền hình. Sự nghiệp của cô không ngừng phát triển. Khán giả hầu như không thấy cô dính gì đến scandal. Đến năm 2008, bộ phim Mamma Mia! đã đưa Amanda lên hàng ngôi sao và đây chính là lúc cô trở thành một diễn viên thực thụ. Hình ảnh cô dâu Sophie trẻ trung, trong sáng đã làm xao động cánh mày râu trên toàn thế giới. Thậm chí, các cô gái cũng phải ghen tỵ và mong ước được sở hữu vẻ đẹp như Amanda.

NỮ DIỄN VIÊN TÀI NĂNG

AMANDA_0

Đầm, Dolce& Gabbana; Nhẫn, Minetani

Trước khi đến Hồng Kông để phỏng vấn Amanda Seyfried, tôi đã tưởng tượng đến cảnh mình sẽ đối mặt với một nữ diễn viên tóc vàng đầy gợi cảm. Thế nhưng khác với tưởng tượng, tôi lại gặp một cô gái mang vẻ đẹp tao nhã mặc áo choàng tắm, tóc ướt sũng nước, chân mang dép lê của khách sạn bước vào phòng trang điểm.

Amanda nở nụ cười thân thiện và nói “hello”. Sau phim Mamma Mia!, Amanda tích cực tham gia đủ mọi thể loại phim không chút kén chọn, từ kinh dị, truyền hình, hài kịch cho đến phim nhạc kịch. Đặc biệt, những năm gần đây, Amanda tham gia rất nhiều phim điện ảnh như Chloe, Letters to Juliet, Dear John, In Time, Red Riding Hood…

Có khi chỉ trong một năm nhưng cô góp mặt trong ít nhất ba phim đang ghi hình hay trình chiếu. “Hiện giờ, với tư cách một diễn viên, tôi hiểu thế nào là tối ưu hóa sự đa dạng. Tôi muốn thể hiện một hình ảnh khác trước. Tôi không thích mình bị đóng khung vào một hình ảnh nào đó trong suy nghĩ của khán giả. Vì vậy, tôi không quá kén chọn tác phẩm tham gia và cũng không muốn chỉ gắn liền với dòng phim giải trí. Khi khán giả xem phim, thay vì yêu thích tôi trong hình ảnh hiện tại, tôi muốn họ cảm nhận ở tôi một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ”, Amanda chia sẻ.

HỌA MI XINH ĐẸP, HÁT HAY

AMANDA_3

Đầm, Gucci; Dây đeo cổ, Dolce & Gabbana

Cô gái có vẻ đẹp quyến rũ này sẽ khiến bạn ngạc nhiên vì những “tài vặt” của mình, trong đó có ca hát. Từ năm 2008 đến 2013, Amanda Seyfried đã xuất hiện trong hai phim nhạc kịch, để lại dấu ấn lớn trong sự nghiệp của cô, đặc biệt là vai diễn trong Les Misérables. “Tôi vốn rất thích ca hát nhưng cũng không phải là người có sự thiên vị đặc biệt với thể loại musical. Sau khi tình cờ được tham gia Mamma Mia!, tôi đã cảm nhận được sức hấp dẫn khác biệt của musical. Với tôi, được hát trong trong phim là điều tuyệt vời!”, Amanda hào hứng cho tôi hay.

Bộ phim Les Misérables mang một ý nghĩa đặc biệt với Amanda vì cô đã biết đến tác phẩm Les Misérables – Những người khốn khổ của đại văn hào Victor Hugo vào năm 11 tuổi. Chính tác phẩm này đã có những ảnh hưởng to lớn làm thay đổi định hướng cuộc đời của cô gái trẻ. Thời gian trôi qua, cô gái ấy giờ đã là một diễn viên thực thụ. Do đó, chẳng có lý do gì để cô phải chần chừ khi được đạo diễn Tom Hooper giao vai Cosette trong phim Les Misérables (2012).

Mỗi khi nói về Amanda, nhiều người thường chỉ liên tưởng đến vẻ gợi cảm, quyến rũ của mái tóc vàng óng ả hay bờ môi cong nũng nịu. Thế nhưng, khi ngồi đối diện với Amanda ở đây, tôi mới thấy được nguồn năng lượng tràn trề và vẻ tự nhiên chính là sức hút mạnh mẽ nhất của
cô gái này. Ngoài ra, không có gì để bàn cãi, Amanda có một vóc dáng đáng để tự hào với những đường cong quyến rũ và ánh mắt mạnh mẽ toát lên một sự “nguy hiểm” ẩn nấp ở đâu đó.

Tuy nhiên, trên thực tế, Amanda lại thích sự ổn định hơn mạo hiểm. Chính vì vậy mà cô chọn cách duy trì sự cân bằng trong cách sống bằng việc di chuyển giữa New York và Los Angeles. “Như mọi người đã biết, hai đô thị này hoàn toàn trái ngược nhau. Khi ở New York, tôi không lái xe mà chỉ gặp gỡ mọi người và tận hưởng cuộc sống của một đô thị hiện đại. Nhưng khi về Los Angeles, tôi cảm thấy như mình đang nghỉ ngơi
nhờ khí trời và ánh nắng ấm áp nơi đây. Đó là cách tôi chọn để cân bằng giữa cuộc sống và công việc”, Amanda kể cho tôi nghe.

THIÊN THẦN TÓC VÀNG AMANDA

AMANDA_4

Đầm, Gucci; Dây chuyền, Elyona

Không phải ngẫu nhiên mà mọi người gọi cô là “thiên thần tóc vàng”. Mỗi khi xuất hiện, dù chỉ trong trang phục đơn giản, Amanda vẫn luôn tỏa sáng nhờ vẻ đẹp rạng rỡ đầy sức sống. Chính nhờ nét đẹp tự nhiên ấy, cô đã được mời làm đại sứ thương hiệu của hãng mỹ phẩm Clé de Peau Beauté và người mẫu cho nước hoa Givenchy.

Có thể nói, Amanda sở hữu gương mặt đẹp có thể làm hài lòng cả phụ nữ phương Đông lẫn phương Tây. Dù có sở thích và chuẩn mực về cái đẹp khác nhau nhưng ai cũng phải công nhận rằng, Amanda là một mỹ nhân. Cô cũng là một trong những nữ diễn viên được tất cả phụ nữ yêu thích.

Ngay lúc này đây, khi Amanda xuất hiện trước ống kính với đôi môi thoa chút son đỏ và tạo dáng, tôi tin rằng phụ nữ sẽ ao ước có đôi môi đỏ như cô. “Tôi rất thích son đỏ. Ngày thường, tôi cũng thích đánh son màu dâu. Tôi thích cả sắc hoa hồng đậm nữa. Chẳng phải nhờ đó mà mọi người cảm nhận được sự quý phái và quyến rũ nơi tôi sao? Đôi lúc điều này cũng làm tôi cảm thấy rất thỏa mãn”, cô mỉm cười cho biết.

AMANDA_2

Đầm, Dior; Giày, Elyona

Ngoài những lúc phải xuất hiện thật rực rỡ trong các sự kiện thảm đỏ, ngày thường, Amanda rất ít khi trang điểm. Đối với cô, quan trọng nhất vẫn là dưỡng da. “Tôi uống rất nhiều nước. Như vậy sẽ ngăn ngừa được tình trạng khô da, tóc, móng tay. Quy trình chăm sóc da của tôi rất đơn giản. Vì da tôi mỏng nên phải hạn chế tiếp xúc với tia tử ngoại, mỗi sáng và tối tôi đều dùng sản phẩm Clé de Peau Beauté La Crème. Nếu đã một lần dùng thử loại kem dưỡng này thì không thể nào dừng lại được”, cô chia sẻ bí quyết làm đẹp với tôi.

“Mẹ tôi luôn luôn nhấn mạnh với tôi rằng “càng ít càng tốt”. Tôi nhớ hình như chưa lần nào thấy mẹ trang điểm đậm. Mẹ cũng không dùng phấn hồng hay son môi, cũng không xịt nước hoa. Thứ duy nhất mà mẹ tôi sử dụng là mascara. Vì điều đó mà mẹ tôi được xem là người có sở thích nhàm chán, nhưng hình như tôi cũng bị ảnh hưởng”, Amanda kể về mẹ mình với ánh mắt đầy tự hào.

Hiện nay, Amanda Seyfried là một trong số ít những nữ diễn viên trẻ có cơ hội góp mặt nhiều trong các dự án phim phù hợp với lứa tuổi của mình. Trong năm nay, cô vừa góp mặt trong bộ phim The Big Wedding của đạo diễn Justin Zackham. Ngoài ra, cô cũng đang tham gia
bộ phim A Million Ways to Die in the West. Đây là bộ phim hài về miền Viễn Tây nên ngoại cảnh phải quay ở sa mạc giống như thể loại phim Viễn Tây.

Thiên thần Amanda Seyfried sẽ còn tiếp tục tỏa sáng rạng rỡ hơn nữa.

 

ĐÔI DÒNG: Sinh năm 1985 ở Hoa Kỳ. Mỹ nhân tóc vàng khởi nghiệp với nghề người mẫu năm cô 11 tuổi. Đến 15 tuổi, cô chính thức trở thành diễn viên điện ảnh. Không chỉ xinh đẹp, diễn xuất giỏi, Amanda còn hát hay. Chính cô góp giọng hát của mình trong bộ phim âm nhạc Mamma Mia!Les Misérables.

Xem thêm