Monique Lhuillier

Monique Lhuillier là nhà thiết kế người Philippines thành công trên sàn diễn thời trang thế giới với những thiết kế đầm dạ hội và áo cưới. Tên tuổi Monique Lhuillier gắn liền với hôn lễ của các ngôi sao như ca sỹ Britney Spears, Reese Witherspoon, Heidi Montag...

Tiểu sử

Với các nhà thiết kế gốc Á Đông, việc tạo dựng tên tuổi trong giới tạo mẫu thế giới là điều vô cùng khó khăn. Thế nhưng Monique Lhuillier, bằng niềm đam mê và tài năng, đã đưa thương hiệu mang tên mình trở thành một cái tên được săn đón nhiều nhất Hollywood. Khách hàng của cô toàn là những ngôi sao sáng giá như Kristen Stewart, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson hay đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Không như các nhà tạo mốt gốc Á khác thường tập trung vào thời trang ứng dụng, Monique Lhuillier tiên phong “khai phá” lĩnh vực thời trang cưới và dạ tiệc. Tầm nhìn mới mẻ, khả năng dự đoán xu hướng vượt trội cùng lòng quả cảm đã đưa Monique Lhuillier đến thành công.

monique-lhuillier-4

Sinh ra và lớn lên tại Philippines trong một gia đình có mẹ là người mẫu, từ bé, Monique Lhuillier đã rất đam mê thời trang. Cô thường đưa ra gợi ý kết hợp trang phục cho mẹ. Đến năm 17 tuổi, cô chuyển hẳn sang Los Angeles, Mỹ để theo học ngành thời trang. Khác với hầu hết các nhà tạo mốt danh tiếng khác, Lhuillier bắt đầu sự nghiệp thời trang chỉ vì không thể tìm ra chiếc áo cưới ưng ý cho hôn lễ của mình. Ban đầu, cô gái trẻ người gốc Philippines vô cùng ngạc nhiên vì thị trường thời trang quá thiếu hụt trang phục cưới.

Để có được những chiếc váy ưng ý, Monique Lhuillier tự phác thảo 25 thiết kế để họ hàng, khách mời diện trong lễ cưới. Khi hôn lễ kết thúc, nhân viên khách sạn giao cho Monique Lhuillier xấp danh thiếp của những người ngỏ ý muốn cô thiết kế cho đám cưới của họ. Đó là khởi đầu cho thương hiệu thời trang Monique Lhuillier.

Với thành công của 25 chiếc đầm tự thiết kế, Monique Lhuillier quyết định biến đam mê thời trang thành hiện thực. Khi ấy, cô gái trẻ người Philippines khởi đầu cơ nghiệp với khoản tiền 20.000 đô-la Mỹ vay từ bố mẹ. Năm 1996, Monique Lhuillier trình làng sáu mẫu áo cưới đầu tiên. Ngay lập tức, năm cửa hiệu thời trang đặt hàng khi nhìn thấy chúng tại một hội chợ địa phương. Tên tuổi Monique Lhuillier gắn liền với hôn lễ của ca sĩ Britney Spears năm 2004.

Sự nghiệp

Ngay khi những tấm ảnh cưới của “công chúa nhạc pop” xuất hiện trên tạp chí OK!, người hâm mộ và giới thời trang bắt đầu “truy lùng” tên tuổi của nhà thiết kế đã làm nên tuyệt tác váy cưới ấy. Monique Lhuillier trở thành thương hiệu thời trang cưới được nhiều cô gái biết đến và mơ ước. Nhà thiết kế người gốc Philippines cũng là tên tuổi làm nên thành công cho hôn lễ của hàng loạt những ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Avril Lavigne, Pink, Carrie Underwood, Ashlee Simpson…

monique-lhuillier-red-carpet

Các sao Hollywood trong trang phục của Monique Lhuillier

Sau áo cưới, Monique Lhuillier còn tạo dấu ấn với thời trang dạ tiệc. Trong các sự kiện thảm đỏ, không ít ngôi sao đã lựa chọn những chiếc váy dạ hội do nhà tạo mẫu người Philippines thiết kế. Những trang phục kiểu dáng thanh lịch, đơn giản thường trang trí hoàn toàn bằng tay nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các minh tinh Hollywood.

Trang phục Monique Lhuillier giúp các ngôi sao nổi bật và lọt vào top những trang phục thảm đỏ đẹp nhất của các tạp chí danh tiếng. Theo tạp chí Los Angeles Times, Monique Lhuillier hiện đang là một trong những nhà thiết kế trang phục thảm đỏ được yêu thích nhất Hollywood.

TÌM SỰ KHÁC BIỆT TỪ NHỮNG ĐIỀU QUEN THUỘC

Áo cưới Monique Lhuillier luôn mang đến những điều mới lạ. Chính nhà thiết kế 42 tuổi này đã thổi bùng lên nhiều xu hướng đồ cưới khiến các cô dâu phát cuồng. Đó là những chiếc áo trên tông màu hồng phấn, một làn gió tươi mới so với tông trắng và kem truyền thống có lúc khiến Lhuillier phát ngán mà tưởng chừng không thể làm thêm một chiếc áo cưới trắng nào nữa.

Reese Witherspoon (trái) và Heidi Montag trong các thiết kế áo cưới của Monique Lhuillier

Reese Witherspoon (trái) và Heidi Montag trong các thiết kế áo cưới của Monique Lhuillier

Chỉ sau hai mùa được Monique Lhuillier lăng-xê, các cô dâu đã không ngần ngại khoác lên mình bộ áo cưới màu hồng phấn thay cho màu trắng. Vài năm nay, trào lưu ấy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một xu hướng khác cũng rất được chào đón mà Lhuillier đã khơi nguồn từ hơn bảy năm trước là váy cưới buộc nơ ở eo.

Với những bước đột phá đã tạo dựng được, năm 2003, Monique Lhuillier được mời làm thành viên của Hội đồng thiết kế thời trang của Mỹ. Đây là một vinh dự mà mọi nhà thiết kế đều mơ ước. Năm 2006, cô nhận được Huân chương Danh dự do Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo trao tặng. Tuy không còn sinh sống tại quê hương, nhưng cô vẫn là nhân vật khiến người dân Philippines tự hào.

Hiện nay, thương hiệu Monique Lhuillier đã phát triển lớn mạnh với các dòng trang phục dạ tiệc, váy cưới, thời trang ứng dụng và có mặt tại hơn 140 cửa hàng trên khắp thế giới.

Đọc nhanh

2014 Bridal Spring/Summer Collection - Monique Lhuillier Bride - Show

Tên đầy đủ: Diane Monique Lhuillier

Sinh nhật: 15-9-1971

Nơi sinh: Cebu, Philippines

Quốc tịch: Philippines

Nghề nghiệp: Nhà thiết kế

Thương hiệu: Monique Lhuillier

Xem thêm