Beautés Du Monde của Cartier biến màu sắc thiên nhiên thành trang sức

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, kết hợp với sự sáng tạo và tỉ mỉ, Cartier đã cho ra mắt BST mới mang tên Beutés Du Monde, gợi lên vẻ đẹp kỳ diệu và đa dạng của vạn vật.

Cartier luôn biết cách tìm ra vẻ đẹp ẩn giấu trên thế giới, ở bất kì nơi nào họ đặt chân đến. Từ hình ảnh rạn san hô, vẻ đẹp của loài côn trùng, loài bò sát… tất cả đều được các nhà thiết kế quan sát một cách tinh tế và dùng nghệ thuật tạo nên một bộ trang sức cao cấp, hoàn mỹ. BST Beautés Du Monde là minh chứng cho vẻ đẹp đa dạng và kỳ diệu của thiên nhiên.

Nữ diễn viên người Iran Golshifteh Farahani làm mẫu cho các món trang sức cao cấp Beautés du Monde của Cartier

Bộ sưu tập Beautés du Monde (tạm dịch: vẻ đẹp của thế giới) được Cartier giới thiệu qua một sự kiện long trọng tại Madrid, Tây Ban Nha. Tham gia lễ giới thiệu bộ sưu tập trang sức cao cấp (high jewelry) mới của nhà mốt nước Pháp có diễn viên Black-ish Yara Shahidi, Youtuber Emma Chamberlain, thần tượng Jisoo Kim của nhóm BLACKPINK, và diễn viên Iran Golshifteh Farahani.

Tất cả mọi người phải trầm trồ trước công sức của Cartier trong việc tìm ra những viên đá quý đều tăm tắp ở đủ mọi sắc cầu vồng đại diện cho vẻ đẹp của thiên nhiên. Điểm đặc biệt của bộ sưu tập lần này là vận dụng nhiều mẫu đá quý cắt hạt lựu (bead) được mài tròn, không nhấn mạnh vào những góc cạnh lấp lánh mà ngược lại tôn vinh sắc màu của chúng. Các gam màu gợi nhớ đến sắc thái của hoa cỏ, lá non, mây trời…

Trong bộ sưu tập Beautés du Monde, Cartier cũng giới thiệu lồng ghép một bộ sưu tập capsule nhỏ hơn gồm bảy chiếc nhẫn. Chúng tượng trưng cho bảy kỳ quan huyền thoại từ chân trời đến góc bể như: Thần thú Chimera trong sử thi Homer, vỏ sò bị hóa đá sau hàng triệu năm, một tinh thể với hình thù kỳ vĩ do mẹ thiên nhiên tạo nên… Từng gam màu trong thiên nhiên đã được chuyển hóa thành một món trang sức kỳ công.

Hãy cùng Harper’s Bazaar điểm qua một số thiết kế đặc biệt ấn tượng trong bộ sưu tập Beautés du Monde của Cartier.

Vòng cổ Nouchali trong BST Beautés Du Monde

BST Beutés Du Monde

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ diệu của hoa súng, Cartier đã tạo nên một tác phẩm điêu khắc tuyệt diệu. Vòng cổ Nouchali được chế tác theo kích thước 3 chiều, thu hút ánh nhìn với viên đá rubellite 10,61 carat chính giữa. Những cánh hoa kim cương được bao quanh bởi mã não đen cùng các đường sơn mài mỏng làm tăng thêm vẻ thanh tao cho chiếc vòng. Đặc biệt, những cánh hoa được thiết kế mỏng manh, có thể rung động theo những chuyển động nhỏ nhất của chủ nhân. Khi nhìn sang mặt trái, ta sẽ thấy cấu trúc đảo ngược của chiếc vòng có mô-típ tương tự một cửa sổ hoa hồng bằng kính màu.

Vòng cổ Recif

BST Beutés Du Monde

Vòng cổ Racif lấy cảm hứng từ hệ sinh thái biển, tôn vinh vẻ đẹp của các rạn san hô. Tổng thể chiếc vòng gợi lên vẻ đẹp tương phản của ngọc lục bảo và san hô dưới dạng hạt tròn với đường gân dọc, theo đó là chuyển động xoắn của các hạt, cho phép ánh sáng lấp lánh của kim cương xuyên qua. Mỗi hạt ngọc lục bảo và san hô đều được đính thêm ngọc lục bảo hoặc thạch anh tím. Đó là phong cách không thể nhầm lẫn với bất kì ai của Maison.

Vòng cổ Water Aspis trong BST Beautés Du Monde

BST Beutés Du Monde

Chiếc vòng cổ Water Aspis gợi lên vẻ đẹp quyến rũ, mạnh mẽ của loài rắn. Tổng thể chiếc vòng là sự đan xen giữa hiện thực và trừu tượng. Ở đây, chủ nghĩa hiện thực thể hiện qua nghệ thuật nắm bắt năng lượng của loài rắn, tận dụng đường cong và tư thế cuộn quanh con mồi của chúng để tạo nên hình dáng chiếc vòng. Trừu tượng ở chỗ khả năng tưởng tượng ra mô hình kim cương tam giác, với cách sắp xếp các viên đá lapis lazuli dựa trên sự tiếp nối của các hình dạng hình học. Ngoài ra, các khoảng trống ở giữa còn giúp tối đa hoá độ sáng của đá.

Vòng cổ Apatura

BST Beutés Du Monde

Vòng cổ Apatura có hình dạng như một cánh bướm rực rỡ sắc màu, lấy cảm hứng từ những điều kỳ diệu nhất của loài côn trùng. Ở đây, nhà thiết kế sử dụng đá opal với sắc màu cầu vồng để truyền tải vẻ đẹp sống động của loài bướm. Ba viên đá opal của Úc nặng 22,08 carat, bao quanh là các thanh kim cương và hạt sapphire xanh lam. Nhà thiết kế đã khéo léo kết hợp những viên đá có màu sắc gần với ngọn lửa opal, tạo nên một vẻ đẹp độc nhất vô nhị cho tổng thể chiếc vòng.

Vòng cổ Rituel

BST Beutés Du Monde

Chiếc vòng cổ Rituel với hai gam màu nhẹ nhàng, vui tươi là hồng và xanh lam đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của những món đồ trang sức. Vẻ đẹp tinh tế của chiếc vòng được thể hiện qua dãy đá chalcedony màu xanh ngọc, ở giữa là chòm sao màu hồng lấp lánh và xen kẽ là các viên kim cương hình nón.

Vòng cổ Iwana

BST Beutés Du Monde

Thuộc BST Beautés Du Monde, vòng cổ Racif của Cartier lấy cảm hứng từ hệ sinh thái biển, tôn vinh vẻ đẹp của các rạn san hô. Tổng thể chiếc vòng gợi lên vẻ đẹp tương phản của ngọc lục bảo và san hô dưới dạng hạt tròn với đường gân dọc, theo đó là chuyển động xoắn của các hạt, cho phép ánh sáng lấp lánh của kim cương xuyên qua. Mỗi hạt ngọc lục bảo và san hô đều được đính thêm ngọc lục bảo hoặc thạch anh tím. Đó là phong cách không thể nhầm lẫn với bất kì ai của Maison.

Nhẫn Yasifan

BST Beutés Du Monde

Nhẫn Yasifan được làm từ ngọc quý Paraiba tourmaline nặng 28,43 carat từ Mozambique. Viên đá màu xanh lục toả sáng ở trung tâm, xung quanh được tô điểm thêm đá hồng ngọc cùng kim cương rực rỡ.

Nhẫn Viridia trong BST Beautés Du Monde

BST Beutés Du Monde

Nằm trong BST BST Beutés Du Monde, nhẫn Viridia nổi bật với viên kim cương xanh lá 1,25 carat, toả sáng với kiểu cắt Asscher. Kiểu thiết kế này giúp tăng cường độ sáng của viên kim cương ở trung tâm. Được biết, kim cương xanh cực kỳ hiếm, hiếm hơn cả kim cương vàng, xanh lam, hồng. Màu lục của kim cương có được do tiếp xúc với bức xạ tự nhiên. Khi chế tác, người thợ phải tỉ mỉ, tinh tế để tránh làm thay đổi màu sắc của kim cương.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm