Những tuyên ngôn thời trang nổi tiếng (phần 2)

Bazaar gửi đến bạn những tuyên ngôn thú vị từ những nhà thiết kế, nhân vật có ảnh hưởng trong làng thời trang thế giới

“Bộ đầm nên ôm theo vóc dáng của người mặc chứ người mặc không nên miễn cưỡng gò ép vào phom dáng của bộ đầm”. – Hubert de Givenchy

“Tôi biết những gì mà phụ nữ muốn. Họ muốn được trở nên xinh đẹp”. – Valentino Garavani 

“Một người phụ nữ không sử dụng nước hoa sẽ không có tương lai”. – Coco Chanel 

“Hãy ăn mặc sao cho xứng với sự ngắm nhìn của người đối diện”. – Harry Winston 

“Sự sang trọng là khi bạn mặc một chiếc đầm đắt giá mà cảm thấy thoải mái như mặc một chiếc áo thun”. – Karl Lagerfeld

“Và bây giờ tôi đang cố thay đổi thế giới, kiên trì từng chút một như việc đính những hạt sequin. – Lady Gaga

“Vẻ ngoài của tôi rất dễ có được. Ai cũng có thể trông giống Audrey Hepburn nếu vấn tóc búi cao, đeo kính mát to và mặc một chiếc LBD không tay”. – Audrey Hepburn

“Gu thời trang tệ cũng giống như một ít ớt bột, cay nồng trên đầu lưỡi, nhưng chúng ta vẫn muốn thử thêm. Không có gu thời trang mới thật tệ hại”. – Diana Vreeland

“Phong cách tiết lộ bạn là ai mà không cần phải nói lời nào”. – Rachel Zoe

“Những người đàn ông nói rằng tôi đã cứu lấy cuộc hôn nhân của họ. Những đôi giày của tôi có thể làm họ tốn một khoản lớn, nhưng vẫn rẻ chán so với cái giả phải trả cho một vụ ly dị. Do đó bạn thấy đấy, tôi vẫn rất hữu ích”. – nhà thiết kế giày Manolo Blahnik

“Những gì bạn mặc sẽ thể hiện bạn là ai trước mọi người, đặc biệt là trong thời đại mà sự giao tiếp giữa người và người diễn ra vô cùng chóng vánh. Thời trang trở thành ngôn ngữ tức thời”. – Miuccia Prada 

“Để không bị thay thế bạn phải luôn luôn khác biệt”. – Coco Chanel

“Phong thái là điều quan trọng nhất”. – Diane von Furstenberg

“Không nên lẫn lộn giữa sự thanh lịch và thói trưởng giả học làm sang”. – Yves Saint Laurent

“Việc chưng diện bắt đầu khi bạn lên 5 và sẽ không bao giờ kết thúc”. – Kate Spade

“Sự thanh lịch không phải là việc bạn phải nổi bật mà là bạn phải để lại dấu ấn khó quên”. – Giorgio Armani

“Chiếc đầm của bạn nên ôm sát vừa đủ để lộ những đường cong nhưng cũng nới lỏng vừa phải để cho thấy bạn là một quý cô chín chắn”. – Edith Head 

“Việc khó nhất trong thiết kế thời trang là khiến người ta nhớ đến mình qua kiểu dáng quần áo chứ không phải nhờ logo thương hiệu”. – Giambattista Valli

“Tôi không tiếp cận thời trang mà ngược lại, thời trang tự tìm đến với tôi”. – Daphne Guinness

“Tôi và Christy (ý nói siêu mẫu cùng thời Christy Turlington) đã “giao kèo” với nhau rằng chúng tôi sẽ không thức dậy nếu ngày hôm đó không kiếm được nhiều hơn 10.000 đô-la Mỹ”. – Linda Evangelista

“Phong cách của tôi như một ly cocktail. Tôi không quá chỉn chu như người Pháp mà bất cần như người Anh”. – Jane Birkin

“Càng nhiều càng tuyệt, càng ít càng chán”. – Iris Apfel

“Thời trang cũng như một bữa ăn ngon, một bộ phim hay hay một bản nhạc tuyệt vời”. – Michael Kors

“Tôi ước gì  mình là người đã tạo ra quần jeans, một phát minh tuyệt nhất, thực dụng nhất, thoải mái nhất và bụi bặm nhất. Chúng vừa có thể bộc lộ cá tính lại vừa khiêm nhường, vừa gợi cảm lại vừa đơn giản, đó là tất cả những yếu tố tôi muốn đưa vào trang phục của mình”. – Yves Saint Laurent

“Bất cứ ai từng nói tiền không mua được hạnh phúc hẳn chưa bao giờ đi shopping”. – nữ diễn viên người Mỹ Bo Derek

“Càng trưởng thành phụ nữ càng cần những viên kim cương to hơn”. – Elizabeth Taylor

“Quần sweatpant là biểu hiện của sự thất bại. Bạn mất kiểm soát trong cuộc sống đến nỗi phải mua những chiếc quần sweatpant”. – Karl Lagerfeld

Xem thêm: Những tuyên ngôn thời trang (phần 1)

Theo: harpersbazaar.com

Xem thêm