Đồng hồ Métiers d’Art Ronde Louis Cartier phô diễn nghệ thuật tráng men của Cartier

Cho năm 2020, Cartier ra mắt hai mẫu đồng hồ cao cấp thuộc dòng Métiers d'Art: Ronde Louis Cartier Enamel Filigree và Ronde Louis Cartier Straw and Gold Marquetry

Hai mẫu đồng hồ Métiers d'Art Ronde Louis Cartier 2020

Đồng hồ, cũng như trang sức, có hai dòng riêng biệt.

Một dòng sản phẩm bình dị, dễ sử dụng, có nhiều tính năng thiết thực. Một dòng cao cấp tựa như tác phẩm nghệ thuật. Các sản phẩm thuộc dòng cao cấp này luôn có phiên bản cực kỳ giới hạn, vì nó đòi hỏi nhiều công sức và kỹ thuật thủ công để chế tác.

Hai mẫu đồng hồ Métiers d’Art Ronde Louis Cartier ra mắt ở sự kiện Watches & Wonders 2020 thuộc về thể loại thứ hai. Chúng không chỉ đẹp tuyệt vời, mà còn phô diễn kỹ thuật chế tác đồng hồ của nhà Cartier. Đây là thành quả tuyệt vời của đội ngũ nhà thiết kế, thợ kim hoàn, chạm khảm, phủ men và vẽ tiểu họa.

Chú báo đốm, biểu tượng của Cartier

Báo đồm trên mặt Ronde Louis Cartier Straw and Gold Marquee

Trước và sau khi hoàn thiện chiếc đồng hồ Métiers d’Art Ronde Louis Cartier của mùa 2020

Cartier lần đầu tiên giới thiệu hình ảnh báo đốm năm 1914. Từ đó, báo đốm đã trở thành một biểu tượng của nhà mốt.

Lần này, nhú báo oai vệ tiếp tục là tâm điểm của hai tuyệt tác Métiers d’Art Ronde Louis Cartier. Tuy nhiên, hình ảnh chú báo được thể hiện có phần khác nhau giữa hai mẫu đồng hồ. Trên chiếc Straw and Gold Marquetry, chú được miêu tả đầy màu sắc qua kỹ thuật phủ men. Còn trên mẫu Enamel Filigree, chú lại được khảm kim cương sang trọng.

Đồng hồ Ronde Louis Cartier Straw and Gold Marquetry

Đồng hồ Ronde Louis Cartier Straw and Gold Marquetry

Trên đồng hồ Ronde Louis Cartier Straw and Gold Marquetry, 75 sợi rơm với nhiều kích cỡ và 11 sắc thái được ứng dụng.

Đầu của chú báo làm từ 65 chi tiết bằng chất liệu vàng, vàng hồng và vàng trắng. Các sợi vàng được lồng với rơm tự nhiên. Đội ngũ nghệ nhân còn khéo léo kết hợp kỹ thuật phủ men để tạo nên các đốm trên lông và mắt.

Điểm nhấn của mặt đồng hồ là ánh nhìn chằm chặp vào khoảng không đầy oai vệ của chú báo. Hai cặp màu trắng – đen, vàng – opal cùng xuất hiện trong đôi mắt nhấn mạnh chất nam tính cho tổng thể chiếc đồng hồ.

Quá trình hoàn thiện mặt đồng hồ Ronde Louis Cartier Straw and Gold Marquetry

Để làm nên một chiếc đồng hồ Ronde Louis Cartier Straw and Gold Marquetry, các nghệ nhân cần hơn 100 tiếng đồng hồ làm việc. Riêng 97 tiếng đồng hồ dành để hoàn thiện bề mặt đồng hồ.

Chiếc đồng hồ này có kích cỡ 42mm, vỏ làm từ vàng trắng 18k. Núm vặn bên hông làm từ sapphire, một chi tiết quen thuộc trên các mẫu đồng hồ Cartier. Dây đeo bằng da cá sấu màu xám. Cartier chỉ làm nên 30 chiếc toàn cầu.

Đồng hồ Ronde Louis Cartier Enamel Filigree

Đồng hồ Ronde Louis Cartier Enamel Filigree

Ở đồng hồ Ronde Louis Cartier Enamel Filigree, các nghệ nhân đã điều chỉnh kỹ thuật chạm lộng bằng cách sử dụng men. Cây tre được tạo hình bằng thủy tinh và bột men được làm nóng. Sau đó chúng được gắn vào mặt số cùng với các sợi vàng nhỏ.

Để tăng hiệu ứng chiều sâu, người thợ thủ công đã phủ men champlevé nổi cho cây tre và các đốm đen trên chú báo. Ngoài ra, nghệ thuật vẽ tiểu họa giúp cho mặt số trở nên sinh động hơn. Có đến 269 viên kim cương nhí được cẩn trên mặt đồng hồ để tăng vẻ lộng lẫy cho thiết kế.

Chiếc đồng hồ này nhỏ xinh hơn, chỉ 36mm. Vỏ bằng vàng trắng 18k. Núm vặn được trang trí với kim cương thay vì sapphire truyền thống. Dây đeo làm từ da cá sấu xanh ton-sur-ton cùng nền trời trên mặt đồng hồ. Chỉ có 30 chiếc được sản xuất toàn cầu.

Thông số kỹ thuật

Cả hai mẫu đồng hồ Métiers d’Art Ronde Louis Cartier cho năm 2020 đều sử dụng bộ máy Calibre 430MC. Bộ máy đồng hồ cơ lên dây tay, có trữ lượng năng lượng 38 tiếng đồng hồ.

Mẫu đồng hồ Ronde Louis Cartier – Straw and Gold Marquetry

  • Bán kính: 42 mm
  • Độ dày: 8.03 mm
  • Vỏ bằng vàng trắng 18K
  • Núm vặn đính sapphire bo tròn kiểu cabochon
  • Bề mặt họa tiết báo đốm bằng vàng và rơm
  • Dây đeo bằng da cá sấu xám
  • Số lượng sản xuất: 30 chiếc toàn cầu

Mẫu đồng hồ Ronde Louis Cartier – Enamel Filigree

  • Bán kính: 36 mm
  • Độ dày: 9.13 mm
  • Vỏ bằng vàng trắng 18K
  • Núm vặn bằng kim cương 0.08 carat
  • Mặt đồng hồ, vòng bezel và dây cẩn 269 viên kim cương. Tổng trọng lường 1.99 carat
  • Bề mặt họa tiết báo đốm tráng men filigree
  • Dây đeo bằng da cá sấu xanh
  • Số lượng sản xuất: 30 chiếc toàn cầu

DAFC là nhà phân phối Cartier chính thức tại Việt Nam.

Địa chỉ cửa hàng Cartier Việt Nam

TP HCM
Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thoại: 028 3521 0370

Hà Nội
Tầng 1, TTTM Tràng Tiền
24 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024 39367131

>>> Xem thêm: KHÔNG CẦN HỘI CHỢ TRIỂN LÃM, CARTIER GIỚI THIỆU HÀNG LOẠT MẪU ĐỒNG HỒ MỚI CHO 2020 QUA MẠNG

Ảnh: Cartier
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm