Billie Eilish chỉ trích việc ra mắt nhiều phiên bản album, đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế

Billie Eilish lên tiếng về vấn đề bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp âm nhạc

Billie Eilish, môi trường

Billie Eilish luôn đặt vấn đề bảo vệ môi trường và tính bền vững (sustainability) làm ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp. Ảnh: Instagram @billieilish

Billie Eilish bày tỏ sự bất mãn với việc một số nghệ sĩ liên tục phát hành nhiều phiên bản album hay đĩa vinyl khác nhau, gây ra ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ ca sĩ đoạt giải Grammy đã nói về sự quan tâm của mình đối với môi trường và việc đặt tính bền vững (sustainability) làm ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp. Billie chỉ trích việc phát hành nhiều phiên bản đĩa cứng khác nhau cho cùng một album là hành động lãng phí.

“Trong thời đại hiện nay, có vẻ như việc phát hành nhiều phiên bản vinyl và bao bì khác nhau đã trở nên quan trọng đối với một số nghệ sĩ. Điều này không chỉ tăng doanh số bán hàng và số lượng vinyl được bán ra mà còn giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn…”

8 phiên bản “Happier Than Ever” vinyl của Billie Eilish được làm từ 100% vinyl đen tái chế và sử dụng các mảnh vụn tái chế cho các phiên bản khác nhau, cùng lớp bọc vinyl làm từ mía. Ảnh: eBay

Đáng chú ý, album Happier Than Ever của Billie Eilish có đến 8 phiên bản vinyl. Tuy nhiên, cô đã chọn sản xuất chúng từ 100% vinyl đen tái chế và sử dụng các mảnh vụn tái chế cho các phiên bản khác nhau. Hơn nữa, lớp bọc vinyl của cô được làm từ mía.

Billie chia sẻ thêm:

“Tôi không thể chấp nhận sự lãng phí này. Nó đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta, và mọi người vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra, điều này thực sự khiến tôi tức giận. Tôi luôn nỗ lực sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường và khuyến khích đội ngũ của mình tham gia vào việc bảo vệ môi trường. Nhưng vẫn có những nghệ sĩ hàng đầu thế giới sản xuất tới 40 phiên bản vinyl khác nhau từ nguyên liệu độc hại chỉ để kêu gọi người hâm mộ mua sắm.”

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự bất bình với việc các nghệ sĩ khác mong muốn album của họ trở thành best-seller bằng cách phát hành nhiều phiên bản vinyl chỉ để tăng số lượng bán ra. Doanh số bán vinyl góp phần vào tổng số album của một nghệ sĩ, đặc biệt là khi xét đến thành tích cho bảng xếp hạng Billboard.

Và họ thực sự kiếm được một khoản tiền lớn từ việc này. Theo báo cáo của New York Times năm 2021, có 17 triệu đĩa vinyl được bán ra tại Hoa Kỳ trong năm đó, mang về 467 triệu đô-la Mỹ doanh thu bán lẻ. Năm 2020, doanh số bán vinyl đã vượt qua doanh số bán CD lần đầu tiên kể từ những năm 1980, với gần hơn 10 triệu đĩa LP được bán ra so với năm 2019. Và cho đến nay, doanh số bán vinyl vẫn tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại vinyl đều thân thiện với môi trường. Phần lớn vinyl được sản xuất từ nguyên liệu không thể tái chế. Theo đại học Keele, mỗi đĩa vinyl hiện đại thường tạo ra khoảng 0,5 kg khí thải CO2.

Không chỉ việc sản xuất vinyl mới là vấn đề, mà cả cách chúng ta loại bỏ chúng cũng rất quan trọng. Do vinyl được làm từ dầu mỏ, nên khi chúng kết thúc trong bãi rác, chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Ngay cả với vinyl tái chế, mặc dù có thể kéo dài vòng đời của nguyên liệu, nhưng cuối cùng chúng cũng có thể gặp phải số phận tương tự.

Billie Eilish phản đối: “Tôi cảm thấy khó chịu khi chúng ta vẫn đang quá quan tâm đến con số và kiếm tiền quá mức. Và tất cả những nghệ sĩ yêu thích của bạn đều đang làm điều đó.”

Billie Eilish hành động vì sứ mệnh bảo vệ môi trường

Billie Eilish, môi trường

Billie Eilish diện váy Gucci được làm từ 100% nguyên liệu tái chế tại Met Gala. Ảnh: Getty Images

Billie không chỉ dừng lại ở việc tái chế đĩa vinyl để bảo vệ môi trường. Cô còn thể hiện cam kết của mình qua việc mặc trang phục tái chế trên thảm đỏ, điển hình là chiếc váy Gucci nổi bật tại Met Gala.

Đối mặt với thách thức bảo vệ môi trường trong sản xuất sản phẩm, Billie đã quyết định giảm số lượng hàng hóa và chọn vật liệu bền vững như cotton tái chế. Cô chia sẻ quan điểm: “Mục tiêu của tôi là sản xuất quần áo chất lượng cao, thân thiện với môi trường từ nguyên liệu bền vững. Điều này không tránh khỏi việc sản phẩm có giá thành cao hơn và có thể khiến công chúng không hài lòng.”

Trong năm qua, nữ ca sĩ đoạt giải Oscar đã khởi xướng và tài trợ cho Dự án Giảm khí thải âm nhạc của REVERB, nhằm giảm thiểu lượng carbon mà ngành công nghiệp âm nhạc tạo ra. Cô nhấn mạnh: “Cuộc chiến bảo vệ môi trường là một hành trình không có điểm dừng và không thể ép buộc ai đó phải quan tâm. Chúng ta chỉ có thể truyền đạt và giải thích về niềm tin của mình để gây ảnh hưởng.”

Trước đó, ca khúc All The Good Girls Go To Hell của Billie Eilish, ra mắt năm 2019, cũng từng chỉ trích giới chính trị gia không quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và cháy rừng ở California, Mỹ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm