13 bộ phim hay nhất của “nàng Tam Tạng” Oh Yeon Seo

Oh Yeon Seo là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô được đông đảo khán giả biết đến thông qua các bộ phim: Sự trở về của Jang Bo Ri (2014), Quý ông trở lại (2016), Hoa du ký (2017)...

Phim Oh Yeon Seo đóng ngày càng được khán giả đón nhận 

Phim Oh Yeon Seo đóng ngày càng được khán giả đón nhận

Oh Yeon Seo ra mắt làng giải trí vào năm 2002, khi mới 15 tuổi dưới tên thật là Oh Haet Nim, với tư cách là thành viên của ban nhạc LUV. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Oh Yeon Seo bắt đầu chuyển sang đóng phim.

Cô mất một thời gian dài để tích lũy kinh nghiệm diễn xuất và gầy dựng tên tuổi của mình. Và rồi thành công cũng đến với diễn viên Oh Yeon Seo, khi các bộ phim cô đóng ngày càng được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Trong số các phim Oh Yeon Seo đóng, những tác phẩm dưới đây được đánh giá là hay nhất. Mời bạn cùng xem nhé!

1. Gia đình chồng tôi – My Husband Got a Family (2012)

Gia đình chồng tôi - My Husband Got a Family (2012)

Gia đình chồng tôi là một bộ phim truyền hình xuất sắc trong năm 2012. Phim nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ nội dung hài hước nhưng đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Kim Nam Joo, Yoo Joon Sang, Yoon Yeo, Jo Yoon Hee, Kang Min Hyuk, Oh Yeon Seo…

Chuyện phim xoay quanh Cha Yoo Hee (Kim Nam Joo), một nhà sản xuất phim truyền hình thành công. Do phải thường xuyên chứng kiến mâu thuẫn từ bà nội, mẹ và chị dâu, cô luôn sợ hãi “kiếp làm dâu”. Vì vậy, Yoo Hee kiên quyết tìm chồng không vướng bận gia đình.

Khi gặp bác sĩ Terry Kang (Yoo Joon Sang), Yoon Hee mới chịu kết hôn, bởi anh đang sống và làm việc một mình tại Hàn Quốc. Không bị áp lực làm dâu, lại luôn được chồng yêu chiều hết mực, Yoon Hee cảm thấy mình là người vợ hạnh phúc nhất Hàn Quốc.

Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi khi Terry Kang tìm được thân phận thật của mình. Anh chính là Bang Gwi Nam – người con trai thất lạc gần 30 năm của một gia đình hiện là hàng xóm của cô. Yoon Hee bỗng dưng có thêm nhà chồng với bà nội, ba mẹ, chú thím cùng ba chị em chồng. Từ đây, hàng loạt những tình huống mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.

2. Chàng rể quý – Oh Ja Ryong is Coming (2012)

Chàng rể quý - Oh Ja Ryong is Coming (2012)

Chàng rể quý là bộ phim hài lãng mạn kể về câu chuyện của hai chàng rể với tính cách trái ngược nhau. Chàng rể lớn Yong Suk (Jin Tae Hyun đóng) vô cùng tham vọng, còn rể út Oh Ja Ryong (Lee Jang Woo đóng) lại rất hiền lành, tốt bụng.

Vì muốn sở hữu tài sản của nhà vợ, Yong Suk đã chối bỏ người bạn gái đang có thai với mình để cưới Jin Joo (Seo Hyun Jin đóng) – con gái đầu của tập đoàn AT. Thậm chí, để gạt bỏ mọi vật cản trên con đường tiến thân, Yong Suk còn nhẫn tâm bỏ mặc cha vợ chết vì cơn đau tim.

Trong khi đó, Ja Ryong đến với Gong Joo (Oh Yeon Seo đóng) bằng cả trái tim. Mối tình dễ thương của họ vấp phải sự phản đối của mẹ Gong Joo vì quan niệm “môn đăng hộ đối”. Tuy nhiên, sau này chính Ja Ryong lại là người cứu gia đình vợ thoát khỏi phá sản từ tay người anh rể đầy mưu mô.

3. Đội ngũ danh y – Medical Top Team (2013)

Đội ngũ danh y - Medical Top Team (2013)

Đội ngũ danh y là bộ phim lấy đề tài y khoa, với sự tham gia của các diễn viên Kwon Sang Woo, Jung Ryeo Won, Joo Ji Hoon, Oh Yeon Seo…

Chuyện phim kể về hành trình thành lập đội ngũ y bác sĩ đa khoa giỏi nhất Hàn Quốc và câu chuyện về cuộc sống của các bác sĩ này. Mỗi người họ đều có những vấn đề rắc rối cá nhân, nhưng họ đều tìm cách vượt qua để cứu chữa cho bệnh nhân.

4. Phim Oh Yeon Seo: Sự trở về của Jang Bo Ri – Come! Jang Bo Ri (2014)

Phim Oh Yeon Seo: Sự trở về của Jang Bo Ri - Come! Jang Bo Ri (2014)

Sự trở về của Jang Bo Ri được coi là một tác phẩm lớn, tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp của Oh Yeon Seo. Bộ phim về đề tài tình cảm gia đình này thu hút đông đảo khán giả, nhận được nhiều phản hồi tốt. Đây cũng là một trong những phim ăn khách nhất màn ảnh nhỏ năm 2014.

Trong phim Oh Yeon Seo vào vai nhân vật chính Jang Bo Ri. Tên thật của Bo Ri là Eun Bi. Sau một vụ tai nạn, cô bị mất trí nhớ và bị thất lạc gia đình. Cô được Hye Ok (Kim In Hwa) nhận nuôi và đặt tên là Bo Ri. Từ một một đứa bé con nhà giàu được yêu thương, giờ đây Bo Ri bị Hye Ok – người mà cô nghĩ là mẹ ruột – đối xử tệ hại.

Về phía gia đình của Bo Ri, vì nhớ thương con gái, bố mẹ ruột của cô đã nhận nuôi một cô gái khác là Min Jung (Lee Yoo Ri). Mãi đến gần 20 năm sau, sự thật về thân phận của Bo Ri mới được sáng tỏ.

Bo Ri trở lại với gia đình thật sự của mình, sống một cuộc sống giàu sang. Thế nhưng, Bo Ri cũng phải trải qua nhiều khó khăn khi thích nghi với hoàn cảnh sống mới. Đồng thời cô cũng vấp phải sự tranh đấu, gây khó dễ của Min Jung – người vẫn không chấp nhận sự thật và luôn đấu tranh để giành lại vị trí mà cô cho là của mình.

5. Lời nguyền định mệnh – Shine or Go Crazy (2015)

Lời nguyền định mệnh - Shine or Go Crazy (2015)

Lời nguyền định mệnh dựa trên tiểu thuyết mạng nổi tiếng của tác giả Hyun Go Woon. Phim có sự tham gia của diễn viên Jang Hyuk, Oh Yeon Seo, Lee Ha Nee, Im Joo Hwan…

Nội dung phim Oh Yeon Seo đóng là câu chuyện tình lãng mạn của hoàng tử Wang Soo (Jang Hyuk) và nàng công chúa Shin Yool (Oh Yeon Seo). Wang Soo là hoàng tử của triều đại Goryeo. Anh phải chịu những lời nhận xét thấp hèn vì lời tiên tri bị nguyền rủa.

Còn Shin Yool là vị công chúa cuối cùng của vương quốc Balhae. Shin Yool được tiên đoán số mệnh sẽ trở thành “ánh sáng của một vương quốc khác”.

Hoàng tử Wang Soo vốn đã có một cuộc hôn nhân sắp đặt với công chúa Yeo Won (Lee Ha Nee). Thế nhưng, ngay khi gặp Shin Yool, cả hai đã rơi vào lưới tình như là định mệnh.

6. Cú đáp hoàn hảo 2 – Run Off (2016)

Cú đáp hoàn hảo 2 - Run Off (2016)

Cú đáp hoàn hảo 2 còn có tên gọi khác là Khúc khải hoàn trên băng. Phim kể về quá trình thành lập nên một đội khúc côn cầu trên băng của cựu vận động viên Kang Dae Woong (Oh Dal Soo). Các thành viên được chọn là Lee Ji Won (Park Soo Ae), Park Chae Kyung (Oh Yeon Seo), Ko Young Ja (Ha Jae Sook), Jo Mi Ran (Kim Seul Gil), Kim Ga Yeon (Kim Ye Won) và Shin So Hyun (Jin Ji Hye).

Cả nhóm đã đương đầu với những khó khăn để giành huy chương tại Á vận hội mùa đông.

7. Phim của Oh Yeon Seo: Quý ông trở lại – Please Come Back, Mister (2016)

Phim của Oh Yeon Seo: Quý ông trở lại - Please Come Back, Mister (2016)

Trong danh sách phim hay nhất của Oh Yeon Seo đóng không thể thiếu tác phẩm Quý ông trở lại.

Chuyện phim bắt đầu khi Kim Young Soo (Kim In Kwon), một kế toán viên của cửa hàng bách hóa chết trong một vụ tai nạn. Khi đến thế giới bên kia, anh cầu xin một cơ hội được quay trở lại để giải tỏa những hiểu lầm xung quanh cái chết của mình và để an ủi người vợ của anh, Shin Da Hye (Lee Min Jung).

Ở đó cùng với Young Soo còn có Han Gi Tak (Kim Su Ro), một đầu bếp khó tính. Gi Tak cũng có một cái chết không rõ ràng và anh vẫn muốn quay trở về để bảo vệ người anh yêu.

Sau đó, cả hai được cho cơ hội quay lại dương thế hai tháng, nhưng với tư cách là những người mới. Họ cũng không được tiết lộ danh tính thật của mình. Cuối cùng Young Soo trở lại thành Lee Hae Joon (Bi Rain), một người đàn ông đẹp trai. Còn Gi Tak lại trở lại với thân xác của một người phụ nữ là Han Hong Nan (Oh Yeon Seo). Từ đây, cả hai phải làm việc với tất cả các khó khăn để đảm bảo rằng những người họ yêu thương sẽ ổn mà không có họ.

8. Công chúa ngổ ngáo – My Sassy Girl (2017)

Công chúa ngổ ngáo - My Sassy Girl (2017)

Công chúa ngổ ngáo là bộ phim truyền hình được làm lại từ bộ phim điện ảnh cùng tên cực kì nổi tiếng vào năm 2001. Chuyện phim xoay quanh mối tình của nàng công chúa nghịch ngợm Hye Myung (Oh Yeon Seo) và chàng học giả Gyeon Woo (Joo Won đóng).

Gyeon Woo là một học giả thông minh, uyên bác, được xem là “bảo vật quốc gia”. Anh được nhà vua giao nhiệm vụ dạy dỗ cô con gái ngổ ngáo, tinh nghịch của mình. Sau đó, những kẻ nổi loạn đã truy đuổi Hye Myung và muốn lật đổ ngai vàng. Gyeon Woo vô tình trở thành người bảo vệ công chúa.

>>> Đọc thêm: 25 BỘ PHIM CỔ TRANG HÀN QUỐC HAY NHẤT NĂM 2022

9. Phim Oh Yeon Seo đóng: Hoa du ký – A Korean Odyssey (2017)

Phim Oh Yeon Seo đóng: Hoa du ký - A Korean Odyssey (2017)

Hoa du ký là bộ phim được làm lại dựa trên bộ tiểu thuyết lừng danh của Trung Quốc, Tây du ký. Nội dung phim được cải biên khá khác lạ so với nguyên tác, nên cũng tạo ra làn sóng tranh luận khá sôi nổi. Tuy vậy, tác phẩm vẫn khá thành công, giúp đưa tên tuổi của dàn diễn viên lên một tầm cao mới.

Tác phẩm này lấy bối cảnh ở thời hiện đại. Oh Yeon Seo vào vai Jin Sun Mi, vốn là chuyển thế của Đường Tam Tạng. Jin Sun Mi mang trong mình dòng máu có mùi thơm của hoa sen thu hút yêu ma. Cô cũng là người có thể hóa giải phong ấn cho Tôn Ngộ Không – Son O Gong (Lee Seung Gi). Trong hành trình trừ gian diệt ác, bảo vệ thế giới, cả hai dần nảy sinh tình cảm đặc biệt.

10. Bẫy tình yêu – Cheese in the Trap (2018)

Bẫy tình yêu - Cheese in the Trap (2018)

Đây là phiên bản điện ảnh của tác phẩm Bẫy tình yêu bản truyền hình rất thành công vào năm 2016. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Park Ki Woong, Park Hae Jin, Oh Yeon Seo, Yu In Young, Sandara Park, Oh Jong Hyuk…

Trong phiên bản điện ảnh, Oh Yeon Seo vào vai Hong Seol, một sinh viên đại học bình thường, làm công việc bán thời gian để trang trải học phí. Cô có duyên gặp gỡ Yoo Jung (Park Hae Jin), một sinh viên năm cuối đẹp trai, thông minh và giàu có. Từ đây, cả hai viết nên câu chuyện tình yêu của mình.

11. Oh Yeon Seo phim Nhân vô thập toàn – Love with Flaws (2019)

Oh Yeon Seo phim Nhân vô thập toàn - Love with Flaws (2019)

Nhân vô thập toàn kể về anh chàng đẹp trai Lee Kang Woo (Ahn Jae Hyun đóng), một người bị mắc chứng ám ảnh về ngoại hình. Kang Woo từng bị ruồng bỏ vì xấu xí, điều này khiến anh bị ám ảnh không thể thoát ra được.

Vì thế, Kang Woo khao khát sự chú ý của mọi người dành cho mình và rất kiêu ngạo. Anh bất chấp tất cả để thực hiện chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt, để duy trì vẻ đẹp của mình.

Còn Joo Seo Yeon (Oh Yeon Seo đóng) là một giáo viên thể chất nhiệt tình. Cô rất ghét những người đẹp trai. Mẫu người lý tưởng của cô là một người “không đẹp trai”.

Khi mới gặp gỡ, Kang Woo và Seo Yeon luôn bất đồng ý kiến vì quan điểm và suy nghĩ trái ngược nhau. Thế nhưng, dần dần họ lại bắt đầu rung động vì nhau và học được cách vượt qua thành kiến cá nhân.

>>> Đọc thêm: 11 PHIM HÀN HAY NHẤT NĂM 2022 VỚI RATING CAO NGẤT

12. Có điên mới yêu – Mad for Each Other (2021)

Có điên mới yêu - Mad for Each Other (2021)

Có điên mới yêu là bộ phim tâm lý, tình cảm pha yếu tố hài hước của đạo diễn Lee Tae Gon. Phim có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Jung Woo, Oh Yeon Seo, Lee Su Hyun…

Chuyện phim xoay quanh thám tử No Hwi Oh (Jung Woo đóng), làm việc tại bộ phận tội phạm bạo lực của sở cảnh sát Gangnam. Cuộc sống của anh đang diễn ra vô cùng bình thường, êm đẹp.

Thế nhưng, cuộc đời Hwi Oh đột ngột rẽ sang hướng khác khi anh gặp Lee Min Kyung (Oh Yeon Seo đóng), người phụ nữ kỳ lạ có khả năng khiến mọi người xung quanh vô thức tức giận.

13. Phim mới của Oh Yeon Seo: Café Minamdang – Minamdang (2022)

Phim mới của Oh Yeon Seo: Café Minamdang - Minamdang (2022)

Trong bộ phim mới của Oh Yeon Seo, cô vào vai Han Jae Hee – cảnh sát điều tra tội phạm. Mặc dù mới vào nghề cảnh sát 3 năm nhưng cô đã giữ chức vụ trung uý. Trong quá trình điều tra các vụ án, cô thường chạm mặt với Nam Han Joon (Seo Kang Joon), một pháp sư có khả năng nhìn thấy linh hồn.

Phim Café Minamdang dài 16 tập, khởi chiếu ngày 27-6-2022 trên Netflix.

Trên đây là top 13 bộ phim của Oh Yeon Seo mà Bazaar Việt Nam thấy là đáng xem nhất. Với sự chăm chỉ và cố gắng của mình, hy vọng rằng trong tương lai, Oh Yeon Seo sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm