Siêu mẫu Linda Evangelista tái sinh hậu biến chứng thẩm mỹ với chiến dịch cùng Fendi

Gương mặt huyền thoại trong làng thời trang thế giới, siêu mẫu Linda Evangelista quay trở lại sau 5 năm ở ẩn

Linda Evangelista chào kết show Fendi Resort 2023, cạnh NTK Kim Jones, Marc Jacobs và Silvia Venturini Fendi. Ảnh: ImaxTree

Bước ra vào cuối buổi diễn Fendi Resort 2023 ở New York, trong chiếc áo choàng sắc xanh của Tiffany & Co, Linda Evangelista nhận sự cổ vũ nồng nhiệt từ đám đông và các đồng nghiệp như Christy Turlington Burns, Shalom Harlow, Amber Valletta và Kate Moss.

Linda Evangelista tô điểm cho vẻ ngoài của mình với hoa tai kim cương, găng tay lụa bạc và túi Fendi Baguette. Sự xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang New York của siêu mẫu đánh dấu màn tái xuất sàn diễn đầu tiên của cô kể từ show thời trang kỷ niệm 60 năm thành lập của Christian Dior vào năm 2007.

>>> XEM THÊM: LEE MIN HO, SONG HYE KYO ĐẾN NEW YORK ĂN MỪNG “SINH NHẬT” 25 TUỔI CHIẾC TÚI FENDI BAGUETTE

Linda Evangelista bên giám đốc sáng tạo Fendi – Kim Jones và Kim Kardashian. Ảnh: Stephane Feugere

Show Fendi cũng là lần thứ hai Linda Evangelista xuất hiện công khai trước công chúng sau khi thú nhận rằng cơ thể và gương mặt bị biến dạng vì thẩm mỹ; lần đầu tiên là buổi chup ảnh bìa Tạp chí Vogue Anh Quốc số tháng 9/2022. Tuy nhiên, trên bìa Vogue thì cô bao trùm gương mặt với mũ và khăn, không để lộ những vùng bị xấu do biến chứng thẩm mỹ. Lần này thì cô tự tin hơn, để lộ cả khuôn mặt.

Cô cũng trải lòng về quãng thời gian khó khăn khiến cô phải đi đến quyết định sống ẩn dật và từ bỏ sự nghiệp người mẫu. Quyết tâm vượt qua trải nghiệm kinh hoàng, siêu mẫu muốn chia sẻ lại câu chuyện của chính mình: “Tôi không thể sống trong nỗi đau đó lâu hơn nữa” cô nói. “Tôi biết mình phải thay đổi, và thay đổi duy nhất là nói ra sự thật của mình.”

Gương mặt biểu tượng của làng thời trang thế giới

Trước khi gặp biến chứng với phương pháp thẩm mỹ Coolsculpting, Linda Evangeslista là gương mặt đình đám trong làng người mẫu thế giới thập niên 1990 bên cạnh những siêu mẫu khác như Naomi Campbell, Christy Turlington, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Kate Moss…Trong suốt sự nghiệp của mình, chân dài huyền thoại Canada đã xuất hiện trên hơn 700 bìa tạp chí danh tiếng và là “nàng thơ” lâu năm của nhiếp ảnh gia lừng danh Steven Meisel.

Ảnh: Peter Lindbergh

Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1965, Linda Evangelista là con gái của những người nhập cư Ý. Cô lớn lên ở Canada, tại thành phố St Catharines ở Ontario, nơi cha cô làm việc cho General Motors và mẹ cô là một nhân viên kế toán. Siêu mẫu thừa hưởng tất cả các đặc điểm từ cha cô và bao gồm cả chiều cao vượt trội, giúp cô nhanh chóng nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa.

Như sự sắp đặt của số phận, Linda Evangelista bén duyên với thời trang khi cô được một nhân viên của Elite Model Management phát hiện tại cuộc thi Miss Teen Niagara. Cô ký hợp đồng ngay sau đó và chuyển đến New York để bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 1984.

Ảnh: Arthur Elgort

Sự nghiệp dần đến những nấc thang đỉnh cao khi cô có cơ hội liên tiếp làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia tài năng trong làng thời trang thế giới như Karl Lagerfeld, Arthur Elgort, Steven Meisel, Irving Penn, Richard Avedon, Herb Ritts cho đến Peter Lindbergh. Trong đó phải kể đến nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh, người đã tạo ra ngoại hình huyền thoại của Linda Evangeslista khi cố vấn cô cắt tóc ngắn cho loạt hình thời trang.

Ảnh: Time Life Pictures

Với vẻ đẹp thu hút bởi mái tóc ngắn và cá tính riêng, nàng mẫu nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện của Versace vào năm 1989, xuất hiện trên các chiến dịch quảng cáo triệu đô của Revlon và được được vinh danh là một trong “50 người đẹp nhất trên thế giới” bởi tạp chí People.

Trong cuối những năm 1980 cho đến đầu những năm 1990, Evangelista đạt đến đỉnh cao của sự thành công khi cô cùng với Christy Turlington và Naomi Campbell hợp thành một bộ ba quyền lực trong làng mẫu được mệnh danh là “The Trinity”. Cùng với Cindy Crawford và Tatjana Patitz, dàn siêu mẫu xuất hiện trên bìa tạo chí Vogue Anh và sau đó là video âm nhạc Freedom! ’90 của ca sĩ George Michael. Nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng từ sự kiện này, khái niệm “siêu mẫu” (supermodel) chính thức ra đời, dẫn đầu cho một “kỷ nguyên siêu mẫu” và mở đường cho các thế hệ siêu mẫu trong thế giới thời trang sau này.

Từ trái sang: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell và Christy Turlington. Ảnh: Rex Features

Ca sĩ Mỹ Rupaul thậm chí đã ghi lại giai đoạn này trong một bài hát ăn khách năm 1993 với tựa đề Supermodel. Lời bát hát nhắc đến những cái tên đình đám như Evangelista, Campbell, Crawford, Claudia Schiffer, Turlington và Niki Taylor.

Vào thời điểm cực thịnh này, Evangelista là gương mặt phủ sóng rộng khắp thế giới, thống trị các sàn diễn thời trang cao cấp và cả phương tiện truyền thông toàn cầu. Cho đến bây giờ tuyên bố đến từ cô vẫn là phát ngôn ấn tượng nhất trong lịch sử huy hoàng của các chân dài thập niên 90: “Tôi sẽ không thức dậy nếu không được trả từ 10.000 đô-la Mỹ một ngày”.

Nữ siêu mẫu Linda Evangelista tại show của Christian Lacroix Thu Đông 1996

Trở thành một sức mạnh quyền lực giữa ngành công nghiệp thời trang và giới người mẫu, Linda Evangelista đã nhận hàng loạt giải thưởng cho sự cống hiến của mình. Vào năm 1997, cô nhận Giải thưởng Thành tựu trọn đời của ngành (Lifetime Achievement Award) do mạng truyền hình cáp VH1 của Mỹ đồng trao tặng. Sau đó, chân dài huyền thoại được trao tặng một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng của Canada ở Toronto và được giới thiệu trong triển lãm nghệ thuật The Model as Muse: Embodying Fashion của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan New York. Năm 2008, cô tiếp tục được bình chọn là “Siêu mẫu vĩ đại nhất mọi thời đại” trong chương trình Fashion File của Đài truyền hình CBC.

Siêu mẫu trình diễn tại show của Vivienne Westwood Xuân Hè 1996. Ảnh: Pierre Verdy/Getty Images

Sự nghiệp đóng băng vì gặp biến chứng từ phương pháp thẩm mỹ

Khi các đồng nghiệp tiếp tục thăng hoa trong sự nghiệp, Evangelista bỗng nhiên biến mất vào năm 2016. Sau nhiều năm, cô tiết lộ mình phải rời xa làng giải trí vì gặp biến chứng làm đẹp khi áp dụng phương pháp đông hủy mỡ CoolSculpting.

Chia sẻ với truyền thông, Linda Evangelist cho biết cô ở nhà cả ngày, chỉ ra đường khi phải đưa con trai Augustin James Evangelista đi chơi bóng. Bà mẹ nổi tiếng tâm sự: “Điều khiến tôi đau lòng là khi con trai nói với tôi: ‘Hãy nhớ rằng mẹ từng rất vui vẻ, nhớ đến thời điểm mẹ lúc nào cũng cười nói’. Đó là một lời nói vô tư nhưng lại khiến tôi phải suy ngẫm”. Sau đó, cô đã quyết định đệ đơn kiện Zeltiq Aesthetics – công ty thẩm mỹ thực hiện liệu pháp CoolSculpting cho mình và đòi bồi thường 50 triệu đô-la Mỹ sau những tổn thất về tinh thần lẫn vật chất.

Linda Evangelista tái xuất với chiến dịch quảng cáo cùng Fendi

Linda Evangelista chính thức tái xuất làng thời trang trong chiến dịch mới của thương hiệu Fendi. Ảnh: Thefashionspot

Tuy vụ kiện đã được dàn xếp ổn thỏa, Linda Evangelista thừa nhận rằng mình vẫn chưa thực sự hồi phục về mặt tinh thần. Cô vẫn không đối diện được với mình trong gương, không muốn người khác chạm vào cơ thể mình. Thế nhưng cô cảm thấy biết ơn vì sự khích lệ và động viên từ bạn bè và những người trong ngành. Chân dài đình đám bắt đầu nhận được các lời mời chụp quảng cáo và phỏng vấn quay trở lại.

Dẫu vậy, Evangelista miễn cưỡng khi gọi những hoạt động này là sự trở lại của mình bởi sắc vóc không còn như xưa. Siêu mẫu chia sẻ đồng thời cũng nhấn mạnh rằng bản thân vẫn phải che chắn cơ thể trong các bức ảnh. Vực dậy sau nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần, siêu mẫu kỳ cựu đang nỗ lực tìm lại sự tích cực và tự tin sau nhiều năm sống trong đau đớn và tuyệt vọng, và không còn gì quý giá hơn vì nỗ lực đó đang được trân trọng bởi vì làng thời trang vẫn luôn dang tay đón nhận cô.

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm