Phạm Băng Băng được đánh giá tiến bộ vượt bậc trong phim bách hợp Lục Dạ

Phim Dạ Lục công chiếu tại Liên hoan phim Berlin đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh của Phạm Băng Băng: Sự trở lại trên màn ảnh rộng

Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Berlinale 2023 khi quảng bá phim Lục Dạ. Ảnh: Instagram @bingbing_fan

Cái tên Phạm Băng Băng một lần nữa xuất hiện trên truyền thông quốc tế khi cô có mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin năm 2023 để quảng bá cho bộ phim Lục Dạ (Green Night). Đây là bộ phim đánh dấu sự tái xuất màn ảnh rộng của Phạm gia. Đồng thời là lần đầu tiên cô xuất hiện trong một vai diễn gai góc, không mang hình bóng “thần tiên tỉ tỉ. Thậm chí, cốt truyện mang ẩn ý về mối tình đồng tính nữ còn cho thấy cách Phạm Băng Băng đang muốn vượt qua bản thân trong quá khứ.

Phạm Băng Băng và Lee Joo Young đối đầu trong phim bách hợp Lục Dạ (Green Night)

Hai nữ chính Phạm Băng Băng và Lee Joo Young ở giữa, cùng đạo diễn Hàn Soái. Ảnh: Berlinale

Bộ phim Lục Dạ có cốt truyện bối cảnh hiện đại, thuộc tuýp hình sự, với cặp đôi chính mang hơi hướm bách hợp* là Phạm Băng Băng và Lee Joo Young. Lee Joo Young vốn dĩ đã gắn liền với hình ảnh LGBT sau phim Tầng lớp Itaewon, đồng thời có những vai gai góc như trong phim Người môi giới. Trong khi đó, Phạm Băng Băng trước giờ vẫn trung thành với diện mạo quyền quý, nữ tính nên người xem tò mò không biết có phù hợp với vai diễn lần này hay không.

*bách hợp có nghĩa là phim đồng tính nữ

Bộ phim Lục Dạ là tác phẩm điện ảnh thứ nhì của đạo diễn Hàn Soái, lấy bối cảnh ở Hàn Quốc. Nhân vật chính là Kim Hà (Phạm Băng Băng đóng), một người phụ nữ nhập cư từ Trung Quốc có cuộc sống khổ cực. Lấy chồng Hàn Quốc thường xuyên chèn ép và bạo hành tinh thần mình, làm việc nhàm chán tại chốt an ninh sân bay, Kim Hà dường như không có tương lai.

Thế rồi, một ngày nọ, cô gặp một người phụ nữ tóc xanh bí ẩn (Lee Joo Young đóng). Người phụ nữ ấy đã phản ứng dữ dội trước việc bị kiểm soát tại chốt chặn an ninh ở sân bay. Sau đó, cô ta theo chân Kim Hà về nhà, mang theo bao thuốc cấm. Từ đó, hàng loạt vụ việc kinh hãi xảy ra, khiến hai người phụ nữ phải bỏ trốn những người đàn ông cầm quyền trong đời họ. Những cuộc phiêu lưu nguy hiểm đưa cả hai lại gần nhau, khiến họ nảy sinh tình cảm.

Phạm gia hết lòng vì vai diễn gai góc đầu tiên trong đời

Ảnh: Berlinale

Với nội dung trên, có thể thấy Lục Dạ tràn ngập những thước phim đen tối, kịch tính. Nhưng gây sốc nhất là những cảnh phim đầy nhục dục mang tính chất 18+ của Phạm Băng Băng, mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ dám đóng trong quá khứ khi quá giữ kẽ hình ảnh bản thân. Thế nhưng, sau nhiều năm rời xa màn ảnh, cô chia sẻ rằng mình quá nhớ điện ảnh và thật sự muốn hết lòng với một vai diễn mới.

“Tôi đã xem các tác phẩm của đạo diễn Hàn Soái trước đây và vô cùng bị ấn tượng”, Phạm Băng Băng nói về lý do đồng ý tham gia tác phậm Lục Dạ. Hàn Soái tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Ương Bắc Kinh và tác phẩm đầu tay của nữ tác giả này, Summer Blur, từng ra mắt ở Liên hoan phim Quốc tế Berlin năm 2021.

“Khi nhận được kịch bản, tôi rất thích vì chưa từng có cơ hội đóng vai diễn nào như thế này. Cũng lúc đó tôi mới vỡ lẽ rằng hơn 50% lời thoại của tôi bằng tiếng Hàn. Tôi đã rất lo lắng rằng mình sẽ không thể hoàn thiện nhiệm vụ tốt nhất có thể, nên tôi đã luyện âm rất kỹ cùng một giáo viên tiếng Hàn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ảnh: Berlinale

Nhiều khán giả sau khi xem phim Lục Dạ đã khen ngợi rằng kỹ thuật diễn xuất của Phạm Băng Băng có sự tiến bộ rõ rệt. Nữ diễn viên thú nhận, “Đã 5 năm rồi tôi mới tham gia đóng phim*. Là điều rất nhẫn tâm vì tôi yêu điện ảnh. Do đó với cơ hội quý báu này, tôi cho rằng phải dùng 120% công lực để đền đáp sự tin tưởng của đạo diễn Hàn Soái”.

* Sở dĩ Phạm Băng Băng nói như vậy vì cô không có nhiều cơ hội diễn xuất trong phim The 355 ra mắt năm 2021. Các cảnh chủ yếu dùng phông xanh và dùng diễn viên đóng thế.

Bên cạnh lời thoại tiếng Hàn, Phạm Băng Băng còn cho rằng tính cách nhân vật là một đề bài khó cho bản thân. “Cô ấy bị đàn áp nên rất rụt rè, lạc lối và không rõ nên làm gì tiếp trong đời mình”. Tuýp nhân vậy này dễ trở nên nhạt nhẽo, cứng nhắc hoặc nhàm chán trên phim.

Ảnh: Berlinale

Phạm gia cũng được bạn diễn Lee Joo Young khen ngợi là thân thiện. “Thoạt nhiên tôi e ngại nhận vai diễn, nhưng sau đó rất cảm động khi nhận lá thư do chính Phạm Băng Băng viết tay”, nữ diễn viên Hàn Quốc nói. Lá thư chia sẻ rằng Phạm Băng Băng rất muốn hợp tác với Lee Joo Young, khen ngợi diễn xuất của diễn viên trẻ và trấn an cô rằng cô là người phù hợp nhất cho vai diễn.

>>> XEM THÊM: LEE JOO YOUNG CỦA BỘ PHIM “TẦNG LỚP ITAEWON” KHOE VẺ ĐẸP PHI GIỚI TÍNH

Phạm Băng Băng vượt qua khỏi scandal trốn thuế để bắt đầu hành trình hướng về tương lai

Trả lời phỏng vấn tại liên hoan phim, lần đầu tiên Phạm Băng Băng lên tiếng về scandal trốn thuế. Ảnh: Instagram @bingbing_fan

Hiện tại, Phạm Băng Băng đang gặt hái nhiều thành công với thương hiệu mỹ phẩm riêng, Fan Beauty Secret. Dẫu vậy, cứ nhắc đến cô là người ta lại nhớ đến scandal trốn thuế năm 2018.

Dẫu vậy, tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần này, nữ diễn viên thoải mái nhìn nhận lại giai đoạn đen tối ấy. Khi có ký giả hỏi cô về giai đoạn 2018, MC đã tìm cách gạt bỏ câu hỏi, nhưng Phạm gia lại ung dung tiếp nhận. “Không sao”, cô nói với MC. “Cảm ơn các fan quốc tế của tôi quan tâm đến tôi. Giai đoạn ấy tôi đối mặt với nhiều chuyện không vui, nhưng bạn biết đấy, cuộc đời lên voi xuống chó. Khi bạn đã xuống đến đáy vực thì đã đến lúc từ từ vươn lên trở lại. Một hành trình khó nhọc, nhưng bạn học hỏi được nhiều điều. Tôi bây giờ đã ổn rồi”.

HÌNH ẢNH ĐOÀN PHIM LỤC DẠ TẠI LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ BERLIN

Đoàn làm phim Lục Dạ. Ảnh: Instagram @bingbing_fan

Phạm Băng Băng ký tặng cho fan tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin 2023. Ảnh: Instagram @bingbing_fan

Hai diễn viên chính Lee Joo Young và Phạm Băng Băng chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Instagram @i_icaruswalks

Ảnh: Berlinale

>>> XEM THÊM: CÁCH PHẠM BĂNG BĂNG “KHỞI NGHIỆP” VỚI MỸ PHẨM FAN BEAUTY SECRET

Trích dẫn Deadline, Forbes, SCMP
Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm