Founder Leinné mách 6 góc chụp hình áo dài Tết đẹp ở trung tâm Sài Gòn

Lạc lối ở những con phố Sài Gòn trong tà áo dài cùng giám đốc sáng tạo Leinné

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc chúng ta háo hức chuẩn bị cho những bộ hình tràn ngập sắc xuân. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm chụp hình Tết ở Sài Gòn, hãy cùng theo chân Mimi Minh Nguyễn – giám đốc sáng tạo của Leinné – ghé qua những góc phố tuyệt đẹp để chụp hình áo dài Tết ở trung tâm Sài Gòn, mang đến một bộ ảnh Tết đậm chất hoài niệm cho bạn.

6 góc phố chụp hình áo dài Tết đẹp ở trung tâm Sài Gòn

1. Đường Nguyễn Du

Đường Nguyễn Du là một trong những con đường đẹp nhất ở quận 1, TP.HCM. Dưới những hàng cây me xanh mát, đường Nguyễn Du có những công trình kiến trúc lớn nằm dọc theo như dinh Độc Lập, công viên Tao Đàn. Con đường rợp bóng cây xanh này sẽ mang đến sự lãng mạn, tươi mới cho bộ ảnh áo dài của bạn.

Trên con đường ở trung tâm Sài Gòn này tọa lạc nhiều cửa hàng có mặt tiền đẹp mắt, tạo nên góc phố chụp hình áo dài Tết đẹp. Để tăng tính hoài niệm cho những tấm ảnh Tết của mình, hãy chọn mẫu áo dài có phom dáng retro, ví dụ áo dài linen của Leinné.

2. Bưu điện Thành phố

Nhắc đến những công trình mang tính biểu tượng nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, không thể không nhắc đến Bưu điện Thành phố. Với lối kiến trúc kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại của phương Tây và nét cổ điển của phương Đông, Bưu điện Thành phố đã luôn là điểm check-in yêu thích của người dân Sài Gòn lẫn du khách thập phương.

Thời gian qua, tính thời trang của Bưu điện Thành phố được nâng tầm khi địa điểm lịch sử này trở thành khung cảnh diễn thời trang của thương hiệu VUNGOC&SON. Qua những tấm ảnh mà bộ đôi. nhà thiết kế thực hiện tại đây, những bức tường màu vàng nhạt, nền gạch hoa retro, hàng cửa sổ uốn cong màu xanh lá… đều trở thành góc tuyệt đẹp để chụp hình áo dài Tết ở Sài Gòn.

>>> XEM THÊM: NHỮNG KHUNG CẢNH THỜI TRANG BÊN TRONG BƯU ĐIỆN SÀI GÒN

3. Hẻm 136 Lê Thánh Tôn

Mimi Minh Nguyễn mặc áo dài thêu tay của thương hiệu Áo dài Thị, phối với nón và túi cói 

Nằm bên hông chợ Bến Thành, con hẻm 136 Lê Thánh Tôn thường được gọi bằng biệt danh “hẻm nail”, bởi hàng chục những cửa hàng làm móng san sát nằm dọc theo hẻm chỉ dài chừng 30m. Cùng với đó là những gánh hàng rong, những mảng tường graffiti rực rỡ và nhịp sống tấp nập, mang một hơi thở bình dị cùng nét đẹp rất riêng của Sài thành.

4. Các sạp hoa ở góc cửa Bắc chợ Bến Thành

Mimi Minh Nguyen và áo dài đỏ của MêMan Saigon cùng chiếc nón cói raffia của Leinné.

Chợ Bến Thành luôn là góc chụp hình ở trung tâm Sài Gòn được ưa thích quanh năm, nhưng đặc biệt đến mùa Tết lại càng hợp hơn cả vì những sạp hoa tuyệt đẹp làm nền cho tà áo dài phấp phới. Địa điểm cho bạn chính là cửa Bắc chợ Bến Thành, nằm trên đường Lê Thánh Tông. Tại đây là vô số gian hàng hoa tươi và trái cây, nổi bật cả một góc trời. Bạn có thể sắm cho mình một nhành hoa rực rỡ để làm duyên cho áo dài và chụp ảnh trên nền những sắc hoa.

Để tạo sự hoài niệm cho khung hình của mình, bạn nên hạ tông rực rỡ (desaturate) màu sắc của ảnh chụp xuống một chút. Mẹo nhỏ này sẽ giúp tấm ảnh của bạn trông như một thước phim cũ nghệ thuật.

>>> XEM THÊM: CHÂU BÙI MÁCH BẠN CÁCH CHỈNH ẢNH MÀU VINTAGE VỚI APP VSCO

5. Đường Đặng Dung, Tân Định

Khu vực phường Tân Định là cái tên quen thuộc của các tín đồ ẩm thực, nhưng ít ai biết đây cũng là một góc phố chụp hình vô cùng đẹp của Sài Gòn. Khác với những con phố tấp nập ở phường Tân Định, đường Đặng Dung mang một vẻ yên tĩnh, nhẹ nhàng rất riêng, với những tán cây xanh lãng mạn. Hãy thử một lần dạo bước ở Đặng Dung và khoe sắc với những thiết kế áo dài cách tân.

6. Đường Đồng Khởi

Đường Đồng Khởi là nhân chứng của những thăng trầm lịch sử 300 năm của Sài Gòn, là cái nôi kinh tế, văn hoá của “hòn ngọc Viễn Đông” một thời. Đến nay, đường Đồng Khởi vẫn giữ trọn sự sang trọng, xa hoa và náo nhiệt, với nét cổ kính hoà quyện với những đổi thay mang hơi thở hiện đại.

Dọc cung đường Đồng Khởi có vô số góc chụp hình đẹp nổi tiếng ở Sài Gòn. Từ Nhà thờ Đức Bà di chuyển về hướng Công viên Bến Bạch Đằng, bạn sẽ đi ngang qua những cửa hàng cũ nép dưới hàng cây xanh mát, rồi mặt tiền khách sạn Continental cổ kính, nhà hát Thành Phố… Dừng lại ở bất kỳ đâu, bạn cũng có thể bắt được nét đẹp giao thoa giữa những công trình cổ kính mang nét kiến trúc phương Tây và nhịp sống bình dân, không ngừng chuyển động của Sài Gòn. Trong ảnh, Mimi Minh Nguyễn đang đứng ngay cạnh giao lộ giữa đường Đồng Khởi và Nguyễn Thiệp.

Về Mimi Minh Nguyen và Leinné

Mimi Minh Nguyen, tên thật là Nguyễn Đoàn Hải Minh, từng được học bổng đi du học London (Anh) từ năm 15 tuổi, tốt nghiệp Thiết kế thời trang tại Paris (Pháp), và từng làm việc cho agency và các thương hiệu trong ngày thời trang và du lịch cao cấp như Small Luxury Hotels, Ginette NY, Palazzo Saint Angelo.

Trở về Việt Nam, cô sáng lập và điều hành công ty Thời Trang Thủ Công và Leinné – thương hiệu thời trang thủ công bền vững. Được xây dựng trên nền tảng một xưởng làm nón gia đình thủ công hơn 25 năm tuổi ở Sài Gòn, phát huy những câu chuyện về nghệ nhân Việt, Leinné được yêu mến và trưng bày trong những cửa hàng đẹp nhất và được nhiều tín đồ thời trang và các tạp chí danh tiếng đánh giá cao.

Công ty Thời Trang Thủ Công dưới sự điều hành của Mimi Minh Nguyen là đối tác sản xuất cho những thương hiệu lớn như Regent, Amanoi… với những chiếc nón cói nổi tiếng có thể giặt ủi được và những phụ kiện du lịch được làm trau chuốt từ các chất liệu tự nhiên, đến từ niềm đam mê thời trang và du lịch của cô.

>>> XEM THÊM: NHÀ SÁNG LẬP LEINNÉ: 4 ĐIỀU CẦN LÀM TRƯỚC KHI KHỞI NGHIỆP MỘT THƯƠNG HIỆU CAO CẤP

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm