
Lee Sung Min ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim đình đám của Hàn Quốc. Ảnh: Netflix
Trong làng giải trí Hàn Quốc, không nhiều diễn viên có thể duy trì sức ảnh hưởng bền bỉ suốt gần bốn thập kỷ như Lee Sung Min.
Nam diễn viên sinh năm 1968 được xem là một trong những gương mặt hiếm hoi chinh phục đỉnh cao ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, sở hữu bộ sưu tập thành tích mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng ao ước.
Từ sân khấu kịch đến tượng đài diễn xuất của màn ảnh Hàn

Trước khi dấn thân với điện ảnh, Lee Sung Min từng có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nhạc kịch. Ảnh: Netflixkr
Trước khi trở thành ngôi sao màn ảnh, Lee Sung Min đã có nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch. Ông sớm được giới chuyên môn công nhận qua hàng loạt giải thưởng như Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan Kịch Daegu năm 1992, Diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Kịch Daegu năm 1998 và Liên hoan Kịch Hàn Quốc năm 2001.
Mãi đến năm 2004, Lee Sung Min mới chính thức chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh. Tuy nhiên, phải mất thêm nhiều năm bền bỉ theo đuổi nghề, tên tuổi của ông mới thực sự được công chúng chú ý. Bước ngoặt đến vào năm 2011 khi ông liên tiếp xuất hiện trong các tác phẩm truyền hình như My Princess, Can You Hear My Heart, A Thousand Days’ Promise và Brain.
Từ đó, sự nghiệp của Lee Sung Min thăng hoa mạnh mẽ. Các dự án ông tham gia liên tục nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Dù đảm nhận vai chính hay phụ, chính diện hay phản diện, Lee Sung Min luôn khiến nhân vật trở nên sống động bằng lối diễn xuất chân thực và chiều sâu tâm lý hiếm có.
Những vai diễn làm nên thương hiệu Lee Sung Min

Lee Sung Min trong vai Bộ trưởng Giáo dục Choi Kang Seok trong Teach You A Lesson. Ảnh: Netflixkr
Gần đây nhất, Lee Sung Min gây chú ý khi tham gia bộ phim Teach You A Lesson trong vai Bộ trưởng Giáo dục Choi Kang Seok. Tác phẩm đang gây sốt toàn khu vực châu Á khi khai thác nội dung xoay quanh hoạt động của Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm – tổ chức chuyên bảo vệ các nạn nhân trong môi trường học đường và xử lý những vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục.
Trong phim, ông kết hợp cùng Kim Mu Yeol, Jin Ki Joo và Pyo Ji Hoon để tạo nên một nhóm nhân vật mang màu sắc hành động, theo đuổi mục tiêu lập lại trật tự trong hệ thống giáo dục. Dù không phải nhân vật trực tiếp tham gia các pha hành động, Lee Sung Min vẫn tạo được sức nặng nhờ thần thái quyền lực cùng khả năng làm chủ từng phân cảnh.

Lee Sung Min trong vai Chủ tịch Jin Yang Cheol trong Reborn Rich. Ảnh: JTCB
Trước đó, vai diễn giúp ông gây tiếng vang mạnh mẽ nhất với khán giả quốc tế chính là Chủ tịch Jin Yang Cheol trong Reborn Rich. Hình tượng người đứng đầu tập đoàn Soonyang vừa mưu lược, quyết đoán vừa độc đoán được Lee Sung Min thể hiện xuất sắc. Màn đối đầu và tung hứng giữa ông với Song Joong Ki trở thành một trong những điểm sáng đáng nhớ nhất của tác phẩm.
Không dừng lại ở đó, Lee Sung Min còn ghi dấu ấn trong hàng loạt dự án như Memory, Misaeng (Mùi đời), Golden Time, The King 2 Hearts, Remember, Miracle: Letters to the President, The Spy Gone North, The Queen Who Crowns hay No Other Choice. Mỗi nhân vật đều mang một màu sắc riêng, từ những người cha bình dị, lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực cho tới các chính khách hay thẩm phán đầy tham vọng.

Lee Sung Min cùng dàn diễn viên phim No Other Choice. Ảnh: Getty Images
Điều đáng nể ở Lee Sung Min là khả năng biến hóa liên tục. Ông không đóng khung mình trong bất kỳ hình tượng nào mà luôn tìm cách làm mới bản thân qua từng dự án. Chính điều đó giúp nam diễn viên giữ vững vị thế hàng đầu suốt nhiều năm qua.
Lee Sung Min hai lần chạm đỉnh cao với giải thưởng Baeksang
Nhắc đến Lee Sung Min, không thể bỏ qua những cột mốc danh giá trong sự nghiệp. Sau nhiều năm nỗ lực, ông đã trở thành một trong số ít nghệ sĩ Hàn Quốc sở hữu cả hai danh hiệu cao quý nhất của Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang.
Năm 2015, ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình nhờ vai trưởng phòng Oh Sang Shik trong bộ phim công sở kinh điển Misaeng. Vai diễn này không chỉ giúp Lee Sung Min khẳng định năng lực diễn xuất mà còn đưa ông trở thành gương mặt được bảo chứng về chất lượng cho các dự án truyền hình.

Lee Sung Min từng ghi dấu với hai giải thưởng Baeksang cho phim The Spy Gone North và Misaeng. Ảnh: Exponews
Đến năm 2019, nam diễn viên tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh với bộ phim gián điệp The Spy Gone North. Sau đó, ông tiếp tục giành thêm chiến thắng tại Baeksang nhờ màn hóa thân xuất thần thành Chủ tịch Jin Yang Cheol trong Reborn Rich.
Nếu được sinh ra một lần nữa, Lee Sung Min sẽ không chọn nghề diễn
Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là một Lee Sung Min rất khác. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên từng gây bất ngờ khi thẳng thắn chia sẻ rằng nếu được sinh ra một lần nữa, ông sẽ không chọn nghề diễn.

Ảnh: JTBC
Lý do không phải vì hối tiếc hay chán ghét công việc hiện tại, mà bởi ông gần như dành trọn cuộc đời cho diễn xuất. Lee Sung Min thừa nhận mình chưa từng trải nghiệm những nghề nghiệp khác như nhiều đồng nghiệp và đôi khi cảm thấy tiếc nuối vì chưa có cơ hội sống những cuộc đời khác ngoài sân khấu và phim trường.
Chính sự chân thành ấy càng khiến công chúng thêm yêu mến nam diễn viên gạo cội. Sau gần 40 năm làm nghề, Lee Sung Min không chỉ là một ngôi sao thành công mà còn là biểu tượng cho sự bền bỉ, tận tâm và không ngừng hoàn thiện bản thân. Với khán giả Hàn Quốc, sự xuất hiện của ông trong bất kỳ dự án nào cũng đủ để trở thành lời bảo chứng cho chất lượng và cảm xúc.
PHIM TEACH YOU A LESSON:
REVIEW TEACH YOU A LESSON (2026): HẢ HÊ VÀ ĐÁNG SUY NGẪM
HAI CÂU CHUYỆN CÓ THẬT ĐẰNG SAU VỤ ÁN TRONG TẬP 3 VÀ TẬP 5 CỦA TEACH YOU A LESSON
VAI DIỄN CUỐI CỦA CỐ DIỄN VIÊN SONG YOUNG GYU GÂY XÚC ĐỘNG
Harper’s Bazaar Việt Nam



