Nguyễn Thúc Thùy Tiên: Thành công đến từ 100% nỗ lực

Đương kim Hoa hậu Miss Grand International khẳng định những gì Thùy Tiên có ngày hôm nay là thành quả của sự chăm chỉ, rèn luyện, không phải nhờ may mắn

Harper's Bazaar_hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả lời phỏng vấn_02

Tôi gặp Thùy Tiên ngay trước ngày cô bay đi các nước châu Mỹ như Peru, Colombia, Ecuador để thực hiện sứ mệnh quảng bá hình ảnh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International). Tiên hào hứng:

“Đây là lần đầu tiên em đặt chân tới vùng đất của các mỹ nhân. Hồi nhỏ, cứ mỗi khi có cuộc thi hoa hậu nào đó diễn ra, nhìn các cô gái ở Nam Mỹ được xướng tên, em mê lắm. Đâu nghĩ một ngày mình cũng trở thành người nắm ngôi vị cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp.”

Đã lâu chúng ta mới thấy một cô gái Việt Nam được xướng tên ở vị trí cao nhất tại một đấu trường nhan sắc quốc tế. Nguyễn Thúc Thùy Tiên không chỉ gây ấn tượng bởi nét đẹp cá tính mà còn ở trí tuệ và đặc biệt, là lưu loát ngoại ngữ. Sau ba tháng đăng quang Miss Grand International, cái tên Thùy Tiên vẫn giữ được sức nóng khó có thể thay thế.

Tiên chưa bao giờ trông vào may mắn, luôn nỗ lực để có ngày hôm nay

Harper's Bazaar_hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả lời phỏng vấn_04

Ít ai biết Thùy Tiên theo học cùng lúc ở hai trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn và Hoa Sen. Cô gái sinh năm 1998 tự nhận mình là người nghiêm khắc với bản thân, muốn điều gì thì phải thực hiện cho bằng được. Có lẽ cũng bởi nhờ nền tảng giáo dục nên Thùy Tiên rất có chính kiến và độc lập tự chủ trong cuộc đời. Tiên không ngại bươn chải, không quản khó khăn để có một cuộc sống không phụ thuộc vào người khác.

Thùy Tiên từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 khi vừa tròn 20 tuổi. Tuy không giành được vị trí như mong đợi, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô âm thầm tập luyện, trau dồi các kỹ năng còn thiếu để sẵn sàng khi chín muồi cả về nhan sắc lẫn khả năng chinh chiến ở đấu trường quốc tế.

Thế nên, khi tham gia Miss Grand International, Thùy Tiên rất tự tin. Sự tự tin ấy được bộc lộ ấn tượng trong quá trình thi. Tiên tâm sự:

“Em biết mình có gì, nên em tự tin đi thi và tự tin có giải. Sau cuộc thi, người ta đồn em mua giải, em không buồn lắm. Bởi em thấy mình xứng đáng nhận thành quả sau những gì em làm được. Em đã nỗ lực suốt bốn năm qua mà chẳng ai hay. Suốt bốn năm đó, người ta không được nghe về cái tên em. Lúc đi thi ai cũng ngỡ ngàng cũng phải thôi”.

Thùy Tiên tự nhận tính tình mình “manly” (đàn ông), “Tiên ít khi giải thích hay giãi bày về những điều mình làm. Em chỉ muốn cho mọi người biết khi tất cả đều chắc chắn và đạt được thành quả như mong đợi”. Có lẽ người ta thích Tiên cũng vì những nét tính cách dứt khoát và “nói được làm được”.

Chuyện Thùy Tiên nói lưu loát tiếng Thái cũng minh chứng cho bản tính chịu khó, có chí của nàng hậu. Là cô gái Gen Z, ngoại ngữ là thế mạnh của cô. “Tiên nghĩ có được khả năng đó thì tại sao mình không phát triển, biến nó thành một hành trang giúp mình vững bước hơn ở một đấu trường quốc tế. Vậy nên, có thể nói Tiên học tiếng Thái một phần là vì Miss Grand International và một phần là vì yêu thích”. Ngoài tiếng Thái, cô nói tiếng Anh và tiếng Pháp rất tốt.

Mê ca hát, mê làm đẹp như bao cô gái khác

Harper's Bazaar_hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả lời phỏng vấn_04

Thùy Tiên vừa trò chuyện với Harper’s Bazaar vừa với tay lấy hộp phấn phủ dặm lại gương mặt vừa quay phim, chụp ảnh ngoài trời. Nàng hậu cười: “Bây giờ em làm gì cũng phải tranh thủ!”.

Về nước sau khi đoạt vương miện hoa hậu Miss Grand International, lịch hoạt động của Thùy Tiên dày đặc. Phần lớn thời gian hiện tại cô dành cho công việc. Những thói quen sống bình thường cũng thay đổi, dựa vào lịch làm việc.

Bận rộn là thế, nhưng Thùy Tiên luôn chủ động kiểm soát lịch trình. Nhờ thế, cô vẫn có thời gian riêng cho bản thân. Chẳng hạn như, “nếu giữa các lịch trình, có thời gian trống thì em sẽ đi ăn cùng bạn bè, gia đình. Hoặc em đi spa thư giãn và nghỉ ngơi một chút”.

Dù bận rộn thế nào, Thùy Tiên không bao giờ bỏ qua việc làm sạch da sau một ngày làm việc. Bốn bước chăm sóc da cô không thể thiếu đó là tẩy trang, rửa mặt, toner, dưỡng da. “Mặt Tiên trang điểm kỹ càng suốt ngày nên nếu không chú ý chăm da cẩn thận, da mặt sẽ xấu đi, về lâu dài gây lão hóa sớm”.

Nói về chủ đề làm đẹp, Tiên hào hứng không ngừng. Việc làm đẹp không chỉ là sở thích của Tiên. Đó là một phần của công việc khi Thùy Tiên trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng dành cho phái đẹp. Gần đây nhất, nàng hậu trở thành gương mặt đại diện cho dòng son mới của M.O.I Cosmetics.

Trên tất cả, Thùy Tiên vẫn cố gắng sắp xếp khoảng thời gian chất lượng để trau dồi, phát triển năng lực bản thân. Tiên bảo mình rất sợ bị đẩy theo vòng xoáy công việc tới mức không thể học hỏi. Bốn năm qua, Tiên nhận ra chỉ có nỗ lực, bổ sung kiến thức mới giúp mình khác biệt.

Nghe Tiên nhắc tới sở thích cá nhân, tôi hỏi ngay: “Thùy Tiên có lấn sân ca hát không?”. Như bắt trúng tim đen, cô chia sẻ: “Đối với Tiên, việc lấn sân ca hát cần một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư chỉn chu và tập luyện trong một thời gian dài. Chứ người ta khen mình hát hay đâu có nghĩa mình có thể thành ca sĩ được. Nhưng Thùy Tiên sẽ ghi nhớ lời đề nghị này”. Rồi cô cười phá lên giòn tan, hào sảng như cá tính thẳng thắn, bộc trực của cô gái đôi mươi.

Kết thúc buổi trò chuyện, tôi hỏi hỏi cô gái 24 tuổi ước điều gì. Thùy Tiên trả lời cô mong muốn giúp đỡ được nhiều hơn các em bé mồ côi, gặp khó khăn trong cuộc sống. Có lẽ điều này xuất phát từ tuổi thơ thiếu thốn tình thương của chính bản thân Tiên.

Ngay cả khi nhiệm kỳ hoa hậu kết thúc, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 vẫn sẽ đóng góp công sức cho xã hội đến khi nào còn có thể, Thùy Tiên khẳng định.

** Ê-kíp thực hiện **

Photographer: Milor Trần
Stylist: Louis Dang
Makeup: Nguyễn Minh Quân
Hair: Lê Ngọc Sơn
Nails: Aya Helen’s Nail Bar by Nguyen Thi Nguyen

Costumes: Tô Hoàng Thái Huy, IMIS, BAGUA, 5P.M Studios
Accessories: NMDD Jewelry by Ngô Mạnh Đông Đông

Stylist Assistant: Nhân Lê, Trường Thịnh

Editorial: Ngọc Anh

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm