Bí quyết trang điểm ánh nhũ cho đôi mắt phượng

Chỉ cần một đôi mắt ánh nhũ lấp lánh, bạn đã mang một thần thái khác hẳn thường ngày

Cô tiểu thư Paris Hilton từng nói: “Một vài cô gái sinh ra là đã có ánh hào quang,” nhưng tôi tin rằng mỗi cô gái đều có thể tỏa ra ánh sáng ấy, bằng chính phong cách riêng hay dùng gậy phép của thế giới làm đẹp. Đơn giản là họ chỉ cần sử dụng cọ để tô vẽ những sắc màu óng ánh lên khuôn mặt.

Trong nửa thập kỷ gần đây, kiểu trang điểm ánh nhũ trở nên phổ biến và là xu hướng được nhiều người yêu chuộng. Đó có thể là đôi mắt khói với ánh lấp lánh, cũng có thể là bờ môi gợi cảm bóng mượt hoặc là mười ngón tay phủ hạt kim tuyến tạo hình công phu. Những thứ ánh sáng ấy gọi chung là glitter hoặc shimmer.

Có lẽ nhiều người cho rằng những hạt ánh nhũ này là sản phẩm của nền văn minh hiện đại. Thế nhưng, khác với sự suy đoán của chúng ta, hạt nhũ sáng có lịch sử rất lâu đời, thậm chí tuổi của chúng có thể làm bạn ngạc nhiên.

Theo tài liệu khảo cổ, những hạt ánh nhũ đầu tiên được con người sử dụng từ 40.000 năm trước Công nguyên. Ở thời điểm này, người cổ đại nghiền mi-ca để vẽ các bức tranh trong hang động. Đến năm 300 trước Công nguyên, trong lễ hội lớn ở Ấn Độ, những người tham gia đều thoa lên mặt bột màu trộn hạt mi-ca và pha lê nghiền nhỏ. Từ thế kỷ XVIII, người châu Âu đã dán hình ngôi sao, mặt trăng, sao chổi lấp lánh lên mặt để làm đẹp.

 

Hào quang của danh tiếng

Trở về thời đương đại, năm 1934, một người Mỹ tên Henry Ruschmann phát minh ra máy cắt hạt kim tuyến từ nhựa, cho độ lấp lánh và nhuyễn chẳng kém hạt nhũ nghiền. Từ đó, kim tuyến trở nên phổ biến, được dùng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặt biệt là thời trang.

Còn trong ngành mỹ phẩm, từ năm 1935, màu mắt nhũ lần đầu tiên xuất hiện. Như nhiều người tiên đoán, chúng ngay lập tức trở thành trào lưu làm đẹp thời thượng. Helen Follet, một nhà báo nổi tiếng, đã mô tả glitter như “một thứ hột màu bạc kỳ diệu, tô điểm ánh sáng lấp lánh cho cửa sổ tâm hồn”. Đến những năm đầu của thập kỷ 1960, nhiều hãng mỹ phẩm bắt đầu đưa hạt nhũ vào bột phấn, son môi.

Đến nay, hầu như bất kỳ một nhãn hiệu nào cũng có những dòng make-up chứa hạt ánh nhũ. Không dừng lại ở đó, một số dòng kem dưỡng da cũng có hạt lóng lánh làm từ bột đá hay ngọc trai nghiền mịn.

Bây giờ, khi nhìn các ngôi sao sải bước trên thảm đỏ, bạn sẽ nhận ra một điểm chung ở họ: tỏa sáng lấp lánh. Không chỉ từ những bộ trang phục đính pha lê hay đá quý, vẻ đẹp của nhiều nữ minh tinh trở nên rạng rỡ bội phần nhờ những ánh nhũ. Quả thật, sẽ chẳng có gì giúp người nghệ sỹ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu hay bước trên thảm đỏ bằng thứ ánh sáng mê hoặc này.

Bazaar sẽ mách bạn 4 cách trang điểm mắt ánh nhũ tùy thuộc theo quỹ thời gian dành cho trang điểm của bạn.

– Trong 10 phút

Trang điểm trong thời gian cấp tốc không kịp phối nhiều màu mắt. Hãy viền một đường phấn ở mí mắt và chải vài lượt mascara. Bạn cũng có thể phủ màu nhạt ở bầu mắt và đánh tông đậm sát xương chân mày rồi tán nhẹ lên trên.

20140908_beauty-glitter-10-phut

Nếu không có nhiều thời gian, bạn hãy dùng màu mắt nhũ tương đồng với màu da như vàng hoặc bạc để mau chóng tạo điểm nhấn cho mắt. Ảnh: Nicole Miller

 

– Trong 30 phút

Tông màu đồng, vàng hoặc màu đất rất hợp với màu da người châu Á. Bạn phủ hết bầu mắt bằng màu nhũ này, viền nhẹ mí dưới. Màu mắt dạng kem sẽ tăng độ bóng quyến rũ cho đôi mắt. Ba mươi phút đủ để bạn chăm chút lớp nền kỹ.

20140908_beauty-glitter-30-phut

Ảnh: Donna Karan.

– Trong 45 phút

Giờ thì bạn có đủ thời gian để phối hợp ít nhất ba màu trên đôi mắt. Chấm màu sáng nhất ở đầu mắt, màu trung bình phủ khắp bầu mắt và viền xương chân mày bằng màu đậm. Nếu muốn đôi mắt thêm rực rỡ, bạn thoa thêm kim tuyến trắng ở đầu mắt.

20140908_beauty-glitter-45-phut

Nếu có thời gian, bạn hãy trang điểm mắt ánh nhũ với 3 màu mắt để tạo độ sâu. Ảnh: Ruffian.

– Trong 60 phút

Tạo phong cách cầu kỳ bằng cách phủ kim tuyến có màu đối lập với màu nhũ ở bầu mắt. Thậm chí, đính thêm vài hạt đá ở đuôi mắt sẽ khiến bạn thật lộng lẫy. Thoa kem dưỡng ẩm trước khi phủ kim tuyến.

20140908_beauty-glitter-60-phut

Bạn có thể đính thêm kim tuyến để làm tăng độ lấp lánh của đôi mắt. Ảnh: Giles

Xem thêm