Tất cả những gì bạn cần biết để tắm trắng an toàn

Làn da trắng sáng nuột nà của các ngôi sao những năm gần đây khơi gợi ước ao có được nét đẹp Bạch Tuyết trong không ít quý cô. Chính vì vậy, phương pháp tắm trắng an toàn chắn chắn là điều nhiều phái đẹp quan tâm

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TẮM TRẮNG ĐANG CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG

Tắm trắng là cách làm mỏng đi lớp sừng chết cũng như sắc tố đen trên bề mặt da, làm cho làn da trắng, sáng hơn. Theo chị Thu Hoài, Giám đốc Khơ Thị Beauty & Spa (170bis Trần Hưng Đạo, Q. 1, TP. HCM), để làm trắng da có nhiều phương pháp, mỗi loại đều có ưu điểm riêng nhưng hiện phổ biến nhất là:

Phương pháp dưỡng da lâu dài

Chăm sóc da đúng bài bản, chế độ sinh hoạt, ăn uống điều độ, dùng mỹ phẩm dưỡng ẩm và chống lão hóa khi da khô sần; bổ sung vitamin A, tẩy da chết bằng sản phẩm có chứa a-xít nhẹ như AHA, BHA làm cho lớp sừng bong tạo cảm giác trẻ hóa da, da căng hơn… Sau một thời gian áp dụng, làn da bạn trông sẽ sáng hơn nhất là khi đứng dưới ánh sáng. Hiệu quả của phương pháp này tuy chậm nhưng lâu bền và an toàn.

Phương pháp lột tẩy

Đây là hình thức lột bỏ lớp da sậm màu bên ngoài bằng cách dùng sản phẩm lột tẩy và hóa chất. Kết quả: Bạn sẽ có được làn da mới, rất trắng nhưng hơi tái, không hồng hào hay mịn bóng. Đây là phương thức tắm trắng gây hại cho da nhiều nhất, khiến làn da bị bào mỏng, dễ tổn thương, dễ bắt nắng và có thể để lại hậu quả như vàng lông, dị ứng, ung thư da…

Dùng thảo dược và nguyên liệu từ thiên nhiên

Liệu pháp này khá lành tính đối với làn da, giúp da ít bắt nắng hơn cách lột tẩy. Tuy nhiên, phương pháp trên lại cho kết quả làm trắng không cao và sự thay đổi diễn ra khá chậm.

Dùng công nghệ tĩnh điện ion

Đây là phương pháp tắm trắng cao cấp, an toàn. Phương pháp này ứng dụng kỹ thuật điện ion để đưa các tinh chất trắng da chuyên nghiệp như hydrolyzed silk protein, thảo dược tự nhiên… vào các tầng sâu biểu bì, phá vỡ các hoạt chất melanin làm đen da từ bên trong và ngăn chặn chúng phát triển trở lại. Công nghệ này còn giúp kích thích sự phát triển các tế bào và nuôi dưỡng chúng khỏe mạnh, khiến làn da trắng hồng và mịn màng hơn nhiều. Chi phí thực hiện khá cao.

LIỆU TRÌNH TẮM TRẮNG

Thông thường, một liệu trình tắm trắng bao gồm các công đoạn: kiểm tra làn da, tẩy tế bào chết, massage mặt và toàn thân, xông hơi để giãn nở lỗ chân lông nhằm hấp thụ dưỡng chất làm trắng, đi máy công nghệ (tùy phương pháp), đắp sản phẩm làm trắng da và ủ trắng. Để đạt hiệu quả cao và lâu dài nhất, một liệu trình tắm trắng thường kéo dài 10 lần, được thực hiện trong vòng từ 2–3 tháng.

Trong quá trình tắm trắng, làn da của bạn sẽ thay đổi dần, trắng sáng và mịn màng hơn hẳn ở lần thứ 4, thứ 5 (trắng hơn 30% so với màu da ban đầu) và hiệu quả cao nhất (trắng hơn 50–70% so với màu da ban đầu) ở lần điều trị cuối cùng.

CHĂM SÓC DA SAU KHI TẮM TRẮNG

minh-hoa-tam-trang

  • Nếu đã tắm trắng, bạn phải tránh nắng kỹ khi ra ngoài, kết hợp thoa kem chống nắng toàn thân, dưỡng ẩm trước khi đi ngủ.
  • Bạn không nên tẩy trắng da lại mà dùng kem dưỡng da để kích thích sản sinh các tế bào mới một cách tự nhiên.
  • Để đảm bảo để tế bào non này không bị khô, sần, bong, mất nước, bạn hãy cung ứng cho cơ thể những thức ăn tốt cho da.
  • Không sử dụng đồ uống có cồn và chất kích thích.
  • Nếu có điều kiện, bạn nên thực hiện các liệu trình chăm sóc da chuyên nghiệp để giữ một làn da luôn khỏe mạnh, tươi trẻ và trắng đẹp hồng hào.
  • Làn da trắng thường có xu hướng nhạy ánh sáng, dễ bắt nắng hơn so với làn da sẫm màu. Vì vậy, sau khi tắm trắng, bạn càng cần phải có chế độ chăm sóc da thật tốt.

TẮM TRẮNG: LỢI BẤT CẬP HẠI

Theo thạc sỹ, bác sỹ Lê Thái Vân Thanh (Giảng viên bộ môn Da liễu, Đại học Y Dược TP. HCM), mặc dù quảng cáo có “bí quyết riêng” nhưng thực chất, một số cơ sở làm đẹp chỉ sử dụng các chất tẩy trắng da có chứa corticoid; chất kiềm mạnh như aspirin pH8, rượu; chất a-xít như AHA, BHA; các vitamin cho da như A, E, C; các kháng sinh được cà nhuyễn như tetra, ampi… dùng để dưỡng da, dưỡng ẩm hay giúp bong lớp sừng nhanh pha trộn với nhau, liều lượng cao để có hiệu quả tức thì với khách hàng. Vì vậy, bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định làm trắng da và cũng không nên quá lạm dụng cách làm đẹp này.

Thạc sỹ Vân Thanh khuyên, khi thấy da mệt mỏi, bề mặt sần sùi do tế bào chết nhiều, bạn có thể sử dụng những phương pháp massage, tắm trắng đúng bài bản tại những trung tâm làm đẹp uy tín để tái tạo làn da mới. Tuy nhiên, cần lưu ý là dù có tắm trắng hay không, bạn vẫn cần bảo vệ và chăm sóc da một cách cẩn thận.

PHÒNG TRÁNH BIẾN CHỨNG NHƯ THẾ NÀO?

Tác dụng phụ thường gặp sau khi tắm trắng là làn da bị yếu đi, hoặc từ da khỏe trở nên dễ bị lão hóa, viêm da tiếp xúc, dị ứng hay kích ứng tại chỗ.

Thạc sỹ, bác sỹ Vân Thanh cho biết: “Một số trường hợp khách hàng đang tắm trắng bỗng có các triệu chứng khó chịu như nóng, ngứa. Đó là do mạch máu bị co giãn đột ngột ở ngoại biên, ảnh hưởng đến tim mạch, rất nguy hiểm. Nếu gặp trường hợp tương tự, bạn phải kiên quyết yêu cầu nhân viên ở thẩm mỹ viện tháo băng ra để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Thông thường, khi da bị tổn thương, quá trình phục hồi tùy vào từng cơ thể và phương pháp tẩy trắng đã áp dụng. Nếu tắm trắng nhẹ bằng phương pháp a-xít trái cây, khoảng từ 21–28 ngày sẽ có lớp da non khác thay thế. Đối với những phương pháp dùng chất tẩy hay chất làm teo mất sắc tố da, khả năng hồi phục rất lâu, có thể đến vài năm sau.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm