Thời trang NTK Việt Trần Hùng lên thảm đỏ công chiếu phim Venom phần 2

MC Vick Hope diện trang phục của Trần Hùng trên thảm đỏ Venom: Let There Be Carnage, một trong những phim bom tấn được mong chờ nhất năm 2021

Vick Hope

MC Vick Hope tại buổi công chiếu Venom: Let There Be Carnage tại rạp chiếu phim Cineworld, Leicester Square tại London. Ảnh: TRAN HUNG/Tristan Fewings/Getty Images cho Sony.

Ngày 14/9, buổi công chiếu bộ phim Venom: Let There Be Carnage đã diễn ra tại London. Trong đó, xuất hiện cùng với Tom Hardy và Andy Serkis là nữ MC danh tiếng người Anh Vick Hope. Tại sự kiện, cô tiếp tục vai trò kết nối đoàn phim và các fan hâm mộ đã đến xem bộ phim. Đặc biệt, nữ MC đã diện một thiết kế tuyệt đẹp của nhà thiết kế Trần Hùng.

MC Vick Hope thanh lịch trong thiết kế của Trần Hùng

Thiết kế mà Vick Hope đã mặc tại buổi công chiếu Venom: Let There Be Carnage thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của thương hiệu TRAN HUNG. Bộ sưu tập mang tên: Feminism. Phần áo được may bằng chất liệu organza tơ tằm. Quần được may bằng vải gấm silk của Việt Nam. Kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch và trang nhã.

TRAN HUNG, Vick Hope

Ảnh: TRAN HUNG/Tristan Fewings/Getty Images cho Sony.

Điểm nhấn trên áo là chiếc nơ bằng lụa organza tạo sự nữ tính. Chất liệu vải trong suốt để lộ bralette bằng lụa bên trong giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Nữ MC phối cùng giày cao gót hở mũi chất liệu satin.

TRAN HUNG, Vick Hope

Ảnh: TRAN HUNG/Getty Images/Sony.

Tại buổi premiere phim Venom: Let There Be Carnage, Vick Hope trang điểm ánh cam nhẹ nhàng. Cô để tóc thắt bím trẻ trung và làm móng màu đen lấp lánh hợp với màu sắc của trang phục. Tại Anh, Vick Hope là một MC danh tiếng với bề dày kinh nghiệm và sở hữu nhiều giải thưởng. Cô từng dẫn chương trình cho nhiều đài truyền hình nổi tiếng như BBC Radio 1, ITV. Bên cạnh đó, cô cũng góp mặt trong các show giải trí, sự kiện nổi bật như The Voice UK 2018, The X Factor 2019 và BAFTA Film Awards 2020.

Với nhiều tài năng trong lĩnh vực dẫn chương trình, Vick Hope từng nhận nhiều giải thưởng danh giá. Chẳng hạn như TRIC Award cho Chương trình phát thanh hay nhất các năm 2018, 2019, 2020. Hay BBC Award ở hạng mục Best Factual Entertainment.

Venom: Let There Be Carnage là bộ phim rất được mong chờ

Venom: Let There Be Carnage do Andy Serkis đạo diễn. Đây là một trong những phim siêu anh hùng được mong chờ nhất trong cuối năm nay. Tác phẩm có sự góp mặt của Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott,…

Trần Hùng

Poster Venom: Let There Be Carnage. Ảnh: Sony.

Phim xoay quanh nhân vật Venom – kẻ thù lớn nhất của Người Nhện trong vũ trụ Marvel. Tuy nhiên, series không liên quan đến thế giới trong MCU. Tác phẩm do Columbia Pictures sản xuất. Sony Pictures chịu trách nhiệm phát hành.

Venom

Từ trái sang: MC Vick Hope, đạo diễn Andy Serkis and diễn viên chính Tom Hardy. Ảnh: Tristan Fewings/Getty Images cho Sony.

Trong phần 1 Venom (2018), chàng phóng viên bộc trực Eddie Brock (Tom Hardy thủ vai) đã vô tình bị symbiote – một thực thể ký sinh ngoài vũ trụ – xâm nhập vào cơ thể. Đáng ra, nó đã tước mất mạng của Brock nhưng tình cờ lại tương thích kỳ lạ với cơ thể của anh. Thực thể phát triển thành một cơ thể hoàn thiện và tự xưng là Venom. Thế là, cùng với Brock, cả hai chống lại đế chế của Carlton Drake – một tên CEO chuyên làm ăn phi pháp.

Venom (2018) thành công rực rỡ với hơn 850 triệu đô-la Mỹ doanh thu trên toàn cầu. Kỹ xảo rùng rợn. Câu chuyện hồi hộp, kịch tính. Diễn xuất tuyệt vời của Tom Hardy. Tất cả đã khiến phần 2 của loạt phim trở nên đầy hứa hẹn. Trong Venom 2, nam chính Eddie Brock sẽ đối mặt với kẻ thù mới. Đó là tên sát nhân hàng loạt Cletus Kasady (Woody Harrelson thủ vai). Gã này đã hợp nhất với một symbiote để biến thành ác nhân mang tên Carnage.

>>> Xem thêm: TRẦN HÙNG RESORT 2022: HOANG DÃ TỰA MÃNH THÚ

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm