Vì sao nên xem phim Broker (Người môi giới) của IU và Kang Dong Won?

Broker (Người môi giới) là bộ phim Hàn Quốc được chọn tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2022. Phim khá xúc động với hành trình một đứa trẻ sơ sinh đi tìm gia đình mới

phim Broker - Người môi giới

Bộ phim điện ảnh Hàn Quốc Broker (Người môi giới) hứa hẹn chạm đến trái tim của người xem.

Broker (Người môi giới), tựa phim dường như mô tả một ngành nghề mẫn cảm, nhưng món hàng giao dịch trong trường hợp này không phải bất động sản hay cổ phiếu, mà là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Phim Broker dựa trên câu chuyện có thật

Phim dựa trên câu chuyện có thật về “hộp em bé – baby box”, một chiếc hộp do một vị mục sư ở Hàn Quốc tạo ra, nhằm bảo vệ những đứa trẻ sơ sinh khỏi giá lạnh và côn trùng cho đến khi có người phát hiện ra các em.

Broker dựa trên câu chuyện có thật

Bộ phim đề cập đến “baby box”, một chủ đề từng cây tranh luận căng thẳng trong xã hội Hàn.

Bộ phim Broker (Người môi giới) do đạo diễn lừng danh người Nhật Hirokazu Kore-eda chỉ đạo. Trong sự nghiệp điện ảnh kéo dài 3 thập niên, đạo diễn Hirokazu Kore-eda đã giành được vô số giải thưởng quốc tế cho các tác phẩm của mình.

Trong đó, ông đã giành giải thưởng cao nhất, Palme d’Or tại Cannes 2018 với phim Shoplifters (Kẻ trộm siêu thị), và giải Jury Prize cho phim Like Father, Like Son (Cha nào con nấy) tại Cannes 2013. Phim của Hirokazu Kore-eda thay cho lời tự sự châm rãi của những thân phận nhỏ bé, mờ nhạt giữa các siêu đô thị châu Á.

Ngoài ra, phim Broker còn có sự tham gia của dàn diễn viên mang tầm quốc tế là Song Kang Ho (phim Quái vật sông Hàn, Ký sinh trùng, Chuyến tàu băng giá…) và Bae Doona (phim Búp bê tình dục, Vương triều xác sống, Siêu giác quan Sense8…), “ông hoàng phòng vé” Kang Dong Won và “em gái quốc dân” IU (tên thật Lee Ji Eun).

Nội dung phim Broker (Người môi giới)

phim Broker

Teaser phim mở đầu bằng giọng hát ru của một người mẹ trẻ, So Young (IU Lee Ji Eun đóng) đang thu xếp để bỏ rơi con mình trong một chiếc nôi. Trong nôi, cô để lại lời nhắn: “Woo Sung à, mẹ xin lỗi… Mẹ sẽ quay lại đón con”.

Sang Hyun (Song Kang Ho đóng) là chủ một cửa tiệm giặt ủi đang ngập trong nợ nần. Anh là một nhà môi giới “tự phong” với lòng tốt muốn tìm gia đình mới cho những đứa trẻ bị bỏ rơi. Đồng hành với anh là cộng sự Dong Soo (Kang Dong Won đóng). Người này xuất thân là trẻ mồ côi, từng làm việc cho một cơ sở vận hành “chiếc hộp em bé”.

Nội dung phim Broker - Người môi giới

Tìm kiếm gia đình mới cho đứa trẻ trong Broker (Người môi giới) liệu có dễ dàng?

Trong một đêm mưa tầm tã, Sang Hyun và Dong Soo lén lút mang đi một đứa bé vừa bị bỏ rơi trong hộp. Họ có ý định tìm gia đình mới cho đứa trẻ, nhưng lúc này mẹ đứa bé, So Young, đột nhiên trở lại tìm con mình.

Mọi việc trở nên phức tạp khi So Young nghi ngờ hai người đàn ông muốn bán đứa trẻ để trục lợi. Cô định báo cảnh sát, nhưng sau khi nghe lời thú nhận của Sang Hyun và Dong Soo, cô quyết định leo lên chiếc xe van ọp ẹp cùng hai người đàn ông trong hành trình tìm kiếm bố mẹ mới cho con mình.

IU Lee Ji Eun vai So Young

Chưa hiểu vì sao So Young quyết định bỏ con nhưng ngày hôm sau lại đổi ý.

Cùng lúc đó, nữ cảnh sát Soo Jin (Bae Doona đóng) cùng thuộc cấp là cảnh sát Lee (Lee Joo Young đóng) vẫn luôn bám theo họ nhằm thu thập bằng chứng, bắt tại trận nhóm người bị nghi là buôn bán trẻ em. Nhưng cuộc điều tra kéo dài 6 tháng của họ đột nhiên gặp phải những ngã rẽ bất ngờ.

phim Broker

Hành trình còn có sự tham gia của một bé trai “già trước tuổi”, người cho rằng So Young cùng hai người đàn ông và đứa trẻ nhìn chẳng giống một gia đình.

Nguồn gốc “chiếc hộp em bé – baby box” trong phim Broker (Người môi giới)

(Đây là nội dung bên lề, có thật): “Hộp em bé – Baby box” là một sản phẩm của ông Lee Jong Rak, một mục sư tại Nhà thờ Cộng đồng Jusarang ở phía nam Seoul.

Bản thân ông Lee Jong Rak và vợ có hai người con ruột, nhưng cậu con trai bị bại não bẩm sinh và vợ chồng ông phải thay phiên chăm bẵm con tới lớn. Chính điều này đã khiến ông nảy sinh lòng thương xót với những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Chiếc hộp em bé

Chiếc hộp em bé đã giúp cứu sống hàng ngàn trẻ em. Ảnh: Korea Times / Jung Hae Myoung

Một ngày nọ, vào lúc 3 giờ 20 phút sáng, tháng 4-2007, ông Lee nhận được điện thoại của một người phụ nữ. Người này liên tục xin lỗi và nói rằng cô đã để lại một đứa trẻ trước cổng nhà thờ. Tuy nhiên khi ông Lee đến nơi thì đứa trẻ đã quá yếu vì thấm lạnh trong thời gian dài. Sự ra đi của đứa trẻ khiến ông Lee cắn rứt trong lòng.

Đến năm 2009, thực trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi rác, phòng tắm hơi công cộng hay các hộc tủ ở ga tàu điện ngầm đã trở thành vấn đề đáng báo động. Vì thế ông Lee Jong Rak đã sáng tạo ra “chiếc hộp em bé”, hay nói chính xác là một hộc tủ được gắn vào bức tường của nhà thờ.

Hộc tủ này vừa vặn để đặt một đứa trẻ sơ sinh. Nó được trang bị máy sưởi, ánh sáng nhẹ, máy cảm ứng chuyển động và được lập trình để thông báo cho người trong nhà thờ biết khi một em bé được đặt vào trong. Bên trên có dán biển chú thích để người mẹ biết đây là “nơi để đặt em bé”.

Chiếc hộp em bé Baby box

Chiếc hộp em bé là ý tưởng để đạo diễn xây dựng phim Broker (Người môi giới). Ảnh: Korea Times / Jung Hae Myoung

Baby box ra đời vào tháng 12-2009 và ông Lee nhận được đứa trẻ đầu tiên vào tháng 3-2010. Tuy nhiên, chiếc hộp vấp phải không ít phản ứng gay gắt từ dư luận, vì cho rằng baby box sẽ khuyến khích nhiều người chối bỏ trách nhiệm với con.

Bỏ qua những chỉ trích khó nghe, ông Lee cùng vợ đã cứu sống hơn 1.500 đứa trẻ cho đến nay. Trong số đó, hơn 160 trẻ em đã được trở về với gia đình mình, hàng trăm trẻ khác được các gia đình tốt bụng nhận nuôi, dù thủ tục nhận con nuôi ở Hàn Quốc vô cùng phức tạp, có thể mất đến 1-2 năm để chính quyền xác minh nhân thân của người nhận. Đối với những đứa trẻ bị bỏ rơi không một mảnh giấy tờ, việc tìm người nhận nuôi trẻ càng khó hơn.

Bản thân vợ chồng ông Lee cũng đang nuôi hàng chục trẻ bị bệnh down, thiểu năng, bại liệt…

diễ viên IU Lee Ji Eun

Diễn viên IU trong phim Broker (Người môi giới)

Vào năm 2011, nhà làm phim người Mỹ Brian Ivie bắt đầu liên hệ với mục sư Lee Jong Rak để thực hiện bộ phim The Drop Box. Bộ phim ra mắt năm 2015 và đã thu hút sự chú ý đặc biệt rộng khắp đối với khán giả ở Mỹ và Hàn Quốc.

Người ta bắt đầu quyên tiền nhiều hơn cho một tổ chức phi lợi nhuận ở Hàn Quốc, để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi ở Hàn và nhằm chấm dứt tình trạng trẻ em bị bỏ rơi.

Những cống hiến âm thầm của ông Lee Jong Rak đã khiến công chúng cảm động. Các mạnh thường quân đã quyên tiền cho Nhà thờ Cộng đồng Jusarang, nhằm giúp xây dựng lại nơi đây thành một địa điểm trú ẩn lớn và tiện ích hơn cho trẻ em cơ nhỡ, cũng như những phụ nữ đang gặp khủng hoảng.

Có nên xem phim Broker (Người môi giới) của IU?

Có nên xem phim Broker - Người môi giới

Broker (Người môi giới) là bộ phim đủ sức khiến người ta rơi nước mắt dù chỉ đọc nội dung, lại tiếp tục rơi nước mắt khi xem trailer và nghẹn ngào khi xem trọn vẹn. Bộ phim được làm ra để đánh thức trái tim của những người làm cha mẹ, dù việc bạn trở thành cha mẹ chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng đứa trẻ có quyền được sống lành lặn.

Nếu bạn không thể cưu mang con, hãy cố gắng cho bé một mái ấm an toàn. Nhưng trên hết, đừng để những sự cố ngoài ý muốn xảy ra, vì trẻ con nên được hình thành bởi tình yêu thương và mong mỏi của mẹ cha.

Phim Broker (Người môi giới) sẽ ra mắt vào lúc 19 giờ ngày 26-5 tại Liên hoan phim Cannes 2022 (giờ Pháp). Tại Việt Nam, CGV đã mua bản quyền phát hành bộ phim này tại các rạp trong tháng 6.

>>> Đọc thêm: TOP 11 PHIM HÀN HAY NHẤT NĂM 2022 VỚI RATING CAO NGẤT

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm