15 phim hay nhất của “bông hồng nước Mỹ” Anne Hathaway

Diễn viên Anne Hathaway, tên đầy đủ là Anne Jacqueline Hathaway, là một trong những minh tinh xuất sắc nhất của nền điện ảnh thế giới

Phim Anne Hathaway

Anne Hathaway nhận nhiều giải thưởng danh giá nhờ các vai diễn xuất sắc trong phim. Ảnh: Instagram @annehathaway

Cô được mệnh danh là “bông hồng nước Mỹ” nhờ vẻ đẹp quyến rũ và tài năng diễn xuất của mình.

Anne Hathaway được khán giả khắp thế giới biết đến và yêu mến từ bộ phim Nhật ký công chúa vào năm 2011. Từ đó tới nay, cô gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi khả năng diễn xuất tâm lý, cảm xúc đa dạng.

Anne Hathaway phim

Ảnh: Instagram @annehathaway

Nhờ tài năng của mình, nữ diễn viên sinh năm 1982 đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trong nghề, trong đó có giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2012. Nhiều bộ phim Anne Hathaway đóng đã thu về hơn 5 tỷ đô-la Mỹ, giúp cô lọt vào danh sách Top 100 diễn viên đem về doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Mời các bạn cùng Bazaar Việt Nam điểm danh 15 bộ phim hay nhất của bông hồng xinh đẹp và tài năng này nhé!

1. Phim của Anne Hathaway: Nhật ký công chúa – The Princess Diaries (2001)

Phim của Anne Hathaway: Nhật ký công chúa – The Princess Diaries (2001)

Nhật ký công chúa là một bộ phim hài lãng mạn tuổi teen, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Meg Cabot. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của Anne Hathaway. Cô đóng cùng nữ diễn viên đoạt giải Oscar Julie Andrews, diễn viên Heather Matarazzo, Héctor Elizondo, Robert Schwartzman…

Trong phim Anne Hathaway vào vai Mia Thermopolis – một cô nữ sinh trung học ngây thơ sống cùng với mẹ trong một trạm cải tạo cứu hỏa San Francisco. Mia là cô nữ sinh vụng về, chậm chạp với mái tóc xù bông và luôn đeo cặp kính to.

Phim của Anne Hathaway: Nhật ký công chúa – The Princess Diaries (2001)

Một ngày, bà nội của cô – nữ hoàng Clarisse Renaldi (Julie Andrews) của vương quốc Genovia đến thăm. Bà nói rằng cô chính là người thừa kế của vương quốc. Mia theo bà về vương quốc. Từ đây cô bắt đầu một cuộc hành trình đầy rắc rối nhưng cũng rất hài hước để trở thành một công chúa mẫu mực.

2. Chuyện tình sau núi – Brokeback Mountain (2005)

Chuyện tình sau núi – Brokeback Mountain (2005)

Chuyện tình sau núi là một bộ phim vô cùng nổi tiếng và thành công trong năm 2005. Phim do đạo diễn Lý An thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams, Anne Hathaway…

Bộ phim này đoạt vô số giải thưởng danh giá, như giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất tại giải Oscar 2006; giải Phim hay nhất (thể loại chính kịch), Kịch bản xuất sắc nhất, Bài hát chủ đề hay nhất tại Quả cầu vàng 2006…

diễn viên Anne Hathaway

Ảnh: Instagram @annehathaway

Nội dung phim dựa theo một truyện ngắn của tác giả E. Annie Proulx, nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960-1980. Đó là Ennis del Mar (Heath Ledger) và Jack Twist (Jake Gyllenhaal). Cả hai gặp nhau trong lúc cùng nhận việc chăn cừu tại Wyoming, một vùng núi cao. Trong khoảng thời gian này, họ trở thành điểm tựa của đối phương và dần yêu nhau.

Thế nhưng, vì định kiến xã hội và nhiều ràng buộc, cả hai phải chia tách. Sau khi hai người chia tay, Ennis lập gia đình và có con với Alma Beers (Michelle Williams). Jack đến Texas và kết hôn với người bạn gái lâu năm Lureen Newsome (Anne Hathaway). Dù vậy, trong lòng họ vẫn nhớ đến đối phương. Và cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ phức tạp của họ trong suốt 20 năm.

>>> Đọc thêm: NHỮNG BỘ PHIM ĐAM MỸ HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

3. Anne Hathaway phim: Yêu nữ thích hàng hiệu – The Devil Wears Prada (2006)

Anne Hathaway phim: Yêu nữ thích hàng hiệu - The Devil Wears Prada (2006)

Yêu nữ thích hàng hiệu thuộc thể loại chính kịch hài hước. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger. Bộ phim lấy bối cảnh từ giới thời trang, nên được nhiều nhà thiết kế đóng góp trang phục và phụ kiện thời trang. Điều này khiến bộ phim trở thành tác phẩm có phần đầu tư vào trang phục đắt giá nhất trong lịch sử.

Nội dung phim kể về Andrea “Andy” Sachs (Anne Hathaway thủ vai). Cô là một nhà báo trẻ và nhiệt huyết, vừa tốt nghiệp đại học. Andy được nhận vào làm đồng trợ lý cho Miranda Priestly (Meryl Streep), một nữ tổng biên tập viên khó tính và lạnh lùng của tạp chí thời trang danh tiếng.

Lúc đầu, Andy phải đối mặt với vô số nhiệm vụ khó khăn từ chính yêu cầu của bà Miranda, cũng như những yêu cầu khắc nghiệt của giới thời trang. Nhưng rồi dần dần, Andy cũng hiểu được công việc của mình và thay đổi cái nhìn về thời trang. Sự nghiệp của cô dần biến chuyển, kéo theo cả các vấn đề khác trong cuộc sống.

4. Chuyện tình của Jane – Becoming Jane (2007)

Chuyện tình của Jane – Becoming Jane (2007)

Chuyện tình của Jane kể về câu chuyện thời trẻ của nữ tác giả nổi tiếng người Anh Jane Austen (Anne Hathaway) cùng tình yêu duy nhất của cô là Tom Lefroy (James McAvoy).

Jane Austen là mẫu phụ nữ độc lập, luôn tâm niệm rằng hôn nhân phải dựa trên tình yêu đích thực. Thế rồi cô gặp luật sư tập sự Tom Lefroy. Ban đầu, họ không mấy hòa hợp nhưng về sau Tom Lefroy chính là tình yêu mà Jane luôn mong chờ. Cả hai nhanh chóng yêu nhau say đắm.

Dù vậy, mối tình của họ vấp phải sự phản đối của gia đình vì cách biệt địa vị xã hội. Mặc dù đã cố gắng đấu tranh, cả hai cuối cùng phải bỏ cuộc. Song mối tình này cũng chính là cảm hứng để Jane viết nên nhiều tiểu thuyết kinh điển, trở thành nữ tác giả nổi tiếng.

5. Đám cưới của Rachel – Rachel Getting Married (2008)

Đám cưới của Rachel – Rachel Getting Married (2008)

Đám cưới của Rachel xoay quanh Kym Buchman (Anne Hathaway đóng), một cô gái vừa được ra khỏi trại cai nghiện trong vài ngày để về nhà dự đám cưới của chị gái Rachel (Rosemarie Dewitt). Hai chị em cảm thấy rất hạnh phúc sau thời gian dài không gặp mặt.

Tuy nhiên, Kym rất buồn khi biết rằng Rachel đã chọn một người bạn làm phù dâu danh dự của mình. Cha của họ cũng rất quan tâm đến sức khỏe của Kym, nhưng không thấy những nỗi căng thẳng mà cô đang trải qua.

Đáng lẽ buổi họp mặt gia đình trong lễ cưới sẽ là một dịp để gia đình nhà Buchman thỏa sức vui chơi. Thế nhưng, sự xuất hiện của Kym lại chính là chất xúc tác làm bùng nổ những mối căng thẳng mà bấy lâu nay gia đình cô luôn kìm nén.

6. Alice ở xứ sở thần tiên – Alice in Wonderland (2010)

Alice ở xứ sở thần tiên - Alice in Wonderland (2010)

Đây là một bộ phim điện ảnh kỳ ảo đen tối của Mỹ do đạo diễn Tim Burton thực hiện. Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Crispin Glover, Matt Lucas và Mia Wasikowska…

Bộ phim Anne Hathaway đóng lấy cảm hứng từ hai cuốn tiểu thuyết kỳ ảo Alice ở xứ sở thần tiênAlice ở xứ sở trong gương của nhà văn Lewis Carroll. Chuyện phim xoay quanh thiếu nữ 19 tuổi Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska).

Alice ở xứ sở thần tiên - Alice in Wonderland (2010)

Cô vô tình phát hiện và đuổi theo một chú thỏ, rồi bị rơi vào một hố sâu dưới gốc cây. Từ đây, cô bắt đầu cuộc phiêu lưu ở xứ sở phép thuật tên là Underland.

Trong phim, Anne Hathaway vào vai nữ hoàng Trắng – người đã bị chị gái mình là nữ hoàng Đỏ chiếm ngôi.

7. Anne Hathaway phim Một ngày để yêu – One Day (2011)

Anne Hathaway phim Một ngày để yêu - One Day (2011)

Một ngày để yêu là bộ phim tình cảm Anne Hathaway đóng, lấy cốt truyện từ cuốn sách cùng tên của tác giả David Nicholls. Hai diễn viên chính trong phim là Anne Hathaway và Jim Sturgess.

Chuyện phim kể về mối tình của Emma Morley (Anne Hathaway) và Dexter Mayhew (Jim Sturgess). Cả hai lần đầu gặp nhau vào ngày 15-7-1988, sau lễ tốt nghiệp đại học. Họ dành cả đêm cùng trò chuyện và rồi quyết định sẽ là bạn tốt của nhau. Trong suốt 23 năm sau đó, cứ đến ngày 15 tháng 7 họ sẽ lại gặp nhau để ôn lại kỷ niệm.

Những biến cố, thăng trầm trong cuộc đời họ cũng đều tình cờ diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Sau rất nhiều năm, Emma và Dexter cũng đã sống chung và làm đám cưới năm 2004. Thế nhưng, chỉ hai năm sau, Emma ra đi trong một tai nạn giao thông.

>>> Đọc thêm: 37 BỘ PHIM TÌNH CẢM HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

8. Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy – The Dark Knight Rises (2012)

Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy – The Dark Knight Rises (2012)

Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy là một bộ phim siêu anh hùng, do đạo diễn Christopher Nolan thực hiện. Tác phẩm chuyển thể từ nhân vật Người Dơi của hãng DC Comics và là phần hậu truyện của Kỵ sĩ bóng đêm (2008). Phim có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Tom Hardy, Marion Cotillard.

Chuyện phim Anne Hathaway đóng lấy bối cảnh 8 năm sau những sự kiện diễn ra trong Kỵ sĩ bóng đêm. Sau khoảng thời gian yên bình đó, Người Dơi (Christian Bale) buộc phải xuất hiện trở lại khi tên khủng bố tàn nhẫn Bane (Tom Hardy) tấn công máy bay của CIA và bắt cóc nhà vật lý hạt nhân Leonid Pavel. Với sự giúp đỡ của Catwoman (Anne Hathaway) và quản gia Alfred (Michael Caine), Batman đã bảo vệ thành công các công dân của thành phố.

>>> Đọc thêm: THỨ TỰ XEM PHIM DC: 18 PHIM ĐÚNG CHUẨN NHẤT ĐẾN 2023

9. Những người khốn khổ – Les Misérables (2013)

Những người khốn khổ – Les Misérables (2013)

Những người khốn khổ là một bộ phim nhạc kịch, sử thi, lãng mạn của nước Pháp. Phim dựa trên tác phẩm văn học kinh điển cùng tên của đại văn hào người Pháp Victor Hugo. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên xuất sắc và nổi tiếng của Hollywood tham gia, trong đó có Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried.

Bộ phim lấy bối cảnh nước Pháp hơn hai thập kỷ đầu thế kỷ XIX kể từ khi Napoleon I lên ngôi. Chuyện phim xoay quanh nhân vật chính là Jean Valjean (Hugh Jackman) – người đang cố gắng sống vì một xã hội tốt đẹp. Thế nhưng, ông lại không thể thoát khỏi quá khứ từng ngồi tù 19 năm vì ăn cắp một mẩu bánh mì cho con của người chị gái.

Những người khốn khổ – Les Misérables (2013)

Trong phim Anne Hathaway vào vai Fantine, một công nhân bị quy tội là lẳng lơ khi không chồng mà có con. Sau khi bị đuổi việc khỏi công xưởng, Fantine bị bệnh lao, nhưng cô vẫn buộc phải làm nghề mại dâm, bán răng, bán tóc để có tiền nuôi con gái Cosette.

Vai diễn của nữ diễn viên được giới phê bình và công chúng đánh giá rất cao. Nó đã mang về cho Anne Hathaway hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó có giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải Quả cầu vàng…

>>> Đọc thêm: 20 PHIM ĐOẠT GIẢI OSCAR HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

10. Anne Hathaway phim: Hố đen tử thần – Interstellar (2014)

Anne Hathaway phim: Hố đen tử thần - Interstellar (2014)

Matthew McConaughey và Anne Hathaway trong phim INTERSTELLAR của hãng Paramount Pictures và Warner Brothers Pictures. Ảnh: Legendary Pictures.

Hố đen tử thần là một bộ phim khoa học viễn tưởng, với sự tham gia của Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Ellen Burstyn và Michael Caine.

Chuyện phim Anne Hathaway đóng lấy bối cảnh năm 2067. Lúc này một chứng bệnh lạ xuất hiện đang dần giết chết các loại cây lương thực, những cơn bão cát xảy ra triền miên, lượng oxy trong khí quyển giảm dần. Những sự việc trên đẩy loài người đến bờ vực của sự diệt vong. Trước tình thế này, một nhóm nhà du hành vũ trụ quyết định đi xuyên qua một lỗ đen để đến các hành tinh khác nhau, nhằm tìm một nơi sống khác cho con người.

Trong nhóm có Cooper (Matthew McConaughey), từng là kỹ sư và phi công của NASA. Anh lên đường vì sự sống của gia đình. Còn Amelia Brand (Anne Hathaway) là nhà khoa học có tấm lòng vị tha. Cô lên đường vì sự sống của cả nhân loại và thậm chí không tiếc mạng sống vì lợi ích chung của toàn nhóm.

>>> Đọc thêm: NHỮNG BỘ PHIM VỀ VŨ TRỤ HAY NHẤT HOLLYWOOD

11. Bố già học việc – The Intern (2015)

Bố già học việc - The Intern (2015)

Bố già học việc xoay quanh người đàn ông đã 70 tuổi, nhưng không muốn nghỉ hưu là Ben Whittaker (Robert De Niro). Ông đã xin học việc tại một công ty thời trang. Ông làm việc với vị sếp trẻ tài năng là Jules Ostin (Anne Hathaway).

Jules là một người khó tính và rất xem trọng công việc. Thời gian đầu, cô không đánh giá cao Ben. Thế nhưng sự chăm chỉ trong công việc và tính cách tốt bụng của ông dần chinh phục cô. Hơn hết, Ben đã giúp đỡ Jules khi cô gặp khó khăn, cho cô lời khuyên về cuộc sống. Ông cũng là người truyền cảm hứng và tạo động lực để Jules tiếp tục đam mê nghề nghiệp của mình.

12. Phim Anne Hathaway đóng: Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô – Ocean’s 8 (2018)

Phim Anne Hathaway đóng: Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô – Ocean’s 8 (2018)

Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô xoay quanh một nhóm nữ trộm do Debbie Ocean (Sandra Bullock) cầm đầu. Sau khi mãn hạn tù, Debbie Ocean lại quyết định thực hiện một phi vụ lớn. Đó là kế hoạch đột nhập vào sự kiện thường niên Met Gala để trộm một món đồ nữ trang vô cùng giá trị.

Debbie Ocean đã tuyển chọn thêm một nhóm, gồm Rose Weil (Helena Bonham Carter), Amita (Mindy Kaling), Nine Ball (Rihanna), Constance (Awkwafina) và (Sarah Paulson). Món trang sức mà nhóm định trộm là một chiếc vòng cổ có giá trị hơn trăm triệu đô la của Cartier. Nữ minh tinh Daphne Kluger (Anne Hathaway) là người đeo chiếc vòng cổ đắt giá và là mục tiêu của băng cướp. Thế nhưng, thực tế Daphne Kluger cũng là một thành viên của băng cướp này.

13. Những dòng nước bẩn – Dark Waters (2019)

Những dòng nước bẩn - Dark Waters (2019)

Chuyện phim Anne Hathaway đóng kể về luật sư môi trường Robert Bilott (Mark Ruffalo). Anh làm việc tại một công ty luật chuyên bào chữa cho các công ty hóa chất lớn. Một ngày, Robert gặp một vị khách là ông nông dân Wilbur Tennant (Bill Camp). Ông muốn nhờ Robert giúp ông tìm hiểu thứ gì đang giết chết đàn bò của mình.

Robert nhận lời giúp đỡ Wilbur. Càng tìm hiểu, anh càng nhận ra những thứ bấy lâu nay mình bảo vệ lại đang gây ra những mối hiểm họa tiềm tàng. Sau đó, Robert bắt đầu theo đuổi vụ kiện với công ty hóa chất lớn nhất nước Mỹ.

Vợ của Robert, Sarah Bilott (Anne Hathaway), từng là một luật sư nên rất thấu hiểu cho công việc của chồng và luôn ủng hộ anh. Thế nhưng vụ kiện mà Robert theo đuổi không hề dễ dàng và nó kéo dài rất nhiều năm.

14. Quý cô lừa đảo – The Hustle (2019)

Quý cô lừa đảo – The Hustle (2019)

Quý cô lừa đảo là phiên bản làm lại từ tác phẩm Dirty Rotten Scoundrels (1988) với các nhân vật nữ làm trung tâm. Nội dung phim Anne Hathaway đóng đưa khán giả theo chân hai người phụ nữ với kế hoạch lừa đảo một triệu phú. Đó là Penny Rust (Rebel Wilson) và Josephine Chesterfield (Anne Hathaway).

Penny và Josephine đều là những kẻ lừa đảo tinh vi. Hai cô gái tình cờ gặp nhau khi đang trên đường đi du lịch. Cả hai nhanh chóng kết thân do có cùng chí hướng. Mặc dù dùng phương pháp khác nhau, nhưng họ bắt đầu cùng nhau thực hiện những kế hoạch lừa đảo đầy ngoạn mục. Thế nhưng mục tiêu lần này lại không hề đơn giản như họ nghĩ. Cả hai cũng chính là mục tiêu lừa đảo của một kẻ còn cao siêu hơn.

15. Phim mới của Anne Hathaway: Phù thủy, phù thủy – Roald Dahl’s The Witches (2020)

Phim mới của Anne Hathaway: Phù thủy, phù thủy – Roald Dahl’s The Witches (2020)

Phù thủy, phù thủy dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên, xuất bản năm 1983, của tác giả Roald Dahl. Đây là bộ phim thứ hai được làm dựa theo cuốn tiểu thuyết này. Phim có sự tham gia của các diễn viên Anne Hathaway, Octavia Spencer và Stanley Tucci…

Câu chuyện phim Anne Hathaway đóng kể về cậu bé mồ côi (Jahzir Kadeem Bruno đóng và lồng tiếng) sống với người bà yêu thương của mình.

Phim mới của Anne Hathaway: Phù thủy, phù thủy – Roald Dahl’s The Witches (2020)

Trong chuyến du lịch cùng bà, cậu vô tình lọt vào hội nghị của các phù thủy. Cậu bị phát hiện và phù thủy tối thượng Grand High Witch (Anne Hathaway) đã biến cậu thành chuột bằng một loại thuốc đặc biệt. Mụ phù thủy này cũng có kế hoạch biến tất cả trẻ em thành loài gặm nhấm. Cùng với bà của mình, cậu bé phải tìm mọi cách trở lại hình dạng thật và đánh bại âm mưu của binh đoàn phù thủy.

Trên đây là 15 bộ phim ấn tượng nhất của Anne Hathaway. Nếu là fan hâm mộ của nữ diễn viên tài năng và quyến rũ này, bạn đừng bỏ qua những bộ phim trên nhé.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm