Các nhóm nhạc nữ Kpop mê đắm phong cách high teen

Thế hệ thứ 4 Kpop tích cực lăng xê phong cách high teen đình đám một thời.

Nhóm nhạc nữ Hàn Newjeans cùng phong cách high teen

5 cô gái NewJeans cùng phong cách high teen trẻ trung. Nguồn: Newjeans

Những năm trở lại đây, phong cách high teen tiếp tục khuấy đảo làng thời trang trẻ. Quá trình hồi sinh của phong cách thời trang những năm đầu 2000s này phải kể đến công lao của các nhóm nhạc nữ Kpop, đặc biệt là lứa Gen 4 và Gen 5 đã tích cực lăng-xê trong thời gian qua.

Phong cách high teen là gì?

Cụm từ “high teen” được rút gọn từ cụm “high school teenagers” (thanh thiếu niên trung học phổ thông). Phong cách thời trang high teen nhìn chung bắt nguồn từ lối ăn mặc từ giới học sinh từ trường trung học Mỹ vào những năm 1990 – 2000, do đó nó cũng là một phân nhánh nhỏ của trào lưu Y2K lớn.

Tinh thần của phong cách thời trang này là sự nổi loạn, phá cách và ngẫu hứng của giới thanh thiếu niên, tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi mới. Bạn có thể tham khảo những hình mẫu điển hình cho lối ăn mặc này qua những bộ phim như Clueless (1995), Mean Girls (2004) hay series phim ca nhạc kịch Glee (2009).

Phong cách high teen trong bộ phim Mean girls

Phong cách high teen trong bộ phim Mean girls. Nguồn: Netflix

Trang phục high teen thường có chiếc áo thun baby tee bó sát, chân váy mini hoặc xếp ly, áo khoác cardigan, mặc cùng nơ cột cổ hoặc cà vạt. Các It girl được săn đón nhất trường là các cô cheerleader ăn mặc quyến rũ đầy ngây ngô, do đó thời trang thể thao với áo polo, áo gió varsity jacket và chân váy tennis cũng đậm tinh thần high teen.

Về phần giày dép, các loại giày như brogue, Mary Janes và giày thể thao được ưa chuộng, phối với tất cao cổ hay vớ giữ ấm chân ống thụng (leg warmer). Màu sắc của high teen cũng tươi vui, như hồng baby, vàng pastel, phối cùng sắc trắng, xanh và nâu thường thấy trong đồng phục học sinh.

Tạo hình High Teen của Somi trong MV Dumb Dumb (2021). ảnh: GIPHY

 >>> ĐỌC THÊM: 15 BỘ PHIM VỀ ĐỀ TÀI HỌC ĐƯỜNG CỦA MỸ HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Cách các nhóm nhạc Kpop Gen 4 và 5 cách tân phong cách high teen

Kpop chinh phục người hâm mộ không chỉ vì âm nhạc bắt tai mà còn vì thời trang mãn nhãn. Nếu các nhóm nhạc nữ Gen 1 và Gen 2 chủ yếu theo hướng ngọt ngào, Gen 3 làm chủ phong cách girl crush, thì các girl group của Gen 4 và Gen 5 lại so kè với phong cách high teen.

StayC trong Stereotype. Ảnh: Kakao Entertainment

Phong cách thời trang này luôn hiện hữu trong dòng chảy thời trang, nhưng bắt đầu từ năm 2021 thì các sao nữ Kpop thật sự mạnh tay lăng-xê nó. Một loạt video âm nhạc như Dumb Dumb (Somi) hay Stereotype (StayC) thuộc thần tượng Gen 4 chính là phát pháo khởi đầu.

Tạo hình của aespa trong MV Spicy. Ảnh: SM Entertainment

Trong MV Spicy được aespa ra mắt vào giữa năm 2023, nhóm nhạc nhà SM đã lấy ý tưởng và làm lại bộ phim học đường Mỹ nổi tiếng một thời Những cô nàng lắm chiêu (Mean girls). Tuy nhiên, nhóm nhạc này không hề sao chép hoàn toàn từ phiên bản cũ bằng cách kết hợp các phong cách đương đại khác nhau làm người hâm mộ mê mệt bởi những hình ảnh fancy. Thú vị hơn cả, trang phục của các cô gái được tùy biến lại từ các bộ áo không ngờ như…áo khoác của M.U (CLB Bóng đá Manchester United).

>>> XEM THÊM: AESPA LẤY CẢM HỨNG ĂN MẶC TỪ PHIM MEAN GIRLS CHO MV “SPICY”

NewJeans hóa các cheerleader trong MV Super Shy. Ảnh: Ador

Trong khi đó, “ngựa chiến” từ nhà HYBE trên chặng đua NewJeans cũng là một đối thủ nặng ký cho aespa. Từ khi debut đến nay, NewJeans luôn lấy Y2K làm phong cách ăn mặc trọng tâm. Do đó mà phong cách high teen cũng nằm trong tủ đồ thường trực của các cô nàng.

Trong lần trở lại vào tháng 7/2023 cùng MV Super ShyNew Jeans, nhóm nhạc nữ Hàn thế hệ 4 mang đến hình tượng những cô nữ sinh cheerleader chuyên cổ vũ trong các trận đấu thể thao liên trường, với trang phục và phụ kiện phong cách sporty.

MV Batter Up của Babymonster. Ảnh: YG Entertainment

Nhà YG cũng gia nhập cuộc đua phong cách thời trang high teen cùng BABYMONSTER. Ngay từ khi chưa ra mắt, nhóm nhạc nữ Gen 5 này đã được giới thiệu là sẽ dùng high teen làm lối ăn mặc chủ đạo. Như chứng minh qua MV đầu tay Batter Up, sự nổi loạn của những cô gái hư học đường đã thấm đẫm từng khung hình.

>>> XEM THÊM: BABYMONSTER CHÍNH THỨC DEBUT VỚI MV BATTER UP

Học bí kíp phong cách high teen phối đồ thường nhật của các thần tượng Hàn

Jennie Kim diện phong cách high teen

Jennie Kim diện phong cách high teen phá cách. Nguồn: Instagram

Không chỉ trên sân khấu hay các MV ca nhạc, có thể thấy các thần tượng nhóm nhạc nữ Hàn thật sự ưa chuộng phong cách này. Một trong đó, không thể không kể đến “Chanel sống” Jennie Kim. Với vóc dáng tuy nhỏ bé, Jennie vẫn làm bản thân trông phong cách khi diện những đầm ngắn ôm body giúp ăn gian chiều cao. Đồng thời, để tăng thêm phong cách sành điệu của tuổi teen, nữ thần tượng kết hợp cùng kính mắt Maison Margiela x Gentle Monster và một đôi bốt cỡ lớn.

Thần tượng nhóm nhạc nữ Hàn Yeri tươi sáng cùng phong cách tuổi teen

Yeri của Red Velvet. Nguồn: Instagram

Một cách phối đồ phong cách năng động high teen khác có thể được gợi ý khi kết hợp chân váy ngắn. Em út nhà Red Velvet Yeri luôn mang đến cảm giác tươi mới của độ tuổi thiếu niên khi kết hợp chân váy ngắn cùng một chiếc áo cardigan cùng màu hồng. Nữ thần tượng mang kèm phụ kiện là một túi đeo chéo cỡ vừa kết hợp cùng đôi bốt thấp cổ.

Hay đơn giản nhất, học theo chủ nhân ca khúc Dumb Dumb Jeon Somi, các bạn có thể hóa thân thành một nữ sinh trung học. Bằng cách kết hợp cùng chiếc áo phao và đôi tất mang cao, các bạn đã trở thành một thiếu nữ trung học đầy năng động.

Nữ thần tượng Hàn Somi hóa học sinh trung học đầy năng động. Nguồn: Instagram

Nữ thần tượng Hàn Somi hóa học sinh trung học đầy năng động. Nguồn: Instagram

Có thể thấy, thời trang phong cách high teen nói riêng và thời trang Kpop nói chung đã định hình phong cách giới trẻ Châu Á hiện nay. Việc học hỏi gu thời trang của các thần tượng Hàn có thể giúp các cô gái trẻ thêm tự tin và đầy sức hút.

ĐỌC THÊM VỀ CÁC PHONG CÁCH CỦA CÁC SAO:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm