Platform Pump, xu hướng giày giúp bạn cao như người mẫu

Platform Pump là kiểu giày đang dẫn đầu xu hướng giày dép của năm 2022, nhờ công sức của các nhà mốt Versace và Valentino

Tú Hảo mang Platform Pumps của Versace, kiểu giày dẫn đầu xu hướng năm 2022. Ảnh: Instagram @tu_hhao

Tú Hảo vừa check-in tại Tháp Nghinh Phong ở Phú Yên với bộ cánh thời thượng. Cô diện chiếc đầm đen LBD cổ xéo lạ mắt. Đầu quấn khăn cá tính. Tay xách túi mini La Medusa của Versace lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng Harper’s Bazaar lại đặc biệt quan tâm đến đôi giày mà Tú Hảo sử dụng – vì mẫu thiết kế này là item đi đầu xu hướng giày năm 2022.

Platform Pump dẫn đầu xu hướng giày của năm 2022

Ảnh: Instagram @tu_hhao

Thiết kế Tú Hảo mang là đôi giày Medusa Aevitas kiểu platform pump từ nhà mốt Versace. Nếu bạn cảm giác thiết kế này trông quen mắt, đó là vì đôi giày này từng được Beyoncé và Ariana Grande sử dụng trước đây.

Dù đôi giày không cần in họa tiết kinh điển của Versace, phom dáng của nó không lẫn vào đâu được. Mũi giày không quá tròn mà có cạnh vuông vắn. Đế trước dày cộp và guốc hình vuông cool ngầu. Vẻ thô mộc của phom dáng được cân bằng với chất liệu mượt mà cùng quai lấp lánh nữ tính.

>>> XEM THÊM: BEYONCÉ KHIẾN ĐÔI GIÀY MEDUSA CỦA VERSACE TRỞ THÀNH SẢN PHẨM HIT

Hwasa mặc giày cao gót Platform Pump của Valentino. Ảnh: Instagram @_mariahwasa

Một thương hiệu khác cũng lăng-xê xu hướng giày này nhiệt tình trong năm 2022 là Valentino. Kiểu giày cao lênh kênh này giúp tạo cảm giác đôi chân dài miên man, rất ăn hợp với phong cách Barbiecore yêu kiều mà Valentino đang cổ suý.

Hàng loạt ngôi sao đã xuất hiện trong đôi giày platform pump màu hồng chói của Valentino trong thời gian qua như Dua Lipa, Zendaya, Anne Hathaway và Hwasa của nhóm nhạc Kpop MAMAMOO.

Cận cảnh đôi giày Platform Pump dẫn đầu xu hướng năm 2022 của Anne Hathaway. Ảnh: Daniele Venturelli/Getty Images

Platform Pump là gì?

Pump có nghĩa là những đôi giày có phần mũi trước khoét sâu (đến khoảng ngón chân), có thể kín mũi hoặc hở mũi. Platform có nghĩa là giày đế dày cộp – không chỉ gót cao mà cả đế giày phía trước cũng cao. Platform Pump là sự kết hợp của hai phong cách này.

Thực chất những đôi giày có đế dày không phải mới. Nó từng được miêu tả trong tranh bích họa của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại. Người Nhật cũng có kiểu guốc geta cao lênh kênh giúp bàn chân họ không bị dẫm vào bùn trong dịp trời mưa.

Rainbow của Salvatore Ferragamo ra mắt năm 1938. Ảnh: Salvatore Ferragamo

Những đôi giày platform đế khủng kiểu hiện đại ngày này chính thức xuất hiện trong thập niên 1930 – chính là mẫu giày đế xuồng bảy màu cầu vồng Rainbow của Salvatore Ferragamo. Sau đó nó trở nên cực kỳ được yêu thích trong thập niên 60 và 70.

>>> XEM THÊM: ĐÔI GIÀY RAINBOW FUTURE ĐẶC BIỆT CỦA SALVATORE FERRAGAMO

Tuy nhiên, cẩn thận khi mang đôi giày này trong thời gian dài

Chỉ có JLo mới đủ can đảm mang Platform Pumps của Dolce & Gabbana để đi dạo điện Louvre! Ảnh: Pierre Suu/Getty Images

Sở dĩ Platform Pump được yêu chuộng vì nó mang lại chiều cao đáng kinh ngạc cho người mặc (có thể từ 10 – 15cm). Nếu độ cao chênh lệch giữa phần mũi và gót chân đủ thấp (chỉ 5-7cm), thì thiết kế không gây đau chân như các loại giày không có đế xuồng. Ca sỹ Lady Gaga, do chỉ cao vỏn vẹn 1m55, luôn dùng giày platform để ăn gian chiều cao khi biểu diễn.

Billie Eilish với bốt platform pump. Ảnh: Instagram @the.peterdo

Tuy nhiên, chiều cao đáng nể này cũng có thể khiến bạn dễ trẹo chân và té ngã nếu không quen bước đi với những đôi giày cao lênh khênh.

Đế giày dày cộp khiến đôi giày cũng cứng nhắc hơn các mẫu giày búp bê hay giày thể thao, do đó làm hại lòng bàn chân của bạn nếu bạn bước đi trong thời gian dài. “Khi bạn bước đi, bàn chân của bạn muốn cử động theo tư thế tự nhiên, nhưng phom giày cứng nhắc khiến đôi bàn chân bạn bị kẹt”, theo The Healing Sole của bác sỹ Meredith Warner. “Độ nặng của giày cũng sẽ mang đến áp lực lớn cho đôi chân khi bước đi”.

Christine Quinn với mẫu bốt Marc Jacobs kết hợp kiểu dáng platform và dép đấu sĩ. Ảnh: Instagram @thechristinequinn

Do đó, nếu yêu thích xu hướng giày 2022 này thì bạn nên ưu tiên chỉ dùng nó để đi dự tiệc trong thời gian ngắn, hoặc cho những buổi tiệc tối mà bạn có cơ hội ngồi nghỉ chân lâu.

CÙNG DÒNG SỰ KIỆN:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm