Song Min Kyung: 35 tuổi vẫn debut làm thần tượng Kpop

Sự kiên trì với ước mơ của mình, dù ở độ tuổi nào chính là điều khác biệt ý nghĩa mà Song Min Kyung tạo nên

Song Min Kyung ra mắt ở độ tuổi khá muộn so với các thần tượng ở Hàn. Ảnh: Allkpop, Koreaboo

Ít ai nghĩ rằng 35 tuổi là một độ tuổi phù hợp để ra mắt trong một nhóm nhạc nữ, đặc biệt là ở một nhóm nhạc gen 4 (thế hệ thần tượng thứ 4 ở Kpop). Tuy nhiên, Song Min Kyung là điều lạ lùng hiếm thấy trong lịch sử Kpop khi cô vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình bằng cách ra mắt cùng nhóm nhạc thần tượng YaYaYa.

Trên thực tế, nữ ca sĩ sinh năm 1987 không phải là một tân binh lần đầu mới ra mắt mà đã trải qua nhiều lần debut. Cô đã từng ra mắt với tư cách ca sĩ solo vào năm 2009 dưới sự quản lý của công ty Kiroy Y Group, với nghệ danh JB (viết tắt của Jolly Baby).

Sau khi kết thúc hợp đồng với Kiroy Y Group vào năm 2012, Min Kyung đầu quân về công ty Core Content Media và hoạt động với tư cách trưởng nhóm The SeeYa. Thế nhưng nhóm nhạc này cũng không kéo dài được lâu và buộc phải tan rã một cách lặng lẽ vào năm 2015.

Ba năm sau, nữ ca sĩ một lần nữa ra mắt trong nhóm nhạc TaesaBiae, song cô cũng không thể hoạt động lâu dài vì nhóm nhạc gặp nhiều sự cố.

Trước khi chính thức công bố tái xuất với nhóm nhạc YaYaYa, nữ ca sĩ đã phải trải qua một quá trình điều trị tâm lý bởi gặp phải nhiều khó khăn trong sự nghiệp và phải đóng băng hoạt động trong một thời gian dài.

Chịu nhiều tổn thương và áp lực tâm lý

Ảnh: channel-korea

Trong một cuộc phỏng vấn với The Issue Maker, Song Min Kyung cho biết bên cạnh những vấn đề về sức khỏe, những tổn thương về mặt tâm lý còn là những khó khăn mà cô phải chịu đựng trong suôt thời gian gây dựng sự nghiệp, đặc biệt là giai đoạn sự nghiệp của cô gặp phải gián đoạn.

Để điều trị cho sức khỏe của mình tại thời điểm đó, cô đã phải tìm đến với các liệu pháp chữa trị  tâm lý nhằm vượt qua cuộc khủng hoàng toàn diện từ mặt thể chất đến tinh thần.

“Tôi đã phải điều trị tâm lý và thậm chí theo học chuyên ngành tâm lý trị liệu. Sau khi chuẩn bị kỹ càng về mặt thể chất lẫn tinh thần, giờ đây tôi đã có thể xuất hiện trước công chúng một lần nữa”, Song Min Kyung chia sẻ với The Issue Maker.

Đối với nữ ca sĩ, đứng trước công chúng một lần nữa không phải là một sự lựa chọn dễ dàng. Nhưng Song Minkyung cảm thấy niềm đam mê làm việc trong ngành giải trí vẫn còn thôi thúc cô quay trở lại, “Rất nhiều điều đã thay đổi trong ba năm vừa qua. Xuất hiện trước công chúng một lần nữa là một việc khó khăn. Điều này khiến tôi lo lắng rất nhiều và tôi cảm thấy thiếu tự tin”.

Thông tin chi tiết về các thành viên vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng theo nguồn tin bên lề, em út của nhóm nhạc YaYaYa có thể sẽ có độ tuổi rất trẻ, sinh sau năm 2000. Như vậy, độ chênh lệch tuổi tác giữa các thành viên là rất lớn.

Quay trở lại vì niềm đam mê âm nhạc

Dĩ nhiên, việc ra mắt một lần nữa ở độ tuổi này trong một một nhóm nhạc gen 4 chắc chẳn sẽ có những thử thách và rào cản nhất định dành cho Song Min Kyung; tương lai của YaYaYa cũng rất khó để đoán định. Tuy nhiên, như Min Kyung đã trải lòng, mong ước được đến gần hơn với người hâm mộ và âm nhạc chính là động lức giúp cô đeo đuổi con đường nghệ sĩ dù cô có ở độ tuổi nào:

“Tôi sẽ thử thách bản thân với mục tiêu biến 10 năm tới trở thành điểm nhấn của cuộc đời mình. Thật tình cờ, nếu một ngày nào đó tôi có thể tập hợp những người hâm mộ của mình, tổ chức một buổi hòa nhạc và kể câu chuyện của mình, liệu có khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn thế không?”

Sự kiên trì của Song Min Kyung tìm được nhiều ủng hộ từ khán giả

Với sự kiên trì không ngừng nghỉ, luôn nỗ lực với ước mơ của của mình. Song Min Kyung thực sự khiến nhiều người phải nể phục và dành nhiều trân trọng cho nữ thần tượng. Dù cho phải đi qua nhiều lần thất bại, cô cũng không đánh mất đi nhiệt huyết của mình.

Trên các diễn đàn, nhiều người lên tiếng ủng hộ Song Min Kyung. “Tôi nể phục tính kiên định của cô ấy”, một người nhận xét.

Người khác lại cho rằng sự ra mắt của một thần tượng ở tuổi 35 mang lại một làn gió tươi mới cho Kpop. Ngành công nghiệp Kpop cũng chết danh là có những rào cản và định kiến nhất định, trong số đó là tuổi tác, vóc dáng và vẻ bề ngoài của các thần tượng. Do đó các thần tượng thường debut khi ở tuổi đời rất trẻ, đôi khi đánh đổi tuổi thơ và thanh xuân để làm việc kiệt lực. Nếu Song Min Kyung thành công debut ở tuổi 35, điều này có thể tạo nên một trào lưu mới và giúp thay đổi Kpop.

>>> XEM THÊM: MIN HEE JIN, CÁI TÊN BẢO CHỨNG CHO SỨC HÚT TOÀN CẦU CỦA NEW JEANS

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm