Ngôi nhà ngập tràn sắc hoa của nhà thiết kế Lý Quí Khánh

Ghé thăm căn hộ cổ điển, ấm cúng và luôn ngập tràn hoa tươi của nhà thiết kế Lý Quí Khánh.

“Tôi HÃNH DIỆN về ngôi nhà.
V
ì đó là chính BẢN THÂN MÌNH”.

Một ngày bình thường của Lý Quí Khánh sẽ bắt đầu như sau: sáng đi làm ở cửa hàng thời trang, chiều tối về nhà và bắt đầu công việc sáng tạo. “Thiết kế thời trang đòi hỏi sự tập trung cao độ trong một khoảng thời gian nhất định. Nên dù làm việc tại cửa hàng vào ban ngày. Nhưng chỉ đến chiều tối, tôi mới có thể bắt tay vào thiết kế”.

Ngoài sự tập trung, tính riêng tư và cảm hứng sáng tạo là những yếu tố khác đã tạo nên những tác phẩm thời trang mang đậm cá tính riêng. Chúng có thể được tìm thấy ngay tại tổ ấm của Lý Quí Khánh. Ghé thăm không gian sống đầy ắp hoa của anh, bạn có thể hiểu được vì sao tại nơi đây, Lý Quí Khánh có thể bay bổng với cái đẹp và nghệ thuật. 

Ngôi nhà của Lý Quí Khánh có sự pha trộn cầu kỳ giữa các phong cách Âu – Á. Tường nhà sơn trắng, giúp anh tha hồ bày biện màu sắc cho mọi ngóc ngách. Những tấm cửa kính lớn giúp căn phòng ngập tràn ánh sáng.

Hoa tươi luôn hiện diện trong ngôi nhà của Lý Quí Khánh.

Bố cục thông thoáng của nhà Lý Quí Khánh

Từ nhiều năm nay, căn hộ theo phong cách tân cổ điển ở quận 2, TP. HCM là chốn đi về của Lý Quí Khánh. Anh mất tầm 5 tháng kể từ khi nhận nhà để thi công nội thất. Nhà thiết kế cho biết, cấu trúc chính của ngôi nhà vẫn được giữ lại. Nhưng khi trang trí nội thất (trưng bày hoa lá, tượng, tranh), Lý Quí Khánh tự tay thực hiện toàn bộ. “Tôi thích được tự do làm theo ý mình”, anh chia sẻ.

Phòng khách được nối thông với khu vực bàn ăn. Giữa hai nơi không có vách ngăn, thay vào đó là kệ tủ đựng đồ trang trí. Với cách bài trí này, không gian nhà không chỉ thông thoáng hơn, mà Lý Quí Khánh còn có thêm một nơi để thỏa mãn thú vui trưng bày hoa và các vật phẩm trang trí khác.

Lý Quí Khánh

Toàn cảnh phòng khách. Bạn có thể thấy phòng khách không có tường ngăn với phòng ăn, bù lại là bàn trang trí

Không gian theo phong cách Tân Cổ điển giống như phòng trưng bày nghệ thuật và hoa.

Lý Quí Khánh

Chiếc ghế sofa bọc vải satin và thảm da beo theo phong cách Art Décor.

Nhà thiết kế luôn làm mới phong cách trang trí nội thất

Mỗi tuần, NTK Lý Quí Khánh kỳ công thay đổi không gian sống. Đôi khi, anh sắp xếp lại vị trí đồ vật trong nhà. Lúc khác anh lại thay đổi toàn bộ hoa tươi theo một chủ đề nhất định.

Bình hoa gốm tối màu, giả cổ kết hợp với hoa hồng làm nên vẻ đẹp cổ điển, thơ mộng.

Phòng khách và phòng ăn được phân chia bằng chiếc kệ đựng đầy những vật trang trí.

“Tôi muốn khi ai đó bước vào nhà, họ cảm nhận được phong cách của tôi ngay”.

Đó chính là sở thích của Lý Quí Khánh với phong cách thẩm mỹ tối đa và sự tinh tế, chỉn chu đến từng chi tiết. Đây vốn là cá tính mà công chúng có thể nhận ra trong các thiết kế thời trang của Lý Quí Khánh.

Bộ bàn ăn với khăn trải bàn màu vàng tươi vui như hòa cùng thảm trải sàn và tranh treo tường rực rỡ.

Vốn được đào tạo và trải nghiệm văn hóa ở nhiều nơi trên thế giới, Lý Quí Khánh luôn thích “chơi đùa” với nhiều phong cách. Lấy cội nguồn là văn hóa Việt Nam, nhà thiết kế đã kết hợp với thẩm mỹ phương Tây cho ngôi nhà. Chẳng hạn như ghế sofa phong cách hoàng gia gợi nhớ các cung điện phương Tây. Kết hợp với những bức tranh mang âm hưởng Indochine. Trong khi đó, các đầu tượng Phật thổi vào không gian chút trầm lắng của thiền định của Á Đông.

Lý Quí Khánh

Ngôi nhà Lý Quí Khánh được trang trí với phong cách thẩm mỹ tối đa (maximalism)

Một bình hoa do nhà thiết kế tự tay cắm.

Trong ngôi nhà, Lý Quí Khánh cũng trưng bày rất nhiều món quà kỷ niệm xa xỉ anh mang về từ những chuyến đi. “Tổ ấm của tôi đầy ắp kỷ niệm”, nhà thiết kế tự hào chia sẻ. Có lẽ nhờ thế mà chính tại ngôi nhà này, Lý Quí Khánh đã cho ra đời những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân.

Cách Lý Quí Khánh cân bằng cuộc sống

Lý Quí Khánh

Bình hoa sen trắng tao nhã đặt bên tượng Phật Bà Quan Âm.

Là người theo đạo Phật, NTK Lý Quí Khánh tin vào luật nhân quả. Do đó anh đặt tượng Phật ở nhiều vị trí trong nhà. “Bàn thờ tuy nhỏ nhưng là nơi chỉn chu và trang nghiêm nhất trong nhà. Mỗi ngày, tôi thay nước trên bàn thờ Phật Bà, cắm hoa, dâng trái cây để bày tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ đến bề trên”. Lý Quí Khánh cho rằng, trong đạo Phật, điều căn bản nhất là mình phải trở thành người tốt và tử tế. Tuy vậy, anh không gò bó bản thân vào một lối sống nhất định. 

Lý Quí Khánh

Tượng Phật đủ mọi dáng hình và màu sắc vừa mang ý nghĩa tâm linh. Vừa có tác dụng trang trí, làm đẹp không gian.

“Tôi là người trẻ, không quá quan trọng việc sống lành mạnh. Đôi khi tôi vẫn uống rượu, thức khuya, ăn thức ăn chiên “unhealthy food”. Tôi nghĩ ta nên cân bằng cuộc sống chứ không cần kiêng khem. Nếu không, có ngày ta sẽ thèm thuồng (những thứ mà mình kiêng kỵ)”, nhà thiết kế bày tỏ suy nghĩ.

Bên trong phòng ngủ trang trí với tông màu trắng, tạo cảm giác thoáng đãng

Chiếc đèn chùm do nhà thiết kế tự làm từ vải và khung sắt.

Trong đợt dịch Covid, hầu hết thời gian anh đều trải qua ở nhà. Chính vì rất yêu tổ ấm của mình, anh không cảm ngột ngạt khi ở nhà 24/7. Lý Quí Khánh chia sẻ:

“Nhà chính là nơi tạo ra nguồn năng lượng tích cực. Để mọi người có thể vượt qua khó khăn. Hãy tự tay tạo ra không gian sống đẹp xinh. Các bạn sẽ yêu quý ngôi nhà của mình và cảm thấy hạnh phúc khi ở nhà”.

>>> Xem thêm: KHOA HỌC CHỨNG MINH: CẮM HOA TƯƠI TRONG NHÀ CÓ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU VỀ MẶT TINH THẦN

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm