Thay áo mới đón Tết vào nhà

Tết chính là dịp để chúng ta thay đổi cách bài trí không gian, khoác những gam màu vui tươi hơn cho ngôi nhà để đón chào những ngày lễ đầu năm.

Đã trở thành thông lệ, những ngày đầu năm, sắc đỏ hoặc vàng thường là màu chủ đạo ưa thích trong việc trang trí nhà cửa, với ngụ ý cầu ước sự may mắn, thịnh vượng cho cả năm. Tuy nhiên, với xu hướng trang trí nhà ngày càng hiện đại và đơn giản hóa, hai sắc màu trên cần được tiết chế và vận dụng linh động hơn. Bạn có thể sử dụng chúng để tô điểm vài nơi trong không gian nhà như khăn trải, gối tựa, sofa hay bằng các đồ trang trí như bộ ấm, tách trà, hộp bánh mứt…

Bạn có thể dùng màu honeysuckle (màu hồng hơi ngả sang đỏ) để trang trí nhà, rất phù hợp trong dịp Tết. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý khi chọn hoa. Ngoài các loại truyền thống như mai, đào, quất, bạn có thể chọn các giống cây hoa nhỏ như lan, lily…

Bazaar xin gợi ý với bạn một số bí quyết và xu hướng thiết kế nội thất sau:

Khoác áo mới cho những mảng tường

BZ_DECOR-TET-2

Phương pháp nhanh nhất cho việc đổi mới diện mạo không gian nhà là dùng màu sơn mới hoặc giấy dán tường. Hiện nay, không cần phải ốp đá hay đục đẽo như trước, đã có các loại sơn tạo vân mây, giả đá, giả gỗ, dợn sóng… giúp bạn làm mới những không gian quen thuộc.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên phá cách ở một số mảng tường nhất định tại phòng khách, nhà bếp để tránh sự nặng nề và rườm rà. Ví dụ như một mảng tường rộng ngay phía đầu giường ngủ hoặc khoảng không gian đối diện bàn ăn trong bếp. Các nước sơn trung tính như màu beige, hồng phấn, trắng kem, xanh nhạt… sẽ là lớp màu nền hoàn hảo cho việc trang trí sau này.

Ngoài ra, bạn có thể thỏa sức sáng tạo với các mẫu giấy dán tường. Giấy có hoa văn to vừa phải, hiện đại và màu sắc hài hòa với nội thất sẵn có là sự lựa chọn tốt nhất để làm mới cho những góc nhìn cũ.

Tùy vào sở thích và mục đích của việc thay đổi không gian sống, bạn có thể lựa chọn những màu sắc và họa tiết khác nhau cho phù hợp. Màu vàng chanh mang lại thông điệp tươi vui và nhộn nhịp; xanh cốm gợi sự mát mẻ, thư thái trong tâm hồn. Trong khi đó, gam đỏ bordeaux tạo cảm giác ấm cúng và sang trọng.

BZ_DECOR-TET-4

Gần gũi hơn với thiên nhiên

>>> Các thiết kế nhà ở ngày nay đang hòa cùng xu hướng “say it with plants” – tăng thêm những mảng không gian xanh. Bạn có thể mở rộng các cửa sổ về hướng vườn, đặt thêm nhiều lọ hoa, chậu cây trong nhà hoặc dùng rèm cửa, drap giường, thảm… có họa tiết thiên nhiên.

>>> Ở phòng khách, phòng làm việc và góc bếp, bạn nên cắm vài nhánh đào trong lọ hoa hoặc thả cúc vàng trong chậu thủy tinh… để tạo điểm nhấn. Nên chọn lọ có kiểu dáng và họa tiết đơn giản, không quá nhiều màu sắc rực rỡ, để tránh bị “chỏi” tông với loại hoa đang cắm. Hiện nay, các bình gốm mạ giống kim loại cũng được ưa chuộng.

BZ_DECOR-TET-1

>>> Ngay trước cửa nhà hoặc ở ban-công, bạn có thể trồng hoa theo nguyên tắc: chủ – chen – chùng (thriller – filler – spiller). Đó là sự kết hợp của các loại cây, hoa, cỏ để tạo thành một quần thể cây mọc tự nhiên. Chủ là loại cây chính, cao hơn, nổi bật để tạo điểm nhấn. Chen là những loại cây nhỏ và thấp hơn, có thể phối màu tương phản hoặc hòa đồng với cây “chủ”, tùy theo sở thích của người trồng. Những cây này thường được trồng xung quanh và nhiều hơn cây “chủ”, mang đến cảm giác sung túc, đầy đặn. Còn cây “chùng” thường là cây họ dây leo, chùng rủ xuống, giúp chậu hoa thêm mềm mại.

Biến tấu cùng đồ nội thất

>>> Không gian cũ trông sẽ lạ mắt hơn khi bạn thay đổi vị trí của đồ nội thất. Chẳng hạn, dời bàn làm việc ra gần cửa sổ, hoán chuyển chậu cây cảnh và bàn uống trà… Bạn có thể trang trí một số phụ kiện trên tường hay bàn làm việc để không gian thêm sinh động.

>>> Bạn có thể tuân theo khuynh hướng “Mix and Match Style”. Đây là sự kết hợp của những chi tiết cổ điển và phong cách hiện đại, tạo cho không gian vẻ hoài cổ lẫn tươi mới, rất hợp với tinh thần ngày Tết. Khi sắp xếp, bạn cần lưu ý đến tính hài hòa, tiện dụng và sự dễ dàng khi lưu thông.

>>> Có thể thay các loại rèm cũ, chất liệu dày bằng loại vải nhẹ hơn, có độ trong vừa phải với tông màu sáng, giúp không gian sáng và thoáng rộng hơn. Nên đặt khay mứt 6 hoặc 8 ngăn trên bàn nước, tượng trưng cho hình ảnh của sự đoàn tụ gia đình. Đồng thời, nên treo gương ở khu vực bàn ăn. Chiếc gương tạo nên hình ảnh phản chiếu đồ ăn, giống như nhân đôi sự sung túc, giàu sang.

>>> Sử dụng thảm có màu sắc và họa tiết phù hợp làm căn phòng sang trọng và tinh tế. Ví dụ, đặt chiếc thảm có hoa đỏ dưới chân bàn uống trà màu trắng tạo tính thẩm mỹ cao mà cũng rất hiện đại.

>>> Xu hướng trang trí nội thất năm 2011 là “Invest in Art”, lấy điểm nhấn cho căn phòng bằng tranh khổ lớn. Bạn có thể chọn tranh tĩnh vật, tranh vẽ con vật tượng trưng của năm… Đồng thời, treo các bức họa sơn thủy, hạc, phượng hoàng… ở phòng khách nhằm mang lại sự cát tường, thịnh vượng.

Tô ấm không gian bằng ánh sáng

BZ_DECOR-TET-6

Một yếu tố không thể thiếu trong việc giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian là ánh sáng. Chỉ cần thay đổi cách bố trí các loại đèn trong nhà một cách hợp lý, bạn sẽ có cảm nhận mới về không gian nội thất.

Ngoài tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, bạn có thể dùng ánh sáng ấm chiếu sáng trong nhà. Ở mỗi phòng, việc sử dụng thêm một loại đèn hoặc phụ kiện trang trí bằng ánh sáng sẽ có tác dụng làm tâm điểm ánh sáng cho căn phòng. Bạn có thể lắp thêm một chiếc đèn có hoa văn cầu kỳ ở giữa phòng ăn để làm điểm nhấn cho gian bếp. Chiếc đèn sứ bên giường ngủ không chỉ giúp chiếu sáng khi bạn đọc sách mà còn có giá trị trang trí cao.

Bài: Phương Anh

Xem thêm