Vừa trở về từ Châu Âu, Thùy Tiên đã làm vedette show Đỗ Long

NTK Đỗ Long mang đến sàn diễn Vietnam Beauty Fashion Fest tại Quy Nhơn BST “Inside Out" với sự góp mặt của hai nàng thơ Thuỳ Tiên và Lương Thuỳ Linh

Previous Next

Tại show diễn thuộc khuôn khổ Vietnam Beauty Fashion Fest diễn ra tại Quy Nhơn, NTK Đỗ Long giới thiệu BST Inside Out. Sàn diễn độc đáo, được dựng ngay tại bến du thuyền, cùng hai nàng thơ Thuỳ Tiên và Lương Thuỳ Linh khiến bộ sưu tập của Đỗ Long thêm nổi bật.

Thuỳ Tiên và Lương Thuỳ Linh có mặt chung vui cùng Đỗ Long

Hào quang của show diễn Đỗ Long lần này chính là hai nàng hậu hot nhất showbiz hiện nay: Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên và Lương Thuỳ Linh.

Miss World Vietnam 2019 xuất hiện từ một chiếc du thuyền, mở màn bộ sưu tập trong trang phục táo bạo, vừa cut out vừa có gấu váy tua rua kết cườm.

Cuối show diễn, Hoa hậu Thùy Tiên bước ra với thiết kế fantasy. Trang phục đính kết lấp lánh cùng mảnh trăng lưỡi liềm giúp cô tỏa trở thành tâm điểm chú ý.

Ngay khi kết thúc chuyến công tác tại Châu Âu, Thuỳ Tiên đã về nước và đảm trách vai trò vedette để ủng hộ cho NTK Đỗ Long, người anh trong nghề mà cô rất yêu quý.

Dù lịch trình dày đặc và bay liên tục khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi, Thuỳ Tiên vẫn trình diễn rất chuyên nghiệp. Cô tràn đầy năng lượng và thần thái cuốn hút.

Sau trận mưa lớn, sàn diễn đọng nước, trơn và gió lạnh khiến việc đi giày cao gót, trình diễn các trang phục hở bạo và có tà dài gặp nhiều khó khăn. Nhưng các thí sinh của Miss World Vietnam 2022 vẫn hoàn thành trọn vẹn phần diễn.

BST Inside Out khắc hoạ thế giới nội tâm của phụ nữ

Về cảm hứng tạo nên Inside Out, NTK Đỗ Long nói mình muốn khắc hoạ thế giới nội tâm của phụ nữ bằng các thiết kế. “Nội tâm phái đẹp phức tạp, đa chiều nên rất khó để hiểu và diễn đạt lại càng khó hơn. Vì vậy tôi dành rất nhiều thời gian thực hiện bộ sưu tập. Tôi mong muốn Inside Out sẽ là một tác phẩm nói thay cho những cảm xúc cất giấu sâu trong lòng phụ nữ”, Đỗ Long chia sẻ.

Với tinh thần trên, Inside Out tập trung vào việc thể hiện suy nghĩ, buồn vui của nữ giới bằng ngôn ngữ thời trang với sự tôn trọng tuyệt đối. Những thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ như một lời tuyên ngôn tinh tế khích lệ sự tự tin và yêu thương chính mình.

Những gam màu chủ đạo được Đỗ Long sử dụng là: màu đỏ; hồng; cam; vàng; xanh; tím… mỗi màu sắc lại tượng trưng cho một loại cảm xúc khác nhau. Đỏ là màu thể hiện cho nguồn năng lượng tràn trề và đam mê bất diệt; vàng chính là đại diện của sự lạc quan, hạnh phúc, niềm hy vọng ấp ủ bên trong; tím là màu của sự sang trọng, quý phái pha lẫn chút bí ẩn; còn màu xanh chính là màu của sự cân bằng, hòa hợp mà bất kỳ ai cũng mong ước.

BST mang những kỹ thuật đặc trưng của thương hiệu Đỗ Long

Các thiết kế vẫn mang những nét kỹ thuật đã thành đặc trưng của thương hiệu Đỗ Long như đính kết cầu kỳ và cắt xẻ phức tạp. Bộ sưu tập gây ấn tượng mạnh với sự sáng tạo trong phom dáng và cách phối màu tinh tế.

Đỗ Long bày tỏ sự tự tin về đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, luôn hiểu và xử lý tốt mọi chất liệu phức tạp: “Chất liệu vải càng đẹp, càng khó xử lý và cắt may. Tôi và ekip liên tục cập nhật, làm mới chuyên môn về chất liệu để tạo ra được thiết kế chỉn chu và hoàn hảo nhất có thể”.

Đỗ Long là một nhà thiết kế nổi tiếng với những trang phục gợi cảm, cắt xẻ và đính kết thủ công. Bên cạnh việc hợp tác cùng những ngôi sao nổi tiếng, anh còn thường xuyên thực hiện trang phục cho nhiều người đẹp quốc tế như: ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Chelsea Lazkani; Hoa hậu Ecuador 2020 Leyla Espinoza; người mẫu quốc tế Rayna. Đỗ Long cho biết mình tự hào khi góp một phần giúp thời trang Việt từng bước tiến gần hơn với nghệ thuật thiết kế quốc tế.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm