14 phim hay của Lee Jong Suk có rating phá đảo

Chắc hẳn bạn đã được nghe về cái tên Lee Jong Suk hoặc nếu bạn là fan của phim Hàn thì chắc chắn biết về gương mặt nổi tiếng này

các bộ phim hay của Lee Jong Suk

Lee Jong Suk đóng phim gì? Dù không đóng quá nhiều nhưng phim của Lee Jong Suk đều có rating cao

Thế nhưng, bạn đã “nằm lòng” những bộ phim hay của Lee Jong Suk chưa? Cùng Harper’s Bazaar Vietnam điểm mặt các bộ phim hay của Lee Jong Suk để lại dấu ấn không thể quên nhé!

Lee Jong Suk là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh chạm ngõ làng giải trí với vai trò thực tập sinh của SM Entertainment. Năm 2010, Lee Jong Suk chính thức ra mắt khán giả với vai diễn đầu tiên. 

Lee Jong Suk

Ảnh: Instagram @jongsuk0206

Anh chăm chỉ hoạt động diễn xuất với nhiều vai lớn nhỏ. Đến năm 2012, với vai nam chính trong bộ phim School (Học đường), Lee Jong Suk giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại KBS Drama Awards 2012.

Trong suốt gần 20 năm hoạt động trong làng giải trí, Lee Jong Suk sở hữu gia tài phim ảnh không quá đồ sộ. Tuy nhiên, các phim anh đóng thường có lượng rating đáng ngưỡng mộ. Dưới đây là top những phim Lee Jong Suk đóng sở hữu rating ấn tượng nhất.

1. Những bộ phim hay của Lee Jong Suk: Học đường – School 2013 (2012)

Những bộ phim hay của Lee Jong Suk: Học đường

Học đường 2013 là bộ phim truyền hình mà tên tuổi của Lee Jong Suk ngày càng được biết đến nhiều hơn với tư cách là một diễn viên. Bộ phim kể về tình huống khó xử mà các học sinh Hàn Quốc phải đối mặt, với sự tham gia của các diễn viên Lee Jong Suk, Kim Woo Bin, Jang Nara và Park Se Young.

Lee Jong Suk đóng vai Go Nam Soon, người dành cả thanh xuân với công việc làm đêm buổi tối và chỉ dành những ngày tới lớp để ngủ. Nam Soon không có ước mơ, luôn thờ ơ với mọi thứ và sẵn sàng gây gổ với mọi người trong trường để chứng minh sự tồn tại của mình.

Với diễn xuất ấn tượng trong Học đường 2013, Lee Jong Suk đã giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại KBS Drama Awards 2012.

2. Đôi tai ngoại cảm – I Can Hear Your Voice (2013)

I Can Hear Your Voice (2013)

Đôi tai ngoại cảm là một trong những bộ phim hay của Lee Jong Suk. Với bộ phim truyền hình dài 18 tập này, nam diễn viên dành được rất nhiều giải thưởng như lọt Top 10 ngôi sao hàng đầu ở giải SBS Drama Awards, đoạt giải Diễn viên xuất sắc trong 2013 APAN Star Awards…

Vào mùa hè năm 2013, Đôi tai ngoại cảm trở thành bộ phim hot nhất của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Bộ phim nhiều tuần liền nằm trong top đầu của bảng xếp hạng với rating cao.

I Can Hear Your Voice (2013)

Phim kể về Park Soo Ha (Lee Jong Suk), cậu học sinh cuối cấp trung học 19 tuổi có khả năng “nghe” được suy nghĩ của người khác và Jang Hye Sung (Lee Bo Young), nữ luật sư bào chữa xinh đẹp của một văn phòng luật địa phương.

Cụ thể, vào 10 năm trước, Park Soo Ha và bố mình khi đi trên đường đã bị một chiếc xe bất ngờ tông phải. Kẻ gây tai nạn đã cố tình giết bố của Soo Ha và sau đó cố thủ tiêu cậu bé nếu không có cô nữ sinh Hye Sung tình cờ đi ngang qua chứng kiến cảnh đó. Hye Sung sau đó đã ra tòa làm chứng để chống lại những kẻ gây tai nạn bất lương và trở thành ân nhân của Soo Ha.

Để trả ơn cứu mạng của Hye Sung, Soo Ha, khi lớn lên đã luôn theo sát Hye Sung trong từng vụ án. Anh giúp đỡ cô làm tròn trọng trách luật sư, đồng thời bảo vệ cô khỏi sự trả thù của kẻ gây tai nạn năm xưa nay đã được mãn hạn tù.

>>> Đọc thêm: TOP 23 PHIM HÀN HAY NHẤT NĂM 2022 VỚI RATING CAO NGẤT

3. Mỹ nam đại chiến – No Breathing (2013)

Mỹ nam đại chiến - No Breathing (2013)

Mỹ nam đại chiến là một trong những phim hay của Lee Jong Suk. Phim là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và hành trình chinh phục ước mơ của những vận động viên trẻ tuổi.

Won Il (Seo In Guk) là vận động viên bơi lội triển vọng của quốc gia. Biến cố gia đình xảy ra khiến cha mẹ Won Il qua đời. Từ đó, cậu rời xa đường đua và sống như thể chẳng có ngày mai. Cậu làm việc qua ngày tại một bể bơi của trường giáo dục thể chất.

Woo Sang (Lee Jong Suk) là đối thủ truyền kiếp của Won Il từ lúc nhỏ. Do vướng phải một vài rắc rối nên Woo Sang bị tước quyền thi đấu quốc gia. Anh phải trở về làm việc tại trường giáo dục thể chất.

Hai đối thủ Woo Sang và Won Il vô tình hội ngộ. Họ không chỉ cạnh tranh nhau trên đường đua mà còn cả trên đường tình. Cả hai chàng trai đều dành tình cảm cho cô bạn Jung Eun (Kwon Yuri).

4. Xem phim của Lee Jong Suk: Bác sĩ xứ lạ – Doctor stranger (2014)

Xem phim của Lee Jong Suk: Bác sĩ xứ lạ - Doctor stranger (2014)

Bác sĩ xứ lạ là phim Lee Jong Suk đóng về đề tài y khoa, lồng ghép trong bối cảnh chính trị giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Lúc còn nhỏ, Park Hoon (Lee Jong Suk) bị bắt cóc sang Triều Tiên cùng với bố ruột. Bố anh là một bác sĩ thiên tài. Chính quyền Triều Tiên muốn bố của Park Hoon tham gia nhóm phẫu thuật cứu sống lãnh tụ nước này.

Park Hoon đã trải qua tuổi thơ bị giam lỏng với chế độ huấn luyện hà khắc. Trong suốt thời gian đó, anh được bố truyền nghề để trở thành một bác sĩ thiên tài. Park Hoon cũng gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với cô gái tên Jae Hee (Jin Se Yeon).

Khi nhận thấy thời cơ đã đến, Park Hoon cùng Jae Hee lên kế hoạch bỏ trốn. Tuy nhiên, cuộc trốn chạy không thành công như ý. Bố của Park Hoon phải bỏ mạng, còn Jae Hee mất tích, chưa rõ sống chết. Chỉ một mình Park Hoon trốn thoát thành công, quay về Hàn Quốc.

Sau khi trở về, Park Hoon làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng. Một ngày, anh gặp nữ bác sĩ có ngoại hình y hệt Jae Hee. Tuy nhiên, cô gái này hoàn toàn không biết anh là ai. Rốt cuộc, Jae Hee là ai? Thế lực nào đứng đằng sau toàn bộ câu chuyện?

>>> Đọc thêm: TOP 18 PHIM BÁC SĨ HÀN QUỐC NHẤT ĐỊNH PHẢI XEM

5. Tuổi trẻ sục sôi – Hot young bloods (2014)

Tuổi trẻ sục sôi - Hot young bloods (2014)

Tuổi trẻ sục sôi là bộ phim kể về tình bạn và tình yêu lãng mạn của một nhóm bạn tại một trường trung học ở Hongseong, tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc những năm 1980.

Trong phim, Lee Jong Suk thủ vai chàng hot boy Joong Gil. Đây là một chàng trai có tính cách lăng nhăng, đào hoa và có thể “cưa” đổ tất cả nữ sinh trong trường. Thế nhưng Joong Gil không dám để mắt tới Young Sook (do Park Bo Young thủ vai), cô nàng đầu gấu nấm lùn và là thủ lĩnh ngông cuồng của một băng nhóm nữ sinh ở trường. Trong khi đó, Young Sook cũng đã ngầm thích Joong Gil từ rất lâu.

Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi đối thủ của Joong Gil cố tình ngăn cản, phá đám mối tình của hai nhân vật chính này, biến nó thành một câu chuyện rối rắm.

Xem phim Tuổi trẻ sục sôi, bạn sẽ có cơ hội được sống lại thời kỳ thanh xuân những năm 1980 với những mốt quần loe, tóc bổ luống thịnh hành bên xứ Hàn thời bấy giờ.

>>> Bạn có thể quan tâm: 6 BỘ PHIM GÂY SỐT CỦA PARK SEO JOON

6. Những bộ phim hay của Lee Jong Suk: Cô bé người gỗ – Pinocchio (2014)

Những bộ phim hay của Lee Jong Suk: Cô bé người gỗ - Pinocchio (2014)

Cô bé người gỗ là bộ phim truyền hình do Lee Jong Suk và Park Shin Hye thủ vai đã gây sốt cuối 2014, đầu năm 2015 tại nhiều nước châu Á (điển hình là ở Trung Quốc với hơn 1 tỷ lượt xem trên Youku). Sự kết hợp hoàn hảo của cặp đôi này đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Phim xoay quanh câu chuyện của Ha Myeong (Lee Jong Suk đóng), một cậu bé mất cha, mất mẹ và lạc mất anh trai. Gia đình cậu bị tan nát vì sự dối trá, bịa đặt của một phóng viên nổi tiếng, được nhiều người tin tưởng lúc bấy giờ.

Sau biến cố gia đình, Ha Myeong cùng mẹ nhảy xuống biển và may mắn cậu được một ông già cứu. Vì cậu không nhớ tên của mình, nên người đàn ông ấy đã đặt cho cậu tên là Choi Dal Po (tên người con trai của ông đã mất trước đó). Kể từ đây, Dal Po sống cùng gia đình người đàn ông họ Choi này và sau đó nảy sinh tình cảm với cháu của ông – nữ chính Choi in Ha (Park Shin Hye thủ vai).

Lee Jong Suk

Ảnh: Instagram @jongsuk0206

Choi in Ha chính là cô gái mắc bệnh Pinocchio – căn bệnh nấc cụt mỗi khi nói dối. Cô cũng chính là con gái của người phóng viên nổi tiếng đã hại cả gia đình Dal Po năm xưa. Tình cờ phát hiện ra sự thật này, Dal Po đã luôn khó chịu khi phải cố giấu đi những cảm xúc thật của mình khi ở bên Choi in Ha.

Lớn lên, Dal Po trở thành một tài xế nhưng luôn nung nấu trả thù mẹ của Choi in Ha. Vì vậy cậu đã quyết tâm trở thành một phóng viên nổi tiếng. Sau đó, hai nhân vật chính đã cùng nhau cố gắng để đạt được ước mơ.

Với phim Cô bé người gỗ, Lee Jong Suk mang về nhiều giải thưởng khác nhau, trong đó có giải Cặp đôi đẹp nhất với Park Shin Hye.

>>> Bạn có thể quan tâm: 7 BỘ PHIM HAY NHẤT CỦA SONG JOONG KI

7. Người tình phỉ thúy – Jade Lovers (2016)

Người tình phỉ thúy - Jade Lovers (2016)

Người tình phỉ thúy là bộ phim lấy bối cảnh thời Dân Quốc tại Thượng Hải. Bộ phim có sự góp mặt của 2 sao trẻ có nhiều người hâm mộ là Lee Jong Suk và Trịnh Sảng. Phim là dự án hợp tác của 2 nước Trung – Hàn.

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Bạch Lạc Hàn (Lee Jong Suk) và Thẩm Thần Hy (Trịnh Sảng). Bạch Lạc Hàn là con trai của gia đình kinh doanh đá quý, có thân thế bí ẩn đối địch với gia định của Thẩm Thần Hy cũng kinh doanh mặt hàng này. Cả hai đã trở thành cặp oan gia với nhiều tình huống phim dở khóc dở cười.

>>> Đọc thêm: 20 BỘ PHIM NGÔN TÌNH HAY NHẤT MÀN ẢNH HÀN QUỐC

8. Những bộ phim hay của Lee Jong Suk: Hai thế giới – W Two Worlds (2016)

Những bộ phim hay của Lee Jong Suk: Hai thế giới - W Two Worlds (2016)

Nhắc tới những bộ phim hay của Lee Jong Suk, bạn đừng bỏ qua phim Hai thế giới. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự thành công trong nghiệp diễn xuất của Lee Jong Suk, giúp anh gặt hái nhiều giải thưởng giá trị.

Hai thế giới là một bộ phim khoa học viễn tưởng (các nhân vật trong phim có thể xuyên không), xoay quanh câu chuyện buồn nhưng rất lãng mạn ở Seoul.

Những bộ phim hay của Lee Jong Suk: Hai thế giới - W Two Worlds (2016)

Nam chính Kang Chul (Lee Jong Suk) và Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo) cùng sống trong một thời đại nhưng ở hai thế giới khác nhau. Đó là thế giới thực và thế giới truyện tranh. Yeon Joo là con gái của một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, tác giả của bộ truyện W bán chạy với nhân vật chính là Kang Chul.

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đẹp giữa hai nhân vật này. Họ đã dũng cảm đối mặt với rất nhiều biến cố để có thể bên nhau, bất chấp sự ngăn cách về không gian.

>>> Đọc thêm: TOP 20 BỘ PHIM XUYÊN KHÔNG HÀN QUỐC “VẠN NGƯỜI MÊ”

9. 7 nụ hôn đầu – 7 First Kisses (2016)

7 nụ hôn đầu - 7 First Kisses (2016)

7 nụ hôn đầu là phim hài – tình cảm Hàn Quốc có sự xuất hiện của dàn diễn viên điển trai nổi tiếng Hàn Quốc như Ji Chang Wook, Lee Jun Ki, Park Hae Jin, Ji Chang Wook, Kai, Taecyeon, Lee Jong Suk và Lee Min Ho.

Nữ chính trong phim là một cô gái có nhan sắc, học vấn, công việc và gia cảnh bình thường nhưng được nữ thần trao cho cơ hội gặp được 7 nam thần. Lee Jong Suk chính là người vào vai 1 trong 7 mỹ nam đó.

7 nụ hôn đầu đã khiến khán giả, đặc biệt là các fan nữ phải phát cuồng với những nam thần trong phim.

10. Khi nàng say giấc – While you were sleeping (2017)

Khi nàng say giấc - While you were sleeping (2017)

Khi nàng say giấc là phim Lee Jong Suk đóng cặp với tình đầu quốc dân Suzy. Phim gây sốt ngay từ khi công bố dự án bởi visual miễn chê của cặp đôi chính.

Nam Hong Joo (Bae Suzy thủ vai) là cô phóng viên có khả năng nhìn thấy tương lai qua những giấc mơ. Đặc biệt, những sự kiện cô mơ thấy phần lớn là những điều xui xẻo, không tốt.

Jung Jae Chan (Lee Jong Suk thủ vai) là chàng công tố viên trượng nghĩa, cũng là người có năng lực đặc biệt giống Hong Joo. Họ cùng nhau kết hợp để ngăn những cơn ác mộng trở thành hiện thực.

Khi nàng say giấc tuy không nổi đình nổi đám nhưng là bộ phim được đánh giá đầy đủ cung bậc cảm xúc và rất đáng xem.

11. Lee Jong Suk phim: Thánh ca tử thần – The hymn of death (2018)

Lee Jong Suk phim: Thánh ca tử thần - The hymn of death (2018)

Thánh ca tử thần là dự án phim ngắn 3 tập của đài SBS. Phim xoay quanh chuyện tình đau thương của thiên tài soạn kịch Kim Woo Jin (Lee Jong Suk) và nữ ca sĩ Yun Shim Deok (Shin Hye Sun).

Thánh ca tử thần lấy bối cảnh những năm 1920, khi hai nhân vật chính đều 25 tuổi. Yun Shim Deok là nữ sinh trường nhạc, sở hữu giọng ca trong trẻo.

Kim Woo Jin học ngành Anh ngữ, là đạo diễn cho các vở kịch ca ngợi tự do. Họ gặp nhau trong một lần biểu diễn chung. Niềm đam mê nghệ thuật đã kéo hai con người khác biệt ấy xích lại gần nhau.

Khi Shim Deok nhận ra mình đã phải lòng Woo Jin, cũng là lúc cô biết về thân thế của anh. Woo Jin vốn là con trai trưởng của một gia đình giàu có, và anh đã kết hôn. Quá đau lòng, cô bỏ đi với lời chúc anh hạnh phúc.

Một thời gian, cặp đôi gặp lại nhau. Mối tình ngang trái liệu sẽ đi đến đâu?

Các tập phim có sự tham gia của Lee Jong Suk đem đến cho người xem cảm giác buồn thương, day dứt cho mối tình không trọn vẹn.

>>> Đọc thêm: 15 BỘ PHIM HÀN QUỐC VỀ GIỚI THƯỢNG LƯU TRÀN NGẬP MÀN ĐẤU TRÍ ĐẦY DRAMA

12. Phim của Lee Jong Suk: Phụ lục tình yêu – Romance is a bonus book (2019)

Phim của Lee Jong Suk: Phụ lục tình yêu - Romance is a bonus book (2019)

Phụ lục tình yêu là bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, có phần chậm rãi. Phim không có nhiều tình huống kịch tính, cao trào nhưng lại ghi điểm ở yếu tố sâu lắng, cảm xúc.

Kang Dan Yi (Lee Na Young thủ vai) là người phụ nữ 37 tuổi, đang loay hoay tìm kiếm một công việc ổn định. Trước kia, Dan Yi vốn là nhân viên làm trong ngành quảng cáo năng động. Sau khi kết hôn, cô quyết định nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái. 7 năm sau, Dan Yi trở thành mẹ đơn thân, cuộc sống có phần khó khăn.

Với 7 năm quanh quẩn bếp núc, Dan Yi gặp nhiều khó khăn khi quay trở lại môi trường công sở. Cô phải gác hết mọi bằng cấp, quá khứ rực rỡ trước kia để xin vào vị trí làm việc vặt trong một tòa soạn.

Cha Eun Ho (Lee Jong Suk thủ vai) là tổng giám đốc của tòa soạn, nơi Dan Yi làm việc. Hai người là bạn bè trong thời gian dài. Trong quá trình làm việc chung, cả hai dần nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho đối phương. Một mối tình chị em lãng mạn nhưng không kém phần hài hước bắt đầu nảy nở.

13. Phim mới của Lee Jong Suk: Big Mouth (2022)

Phim mới của Lee Jong Suk: Big Mouth (2022) 

Trong phim mới này, Lee Jong Suk vào vai luật sư hạng ba Park Chang Ho. Tỷ lệ thắng kiện của Chang Ho chưa đến 10% nhưng anh lại có biệt danh là Big Mouth do thói quen hùng biện. Cuộc sống của Chang Ho và gia đình gặp nguy hiểm khi đột nhiên anh bị nhầm lẫn với một thiên tài lừa đảo có biệt danh là Big Mouse.

Để tồn tại và bảo vệ người thân, Chang Ho bắt đầu tìm hiểu sự việc. Song hành cùng Chang Ho là vợ – y tá Go Mi Ho (Yoona – Im Yoon-ah) – cô vợ rất đanh đá, hay bắt nạt chồng. Big Mouth khởi chiếu từ ngày 29-7-2022.

>>> Đọc thêm: TOP 48 PHIM KINH DỊ HÀN QUỐC HAY VÀ RÙNG RỢN NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

14. Âm lượng hủy diệt – Decibel (2022)

Âm lượng hủy diệt - Decibel (2022)

Âm lượng hủy diệt lấy đề tài về đánh bom, khủng bố, với những phân đoạn kịch tính, cao trào đến nghẹt thở. Kang Do Young (Kim Rae Won) là cựu phó đô đốc hải quân của Hàn Quốc. Một năm trước, anh trải qua bi kịch đau thương khi phải chứng kiến 22 đồng đội hy sinh dưới đáy biển. Khi trở về, Da Young mang theo ám ảnh và cả bí mật về tai nạn kinh hoàng đó.

Một năm sau, Da Young bị cuốn vào vụ đe dọa đánh bom khủng bố từ người bí ẩn. Anh nghi ngờ kẻ đó là Jeong Tae Seong (Lee Jong Suk) – một trong những cấp dưới của Do Young đã thoát chết cùng anh.

Kẻ khủng bố sử dụng một loại bom đặc biệt, tự động kích hoạt dựa trên tần số âm thanh. m thanh càng lớn thì thời gian bom nổ sẽ được rút ngắn. Kinh hoàng hơn, hắn còn đặt bom ở những nơi đông người như sân vận động, bể bơi, khu vui chơi trẻ em.

Lee Jong Suk

Ảnh: Instagram @jongsuk0206

Da Young phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn âm mưu khủng bố hết sức kinh khủng này. Thậm chí, anh còn phải đánh đổi mạng sống của những người thân yêu. Trong quá trình đấu trí với tên khủng bố, bí mật về tai nạn năm xưa dần dần hé lộ.

Trên đây là những bộ phim Lee Jong Suk đóng có lượng rating phá đảo. Nếu yêu mến chàng diễn viên đẹp trai chết người này, bạn đừng bỏ lỡ danh sách trên nhé. 

>>> Xem thêm: TOP 10 PHIM NGẮN HÀN QUỐC HAY VỀ TÌNH YÊU

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm