Những tuyên ngôn thời trang nổi tiếng (phần 1)

Họ là những nhà thiết kế, biểu tượng có sức ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang. Cùng Bazaar điểm lại những tuyên ngôn độc đáo, bất hủ của những nhân vật này nhé!

“Chiếc đầm Little Black Dress không bao giờ khiến người mặc quá chưng diện hay quá xuề xòa”. – Karl Lagerfeld

“Trước khi rời khỏi nhà, hãy nhìn vào gương và bỏ đi một món phụ kiện”. – Coco Chanel

“Hãy đưa người phụ nữ một đôi giày phù hợp, nàng ấy sẽ chinh phục cả thế giới”. – Marily Monroe

“Tôi ghét chủ nghĩa cá nhân nhưng tôi yêu sự phù phiếm”. – Diana Vreeland, biên tập viên quá cố nổi tiếng của Harper’s Bazaar từ năm 1936-1962

“Chiếc đầm của người phụ nữ nên giống như một hàng rào kẽm gai: thể hiện đúng vai trò nhưng không che mất tầm nhìn”. – Sophia Loren

“Tôi muốn tiền của tôi hiện diện ở nơi dễ thấy nhất, đó là những gì được treo bên trong tủ quần áo”. – Carrie Bradshaw

“Không gì tuyệt vời hơn cảm giác thấy mình mảnh mai”. – Kate Moss

“Tôi không thể tập trung khi mang những đôi giày đế bệt”. – Victoria Beckham

“Tôi không thiết kế thời trang. Tôi chính là thời trang”. – Coco Chanel

“Hãy bước đi như thể có 3 quý ông đang theo đuổi phía sau bạn”. – Oscar de la Renta

“Bạn có thể có được mọi thứ bạn muốn nếu ăn mặc đúng cách”. – Edith Head

“Thời trang là chiếc áo giáp giúp bạn sống sót trong thực tế khắc nghiệt của cuộc sống”. – Bill Cunningham

“Tôi không thiết kế trang phục. Tôi thiết kế những giấc mơ”. – Ralph Lauren

“Trang phục sẽ vô hồn cho đến khi có ai đó khoác lên người”. – Marc Jacobs

“Thời trang sẽ lu mờ nhưng phong cách thì tồn tại mãi mãi”. – Yves Saint Laurent

“Bất cứ ai chưng diện lên cũng sẽ đẹp lộng lẫy, nhưng chính cách họ ăn mặc trong những ngày nghỉ mới thật sự hấp dẫn”. – Alexander Wang

“Làm sao bạn có thể sống cuộc sống cao cấp mà không mang giày cao gót?” – Sonia Rykiel

“Đừng chạy theo trào lưu. Đừng để thời trang dẫn dắt bạn, hãy quyết định bạn là ai, bạn muốn thể hiện điều gì qua cách ăn mặc và cách sống”. – Gianni Versace

“Đừng bao giờ xem thường việc chọn giày. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng giày không quan trọng, nhưng chính phụ kiện dành cho đôi chân này là yếu tố quyết định nét duyên dáng của phái đẹp”. – Christian Dior

“Thời trang là những gì mà các nhà thiết kế mang đến cho bạn bốn lần mỗi năm còn phong cách chính là những gì bạn chọn cho bản thân”. – Lauren Hutton

Theo: harpersbazaar.com

Xem thêm