Độc quyền trên Bazaar: Jimmy Choo chia sẻ kỷ niệm khó quên về công nương Diana

Tại tuần lễ thời trang Malaysia vừa qua, đại diện của Harper's Bazaar Việt Nam đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng nhà thiết kế giày người Malaysia Jimmy Choo, đồng sáng lập nên thương hiệu giày danh tiếng Jimmy Choo

Dù đã rời khỏi hãng thời trang mang tên mình từ năm 2001 nhưng bậc thầy làm giày Jimmy Choo vẫn tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê thiết kế giày sang cho thế hệ trẻ.  Trong cuộc phỏng vấn ngắn với Bazaar, nhà thiết kế – giáo sư tiến sỹ Jimmy Choo OBE (OBE là huân chương do hoàng gia Anh trao tặng vì những cống hiến cho nước Anh) đã vô cùng thân thiện và sẵn lòng chia sẻ những nhận định về ngành thời trang châu Á cùng những lời khuyên hữu ích dành cho các nhà thiết kế trẻ trong khu vực. Đặc biệt hơn, ông còn chia sẻ cảm nghĩ của mình về công nương quá cố Diana và những trải nghiệm thú vị khi làm những đôi giày cho bà. 

BAZAAR: Như chúng tôi được biết, ông bắt đầu thiết kế giày từ năm 11 tuổi, vậy từ đâu mà ông có niềm đam mê với giày như thế?

Jimmy Choo (JC): Tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã luôn quan sát cha mẹ và chú của mình làm giày. Cha mẹ tôi đã bảo tôi rằng nếu tôi có thể học được nghề thủ công này, học được những kỹ năng làm và thiết kế giày thì tôi có thể đi khắp mọi nơi, dù ở bất cứ đâu tôi cũng có thể tìm được việc làm. Sau những giờ đi học về, cha tôi hỏi tôi có muốn học không thì ông sẽ dạy cho, nhưng họ chưa bao giờ ép buộc tôi, đây là nghề do chính tôi chọn lựa.

BAZAAR: Danh tiếng của ông nổi lên từ khi thiết kế giày cho công nương Diana. Ông có thể chia sẻ những kỷ niệm thú vị nào với huyền thoại này?

JC: Với tôi, công nương Diana là một người rất đáng mến. Khi tôi gặp bà lần đầu tiên, bà bảo rằng bà không thích giày cao gót, chiều cao tối đa của đôi giày bà muốn là 5cm. Bà không muốn mình quá cao nên chỉ thích đi giày đế thấp.

Tôi còn nhớ, mỗi lần đến điện Kensington, công nương đều mời tôi dùng trà hoặc cà-phê cùng bánh quy. Bà còn quan tâm hỏi han về gia đình tôi, cha mẹ tôi và vợ con tôi. Diana quả thật là một quý bà rất tuyệt vời, gần gũi, đáng mến và không hề tỏ vẻ của một công nương. Tôi nhớ rất rõ mỗi lần sau khi tôi mang mẫu giày đến cho bà xem xong, bà đều giúp tôi bỏ đồ vào túi và thậm chí còn cầm giúp tôi ra xe. Bạn hãy tưởng tượng một quý công nương tự tay giúp một người thợ làm giày mang đồ ra xe! Không cần nói cũng biết bà ấy là người rất tử tế và thân thiện như thế nào…

jimmy-choo-princess-diana-shoes

Công nương Diana trong các thiết kế giày của Jimmy Choo

BAZAAR: Tôi thấy ông cũng là một người rất gần gũi, thân thiện…

JC: Tôi chỉ học hỏi theo công nương thôi (cười).

BAZAAR: Là một nhà thiết kế người Malaysia, ông có đánh giá gì về thị trường thời trang châu Á hiện nay?

JC: Nếu nhìn vào ngành công nghiệp thời trang hiện nay bạn sẽ thấy toàn châu Á. Các  hãng lớn ở châu Âu đều muốn đến các nước châu Á tìm đối tác, mở cửa hàng. Do đó theo tôi thị trường châu Á đang trỗi dậy và vươn lên mạnh mẽ. Vì sao có tuần lễ thời trang Malaysia này? Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta có thể gặp gỡ những nhà cung cấp, những nhà thiết kế và giới truyền thông đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ chúng ta, những người châu Á nên làm việc cùng nhau. Chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau, quan tâm nhau để cùng nhau phát triển tốt hơn, mạnh hơn. Đồng thời, chúng ta cũng nên mời gọi các đối tác châu Âu, châu Mỹ đến tham gia đầu tư. Đó là mối quan hệ song phương hai bên cùng có lợi, không có gì phải ngại cả.

Nhà thiết kế Jimmy Choo cùng đại diện của Harper's Bazaar Việt Nam, chị Trà Lan Anh

Nhà thiết kế Jimmy Choo cùng đại diện của Harper’s Bazaar Việt Nam, chị Trà Lan Anh (trái) và chị Nguyễn Hồng Hạnh, đại diện tạp chí Her World Việt Nam

BAZAAR: Trong những năm gần đây, các nhà thiết kế châu Á luôn cố gắng tìm kiếm con đường vươn ra thế giới, ghi dấu tên tuổi trên bản đồ thời trang toàn cầu. Là một trong những người châu Á tiên phong và thành công, ông có lời khuyên nào cho họ?

JC: Tôi rất sẵn lòng. Đầu tiên, các bạn trẻ nên yêu công việc mà họ đang làm và làm nó vì đam mê chứ không vì danh vọng hay tiền tài. Thứ hai, họ phải luôn cho ra những thiết kế mới, những sáng tạo mới, không ngừng cố gắng và đừng bao giờ nói không. Bản thân tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, đó là lý do vì sao tôi được như ngày hôm nay.

Điểm thứ ba chính là thiết kế của các bạn phải độc đáo, khác thường, không bị trùng lặp để khi người ta nhìn vào là muốn sở hữu ngay. Bên cạnh đó, các bạn cũng phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm, sử dụng chất liệu tốt thì chất lượng mới tốt. Đồng thời phải luôn cập nhật những xu hướng trong ngành thời trang, dự đoán những xu hướng sắp tới.

Một điều không kém phần quan trọng nữa là các bạn trẻ nên biết kiên nhẫn, không nên hấp tấp, nóng nảy, mất tự chủ khi đối mặt với các vấn đề khó. Hãy thư giãn, thả lỏng, giữ bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Thêm nữa, các bạn phải không ngừng học hỏi, tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh. Khi thiết kế nên món nào không vừa ý, các bạn hãy sẽ hỏi ý kiến thầy mình, người hướng dẫn mình… Các bạn càng hỏi nhiều thì càng học được nhiều. Nếu không hỏi sẽ không học được gì cả. Ngoài ra, các bạn cũng phải biết điều, tử tế với mọi người thì người ta sẽ sẵn lòng giúp cho bạn. Nếu bạn cư xử không đúng mực sẽ chẳng ai thèm giúp bạn. Bạn cũng phải luôn giữ lời hứa để xây dựng uy tín cho mình. Một khi các bạn đã hứa giao hàng thì phải giao đúng hẹn, không được chậm trễ, thất hứa vì bất kỳ lý do gì.

Luôn chuẩn bị tốt cũng là một yếu tố quan trọng. Khi các bạn làm show, các bạn phải chuẩn bị từ trước đó 6 tháng. Chuẩn bị kỹ, từng bước một, không gấp gáp thì sản phẩm làm ra mới chỉn chu, mới đạt yêu cầu. Cuối cùng, đừng quên xem xét túi tiền của các bạn. Kiểm soát tài chính vô cùng quan trọng, nếu các bạn chi tiêu quá hầu bao, các bạn sẽ dễ gặp rắc rối về tiền bạc. Phải luôn cẩn trọng trong từng quyết định chi tiêu để không lâm vào cảnh nợ nần.

BAZAAR: Ông có thể chia sẻ hiện giờ ông đang theo đuổi những dự án nào và có những dự định gì trong tương lai?

JC: Ở thời điểm hiện tại tôi đang làm công việc hướng dẫn, truyền dạy lại cho các nhà thiết kế trẻ. Trong tương lai, tôi vẫn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới để tiếp tục truyền dạy lại những kỹ năng và kinh nghiệm thiết kế của mình cho thế hệ trẻ ở khắp nơi.

BAZAAR: Cảm ơn ông. Chúc ông luôn thành công với sứ mệnh truyền cảm hứng và đào tạo nên những nhà thiết kế xuất sắc mới.

JIMMYCHOO-DESIGNER-131

* Được biết, hiện Jimmy Choo đang hướng dẫn một học trò tâm đắc là nhà thiết kế phụ kiện người Đài Loan Illiza Ho. Jimmy Choo đã xuất hiện cùng Illiza Ho tại show diễn phụ kiện túi xách của cô tại Tuần lễ thời trang Malaysia vừa qua. Dưới sự hỗ trợ của Jimmy Choo, thương hiệu Illiza Ho tuy còn non trẻ nhưng đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của giới truyền thông.

Illiza-ho-malaysia-1
ElllizaHo-Jimmychoo-MalaysiaFashionweek

Đại diện của Harper’s Bazaar đang trò chuyện cùng nhà thiết kế Illiza Ho

Bài: Trà Lan Anh, Fendy Ong – Ảnh: Trà Lan Anh

Xem thêm