Christian Louboutin

Christian Louboutin từng bỏ trốn khỏi nhà năm 12 tuổi, nhiều năm một mình du ngoạn Ai Cập và Ấn Độ, quay về Pháp năm 1981 và mãi đến 1991 mới bắt đầu xây dựng thương hiệu riêng.

Năm 2011, Christian Louboutin là một trong những tên tuổi được làng thời trang nhắc đến nhiều nhất khi đâm đơn kiện Yves Saint Lauren. Theo ông, Yves Saint Lauren đã “ăn cắp” ý tưởng giày đế đỏ của mình. Cuối năm ngoái, vụ kiện được khép lại với phán quyết: Christian Louboutin có quyền xem đế đỏ là đặc điểm nhận diện thương hiệu, nhưng chỉ khi màu sắc thân và đế giày đối lập nhau.

Tất nhiên, không cần đợi đến khi tòa phán quyết, Christian Louboutin cũng vẫn là ông hoàng đóng giày, với một thương hiệu gần như đã trở thành tín ngưỡng với nhiều tín đồ thời trang. Không như những tên tuổi thiết kế giày hay những nhà mốt khác, Christian Louboutin đã đưa mỗi đôi giày trở thành một tác phẩm nghệ thuật và là đại diện của vẻ quyến rũ, nồng nàn trong từng người phụ nữ.

Với Christian Louboutin, bất cứ cô gái nào khi ướm chân vào đôi giày đế đỏ cũng đều có thứ quyền năng cuốn hút, như cách những phụ nữ thời nữ hoàng Elizabeth vờ đánh rơi chiếc khăn tay. Christian Louboutin bảo rằng: “Đàn ông cũng như những chú bò, chẳng thể nào cưỡng nổi sự thu hút của chiếc đế đỏ”. Có lẽ vì thứ ma lực này mà nhiều quý cô trên thế giới cũng muốn được sở hữu một đôi giày Christian Louboutin trong đời.

Dưới bàn tay tài hoa của Christian Louboutin, giày dép trở thành trang sức, điểm tô cho những bước chân duyên dáng của nhiều thế hệ ngôi sao. Bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey, nữ minh tinh Sarah Jessica Parker, Cameron Diaz hay Katie Holmes là vài cái tên tiêu biểu trong số hàng trăm tên tuổi Hollywood trở thành khách hàng trung thành của Christian Louboutin. Ca sĩ Jennifer Lopez từng thể hiện tình yêu cuồng nhiệt với giày đế đỏ trong ca khúc I’m throwing in my Louboutins năm 2009.

Trong 20 năm theo đuổi nghiệp đóng giày, Christian Louboutin đã gầy dựng nên một đế chế, khiến ai cũng có thể nhận ra và khao khát sở hữu một đôi giày mang tên ông. Ẩn sâu bên trong thành công ấy là những quan điểm thời trang thú vị, cá tính.

Trong khi xuất phát điểm của nhiều nhà thiết kế khác là những bậc thầy lâu năm, Christian Louboutin đã bắt đầu cơ nghiệp khi phụ việc tại quán rượu nổi tiếng Paris, Folies Bergère. Ở đó, “tôi thấy các vũ công đi lên đi xuống cầu thang với những chiếc mũ nặng trịch. Họ chẳng bao giờ phải nhìn xuống chân cả. Từ đó, tôi hiểu rằng giày là thứ đã làm nên dáng điệu và sự cân bằng tỷ lệ cơ thể cho phái đẹp”. Không lâu sau, khi bắt đầu nghiêm túc theo đuổi nghề đóng giày, Christian Louboutin tìm đến học việc tại xưởng của Charles Jourdan và Roger Vivier. Trước khi gầy dựng nhãn hiệu riêng vào năm 1991, ông còn có thời gian làm việc cho nhiều hãng thời trang danh tiếng như Yves Saint Laurent, Chanel.

Những đôi đế đỏ, biểu tượng gắn liền với tên tuổi Christian Louboutin này lại bắt nguồn từ sự tình cờ thú vị. Khi đang thao tác trên mẫu giày đầu tiên, ông tìm cách để khiến chúng trông hài hòa hơn với bản phác thảo đầy màu sắc. Ông hoàng đế đỏ nhớ lại: “Vẫn còn thiếu điều gì đó mà tôi không thể tìm ra được. Sau đó tôi nhận ra là phần đế màu đen trông quá tối”. Thế là ông cầm lấy lọ sơn màu đỏ của cô trợ lý đang ngồi sơn móng tay gần đó quét lên đế giày. Sắc đỏ nơi gót khiến các mảng màu trên thân giày trông vô cùng bắt mắt. Kể từ đó, Christian Louboutin bắt đầu sơn đỏ lên mỗi chiếc đế giày do mình tạo ra.

Trong khi rất nhiều nhãn hiệu thời trang xem người nổi tiếng là bàn đạp cho tên tuổi bằng cách tài trợ trang phục, phụ kiện để họ xuất hiện trên thảm đỏ, Christian Louboutin lại không như vậy. Ông chủ của đế chế đế đỏ “không bao giờ biếu không giày cho các ngôi sao. Tôi chỉ thấy hạnh phúc khi người ta thích những gì mình làm ra và cố gắng mua được chúng. Tôi sẽ chẳng vui khi thấy người khác mang giày của mình nếu biết họ được trả tiền để phải làm điều đó. Tôi muốn khiến người ta yêu thích những thiết kế tôi làm ra và không hài lòng chút nào nếu điều đó là gắng gượng”. Thực tế không cần tài trợ, các ngôi sao vẫn sẵn lòng trở thành fan của những đôi giày đế đỏ kiêu kỳ.

Với những phụ nữ bình lặng giữa đời thường, Christian Louboutin cũng luôn biết cách làm họ vui sướng. Trong một lần xuất hiện ở Trung tâm Thương mại Saks Fifth Avenue, New York, Christian Louboutin sẵn sàng hủy chuyến bay về Paris để có thêm hai giờ ngồi ký tên lên giày cho fan. Trong số đó, một phụ nữ thú nhận mình chỉ làm công việc nội trợ, ông không ngần ngại ghi lên giày dòng chữ To my favorite hot housewife (Dành tặng bà nội trợ nóng bỏng của tôi).

Hay khi ký tặng một phụ nữ sắp lên xe hoa, Christian Louboutin tinh tế viết lời chúc bằng mực xanh dương (theo truyền thống phương Tây, món đồ màu xanh sẽ đem lại may mắn cho cô dâu).

Chính các hành động giản dị ấy của Christian Louboutin đã đưa những đôi giày đế đỏ đến gần hơn với giới mộ điệu. Trong nhiều năm qua, Christian Louboutin vẫn là một trong những thương hiệu giày xa xỉ, nhưng nó còn mang đến cảm giác gần gũi, tự tin cho phái đẹp.

Các vũ công là nguồn cảm hứng nguyên thủy cho những thiết kế của Christian Louboutin. Nhưng phái đẹp nói chung vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận của ông. Bên cạnh đó, Christian Louboutin, một tín đồ cuồng nhiệt của phong cảnh và vườn cây, vẫn thường tìm kiếm cảm hứng từ thiên nhiên.

Christian Louboutin từng thử phủ vảy cá lấp lánh hay đính lông vũ sặc sỡ lên giày. Ý tưởng thành công hơn là lồng những cánh hoa mẫu đơn vào gót giày silicon trong suốt. Chưa dừng lại ở hoa cỏ, Christian Louboutin còn tham gia trào lưu tái chế với những mẫu giày làm từ phế phẩm, với phần gót đính vé tàu điện ngầm hay hóa đơn cà-phê cũ kỹ. Năm 2012, Christian Louboutin tái hiện đôi giày Lọ Lem như trong truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem. Đôi giày cao gót này làm từ chất liệu len, đính pha lê Swarovski. Dưới tác động của ánh sáng, các tinh thể pha lê sẽ tỏa sáng, tạo hiệu ứng trong suốt cho phần len của giày.

Ảnh: Christian Louboutin giới thiệu đôi giày Cinderella

Tại triển lãm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thương hiệu năm 2012, Christian Louboutin trưng bày đôi giày cao gót ba-lê nổi tiếng từng xuất hiện trong show diễn của nhà mốt Yves Saint Lauren. Triển lãm cũng lập kỷ lục có nhiều người tham dự nhất tại Bảo tàng thiết kế, Anh quốc. Người bạn thân của ông, nhà thiết kế Diane von Furstenberg bảo: “Anh ấy nhìn thấy ý tưởng từ mọi thứ. Giày của anh ấy giống như những tác phẩm điêu khắc, có lúc lại là đồ vật hay một món trang sức nào đó”.

Tiểu sử

Christian Louboutin sinh ra và lớn lên tại quận 12 của Paris, con trai độc nhất trong gia đình có 4 người con. Từ nhỏ Christian đã cảm thấy cô độc trong gia đình vì màu da sậm của mình. Anh chàng cho rằng “Tôi không phải là người Pháp. Có lẽ gia đình đã nhận nuôi tôi. Tuy nhiên, tôi vốn không rầu rĩ về vấn đề này mà ngược lại tưởng tượng rằng mình có dòng máu Ai Cập vì tôi rất mê những câu truyện về Pharaoh”.

Christian Louboutin cho biết, ông bắt đầu yêu thích giày năm 1976, lúc ông tham quan viện Bảo tàng Dân tộc châu Phi và Oceania (Musée National des Arts d’Afrique et d’Océnie). Tại đó, ông được xem tư liệu về việc một số tòa nhà tại châu Phi nghiêm cấm phụ nữ mang giày gót nhọn vì sợ đế nhọn sẽ làm hỏng nền nhà bằng gỗ. Hình ảnh này khiến Louboutin nhớ mãi và trở thành một nguồn cảm hứng về sau cho ông: “Tôi muốn chống lại việc này. Tôi muốn thiết kế nên sản phẩm phá vỡ quy tắc này và giúp phụ nữ tự tin về ngoại hình hơn”.

Khi thành lập thương hiệu năm 1991, Christian Louboutin đã giúp đưa những đôi giày gót nhọn trở về với vinh quang. Các đôi giày của Louboutin thường có chiều cao 120mm trở lên như diễn tả mong muốn “giúp đôi chân của phụ nữ trông càng dài càng tốt” của ông. Cho dù Louboutin vẫn có những mẫu thiết kế thấp hơn, ông nổi tiếng với những đôi giày dạ tiệc đế đỏ đính nhiều chi tiết lấp lánh, lông vũ hay có họa tiết da thú.

Màu đỏ của đế giày Louboutin là màu Pantone 18-1663 TPX.

Louboutin cũng được biết đến với phương châm không tặng giày miễn phí cho ngôi sao.

celebsinlouboutinscover--2054970215792063201

Louboutin và những ngôi sao ưa thích thiết kế của ông

Vài cột mốc thiết kế

1992
Pensée là đôi giày đầu tiên do Christian Louboutin thiết kế

Christian-Louboutin-3

1995
La Pluminette lấy cảm hứng từ đôi chân duyên dáng của các vũ công

Christian-Louboutin-4

2012
Highness Tina ra đời nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu.

Christian-Louboutin-5

Đọc nhanh

IC_REU_Christian-Louboutin_RTR31F15

Họ tên: Christian Louboutin

Sinh nhật: 07–01–1963

Quốc tịch: Pháp

Nghề nghiệp: Nhà thiết kế

Thương hiệu: Christian Louboutin

Bạn biết chưa: Christian Louboutin từng bỏ trốn khỏi nhà năm 12 tuổi, chu du lang thang tại Ai Cập và Ấn Độ, trước khi quay về Pháp năm 1981.

Xem thêm