10 bộ phim đáng nhớ nhất của Choi Jin Hyuk

Hơn 15 năm hoạt động trong showbiz, Choi Jin Hyuk luôn thử sức mình với các vai diễn đa thể loại và đầy ấn tượng. Mách bạn những phim hay của Choi Jin Hyuk.

Choi Jin Hyuk đóng phim gì?

Choi Jin Hyuk đóng phim gì?

Choi Jin Hyuk sinh ngày 9-2-1986, là diễn viên người Hàn Quốc. Anh ra mắt với nghệ danh Kim Tae Ho, do công ty G-Tree Creative quản lý. Anh lần đầu xuất hiện trong bộ phim truyền hình SBS It’s Okay, Daddy’s Girl công chiếu năm 2010. Tuy nhiên, vai diễn đột phá của Choi Jin Hyuk là series phim cổ trang Cửu gia thư lên sóng vào năm 2013.

Tài tử 37 tuổi nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào ngày 31-3-2015, nhưng anh đã xuất ngũ chỉ sau 7 tháng do chấn thương đầu gối. Anh trở lại với diễn xuất bằng phim du hành thời gian Đường hầm của đài OCN trong năm 2017.

Choi Jin Hyuk nhiều lần làm rung động trái tim khán giả vì kỹ năng diễn xuất tinh tế, có thể đóng được cả những vai gai góc, hành động lẫn tình cảm, hài hước. Cùng xem lại những bộ phim hay nhất của Choi Jin Hyuk nhé.

1. Phim mới nhất của Choi Jin Hyuk: Con số bí mật – Numbers (2023)

Phim mới nhất của Choi Jin Hyuk: Con số bí mật - Numbers (2023)

Con số bí mật kể về nam chính là Jang Ho Woo (Kim Myung Soo). Anh làm kế toán tại công ty kế toán Taeil. Đây là một trong 4 tập đoàn lớn nhất ngành này ở Hàn Quốc. Jang Ho Woo là nhân viên duy nhất mà chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, nhưng anh rất thông minh.

Anh phải đối mặt với những điều phi lý tại Taeil và đấu tranh cho công lý, dẹp bỏ những bất công. Trong khi đó, Han Seung Jo (Choi Jin Hyuk) cũng làm việc tại Taeil. Anh có một nền tảng gia đình hoàn hảo cùng học lực vượt trội. Cha của Han Seung Jo hiện đang làm phó chủ tịch tại đây.

2. Thám tử Zombie – Zombie Detective (2020)

Thám tử zombie - Zombie Detective (2020)

Câu chuyện phim xoay quanh Kim Moo Young (Choi Jin Hyuk) là một xác sống (zombie). Để tồn tại, anh bắt chước cách cư xử của con người và ở trong một ngôi làng.

Kim Moo Young mở văn phòng thám tử tư. Anh không nhớ bất cứ điều gì trước khi trở thành một thây ma. Kim Moo Young phải nỗ lực để hòa nhập chung với con người và lấy lại ký ức trong quá khứ của mình.

Trong khi đó, Kong Sun Ji (Park Joo Hyun) từng là nhà biên kịch của một chương trình thời sự. Một nhân chứng trong một vụ án mà cô đang thụ lý đã bị tấn công bởi người đàn ông lạ mặt. Vì lý do đó, Kong Sun Ji đã phải nghỉ việc. Cô làm bán thời gian tại văn phòng thám tử tư của Kim Moo Young.

>>> Đọc thêm: TOP 36 PHIM ZOMBIE (XÁC SỐNG) HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

3. Choi Jin Hyuk phim và chương trình truyền hình: Công lý – Justice (2020)

Choi Jin Hyuk phim và chương trình truyền hình: Công lý - Justice (2020)

Trong phim, Choi Jin Hyuk thủ vai Lee Tae Kyung, một luật sư ngôi sao với tỷ lệ thắng cao nhất. Anh có thể thắng các vụ kiện bằng cách sử dụng logic sắc bén và những bài phát biểu thông minh của mình.

Lee Tae Kyung tích lũy quyền lực và sự giàu có bằng cách giao dịch với những khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu. Các vụ án của anh thường có liên quan đến Song Woo Yong (Son Hyun Joo), chủ sở hữu của một công ty xây dựng.

Lee Tae Kyung chuyên giúp những tên tội phạm giàu có được tha bổng hoặc ít nhất là nhận án treo. Thực ra, trước đó Lee Tae Kyung lần đầu tiên trở thành luật sư để trả thù cho em trai mình, nhưng sau vụ án này, anh chỉ còn biết đến tiền bạc. Lee Tae Kyung bắt đầu thay đổi quan điểm sống thực dụng khi giải quyết hàng loạt vụ án liên quan đến các nữ diễn viên mất tích.

Trong khi đó, Song Woo Yong cũng đang phát triển công ty xây dựng của mình bằng cách chuyển các vụ án hình sự liên quan đến những người giàu có cho Lee Tae Kyung. Anh thường xuyên xung đột với Lee Tae Kyung khi luật sư này bắt đầu trở nên lương thiện.

4. Tổ chức Rugal – Rugal (2019)

Tổ chức Rugal - Rugal (2020)

Phim của Choi Jin Hyuk, Tổ chức Rugal, xoay quanh Kang Ki Bum (Choi Jin Hyuk). Anh vốn là một cảnh sát giỏi. Trong khi đang điều tra về tổ chức Argos thì bị người của bọn chúng tìm đến thủ tiêu. Cả vợ và con anh đều bị sát hại, còn anh thì mù lòa.

Khi tỉnh lại, Ki Bum bị buộc tội giết chính vợ con mình. Trong tình thế tuyệt vọng, Ki Bum gia nhập vào đội Rugal – một nhóm người đặc biệt có nhiệm vụ đánh sập tổ chức tội phạm Argos. Thông qua công nghệ sinh học, Kang Ki Bum có được hai nhãn cầu nhân tạo với khả năng đặc biệt. Kang Ki Bum và nhóm Rugal quyết tâm lên đường tiêu diệt kẻ ác.

>>> Đọc thêm: TOP 23 PHIM HÀN HAY NHẤT NĂM 2022 VỚI RATING CAO NGẤT

5. Choi Jin Hyuk phim: Hoàng hậu cuối cùng – The Last Empress (2019)

Choi Jin Hyuk phim: Hoàng hậu cuối cùng - The Last Empress (2019)

Hoàng hậu cuối cùng lấy bối cảnh ở Hàn Quốc ngày nay, nhưng với tiền đề là đất nước này được cai trị bởi chế độ quân chủ lập hiến.

Oh Sunny (Jang Na Ra) là một nữ diễn viên nhạc kịch với tính cách tươi sáng. Đột nhiên, cô bị chỉ định kết hôn với hoàng đế Lee Hyuk (Shin Sung Rok). Khi làm hoàng hậu, Oh Sunny thách thức quyền lực tuyệt đối của cung điện và chiến đấu chống lại những phong tục cũ kỹ.

Sau đó, Oh Sunny phải lòng Na Wang Sik (Choi Jin Hyuk), một vệ sĩ của hoàng gia. Na Wang Sik đến cung điện để trả thù người gây ra cái chết của mẹ anh. Sau khi bà của hoàng đế Lee Hyuk qua đời, Oh Sunny ra tay lột trần bộ mặt xấu xa của hoàng gia với sự giúp đỡ của Na Wang Sik và tìm thấy tình yêu đích thực.

>>> Đọc thêm: TOP 30 PHIM TÂM LÝ TỘI PHẠM HÀN QUỐC HẤP DẪN, GAY CẤN

6. Đường hầm – Tunnel (2017)

Đường hầm - Tunnel (2017)

Series phim phá án – xuyên không của Choi Jin Hyuk đóng lấy mốc thời gian năm 1986, khi thanh tra Park Gwang Ho – vai diễn của anh – cố gắng truy bắt một kẻ giết người hàng loạt trong tuyệt vọng. Trong một lần thi hành nhiệm vụ, Park Gwang Ho đi xuyên qua một đường hầm.

Sau đó, anh bỗng thấy mình ở năm 2017. Không ngờ, kẻ giết người hàng loạt tiếp tục ra tay dù đã 30 năm trôi qua. Park Gwang Ho tiếp tục phối hợp với cảnh sát Kim Sun Jae (Yoon Hyun Min) và giáo sư tâm lý tội phạm Shin Jae Yi (Lee Yoo Young) để bắt kẻ thủ ác đáng sợ.

7. Kiêu hãnh và định kiến – Pride and Prejudice (2014)

Kiêu hãnh và định kiến - Pride and Prejudice (2014)

Trong một lần nọ, Yeol Moo (Baek Jin Hee) đã nhảy vào xe của công tố viên Dong Chi (Choi Jin Hyuk). Cũng vì thế, Dong Chi yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh yêu cầu cô gặp anh 10 lần và sau đó quyết định xem cô có muốn tiếp tục mối quan hệ hay không. Tại cuộc gặp lần thứ 10, Yeol Moo tìm thấy một số tờ giấy nhàu nát trong ba lô của mình và bỏ đi mà không nói lời nào với Dong Chi.

Nửa năm sau, Yeol Moo bắt đầu công việc với tư cách là một công tố viên tập sự và gặp Dong Chi trước văn phòng của anh. Cô được chỉ định vào đội nơi công tố viên Dong Chi làm việc.

Yeol Moo rất nhiệt tình với công việc của mình. Dong Chi thì vẫn còn tình cảm với cô. Anh luôn cố gắng giúp cô trở thành công tố viên giỏi nhất, nhưng hóa ra, Yeol Moo đang nắm giữ một bí mật kinh thiên động địa.

>>> Đọc thêm: TOP 23 PHIM LUẬT SƯ CỦA HÀN QUỐC HAY NHẤT NÊN XEM

8. Phim của Choi Jin Hyuk: Oan gia phòng cấp cứu – Emergency Couple (2014)

Phim của Choi Jin Hyuk: Oan gia phòng cấp cứu - Emergency Couple (2014)

Phim hài – tình cảm bác sĩ Oan gia phòng cấp cứu xoay quanh Jin Hee (Song Ji Hyo). Cô có một cuộc sống viên mãn với tư cách là một chuyên gia dinh dưỡng. Sau đó, cô gặp sinh viên trường y Chang Min (Choi Jin Hyuk). Bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình giàu có, Jin Hee và Chang Min quyết định kết hôn.

Nhà Chang Min toàn là bác sĩ. Mặc dù vậy, anh đã từ bỏ công việc thực tập y khoa và bắt đầu làm nhân viên bán dược phẩm. Cuộc sống hôn nhân của họ không hạnh phúc. Gia đình Chang Min coi thường Jin Hee và thậm chí anh dường như cũng thay đổi, bắt đầu nghĩ xấu về Jin Hee và cuối cùng họ ly hôn.

Sau khi chia tay, Jin Hee trở thành sinh viên y khoa và hiện đang làm thực tập sinh. Chang Min cũng tốt nghiệp trường y và bắt đầu làm thực tập sinh. Một ngày nọ, họ gặp nhau trong phòng cấp cứu tại một bệnh viện. Cả hai bắt đầu làm việc cùng nhau.

9. Những người thừa kế – The Heirs (2013)

Những người thừa kế - The Heirs (2013)

Phim Người thừa kế Choi Jin Hyuk đóng có nội dung xoay quanh câu chuyện của những thanh – thiếu niên là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình ngay từ khi mới lọt lòng. Họ học trong một trường học dành cho tầng lớp thượng lưu, ăn những món ăn đắt tiền, mặc những món đồ hàng hiệu. Nhưng, họ luôn khát khao được yêu thương, được tự do làm theo ý mình mà không thể thực hiện được.

Đúng lúc này, một cô gái nghèo hiền lành, tốt bụng tên Cha Eun Sang (Park Shin Hye) xuất hiện làm khuấy đảo cuộc sống của những chàng trai, cô gái sang chảnh này. Cụ thể là Kim Tan (Lee Min Ho), anh là người thừa kế của tập đoàn Jeguk. Anh luôn kiêu ngạo và chỉ biết đến bản thân mình. Tuy nhiên, Kim Tan lại luôn bị xem là cái bóng của người anh cùng cha khác mẹ Kim Won (Choi Jin Hyuk).

>>> Đọc thêm: 91 BỘ PHIM HÀN QUỐC HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

10. Choi Jin Hyuk phim và chương trình truyền hình: Cửu gia thư – Gu Family Book (2013)

Choi Jin Hyuk phim và chương trình truyền hình: Cửu gia thư - Gu Family Book (2013)

Cửu gia thư kể về Choi Kang Chi (Lee Seung Gi) là hồ ly nửa người nửa thú. Anh phải đấu tranh để sống như một con người bình thường.

Mẹ Kang Chi là Seo Hwa (Lee Yeon Hee). Cô là con gái của một gia đình quý tộc. Nhưng cha cô bị Jo Kwan Woong (Lee Sung Jae) coi là kẻ phản bội và ông đã bị chặt đầu trước mặt cô. Sau đó, Seo Hwa và em trai cô là Jung Yoon được giao cho một kỹ nữ. Seo Hwa từ chối bán thân. Để trừng phạt, cô bị quan lại trói vào một cái cây trong 3 ngày trước khi bất tỉnh vì kiệt sức.

Trong khi đó, Koo Wol Ryung (Choi Jin Hyuk) là thần thú bảo vệ núi Jiri và sở hữu cuộc sống bất tử. Chàng cũng đầy tò mò và lang thang khắp thế giới loài người. Một ngày nọ, chàng nhìn thấy Seo Hwa và bắt đầu quan tâm đến cô. Với sự giúp đỡ của người hầu, Seo Hwa trốn vào núi và được Koo Wol Ryung cứu.

Seo Hwa và Koo Wol Ryung nảy sinh tình cảm. Họ tận hưởng những ngày bên nhau. Koo Wol Ryung quyết định trở thành con người để được sống bên cô. Để trở thành con người, thần thú nghìn năm này không được ăn thịt và phải che giấu hình dáng thật của mình trong 100 ngày.

Sau đó, Seo Hwa bị bắt. Cô cũng sinh ra một đứa trẻ, nó là con của Koo Wol Ryung. Em bé sau đó được phát hiện đang trôi trên một chiếc giỏ dọc bờ sông. Một trong những người đàn ông quý tộc trông thấy bèn đặt tên cho đứa bé là Choi Kang Chil.

Các phim và chương trình truyền hình có sự tham gia của Choi Jin Hyuk

Các phim và chương trình truyền hình có sự tham gia của Choi Jin Hyuk

Ngoài phim truyền hình và điện ảnh, Choi Jin Hyuk còn tham gia chương trình truyền hình thực tế đình đám Running man của Hàn Quốc. Một số chương trình có sự xuất hiện của Choi Jin Hyuk trong vai trò khách mời như: Juk Jae’s Night Studio, The Return of Superman, My Little Old Boy, Immortal Songs: Singing the Legend, Strong Heart, Radio Star…

Hơn một thập kỷ lăn lộn trong showbiz, Choi Jin Hyuk không ngừng thử sức với các vai diễn đa thể loại, ngày càng khẳng định được tài năng và nhận được sự yêu mến, cổ vũ của người hâm mộ. Cùng xem phim của tài tử Choi Jin Hyuk sinh năm 1986 và cảm nhận.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm