Tác phẩm của NewJeans, Seventeen, Jisoo, JungKook lọt top 100 ca khúc hay nhất toàn cầu năm 2023

Trong danh sách 100 ca khúc hay nhất toàn cầu năm 2023 do Rolling Stone bình chọn có sự xuất hiện của những cái tên đình đám trong làng nhạc Kpop

Mới đây, tạp chí Rolling Stone đã chính thức công bố danh sách 100 ca khúc hay nhất toàn cầu trong năm 2023. Đây là danh sách thường niên của tờ tạp chí uy tín chuyên về âm nhạc, văn hoá đại chúng nhằm vinh danh những ca khúc có phần lời và giai điệu xuất sắc nhất trong một năm.

Với sự phát triển vượt bậc của âm nhạc Hàn Quốc trên phạm vi toàn cầu, trong số 100 ca khúc toàn cầu được Rolling Stone đánh giá là hay nhất năm 2023, đã có tới tám sản phẩm Kpop góp mặt. Cụ thể, đó là: Super Shy của NewJeans, Super của Seventeen, Moonlight Sunrise của TWICE, Rainy Days của V (BTS), Flower của Jisoo, Cupid của Fifty Fifty, Seven của Jungkook (BTS), Spicy của aespa.

Các tác phẩm Kpop lọt BXH Top 100 ca khúc hay nhất toàn cầu năm 2023 do Rolling Stone bầu chọn

Super Shy của NewJeans ở vị trí thứ 6

Đáng chú ý, NewJeans dù là tân binh trẻ với thời gian hoạt động chỉ vỏn vẹn một năm đã leo lên vị trí Top 6 với Super Shy. Thành tích này thậm chí còn cao hơn một số bản hit toàn cầu của các nghệ sĩ USUK khác như Flowers của Miley Cyrus (Top 12), Kill Bill (Remix) của SZA và Doja Cat (Top 16), Cuff It từ Beyoncé (Top 39)…

Nhận xét về Super Shy, Rolling Stone viết:

NewJeans đã tạo nên những bản hit phủ sóng trong thời gian dài, nhưng Super Shy là bước đột phá nhất của nhóm với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Global. Đây cũng là một trong những ca khúc nhạc pop tươi sáng nhất trong năm nay với giai điệu mơ mộng, nhịp trống và âm trầm tươi sáng. Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Hyein mang đến nhiều lời ca hấp dẫn mà người nghe không thể không hát theo.

Theo phong cách đặc trưng K-pop, video âm nhạc của Super Shy cũng hấp dẫn không kém, với vũ đạo đồng bộ mang phong cách disco của những năm bảy mươi”.

Super của Seventeen ở vị trí 47

Ca khúc Kpop thứ 2 được Rolling Stone điểm tên, ở vị trí thứ 47 chính là Super của Seventeen. Nhóm được khen ngợi khi lồng ghép hành trình Tôn Ngộ Không lên đường lấy kinh như một phép ẩn dụ cho sự nghiệp kéo dài 8 năm bền bỉ của nhóm. Trong giai điệu EDM của Super, Seventeen truyền tải thông điệp sức mạnh tập thể như một lời khẳng định cho thành công của nhóm như hiện tại.

Moonlight Sunrise của TWICE ở vị trí 55

Tiếp đó, ca khúc Moonlight Sunrise của TWICE có mặt ở vị trí thứ 55. Rolling Stone cho rằng, đây là ca khúc thể hiện sự trưởng thành của TWICE. Nhóm thể hiện kỹ năng rap tiếng Anh mượt mà, cho thấy “phạm vi nghệ thuật vượt ra ngoài dòng nhạc pop bubblegum đặc trưng của mình với một ca khúc R&B đậm chất Miami”.

Rainy Days của V (BTS) ở vị trí 58

Ngay khi hoạt động solo, V (BTS) đã lọt vào BXH 100 ca khúc hay nhất toàn cầu 2023 của Rolling Stone.

Trước khi nhắc về nam thần tượng, tạp chí này nhấn mạnh rằng các dự án solo của BTS đều có cá tính âm nhạc riêng biệt. Tuy nhiên, V là thành viên có tình yêu sâu sắc nhất đối với R&B, soul và jazz.

Nhận xét về ca khúc Rainy Days và thành viên BTS, tạp chí cho biết: “V bộc lộ sự hoài cổ của mình với Rainy Days, ngâm nga trên một chiếc đàn piano cô độc với nhịp điệu thoải mái khi thể hiện chất giọng nam trung của mình. Nam ca sĩ đem đến diện mạo mới với sự yên tĩnh và nhẹ nhàng.”

Flower của Jisoo ở vị trí thứ 67

Ca khúc Flower của Jisoo tiếp tục chứng tỏ sức hút qua vị trí thứ 67 tại bảng xếp hạng. Rollling Stone dành nhiều lời khen có cánh cho màn solo ấn tượng của Jisoo khi đưa ra nhận xét Flower lấy cảm hứng từ vùng Caribe, nhuốm màu Latin, mang lại cảm giác quen thuộc nhưng không giống bất kỳ bài hát nào khác trên radio. Giọng hát của Jisoo thể hiện sự tự tin mà không phải lúc nào cũng thể hiện rõ khi hòa quyện với giọng của ba thành viên còn lại.

Cupid của Fifty Fifty ở vị trí 75

Là cơn sốt toàn cầu ngay khi vừa phát hành, không khó hiểu khi Cupid của Fifty Fifty được Rolling Stone xếp hạng 75 trong danh sách. Dù FIFTY FIFTY có tiếp tục hoạt động hay không thì các cô gái đã thành công ghi dấu ấn vào lịch sử âm nhạc Kpop.

Trở lại với đĩa đơn My World, ca khúc Spicy của aespa chiếm vị trí thứ 95 trên bảng xếp hạng của Rolling Stone. Ca khúc được chuyên trang về âm nhạc nhận định: “Spicy thể hiện khía cạnh mới của Karina, Giselle, Winter và Ningning. Với giọng hát và âm thanh mạnh mẽ, âm trầm cuộn và tiếng trống lớn, bài hát đã đưa các cô gái đến gần hơn với thế giới thực của dòng nhạc pop, gợi nhớ đến âm nhạc của nữ ca sĩ Britney Spears đầu những năm 2000″.

Seven của Jungkook (BTS) ở vị trí thứ 99

Bản hit solo Seven của Jungkook (BTS) là ca khúc Kpop cuối cùng có mặt trong Top 100 ở vị trí thứ 99. Bài hát có giai điệu bắt tai, lời ca dễ nhớ bởi lặp lại các ngày trong tuần “Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday”. Giai điệu gây nghiện, âm thanh ghi-ta acoustic ấm áp và nhịp điệu của thể loại UK garage (một thể loại nhạc điện tử bắt nguồn từ đầu những năm 1990 ở Anh) làm nổi bật chất giọng ngọt ngào của JungKook.

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm