Đạo diễn “Bố Già” phá sản, phải đấu giá BST đồng hồ triệu đô để gỡ nợ

Đạo diễn phim "Bố già" tuyên bố phá sản, bán đi bộ sưu tập đồng hồ triệu đô để cứu vãn tham vọng nghệ thuật của mình.

BZVN-dao-dien-bo-gia-ban-dong-ho

Đạo diễn Francis Ford Coppola tham dự một buổi lễ vinh danh ông với một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ảnh: The Guardian

Francis Ford Coppola, huyền thoại đứng sau các kiệt tác điện ảnh như The GodfatherApocalypse Now, đang đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng sau thất bại phòng vé của dự án phim Megalopolis.

Đạo diễn Coppola, tự tin về dự án của mình, đã tự bỏ ra 120 triệu đô-la Mỹ tiền túi để sản xuất Megalopolis. Tuy nhiên, bộ phim lại thất bại nặng nề tại phòng vé, thu về vỏn vẹn hơn 14 triệu đô-la Mỹ trên toàn thế giới.

Kết quả là ở tuổi 86, đạo diễn gạo cội này đã tuyên bố mình phá sản và phải đấu giá bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ để bù đắp khoản lỗ khổng lồ. Ông Francis Ford Coppola đã hợp tác với nhà đấu giá Phillips tại New York để đưa lên sàn bảy chiếc đồng hồ quý hiếm.

Những chiếc đồng hồ sắp được đạo diễn Francis Ford Coppola đấu giá

Trong phiên đấu giá mang tên The New York Watch Auction: XIII diễn ra vào tháng 12 (6-7/12/2025), bộ sưu tập đồng hồ của đạo diễn Bố Già đã được hé lộ. Tâm điểm của cuộc đấu giá sắp tới là chiếc F.P. Journe FFC Prototype, một mẫu đồng hồ được ước tính đạt giá trị khởi điểm trên 1 triệu đô-la Mỹ.

F.P. Journe FFC Prototype: Chiếc đồng hồ độc bản ước tính triệu đô

BZVN-dao-dien-bo-gia-ban-dong-ho

Nguyên mẫu đồng hồ FFC của Francis Ford Coppola, F.P. Journe FFC Prototype, sẽ được bán đấu giá bởi Phillips vào tháng 12.

Prototype có nghĩa là nguyên mẫu, tức chiếc đồng hồ đầu tiên được tạo ra cho một dòng đồng hồ. F.P. Journe FFC Prototype là kết quả của cuộc gặp gỡ vào năm 2012 giữa Coppola và nhà chế tác đồng hồ huyền thoại người Pháp François-Paul Journe. Coppola đã đưa ra một câu hỏi như lời thách thức Journe: “Tại sao không dùng một bàn tay người để chỉ thời gian?

Kết quả là chiếc FFC Prototype ra đời. Chiếc đồng hồ sử dụng một hệ thống cơ khí phức tạp, được thiết kế để hiển thị giờ bằng cách mở và đóng các ngón tay của một bàn tay nhỏ chạm khắc tinh xảo đặt trên mặt đồng hồ.

Ông Journe chia sẻ về sự hợp tác này: “Ý tưởng của Francis Ford Coppola đã thách thức tôi. Tôi đã tìm ra cách để phát triển ý tưởng này cùng với đội ngũ của mình. Chúng tôi đã mất nhiều năm để hiện thực hóa nó.” Do đó, chiếc đồng hồ này là một sự kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và cơ khí đồng hồ phức tạp.

François-Paul Journe và Francis Ford Coppola tại Roma vào năm 2015. Cre: The New York Time

Giá trị ước tính: Được định giá khởi điểm trên 1 triệu USD.

Giá trị lịch sử: Coppola đã đeo chiếc đồng hồ này tại buổi công chiếu Megalopolis ở Cannes 2024. Nó gắn liền với đỉnh cao và cả khủng hoảng hiện tại của ông. Phillips hy vọng nó có thể đạt mức giá tương đương chiếc Rolex Daytona của Paul Newman (từng đạt 17.8 triệu USD).

F.P. Journe Chronomètre à Résonance: Món quà từ tình yêu

BZVN-dao-dien-bo-gia-ban-dong-ho

Mẫu đồng hồ F.P. Journe Chronomètre à Résonance. Cre: The Hollywood Reporter

Chiếc đồng hồ thứ hai trong bộ sưu tập của đạo diễn Bố Già phải kể đến mẫu Chronomètre à Résonance nổi tiếng, một kiệt tác kỹ thuật của thương hiệu độc lập Thụy Sĩ. Đây là món quà mà người vợ quá cố của ông, bà Eleanor Coppola, tặng ông vào năm 2009. Điều này khiến giá trị tinh thần của nó vượt xa con số ước tính.

Chiếc đồng hồ này đặc biệt vì đặc điểm kỹ thuật. Mẫu Résonance sử dụng nguyên lý Cộng hưởng Cơ học (Mechanical Resonance), một cơ chế cực kỳ hiếm. Hai bộ dao động (balance wheels) nằm cạnh nhau sẽ tự đồng bộ hóa, đảm bảo độ chính xác tối ưu.

Giá trị dự kiến: $120,000 – $240,000.

Các mẫu đồng hồ khác trong bộ sưu tập của đạo diễn Bố Già

BZVN-dao-dien-bo-gia-ban-dong-ho

Mẫu đồng hồ Patek Philippe World Time ref. 5130G watch. Cre: The Hollywood Reporter

Patek Philippe World Time ref. 5130G: Một chiếc đồng hồ World Time cổ điển bằng vàng trắng, đại diện cho sự sang trọng vượt thời gian của thương hiệu Thụy Sĩ. Chức năng giờ thế giới (World Time) hữu ích cho một nhà làm phim thường xuyên di chuyển toàn cầu. Ước tính giá từ 15.000 USD đến 30.000 USD.

Blancpain Minute Repeater: Một chiếc đồng hồ điểm chuông, một trong những chức năng phức tạp nhất trong ngành đồng hồ. Thể hiện sự tinh tế trong bộ máy cơ khí. Uớc tính giá từ 15.000 USD đến 30.000 USD.

Patek Philippe Calatrava ref. 3919J: Một mẫu đồng hồ cổ điển bằng vàng, dây da. Một biểu tượng của sự thanh lịch và tối giản. Ước tính giá từ 6.000 USD đến 12.000 USD.

BZVN-dao-dien-bo-gia-ban-dong-ho

Mẫu đồng hồ Breguet Classique ref. 5140 watch. Cre: The Hollywood Reporter

Breguet Classique ref. 5140: Đây là một thiết kế cổ điển, tôn vinh di sản của Abraham-Louis Breguet, cha đẻ của ngành đồng hồ hiện đại. Được bán mà không có giá sàn. Uớc tính từ 4.000 USD đến 8.000 USD.

BZVN-dao-dien-bo-gia-ban-dong-ho

Mẫu đồng hồ IWC Portugieser Chronograph. Cre: The Hollywood Reporter

IWC Portugieser Chronograph: Một mẫu chronograph thể thao bằng thép không gỉ. Mẫu đồng hồ vô cùng lịch lãm đến từ thương hiệu Đức (IWC Schaffhausen) cũng được bán mà không có giá sàn. Ước tính từ 3.000 USD đến 6.000 USD.

Bộ sưu tập của Coppola chứng minh ông là một nhà sưu tập có gu thẩm mỹ cao và sự am hiểu về haute horlogerie (nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp).

Hy sinh cho đam mê nghệ thuật bất tận

Phiên đấu giá đồng hồ sắp tới không chỉ là cơ hội để đạo diễn Francis Ford Coppola giải quyết vấn đề tài chính cá nhân mà còn là câu chuyện về đam mê qua vượt lên vật chất. Nó là câu chuyện về cái giá của đam mê nghệ thuật không thỏa hiệp, và là cơ hội để các nhà sưu tập sở hữu một phần di sản cá nhân của một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất lịch sử. Ông đã dốc toàn bộ tài sản để theo đuổi Megalopolis và giờ đây, ông đang chấp nhận hy sinh những báu vật tinh thần để bảo toàn di sản còn lại.

Việc Francis Ford Coppola buộc phải bán đi bộ sưu tập đồng hồ của mình là một minh chứng sâu sắc cho câu nói nổi tiếng của ông: “Tôi chưa bao giờ quan tâm đến tiền bạc.”

Với Coppola, tiền là phương tiện để tạo ra nghệ thuật. Khi tham vọng nghệ thuật Megalopolis vượt quá khả năng tài chính, ông sẵn sàng hy sinh những tài sản vật chất quý giá nhất. Việc bán các vật phẩm có giá trị và ý nghĩa cá nhân như vậy là một minh chứng cho sự tận hiến của Coppola đối với nghệ thuật, ngay cả khi nó phải trả giá bằng tài sản cá nhân.

TIN PHIM ÂU MỸ:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm