11 nhóm nhạc nam Hàn Quốc “hot” nhất hiện nay

Trong những năm gần đây, nền âm nhạc Hàn Quốc phát triển rất mạnh. Những tác phẩm âm nhạc của Hàn Quốc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên giới trẻ châu Á.

Nhóm nhạc nam nào nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay?

Nhóm nhạc nam nào nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay?

Trong đó, sự ra đời và hoạt động của các nhóm nhạc nam đóng một vai trò vô cùng quan trọng đến sự phát triển của thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Họ đã góp phần lan tỏa sức ảnh hưởng của Kpop và làn sóng Hallyu không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn thế giới.

Những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc không chỉ sở hữu giọng hát hay, khả năng vũ đạo điêu luyện, giỏi nhạc cụ, mà còn gây ấn tượng với sự trẻ trung, ngoại hình đẹp. Vậy bạn có biết nhóm nhạc nào nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhất hiện nay không? Hãy cùng Bazaar Việt Nam tìm hiểu nhé!

1. Nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc: BTS

Nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc: BTS

Editor (Styling by): Park Na Na, Sohn Eun Young. Photographer: Kang Hyea Won. Celebrity Stylist: Lee Ha Jun

BTS được thành lập vào năm 2010 và ra mắt vào năm 2013. Nhóm bao gồm 7 thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook. Dù ra mắt không mấy suôn sẻ, nhưng bằng đam mê và tài năng của mình, cho đến nay BTS đã vươn lên trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.

Từ khi ra mắt đến nay, BTS đã nhận được nhiều giải thưởng cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Trong đó có các giải American Music Awards, giải Billboard Music Awards, giải Golden Disk Awards và được đề cử cho giải Grammy và giải Brit.

Ngoài ra, BTS cũng trở thành những người trẻ tuổi nhất được Tổng thống Hàn Quốc trao tặng Huân chương Văn hóa nhờ những đóng góp trong việc truyền bá văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc.

2. NU’EST

NU’EST

NU’EST là một trong những nhóm nhạc nam Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới được thành lập vào năm 2012. NU’EST gồm có 5 thành viên là Aron, JR, Baekho, Minhyun và Ren. Nhóm chính thức ra mắt với đĩa đơn đầu tay FACE.

Trong hai năm đầu hoạt động, NU’EST đạt được những thành công nhất định. Đây cũng là khoảng thời gian nhóm ra mắt tại Nhật Bản.

Sau đó, vào năm 2015-2016, sự nổi tiếng của nhóm bị suy giảm khá nhiều. Trong lúc đó, các thành viên của NU’EST đã quyết định tham gia cuộc thi Produce 101, chương trình dành cho những thực tập sinh chưa ra mắt.

Nhờ cuộc thi này, các thành viên của nhóm đã chứng minh được thực lực của bản thân với khán giả và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người xem. Từ đó đến nay, NU’EST được “tái sinh” với nhiều bài hát và album nổi tiếng.

3. The Boyz

The Boyz

The Boyz (còn được biết đến với tên gọi Cre.kerz) là một nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc khá nổi tiếng trong những năm gần đây. Nhóm được thành lập vào tháng 12-2017. The Boyz có 11 thành viên, bao gồm: Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Ju Haknyeon, Sunwoo và Eric.

Năm 2019, The Boyz tung ra single abum Bloom Bloom. Và sự trở lại lần này của The Boyz đã mang về chiếc cup đầu tiên cho nhóm trên sân khấu The Show!

Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho khả năng vũ đạo, cùng âm nhạc của The Boyz. Vì thế các bài hát của nhóm luôn được đón nhận nhiệt tình.

4. Astro

Astro

Astro do công ty Fantagio thành lập và quản lý. Nhóm có sáu thành viên là Jin Jin, MJ, Cha Eun Woo, Moon Bin, Rocky và Yoon San Ha. Astro chính thức ra mắt vào tháng 2-2016 với mini album Spring Up.

Astro theo đuổi dòng nhạc K-pop, RnB, Electropop. Các tác phẩm đáng chú ý của nhóm là album All Light, One, cùng các đĩa đơn One & Only, Switch On…

Với phong cách ấn tượng cùng ngoại hình chuẩn thần tượng, Astro đã trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay, khiến nhiều fan nữ mê mẩn, hâm mộ cuồng nhiệt.

5. Nhóm nhạc nam nào nổi tiếng nhất Hàn Quốc? EXO

Nhóm nhạc nam nào nổi tiếng nhất Hàn Quốc? EXO

EXO là một nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc – Trung Quốc. Khi mới ra mắt vào năm 2011, nhóm có 12 thành viên, nhưng hiện tại còn 9 thành viên, gồm: Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai Sehun.

Âm nhạc của nhóm chủ yếu kết hợp các thể loại nhạc dance pop, hip-hop, R&B, nhạc dance điện tử cũng như house và trap. EXO có tên trong danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes từ năm 2014 đến năm 2018.

Nhóm nhạc nam nào nổi tiếng nhất Hàn Quốc? EXO

Album đầu tiên của EXO, XOXO ra mắt năm 2013, được phát hành cùng với đĩa đơn Growl rất thành công về mặt thương mại. Nó đã bán được hơn một triệu bản, đưa EXO trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này sau 12 năm.

Các sản phẩm âm nhạc sau này của nhóm cũng đạt doanh thu cao ngất ngưởng. Bên cạnh đó, EXO cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp của mình.

Ngoài ra, EXO còn là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, chương trình thể thao…

6. Nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc: SHINee

Nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc: SHINee

SHINee là một nhóm nhạc nam R&B do công ty SM Entertainment thành lập vào năm 2008. Hiện nay, nhóm hoạt động với bốn thành viên: Onew, Key, Minho và Taemin. Trong đó trưởng nhóm là Onew và em út là Taemin.

Các sản phẩm thành công của SHINee gồm có Dream Girl, Why So Serious?, Everybody, I’m Your Boy, Don’t Call Me, Atlantis… Nhiều tác phẩm của nhóm gặt hái được những thành tích ấn tượng, không chỉ tại quê nhà mà còn trên đấu trường quốc tế.

SHINee còn được biết đến là “nhóm nhạc của những kỷ lục và giải thưởng”. Ngoài ra, nhóm còn gây ấn tượng với người hâm mộ bởi phong cách thời trang, ngoại hình đẹp mắt, khả năng hát và nhảy rất đồng đều.

7. Highlight

Highlight

Highlight trước đây từng được gọi là Beast. Nhóm hiện tại hoạt động với 4 thành viên là Yoon Doo Joon, Yang Yo Seob, Lee Gi Kwang và Son Dong Woon. Nhóm ra mắt lần đầu bằng mini-album Beast Is The B2ST vào tháng 10-2009.

Năm 2011, Highlight ra mắt album đầy đủ đầu tiên có tên Fiction and Fact. Sản phẩm này thắng ba cúp liên tiếp trên M! Countdown của đài Mnet cho đĩa đơn chủ đề là Fiction. Cùng năm đó, Highlight ra mắt thị trường Nhật Bản bằng đĩa đơn Shock (phiên bản tiếng Nhật).

Sau đó, Highlight cũng giành nhiều giải thưởng âm nhạc và cho ra đời nhiều tác phẩm tạo được tiếng vang lớn. Album mới nhất của nhóm, Daydream, phát hành vào tháng 3 vừa qua gồm có 10 bài hát. Trong tuần quảng bá album này, nhóm giành được 3 chiếc cúp trên các chương trình âm nhạc, trong đó có 2 chiếc cúp thắng giải Hotstage tại Inkigayo.

8. Nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc: Seventeen

Nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc: Seventeen

Seventeen là một nhóm nhạc gồm 13 thành viên được thành lập vào năm 2015. Các thành viên của Seventeen được chia thành ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một lĩnh vực chuyên môn khác nhau: Hip-Hop Team (S.Coups, Wonwoo, Mingyu, Vernon), Vocal Team (Woozi, Jeonghan, Joshua, DK, Seungkwan) và Performance Team (Hoshi, Jun, The8, Dino).

Seventeen gây ấn tượng mạnh với công chúng khi sở hữu biệt danh vô cùng hoành tráng “nhóm nhạc tự sản xuất”. Các thành viên của Seventeen đều tham gia vào quá trình viết nhạc, sản xuất và xây dựng cả vũ đạo cho các bài hát của nhóm.

Những album và mini-album đáng chú nhất gần đây của Seventeen gồm có You Make My Day (2018), An Ode (2019), Heng:garae (2020), Attacca (2021)…

9. Nhóm nhạc nam Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới: Big Bang

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới: Big Bang

Nhắc đến nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc không thể không nhắc đến cái tên Big Bang. Nhóm gồm 5 thành viên G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri. Tuy nhiên vào tháng 3-2019, Seungri tuyên bố giải nghệ và rút khỏi ngành giải trí Hàn Quốc. Hiện tại nhóm hoạt động với 4 thành viên.

Big Bang là một trong những nhóm nhạc nam Kpop hiếm hoi có độ nổi tiếng tại Hàn Quốc và trên quốc tế đều ngang ngửa nhau. Các bản nhạc của nhóm đều trở thành hit, giúp đưa Kpop lên bản đồ toàn cầu. Cho đến nay, Big Bang đã có hai chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, 8 album và rất nhiều bài hát nổi tiếng.

Tháng 04-2022, Big Bang đã chính thức quay trở lại sau bốn năm vắng bóng, vì các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự và những sự cố đáng tiếc, với bài hát Still Life. Đây là một ca khúc thuộc thể loại soft rock, có nội dung ngầm nói về quãng thời gian đã qua của các thành viên.

10. Super Junior

Super Junior

Super Junior chính thức ra mắt vào năm 2005 với đội hình 13 thành viên. Tuy nhiên hiện tại nhóm hoạt động với 9 thành viên. Đó là Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook và Kyuhyun.

Super Junior không chỉ góp phần làm bùng nổ Kpop với vô số các bản hit mà còn lan tỏa làn sóng Hallyu ra quốc tế. Nhóm cũng đã phát hành và tham gia phát hành hơn 20 album với những thành công bậc nhất về doanh số bán ra.

Super Junior còn khiến người hâm mộ trên toàn thế giới ấn tượng với 8 tour lưu diễn chính thức. Đặc biệt trong số đó có tour diễn The World Tour, Super Show 5 bắt đầu từ Seoul, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Mỹ, cuối cùng là châu u trong suốt một năm liền.

11. NCT

NCT

NCT là một nhóm nhạc nam do công ty SM Entertainment thành lập và quản lý từ năm 2016. NCT không giới hạn số lượng thành viên và quảng bá bằng nhiều nhóm nhỏ ở nhiều nơi trên khắp thế giới.

Nhóm có 3 album nổi bật là NCT 2018 Empathy (2018), NCT 2020 Resonance (2020), NCT 2021 Universe (2021). Với gu âm nhạc độc đáo và đa dạng, NCT chinh phục người hâm mộ ở nhiều độ tuổi và sở thích khác nhau.

nhóm NCT

Trên đây là những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay. Làng giải trí xứ sở kim chi luôn luôn chuyển động không ngừng. Sự ra đời của nhiều nhóm nhạc, nhiều ca sĩ trẻ và tài năng có thể sẽ “lấn át” những đàn anh đàn chị đi trước.

Thế nhưng, không thể phủ nhận, làn sóng Kpop nói riêng và văn hóa Hàn Quốc nói chung được phủ sóng rộng rãi khắp thế giới một phần là nhờ vào những công lao to lớn của những nhóm nhạc này. Chính tài năng thực thụ đã giúp 11 nhóm nhạc này trở nên nổi tiếng cho đến ngày nay, dù họ đã ra đời cách đây thậm chí cả hơn chục năm về trước.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm